Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TonyLam park,vinhdự,sỉnhục?..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 8:47 pm

    Lời nói đầu:

    Đây chỉ là bài viết mở đầu cho một số bài viết sẽ được tung ra với nhiều bằng chứng về hành động,việc làm của ông Tony Lâm sau khi được trở thành Nghị Viên dân cử gốc Việt đầu tiên vào tháng 6,1992 trong Hội Đồng thành phố Westminster.

    Cái tên Tony Lam có xứng đáng để được chọn đặt tên cho một công viên ở thành phố Westminster hay không?

    Việc làm,hành động của Hội Đồng thành phố Westminster trong đó có 4 dân cử gốc Việt và một người Mễ là Carlos Manzo đúng hay sai?Tất cả sẽ được vạch trần ra ánh sáng.



    TONY LAM PARK,VINH DỰ HAY SỈ NHỤC?(PART1)

    Hình ảnh

    Trước tiên là một số thông tin về cá nhân ông Tony Lam để những ai không biết hoặc chưa biết gốc tích Tony Lam là ai,xuất xứ từ đâu.

    Theo một số thông tin chính xác từ các báo đài và những cư dân lâu năm ở Westminster thì ông Tony Lam đã từng phục vụ trong binh chủng Hải Quân thuộc QLVNCH khoảng 3 năm.Sau đó,giải ngũ năm 1958.Rời Việt Nam vào ngày 21 tháng 4,1975 trước khi Sài Gòn rơi vào tay cộng sản.

    Tiểu bang đầu tiên ông định cư là Florida.Năm 1977 chuyển về thành phố Westminster,Nam cali và định cư cho đến nay.

    Tháng 6,1992 ông đắc cử vào chức Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster và cũng là người Nghị Viên gốc Việt đầu tiên trong Hội Đồng thành phố Westminster.Sau đó,sóng gió đã nổi lên dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của những cư dân trong thành phố Westminster về những việc làm sai trái đi ngược lại nguyện vọng của quần chúng.Nhiều việc làm của ông bị báo chí phanh phui vì có dính dấp,làm ăn với cộng sản.Thậm chí,ông còn mời cả một vài tên chóp bu cộng sản sang thăm thành phố Westminster,một hành động rước giặc vào nhà,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Đặc biệt là cuộc biểu tình chống Trần Trường treo lá cờ máu cộng sản với 53 ngày đêm không ngủ.Từ đây,mọi người như đã nhìn thấy lập trường,quan điểm của ông đã không đứng về phía cộng đồng.

    Những cuộc biểu tình chống ông vẫn tiếp tục diễn ra đều đặn trước nhà hàng của ông.Với chức vụ Nghị Viên,cùng tiền tài,thế lực,ông đã đâm đơn kiện những người biểu tình.Cuối cùng,ông đã phải thua một trận nhớ đời về mặt pháp lý vì đây là xứ sở tự do,nơi mà quyền tự do ngôn luận của mỗi con người được bảo vệ và tôn trọng.Sau hai nhiệm kỳ với chức vụ Nghị Viên cùng với sự chống đối mảnh liệt của người dân,ông Tony Lâm đã phải từ chức Nghị Viên lui vào bóng tối.

    Với thành phố Westminster,cali-hai cái tên:Trần Trường-Tony Lam đã chết trong lòng người Việt tỵ nạn tại thành phố Westminster từ đó.

    Ngày 3 tháng 5,2022,một buổi lễ khánh thành được tổ chức long trọng với cái tên Tony Lam được chọn là tên của một công viên thay cho cái tên West Park đã có từ nhiều năm qua.

    Hình ảnh

    Cái tên Tony Lam như được đội mồ sống lại,được vinh danh,được chọn là tên của một công viên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.Một sự thật phủ phàng khi mọi người được biết chính những dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster đã bỏ phiếu chấp nhận cho cái tên Tony Lam được"đầu thai"trở lại và vinh danh ông ta trên bia đá với cái tên Tony Lam Park.Ngoài ra,mọi người nhìn thấy những cái tên đã phù phép,hèn hạ,ngu xuẩn đã "tái sinh"ông ta như:

    -Trí Tạ,Mayor
    -Carlos Manzo,Vice Mayor
    -Tai Do,Council member
    -Kimberly Ho,Council member
    -Chi Charlie Nguyen,Council member.

    Năm cái tên như 5 mũi dao đâm vào trái tim người Việt tỵ nạn.Ba người kia như:Kimberly Ho,Tai Do,Carlos Manzo,chúng ta không kể.Cộng đồng đã biết quá rõ về bản chất của bọn này.Nhưng còn Thị Trưởng Trí Tạ và Charlie Chí Nguyễn thì sao?Nhìn tên của 5 người đã vinh danh cho Tony Lam,mọi người chỉ biết thở dài ngao ngán.Tất cả niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ.Buồn chán,mất tin tưởng,phản bội lại cộng đồng qua việc làm của các dân cử trong Hội Đồng thành phố Westminster.


    Vết thương mà Hoàng Kiều đã làm thương tổn đến người Việt tỵ nạn vẫn còn đó chưa nguôi.Tháng 7,2019,trên sân khấu show nhạc Ta Tỉnh 6 được tổ chức tại Los Angeles,Hoàng Kiều đã xử dụng đến 45 phút để mạt sát,nhục mạ QLVNCH và người Việt tỵ nạn.Nổi đau vẫn còn đó,chưa nguôi.

    Vậy mà ngày 3 tháng 5,2022 vừa qua,vết thương của người Việt tỵ nạn lại tiếp tục chảy máu bởi chính những ngọn roi của Hội Đồng thành phố Westminster trong đó có Thị Trưởng Trí Tạ và Council member Chí Nguyễn đã quất lên da thịt của cộng đồng người Việt tỵ nạn.

    Thiết nghỉ,một người khi đến nhà băng mượn tiền để mua xe hay mua nhà đều phải trải qua sự kiểm tra,cứu xét của nhà băng về thành tích mượn nợ của người đó.Trong thời gian qua,người này có giựt nợ,thiếu nợ của ai không?Trong khi một người như ông Tony Lam với những thành tích có dính líu làm ăn với cộng sản bị báo chí phanh phui,một người hoàn toàn không đứng về cộng đồng,không có những đóng góp gì là đáng kể cho thành phố,cộng đồng lại được chọn đặt tên cho công viên.Rõ ràng,đây là một quyết định ngu xuẩn,mờ ám,không minh bạch,không tôn trọng ý kiến người dân.Một hành động phản bội lại niềm tin của quần chúng.

    Và đây là mấu chốt của vấn đề.

    Hình ảnh


    -Tony Lam có thật sự xứng đáng để chọn là tên của một công viên hay không?

    -Công trạng đóng góp của ông Tony Lam cho cộng đồng,thành phố Westminster là gì?

    -Ông đã làm được những gì cho thành phố về các mặt:Kinh tế,xã hội,văn hóa,tôn giáo?

    Chúng ta hãy xem lại các bằng chứng qua những việc làm của ông Tony Lam bị báo chí phanh phui trong thời gian giữ chức Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster.

    -Tony Lam với những hành động liên hệ,làm ăn với cộng sản bị báo chí lột mặt nạ.

    Hình ảnh

    -Độc hại hơn nữa,Tony Lâm tuyên bố trên tờ báo Los Angeles Time vào năm 1987 với lời yêu cầu ông Thống Đốc hủy bỏ tên Little Sai Gon thành tên Asian Town.

    Hình ảnh

    -Chưa hết,chính Tony Lam là người luôn đi ngược lại cộng đồng về hành động cũng như lập trường chính trị như việc ủng hộ bình thường hóa với cộng sản vào năm 1995 do Bill Clinton chủ xướng.

    Hình ảnh

    -Là người của cộng đồng,được người dân bầu,nhưng Tony Lam không bao giờ đứng về phía cộng đồng.Điều này đã được người dân cũng như báo chí vạch rõ bộ mặt thật của Tony Lam.


    Hình ảnh

    Vinh dự hay sỉ nhục?

    Rõ ràng,đây là một sự sỉ nhục cộng đồng thì đúng hơn.Việc quyết định của Hội Đông thành phố Westminster chọn tên Tony Lam để đặt tên công viên là một quyết định sai lầm không thể nào tha thứ được.Một quyết định ngu xuẩn,thiếu suy nghĩ chính chắn,không tôn trọng người dân thay vì có những buổi họp lấy ý kiến từ quần chúng.

    Hình ảnh

    Những khuôn mặt này đây,trong những ngày tới liệu họ có thăng tiến trên bước đường sự nghiệp hay chỉ dừng chân ở Hội Đồng thành phố để rồi sau đó sẽ tan hàng,giài tán,chấm dứt sự nghiệp chính trị một khi đã đánh mất niềm tin nơi quần chúng.



    KỲ TỚI-PART2


    -Vạch mặt,chỉ tên những tên"cò"công viên.

    -Tiếp tục trưng dẫn những bằng chứng mà Tony Lam nối giáo cho giặc,hành động của một tên Việt gian đội lớp áo Nghị Viên.

    -Tiếp tục vạch trần những sai trái của Hội Đồng thành phố Westminster,những người đã bỏ phiếu chấp nhận và vinh danh cho Tony Lâm"đầu thai"trở lại.Một quyết định đi ngược lại nguyện vọng của người dân.Một hành động thiếu dân chủ,coi thường người dân vì không có những buổi trưng cầu ý kiến từ quần chúng.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tony Lam,côngviênsỉ nhục.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 6 03, 2022 8:27 pm

    TONY LAM,CÔNG VIÊN SỈ NHỤC

    PART2


    Hình ảnh


    Công viên Tony Lâm đã được làm lễ khánh thành vào ngày 3 tháng 5,2022 vừa qua.Rõ ràng,đây là một nổi ô nhục của Hội Đồng thành phố Westminster,và cũng là sự sỉ nhục mà người dân nơi đây phải gánh chịu bởi một quyết định sai lầm của các dân cử trong Hội Đồng thành phố Westminster.

    Mỗi khi đi ngang qua đây,nhìn thấy cái tên Tony Lam,mọi người trong chúng ta cảm thấy như bị phản bội,hụt hẳng,mất niềm tin.Cái tên Tony Lam gợi lại cho chúng ta 53 ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ để hạ cho được lá cờ máu cộng sản mà tên Trần Trường đã khiêu khích cộng đồng người Việt tỵ nạn.

    Với 53 ngày đêm không ngủ để hạ lá cờ máu bằng tiếng nói,trong đó có cả mồ hôi và nước mắt của người Việt tỵ nạn.

    Trong khi đó,Tony Lam không tốn một giọt mồ hôi,âm thầm trốn biệt,không một lời thăm hỏi,động viên dù chỉ 5 phút cùng đồng bào đang đổ xương máu,công sức để triệt hạ cho được lá cờ máu.

    Hình ảnh

    Hành động này đi ngược lại cộng đồng,không đứng cùng chiến tuyến với cộng đồng,thử hỏi Tony Lam có xứng đáng để được chọn tên cho một công viên hay không?Rõ ràng,đây là một sự sỉ nhục không chỉ riêng cho người dân Westminster mà còn là sự sỉ nhục cho người Việt tỵ nạn mỗi khi ghé thăm miền Nam Cali,thành phố Westminster phải nhìn thấy cái tên Tony Lam.

    Tony Lam đã đóng góp cho cộng đồng,thành phố những gì?

    Công trạng của ông ta đã để lại cho cộng đồng người Việt trong suốt hai nhiệm kỳ với chức vụ Nghị Viên và hiện nay là gì?

    So sánh với biết bao người đã xả thân đời mình tranh đấu,hơn nữa đời người đã phải nằm trong nhà tù cộng sản.

    -Với Nguyễn Chí Thiện,một đời tranh đấu bằng ngòi bút và đã phải nằm trong lao tù cộng sản hơn nữa đời người.Nhà thơ tranh đấu Nguyễn Chí Thiện đã nằm xuống,từ giã cõi trần vào ngày 2 tháng 10 tại miền Nam Cali và được hỏa táng tại nghĩa trang Melrose Abbey,thành phố Anaheim.

    Ông đã để lại cho đời tập thơ:HOA ĐỊA NGỤC,một di sản văn hoá quý báu cho dân tộc Việt Nam.

    -Lý Tống,một người tranh đấu suốt cả cuộc đời mình,vào sinh ra tử,và đã trải qua không biết bao nhiêu nhà tù từ trong nước đến cả nhà tù Thái Lan.Lý Tống cũng đã ra đi và để lại cho đời những chiến công hiển hách đã làm cho cộng sản rung sợ.Cả một đời tranh đấu,đóng góp cho quê hương chỉ với một mục đích cứu quê hương thoát khỏi gông cùm cộng sản.Lý Tống cũng đã từ giả cõi đời ra đi vào ngày 5 tháng 4,2019 tại San Diego.

    Với cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu,chúng ta nhớ mãi câu nói bất hủ:

    ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI.

    MÀ HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM.


    Với người Hùng Lý Tống,ngoài sự đóng góp xương máu,anh còn để lại câu nói bất hủ cho đời:

    TA CÚI ĐẦU CỘNG CƯỠI CỔ.

    TA ĐỨNG DẬY CỘNG SỤP ĐỔ.


    Người hùng Lý Tống đã được an táng tại nghĩa trang Westminster Memorial Park.

    -Thiếu Tướng Lê Minh Đảo,hơn cả nữa đời người cầm súng bảo vệ quê hương,chống lại sự xâm lược của cộng sản Bắc việt,17 năm trong những nhà tù cộng sản,chuyển từ trại này sang trại khác trong suốt những năm dài trong chốn lao tù.Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã từng đến miền Nam Cali.Nếu không có những người như Thiếu Tướng Lê Minh Đảo nói về những năm dài trong nhà tù cộng sản thì làm sao giới trẻ biết được sự độc ác,man rợ của cộng sản.

    Thiếu Tướng Lê Minh Đảo qua đời ở tuổi 87.

    Ông đã để lại cho đời nhạc phẩm bất hủ mang tựa đề:NHỚ MẸ.

    Còn nữa,và còn nhiều người đã tranh đấu,dấn thân đời mình cho quê hương,đã nằm xuống lòng đất và đã để lại cho đời những di sản quý giá cho dân tộc,cho tuổi trẻ Việt Nam mà chúng ta muôn đời nhớ ơn họ.

    Có ai đã vinh danh những người này chưa?Trả lời đi Hội Đồng thành phố Westminster và những tên cò công viên ngu xuẩn,gian manh,phá hoại cộng đồng?

    Chưa hết,biết bao người cả một đời tranh đấu cho quê hương,cho tự do và đã nằm xuống với những di sản để lại cho đời.Vẫn còn đó,biết bao người vẫn âm thầm tranh đấu,cất cao tiếng nói bằng nhiều cách.Không chỉ là tranh đấu,trong đó còn có những thương gia mà mỗi năm vẫn đóng góp tài chánh cho cộng đồng trong những buổi diễn hành hằng năm trên đại lộ Bolsa trong đó có cả sự đóng góp của bác sĩ Michael Đào.

    Nhìn lại Tony Lâm,di sản để lại cho cộng đồng qua suốt hai nhiệm kỳ là gì?Ông đã đóng góp được gì cho thành phố,cho cộng đồng?

    So với công trạng của những người kể trên,Tony Lam không đáng xách dép những người này.

    Bằng chứng của Tony Lăm từ hành động,lập trường,quan điểm đã bị báo chí phanh phui sau đây.

    Hình ảnh

    Cái"di sản"của Tony Lam để lại là gì?

    -Là những cuộc biểu tình trường kỳ kháng chiến của cộng đồng người Việt trước nhà hàng Viễn Đông của ông ta.

    -Là bài học nhớ đời mà tòa án đã dạy cho ông ta không được lấy thịt đè người.Đừng ỷ có tiền rồi muốn thưa ai cũng được.

    -"Di sản"của Tony Lam để lại cho cộng đồng là những tiếng nguyền rũa từ quần chúng của một tên Nghị Viên nối giáo cho giặc,rước giặc vào nhà,cấu kết làm ăn với cộng sản.

    Hình ảnh

    Bao giờ,bao giờ thì Hội Đồng thành phố Westminster sẽ mở mắt,mở tai để lắng nghe tiếng nói của người dân để lấy lại niềm tin từ quần chúng?

    Mọi người đang chờ hành động thiết thực từ các dân cử gốc Việt được dân bầu lên.

    Cái tên Tony Lam không xứng đáng để đại diện cho ai và cần phải bị dẹp bỏ vì đó là một sự sỉ nhục cho mọi người.



    Hình ảnh


    KỲ TỚI PART3

    -Vạch mặt 2 cò công viên-Janet Nguyễn-Tài Đỗ.

    -Người Việt tỵ nạn hãy quyết định sáng suốt nhất định không bỏ phiếu cho Janet Nguyễn-Kimberly Ho
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Thích Nhật Từ,giờ đền tội.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 6 10, 2022 11:36 pm

    THÍCH NHẬT TỪ,GIỜ ĐỀN TỘI.


    Trong suốt nhiều năm qua,cái tên Thích Nhật Từ được coi như một hổ mang chúa làm mưa,làm gió phá nát đạo pháp nhà Phật.Đã có quá nhiều bằng chứng mà những người trong nước đã và đang tiếp tục trưng dẫn ra cho công chúng.

    Trong suốt 47 năm qua,một lực lượng hùng hậu sư quốc doanh được cộng sản thành lập ra,những ngôi chùa được dựng lên và cũng từ đó,chúng ta thấy nhiều sư hổ mang quốc doanh xuất hiện cùng với những cảnh nhậu nhẹt ngay trong chùa.Thậm chí còn có cả ăn thịt chó.

    Nếu những nhà sư nào không đứng chung quỷ đạo và lực lượng sư quốc doanh này thì sẽ bị trù dập bằng cách này hay cách khác.

    Thích Nhật Từ đã gây quá nhiều tội ác qua nhiều bằng chứng mà những người trong nước đã vạch ra cho chúng ta thấy.Sự việc gần đây nhất là việc đánh phá Thiền Am.

    Cám ơn những tiếng nói trong nước đã can đảm vạch trần những tội ác của Thích Nhật Từ.

    Có công bằng không chứ?Khi những nhà sư tu chân chính bị trù dập,bắt bớ,bỏ tù.Thậm chí chùa chiền còn bị san bằng như trường hợp của Thượng Tọa Thích Không Tánh mà ngôi chùa đã bị san bằng.Trong khi Thích Nhật Từ,một sư hổ mang với đầy rẫy những tội ác,phá hoại chánh Pháp nhà Phật,gieo vào đầu những Phật tử những điều láo khoét,bănh hoại,phá hoại đạo đức thì vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.

    Rất mong những tiếng nói trong nước hãy can đảm tiếp tục vạch trần những tội ác của Thích Nhật Từ.

    Và Sau đây là tiếng nói:


    NHÂN DÂN LÀM CHỦ.


    ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÁCH CHỨC TRỤ TRÌ VÀ THÔI CÁC CHỨC VỤ


    TRONG GHPG ĐỐI VỚI THÍCH NHẬT TỪ.



  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Công viên Tony Lam(part3).

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 6 17, 2022 8:36 pm

    TONY LAM,CÔNG VIÊN SỈ NHỤC.

    (PART 3)

    TONY LAM-HOÀNG KIỀU-JANET NGUYEN-TÀI ĐỖ.


    Trước tiên là hình ảnh ăn chơi trụy lạc của Tài Đỗ trong sex party.Một Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster với đầy rẫy những thành tích xấu xa,nhơ nhuốc chưa từng có trong lịch sử các Nghị Viên trong thành phố Westminster.

    Tài Đỗ chẳng khác nào con vi trùng độc hại ẩn nấp trong Hội Đồng thành phố Westminster.


    Hình ảnh


    Chính Tài Đỗ và Janet Nguyễn là hai người đã khởi xướng,đề nghị cho việc chọn tên Tony Lam là tên công viên của thành phố Westminster.


    Hôm nay,tiếp tục đề tài đầy máu lửa về việc chọn tên Tony Lâm đặt tên cho một công viên thuộc thành phố Westminster,nơi được coi như thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.

    Qua hai bài viết trước-Part 1&2,người viết đã đưa ra nhiều bằng chứng mà cộng đồng cũng như báo chí thời đó đã lên tiếng về những hành động,việc làm của ông Tony Lâm.Trong số những bằng chứng đó,chúng ta còn thấy ông dùng lá cờ máu cộng sản để quảng cáo cho tô bún ở nhà hàng Viễn Đông của ông ta.

    Và đây là hình chụp mà ông quảng cáo đăng trên tờ báo Register.

    Hình ảnh

    Vì vậy,việc chọn tên Tony Lâm để đặt tên công viên là một sự sỉ nhục.Một sự việc sai trái nghiêm trọng và bất công đối với những người đã hy sinh gần cả đời người đấu tranh,đóng góp xương máu,công sức đời mình cho quê hương,đất nước,cộng đồng.Những người đã nằm xuống và những người hiện vẫn tiếp tục tranh đấu.Lại càng sai trái và vô lý khi nói rằng việc chọn tên Tony Lam cho công viên vì ông ta là người Việt đầu tiên đắc cử vào chức Nghị Viên thành phố Westminster.

    Nhìn lại những nhân vật cộng đồng như:Tony Lâm-Hoàng Kiều-Janet Nguyễn-Tài Đỗ-Kimberly Ho-Carlos Manzo,những cái tên đã và đang tạo nhiều sóng gió trong cộng đồng người Việt ở miền Nam Cali.Trải qua biết bao cuộc đánh phá,chia năm xẻ bảy với mục đích làm lủng đoạn cộng đồng.Cuối cùng,nhờ vào sự đoàn kết,cất cao tiếng nói bằng lá phiếu,người Việt tỵ nạn đã quật ngã tất cả những cuộc đánh phá tàn đôc của những tên Việt gian mà chúng ta đã nhìn thấy qua kết quả cuộc bầu cử vừa qua.

    -Dự luật C,một dự luật chó má do ba tên chẳng khác nào trong"bộ chính trị"Kimberly Ho-Carlos Manzo-Tài Đỗ soạn thảo để bịt miệng,khóa tay người dân đã hoàn toàn thất bại.

    -Nghị viên phản bội Kimberly Ho thua nhục nhã,thua cháy túi gần 500.000 đô la trong việc vận động bầu cử vừa qua.Đó là những gì mà kẻ phản bội phải gánh chịu hậu quả cho việc làm của mình.

    -Ted Bui cũng cùng chung số phận với Kimberly Ho.

    Với ông Tony Lam,luật pháp Mỹ đã dạy cho ông bài học nhớ đời khi dùng quyền lực,tiền bạc để thưa kiện,bịt miệng người dân,một hành động lấy thịt đè người và ông đã thua trắng tay.

    Với Hoàng Kiều thì sao?

    Hoàng Kiều cũng có những hành động rập khuôn như ông Tony Lam.Hoàng Kiều cũng làm ăn,dính dấp với cộng sản,dùng tiền bạc,thế lực,thưa kiện hầu bịt miệng những ai dám lên tiếng khi nói về mình.Hoàng Kiều cũng thua sạch túi trong các vụ kiện lấy thịt đè người.

    Trở lại vấn đề công viên sỉ nhục Tony Lam,theo những nguồn tin đã được kiểm chứng một cách chính xác.Chính Janet Nguyễn và Tài Đỗ là hai người đã đứng ra đề nghị Hội Đồng thành phố chọn tên Tony Lam để đặt cho công viên.

    Với Janet Nguyễn,một người có dính dấp liên hệ với Tổng Lãnh Sự cộng sản ở thành phố San Francisco vào tháng 7,2006 với nhiều bằng chứng đã được phơi bày ra ánh sáng.

    Hình ảnh

    Con người thật của Janet Nguyễn qua những cuộc vận động,nói chuyện trước cộng đồng vì cộng đồng,đấu tranh cho cộng đồng có thật sự như những gì bà tuyên bố huyênh hoang hay không?

    Ngày 6 tháng 7,2006,Janet Nguyễn đã đi máy bay từ Nam Cali đế thành phố Oakland.Tại đây,bà lái xe thẳng đến Tòa Lãnh Sự cộng sản ở San Francisco để gặp ông Trần Tuấn Anh khi đó đang giữ chức vụ Tổng Lãnh Sự để xin tiền cho việc vận động tranh cử của bà.

    Hình ảnh

    Với những bằng chứng trên,chúng ta chẳng lạ gì khi chính bà và tên Nghị Viên Tài Đỗ để đề nghị Hội Đồng thành phố Westminster chọn tên Tony Lam là tên của công viên thay cho tên West Park.Tất cà những bằng chứng trên chắc chắn sẽ đến tay đối thủ của bà.Liệu bà Janet Nguyễn có vượt qua kỳ bầu cử chung kết vào tháng 11 sắp tới hay không?Chắc chắn,sự nghiệp chính trị của bà sẽ có nguy cơ rất lớn chấp dứt vào kỳ bầu cử chung kết vào tháng 11 sắp tới.

    -Nghị Viên Tài Đỗ của Hội Đồng thành phố Westminster kiêm cảnh sát thì sao?

    Một con người với thành tích nhơ nhuốc,vô đạo đức được phơi bày qua những hình ảnh ăn chơi trụy lạc,trác tán,dơ bẩn trong những buổi tiệc sex party.

    Hình ảnh

    Nhìn lại con người của Tài Đỗ,từ khi bước chân vào Hội Đồng thành phố Westminster chỉ có phá hoại,gây chia rẽ,xào xáo.Nguy hiểm hơn nữa,chính Tài Đỗ đã tuyên bố trong trang Facebook của mình là muốn biến thành phố Westminster sang tên thành phố mang tên Hồ tặc Hồ Chí Minh.Càng nguy hiểm hơn nữa,Tài Đỗ kết hợp với hai Nghị Viên là Kimberly Ho và Carlos Manzo muốn bịt miệng,khóa tay người dân qua dự luật C,tức không được quyền đi bầu để chọn Thị Trưởng mà chỉ có 5 người Nghị Viên mới được bầu chọn chức Thị Trưởng.Ngày nào tên Tài Đỗ này còn trong Hội Đồng thành phố Westminster là ngày đó cộng đồng còn bị đánh phá,xào xáo bởi bọn này.Vì vậy,người Việt tỵ nạn ở thành phố Westminster cần phải dùng sức mạnh lá phiếu của mình để tống cổ tên này ra khỏi Hội Đồng thành phố vào tháng 11 sắp tới đây.

    Chúng ta,đặc biệt là cộng đồng người Việt tỵ nạn ở thành phố Westminster,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt trên toàn thế giới đã phải trải qua biết bao sóng gió,biết bao cuộc đánh phá xuất phát từ những tên Việt gian,những tên này đều có dính dấp,liên hệ làm ăn với cộng sản.Chúng ta cũng đã rõ mặt,rõ tên từng tên một.Sức mạnh cộng đồng được thể hiện qua những cuộc xuống đường bằng tiếng nói,bằng lá phiếu mà chúng ta đã tạo được những chiến tích kiêu hùng với 53 ngày đêm không ngủ để hạ cờ máu cộng sản.Đặc biệt là chiến tích vẽ vang gần đây nhất là cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua đã đánh bại dự luật còng số 8,tức dự luật C,khóa tay,khóa chân người dân không được đi bầu bỏ phiếu cho việc chọn chức Thị Trưởng do chính ba tên:Carlos Manzo-Kimberly Ho-Tài Đỗ chủ xướng.

    Tóm lại,chỉ có sức mạnh của người Việt tỵ nạn chúng ta được thể hiện bằng tiếng nói,bằng lá phiếu mới trừng trị được bọn Việt gian,nối giáo cho giặc.Đừng bao giờ trông mong vào một tổ chức chống cộng nào đó khua mồm,khua mỏ,mở hội nghi tru tréo suốt cả ba ngày trời,tuyên bố hùng hồ dử lắm nhưng bọn Việt gian,phá hoại cộng đồng ngay trước mặt thì làm ngơ.

    Ai,ai,ai còn dám tin vào những tổ chức chống cộng loại này nữa chứ.Đúng là hát dở mà sắm tuồng lâu.Tru tréo hát tới 3 ngày mà Việt gian ngay trước mắt không dám đụng đến lợi lông chân của tụi nó vậy mà đòi giải thể chế độ cộng sản.

    Câu hỏi,điều mà mọi người đang mong đợi là:

    Bao giờ,bao giờ,và bao giờ thì Hội Đồng thành phố Westminster mới nghỉ đến việc vinh danh một cách công bằng cho những người đã hy sinh gần cả đời người cho việc tranh đấu,đóng góp cho cộng đồng,quê hương.Trong đó có người đã nằm xuống,yên nghỉ tại nghĩa trang thuộc thành phố Westminster.

    Những người này rất xứng đáng được chúng ta vinh danh họ như:

    -Người hùng Lý Tống
    -Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
    -Thiếu Tướng Lê Minh Đảo,và nhiều cựu quân nhân trong QLVNCH đã một đời tranh đấu cho quê hương,đất nước.

    Dĩ nhiên trong đó có những ca nhạc sĩ đã để lại cho đời cả một kho tàng âm nhạc như:

    -Ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh
    -Nhạc sĩ Trầm Tử Thiên
    -Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ
    -Nhạc sĩ Nhật Ngân và nhiều nhạc sĩ khác.

    Ông Tony Lam đã đóng góp,đã để lại cho cộng đồng những gì??????

    Di sản của Tony Lam để lại cho đời là gì nếu so với những người kể trên????????


    Hình ảnh

    Tony Lam chưa từng nếm mùi tù cộng sản dù chỉ một ngày,một ngày trong nhà tù cộng sản mà nhiều người đã phải đổi cả mạng sống để đến được bến bờ tự do....
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách