Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TộiđồTôLâm-NgPhương Hằng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 19, 2021 2:28 pm

    TỘI ĐỒ TÔ LÂM-NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG.


    Tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục gia tăng và lan truyền với một mức độ mà cộng sản giờ đây đã không còn kiểm soát được.phải nói,Covid đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh sập nền kinh tế của cộng sản và hy vọng sẽ có những biến chuyển trong những ngày sắp tới.Trong khi người dân trong nước đang khốn đốn đương đầu với hàng trăm thứ thì Tô Lâm,Bộ Trưởng công an cộng sản ngồi chễm chệ bên những dĩa thịt bò dát vàng trong một nhà hàng sang trọng vào bậc nhất ở Luân Đôn.

    Trong khi đó,bên cạnh những chết chóc đang xảy ra vì nạn dịch,đói khổ,lầm than,đời sống người dân đang bị bế tắc thì Nguyễn Phương Hằng vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày trong những buổi livestream.Cũng với những lời đầy dao to,búa lớn của một kẻ coi trời bằng vung,coi mạng người không ra một cái gì hết.

    Phải chăng,có một sự liên kết nào đó giữa Nguyễn Phương Hằng và thế lực của Tô Lâm,ông trùm quyền lực của cộng sản nắm mọi quyền sinh sát trong tay bảo kê cho Nguyễn Phương Hằng?

    Rõ ràng,Nguyễn Phương Hằng giờ đây là một công cụ,một cánh tay đắc lực,một AK 47 xung kích đang được thế lực của ông trùm đầy quyền lực bảo kê.Vì vậy,Nguyễn Phương Hằng đã tự tung,tự tác coi thường tất cả ngay cả các cấp chính quyền địa phương.

    Bây giờ,chúng ta hãy trở lại bữa ăn"đầu lâu"và miếng thịt bò ô nhục của tên tội đồ Tô Lâm đã đi vào lịch sử tội ác của cộng sản.

    Hình ảnh Tô Lâm,Bộ Trưởng công an cộng sản miệng há bự ra để táp miếng thịt bò đã bị cả thế giới lên án,khinh bỉ.Cho dù Tô Lâm dùng quyền lực của mình để bịt miệng 800 tờ báo trong nước nhưng đã không thể nào ngăn được sức mạnh của truyền thông như nước vỡ bờ đã loan truyền đi cả thế giới.

    Đến nay,đề tài Tô Lâm vẫn đang được người dân trong nước bàn tán sôi nổi và đem ra chế nhạo.Nhìn lại hình ảnh Tô Lâm táp miếng thịt bò mà chúng ta cảm thấy nhục nhã cho một chế độ với những tên lãnh tụ ăn trên sự đau khổ,đắng cay của người dân trong nước.Cho dù có khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng nhưng không thể nào che dấu được cái căn cốt rừng rú,man rợ,vô văn hóa được thể hiện qua từ cách ăn uống.Chính những hình ảnh này đã được ghi vào tội ác của cộng sản.

    Hãy xem lại hình ảnh dưới đây.

    Hình ảnh


    Con dao nhọn được người đầu bếp trưởng cắm vào miếng thịt bò.Sau đó,miếng thịt bò được di chuyển tiến gần đến cái miệng của Tô Lâm.Y hệt như một con chó đói,Tô Lâm hả miệng ra.Chính cái miệng này đây,cái miệng đã từng hút máu đồng bào.Lúc này,mọi ánh mắt trong nhà hàng đều đổ dồn về Tô Lâm.Hãnh diện chưa!Lúc này,miếng thịt bò đã được đưa đến sát cái miệng của Tô Lâm.Y hệt như một con chó đói lâu ngày thèm thịt,Tô Lâm há miệng ra thật bự táp ngay miếng thịt bò rồi nuốt chửng.Con chó đói nuốt miếng thịt bò như nuốt lấy biết bao sự căm hờn,tủi nhục của cả một dân tộc trong đó có máu của cụ Lê Đình Kình và những người dân oan vô tội đã chết dưới những họng súng dã man do Tô Lâm ra lệnh.

    Cả thế giới kinh hoàng với những hình ảnh kinh tởm,man rợ ăn trên xương máu đồng bào của Tô Lâm và đồng bọn.Truyền thông thế giới dậy sóng,bùng lên,lan truyền đi một cách siêu tốc độ.Tô Lâm và đồng bọn đã bị chính truyền thông mạng khắp nơi treo cổ.Báo chí khắp nới trên thế giới cùng nhau đưa tin.

    Hình ảnh

    Tờ Washingtonexaminer với cái tựa đề như sau:

    Hình ảnh

    Tờ Minneapolis Star Tribune.

    Hình ảnh

    The Independent với cái tiêu đề như sau:

    Hình ảnh

    Luxurylaunches.com


    Hình ảnh

    Bên cạnh các tờ báo lớn Anh,Mỹ,chúng ta cũng thấy rất nhiều tờ báo trong vùng Châu Á như:Ấn Độ,Hong Kong,Singapore,Thai Lan,Malaysia....tất cả đã cùng đưa tin về tên tội đồ Tô Lâm với bữa ăn thịt bò dát vàng 50,000 đô la Mỹ.

    Tô Lâm và đồng bọn chính thức đã bị truyền thông quốc tế treo cổ tại pháp trường truyền thông mạng toàn cầu.

    Hình ảnh

    Sự việc vẫn tiếp tục bùng nổ,lan truyền đi một cách nhanh chóng siêu tốc độ cho dù Tô Lâm đã dùng quyền lực để bịt miệng cả 800 tờ báo trong nước.Gần đây nhất,một người bán phở ở Đà Nẵng được mệnh danh là "Thánh rắc hành"đã bị mời lên công an làm việc vì có những hành động y hệt như người đầu bếp trưởng đã dùng cánh tay phải rắc muối trong bữa ăn phục vụ cho Tô Lâm.Một lần nữa,chúng ta lại chứng kiến những hành động độc tài của cộng sản chỉ giỏi tài ăn hiếp,đàn áp người dân trong nước.

    Hình ảnh ô nhục của một tên bộ Trưởng công an ăn uống,sa đọa bằng chính những đồng tiền trên xương máu của đồng bào mình.Hình ảnh Tô Lâm há miệng ra thật lớn.Miếng thịt bò được đưa đến sát miệng.Con chó đói chỉ chờ có thế là táp ngay miếng thịt.Tô Lâm cắn ngay miếng thịt bò thơm phức như một loài dã thú cắn vào xương thịt đồng loại của mình.Trong miếng thịt đó có cả máu và nước mắt của biết bao người dân vô tội và có cả máu của cụ Lê Đình Kình,người có gần 60 tuổi đảng đã chết bởi những tràng đạn dã man do lệnh của chính Tô Lâm đưa ra.

    Khi nói đến cái chết của cụ Lê Đình Kình là nói đến tội ác của Tô Lâm.

    -Chính Tô Lâm,người đã ra lệnh điều 3,000 quân tấn công vào Đồng Tâm.Trận thảm sát kinh hoàng đã diễn ra ngay trong đêm tối.Cả mấy ngàn tay súng do chính Tô Lâm ra lệnh tấn công vào những dân lành vô tội xã Đồng Tâm.Máu của người dân Đông tâm đã đổ xuống.Những họng súng tàn độc,dã man do lệnh của Tô Lâm đã bắn chết cụ Kình vào rạng sáng ngày 9 tháng 1,2020.

    Hình ảnh

    Tô Lâm đã chiến thắng vì đã giết được một cụ già có gần 60 tuổi đảng không vũ khí trong tay,hạ sát được cụ trong lúc cả nước hãy còn chìm trong giấc ngủ.Để rồi giờ đây,Tô Lâm lại chiến thắng thêm một lần nữa sau khi táp được miếng thịt bò dát vàng vào bụng trong đó có xương máu đồng bào với những hờn căm,tủi nhục và cả máu của cụ Lê Đình Kình.Tô Lâm đưa ngón tay cái lên một cách hãnh diện như một kẻ chiến thắng.

    Tô Lâm-Nguyễn Phương Hằng,hai tên tội đồ của dân tộc

    -Tô Lâm,một tên độc ác,ăn trên xương máu đồng bào.Một tên độc tài,mưu mô,quỷ quyệt đang dùng quyền lực để bịt miệng cả 800 tờ báo trong nước cũng như bịt miệng cả người dân.

    -Nguyễn Phương Hằng,người đàn bà ăn nói dơ dáy,bẩn thĩu,vô văn hóa,nọc độc của xã hội,một hình ảnh xấu xa,nhục nhã của chế độ cộng sản.Một người đang cố tình làm xáo trộn xã hội với mục đích quỷ quyệt của ban tuyên giáo và được sự bảo kê của thế lực từ tên trùm Tô Lâm.


    Hành động,lời nói của Nguyễn Phương Hằng trong suốt gần 9 tháng qua đã cho chúng ta thấy Nguyễn Phương Hằng có một thế lực đứng đằng sau bảo kê.Một con người luôn buông ra những lời lẽ khát máu,dao to,búa lớn,coi trời bằng vung,coi các cấp chính quyền địa phương không ra gì cả.Nguyễn Phương Hằng với những lời đầy máu lửa của một tên đồ tể đang làm băng hoại giới trẻ trong nước qua những lời thật là kinh tởm như:Bẻ răng,hăm dọa sẵn sàng gặp đâu đánh đó,coi pháp luật không ra gì cả,cắt dương vật cho vào máy xay sinh tố.Sau đó,đem ra cho vịt ăn.Đã quá đủ chứng cớ để chúng ta kết luận Nguyễn Phương Hằng là một AK 47,một cánh tay đắc lực của ban tuyên giáo cộng sản được sự bảo kê của tên trùm Tô Lâm.

    Nguyễn Phương Hằng,hãy chứng minh với mọi người về những gì mình đã nói như,vì cộng đồng,vì xã hội,và muốn làm sạch đất nước.Hãy chứng minh cho mọi người biết mình không phải là một AK 47 của ban tuyên giáo đi Nguyễn Phương Hằng.Đồng bào trong và ngoài nước đang chờ đợi Nguyễn Phương Hằng làm sạch xã hội bằng cách lên tiếng về bữa ăn 50,000 đô la Mỹ của tên tội đồ Tô Lâm đi.

    Ban tuyên giáo của cộng sản và Tô Lâm sẽ xử dụng Nguyễn Phương Hằng được bao lâu?Chắc chắn chỉ là giai đoạn.

    Chúng ta đang chờ đợi cái ngày mà vợ chồng Nguyễn Phương Hằng bị cộng sản đào thải như đã đào thải một số tên Việt gian ở hải ngoại.

    Ngày nào Nguyễn Phương hằng không còn được xử dụng chính là ngày Nguyễn Phương Hằng-Dũng lò vôi sẽ là những con vật tế thần.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TộiđồTôLâm bị"treo cổ".

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 26, 2021 4:01 pm

    KHI ĐỒ TỂ TÔ LÂM BỊ "TREO CỔ".


    Câu chuyện và hình ảnh Tô Lâm há miệng táp miếng thịt bò và phải trả 50,000 đô la Mỹ vẫn là đề tài đang được người dân đem ra chế nhạo bằng nhiều hình thức.Cơn sóng ngầm của người dân đang lan rộng với một sức mạnh vô biên hơn cả 800 tờ báo của đảng đang bị bàn tay sắt của Tô Lâm bịt miệng.

    Những hình ảnh chế nhạo một ông Bộ Trưởng công an đại diện cho một chế độ giờ đây đầy rẫy trên các trang mạng xã hội.Những phản ứng của người dân chắc chắn làm cho Tô Lâm đau gấp trăm ngàn lần thay vì phải chửi cha thằng Tô Lâm.

    Tô Lâm và đồng bọn đã không bị đem ra pháp trường xử bắn,đầu gục xuống,không bị những tràng đạn bắn vào như những viên đạn dã man bắn vào ngực của cụ Kình.Nhưng cái giá mà Tô Lâm phải trả còn đau đớn,nhục nhã gấp triệu lần khi tên tuổi và hình ảnh há miệng táp miếng thịt bò y hệt như một con chó đói đã bị truyền thông quốc tế lên án một cách nặng nề.

    TÔ LÂM CHÍNH THỨC ĐÃ BỊ CẢ THẾ GIỚI TREO CỔ.

    Hình ảnh


    Tô Lâm,Bộ Trưởng công an cộng sản,người nắm toàn bộ công an cả nước,quyền hành sinh sát trong tay.Tô Lâm muốn ai chết là phải chết.Ai vào tù là phải vào tù.Phải nói,Tô Lâm là một tên trùm đồ tể,một cái máy chém của chế độ cộng sản hiện nay.

    Chúng ta đã thấy,đồ tể Tô Lâm đã xuống tay đao phủ và đã biến Đồng Tâm thành đêm thảm sát.

    Đồng Tâm,đêm thảm sát 9 tháng 1,2020.

    Hình ảnh

    Máu đã đổ xuống Đồng Tâm.Cả mấy ngàn tay súng trang bị võ trang quy mô tấn công vào Đồng Tâm.Không phải để tiêu diệt những tên trùm ma tuý,hay quân xâm lược khủng bố ngoại bang,xâm phạm lãnh thổ,đất nước.Nhưng mấy ngàn tay súng này được lệnh ra tay giết một cụ già da vàng,máu đỏ có gần 60 tuổi đảng,cả một đời người đi phục vụ cho chế độ cộng sản.Cuối cùng,cụ và gia đình cụ được đảng trả ơn bằng những viên đạn dã man cùng với nhà tù,song sắt.

    -Chính Tô Lâm là người đã ra lệnh điều động khoảng 3,000 tên cảnh sát cơ động,trang bị vũ khí,súng ống,tấn công vào Đồng Tâm,và cuối cùng đã hạ sát cụ Lê Đình Kình vào rạng sáng ngày 9 tháng 1,2020.Sau đó,các tờ báo của đảng được lệnh của Tô Lâm đồng thanh loan tin cụ Lê Đình Kình là người chủ mưu trong việc chống phá chính quyền cách mạng.

    Trở lại hình ảnh ô nhục khi Tô Lâm hả miệng táp miếng thịt bò,chúng ta thấy người ngồi bên phải,tay cầm máy điện thoại chính là Tô Ân Xô.

    Hình ảnh


    -Chính Tô Ân Xô cũng đã lên án với báo chí trong nước cụ Lê Đình Kình là một loại "cường hào địa chủ mới".

    Cường hào địa chủ đâu không thấy chỉ thấy những người đại diện cho một nước đi ra nước ngoài ăn một bữa ăn phải trả 50,000 đô la Mỹ.Sự việc về cái chết dã man của cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm cho chúng ta thấy cộng sản sẽ sẵn sàng buông tay đao phủ với tất cả những ai khi cần thiết bất kề cả người già,phụ nứ,hay trẻ em.Có rất nhiều phương cách để giải quyết,tại sao phải dùng đến cả mấy ngàn tay súng đi giết một cụ già trong đêm tối.Ở một đấ nước pháp trị,có nhân quyền,sinh mạng con người được tôn trọng.Chắc chắn,chính quyền sẽ không xử dụng phương cách giết người man rợ của Tô Lâm.

    Trở lại bữa ăn 50,000 đô la Mỹ của Tô Lâm và hình ảnh táp miếng thịt bò ô nhục.Một trong những trang mạng nổi tiếng là luxurylaunches.com với cái tiêu đề như sau:

    Hình ảnh


    -Ông Bộ Trưởng lương tháng chỉ có 700 đô bị bắt trong một nhà hàng sang trọng khi được đút ăn miếng thịt bò 2,000 đô la.

    Vậy thì tiền ở đâu ra mà Tô Lâm,Tô Ân Xô và đồng bọn chi trả cho những bữa ăn với số tiền khủng phải chi trả mà báo chí nước ngoài đang đặt ra.Hãy nhìn vào bản kê khai lương tháng của cấp tướng cộng sản VN được báo chí cộng sản đưa ra như sau:

    Hình ảnh


    Căn cứ vào bản kê khai lương tháng,chúng ta thấy lương tháng của Tô Lâm chỉ vào khoảng 600 đô la Mỹ một tháng.Vậy thì lấy tiền ở đâu ra mà Tô Lâm và đồng bọn chi trả cho những cuộc ăn chơi trụy lạc trong những lần đi công tác ở nước ngoài???Lấy tiền ở đâu ra mà cất biệt thự,mua xe xịn,cho con đi du học ở nước ngoài??Trong khi những người lên tiếng đấu tranh cho công bằng,lẽ phải thì bị giết một cách dã man hoặc bị bỏ tù.

    Hình ảnh Tô Lâm há miệng táp miếng thịt bò ô nhục như những vết dao đâm vào trái tim của 97 triệu dân trong nước.Một lần nữa,máu từ trong tim của người dân lại rĩ ra.Cũng chính những người lãng đạo này đây,miệng thì luôn kêu gọi chống tham nhủng,xây dựng đất nước,nhưng chính họ lại là những người ăn trên xương máu đồng bào.Chính những con người như Tô Lâm,Tô Ân Xô đã đưa đất nước xuống vực thẵm,tận cùng của sự nghèo đói mà chúng ta đã và đang nhìn thấy thảm trạng đời sống người dân hiện nay.

    Hình ảnh

    Biết bao nhiêu người đang sống trong cảnh màn trời,chiếu đất.Biết bao người phải chạy cơm từng bữa.Những người chết bên lề đường vì nạn dịch covid.Trong khi Tô Lâm và đồng bọn ngồi trong những nhà hàng sang trọng cho những bữa ăn trả đến 50,000 đô la Mỹ.

    Hình ảnh

    Tô Lâm,Tô Ân Xô và đồng bọn hãy trả lời cho người dân biết ai là cường hào ác bá?Ai là cường hào địa chủ mới?Biết bao người đang phải sống trong cảnh màn trời,chiếu đất.Nhiều trẻ em hằng ngày lê bước trên khắp mọi ngã đường bán từng tấm vé số.Biết bao cảnh đời oan nghiệt,khốn đốn mà người dân phải chịu trong suốt 46 năm qua dưới sự cai trị của đảng.

    Thiên đường chủ nghĩa xã hội của cộng sản là đây sao?

    Hình ảnh

    Cái giá 50,000 đô la Mỹ để Tô Lâm được há miệng táp miếng thịt bò.Một cái giá quá bèo để rồi tên tuổi,sự nghiệp chính trị,nhân phẩm,tư cách bị cả thế giới đưa lên đoạn đầu đài treo cổ.Một cái chết âm ỉ,nhục nhã trong sự khinh bỉ của mọi người.Chết mà không được chết khi mà hằng ngày bị người dân đem ra chế nhạo trên các phương tiện truyền thông xã hội.

    Bàn tay sắt của Tô Lâm đã bịt miệng được 800 tờ báo của đảng,nhưng Tô Lâm đã hoàn toàn thất bại trước sức mạnh của anh em facebookers.Tất cả 800 tờ báo của đảng đã bị các anh em facebookers trong và ngoài nước cùng với truyền thông quốc tế đốt cháy,thiêu rụi.

    Ngày tàn của cộng sản đã gần kề.


    NHỤC.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Facebookers,xóa sổ cộng sản.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 12 03, 2021 4:57 pm

    FACEBOOKERS,NHỮNG CHIẾN SĨ XÓA SỔ CỘNG SẢN.


    Như tin đã loan trong một,hai ngày vừa qua,facebook đã công bố xóa bỏ một đường dây với chiêu trò báo cáo dỏm hàng loạt để đánh lừa facebook trong việc xóa bài,cảnh cáo,hoặc có những hình phạt với những facebookers đăng bài chỉ trích,vạch trần những sai trái,hay tội ác của chế độ cộng sản.Phải nói tổ chức này xử dụng chiêu trò lấy thịt đè người tức số đông.Một chúng đẻ ra thành mười,từ mười chúng đẻ ra thành trăm nick với mục đích facebook sẽ bịt miệng những tiếng nói dám nói lên sự thật về một chế độ độc tài,đảng trị.

    Mọi người chúng ta tin rằng,mạng lưới này chính là mạng lưới AK 47 của cộng sản dựng lên nhằm tiêu diệt những tiếng nói chân chính trong nước.

    Rõ ràng,cộng sản rất sợ sự thật,rất sợ những tiếng nói của các anh em facebookers trong và ngoài nước.Cuộc chiến đã đi vào một bước ngoặc mới.

    Thật không hổ danh nếu nói rằng các anh em facebookers hiện nay là những chiến sĩ mạng góp một phần lớn trong việc lột trần sự thật mà cộng sản luôn dấu diếm,bưng bít để đi đến việc xóa sổ chế độ cộng sản.

    Gần đây nhất là hình ảnh Tô Lâm,Bộ Trưởng công an cộng sản VN há miệng táp miếng thịt bò đã bị truyền thông thế giới và anh em facebookers loan truyền đi một cách mau lẹ.Tô Lâm đã dùng bàn tay sắt của mình để bịt miệng 800 tờ báo của đảng nhưng đã không thể nào bịt miệng được các anh em facebookers.Hình ảnh tồi bại,nhục nhã của Tô Lâm được loan truyền đi một cách nhanh chóng,siêu tốc độ đến nay đã là một nỗi nhục của Tô Lâm và của chế độ cộng sản nói chung.Cả 800 tờ báo của đảng giờ đây như những tên bại xụi đã bị các chiến sĩ mạng facebookers hạ gục.Thế mới biết,cái thời làm mưa,làm gió tuyên truyền của cộng sản qua báo giấy,tv,radio,loa phường,loa xã ngày đêm nhồi nhét vào đầu người dân giờ đã bị truyền thông mạng hạ gục.

    Nhìn lại các anh em facebookers trong và ngoài nước,họ không tự nhận cho mình là nhà truyền thông,họ là những tiếng nói đơn lẽ,âm thầm,nhưng đã và đang góp phần chuyển tải những tin tức một cách mau lẹ.Từ đó,người dân được nhìn thấy sự thật cũng như những gian manh dối trá mà cộng sản đã che đấu từ bấy lâu nay.

    Tội ác của cộng sản được phơi bày ra ánh sáng qua các chiến sĩ mạng.

    Những tên lãnh tụ,ăn trên xương máu đồng bào từ bao năm qua lần lược được phơi bày ra ánh sáng.

    Trước hết là cha con Nguyễn Xuân Phúc.

    Đối với những người Việt hải ngoại,ai ai cũng biết Nguyễn Xuân Phúc có đứa con trai được cho sang Mỹ theo diện du học tên là Nguyễn Xuân Hiếu.Nguyễn Xuân phúc đã tung tiền ra mua nhà cho con mình ở thành phố Anaheim,Nam california.

    Hình ảnh


    Và đây là hình ảnh căn nhà mà Nguyễn Xuân Phúc đã mua cho thằng con trai của mình ở thành phố Anaheim,miền Nam cali.

    Hình ảnh


    Vậy thì câu hỏi được đặt ra là Nguyễn Xuân Phúc lấy tiền từ đâu ra mà có tiền cho con du học và mua cả nhà cửa bên Mỹ?

    Như đã nói ở các bài viết trước về tiền lương cuả các cấp tướng cộng sản.Sau đây,chúng ta hãy nhìn vào bảng kê khai tiền lương trong đó có lương của Chủ Tịch cộng sản VN do chính báo chí của cộng sản đưa ra như sau:

    Hình ảnh

    -Nguyễn Thị Xuân Trang-con gái của Nguyễn Xuân Phúc.

    Tháng 8,2019,cái tên Nguyễn Thị Xuân Trang nổi bùng lên trên các trang báo trong nước.Mọi người biết đến người con gái của Nguyễn Xuân Phúc và người con gái của tướng công an Trần Văn Vệ có phần hùng đầu tư vào một trường Quốc Tế Gateway ở Hà Nội.Sự việc nổ ầm lên khi một đứa bé bị chết ngạt vì bị bỏ quên trên xe đưa rước học sinh.Rất tiếc chỉ sau một thời gian ngắn,câu chuện này bì chiòm vào quên lãng qua bàn tay sắt của Nguyễn Xuân Phúc đã bịt miệng truyền thông trong nước.

    Có nhiều nguồn tin cho rằng chính Nguyễn Xuân Phúc đã ra tay hạ sát ông Nguyễn Bá Thanh bằng cách đầu độc chất phóng xạ.

    Hình ảnh

    -Cha con Phùng Quang Thanh-Phùng Quang Hải.


    Cha làm Đại Tướng,con nắm trong tay nhiều cơ sở đất đai,bất động sản,biệt thự đồ sộ,nguy nga.Phùng Quang hải với tổng công 319 trong tay.

    Một lần nữa,chúng ta hãy nhìn lại lương tháng của các cấp tướng cộng sản được chính tờ báo của cộng sản kê khai như sau:

    Hình ảnh

    Không chỉ Nguyễn Xuân Phúc,Phùng Quang Thanh,Tô Lâm,Tô Ăn Xô,mà các chóp bu cộng sản đều có những bất động sản,những ngôi biệt thự đồ sộ.Con cái được ra nước ngoài ăn học,đi xe xịn.Tuần tự,chúng ta hãy nhìn các ngôi biệt thự khủng của các cấp lãnh đạo cộng sản trải dài từ Nam tới Bắc sau đây:

    -Biệt thự của Phó Ban Nội Chính Đắk Lắk.

    Hình ảnh

    -Và đây là biệt thự khủng của Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Quảng Trị.Bên trong được dựng lên toàn là loại gỗ quí.

    Hình ảnh

    -Biệt thự của ông Nguyễn Đức Vượng.Bí Thư Huyện Ủy.Chủ Tịch HĐND huyện Duy Tiên,tỉnh Hà Nam.

    Hình ảnh

    -Và đây là toàn cảnh biệt thự của ông Phạm Sỹ Quý-Giám Đốc Sở Tài Nguyên môi trường Yên bái.[/b]


    Hình ảnh

    Trên đây chỉ là một số ngôi biệt thự tiêu biểu.Dĩ nhiên,còn rất nhiều ngôi biệt thự khủng của các chóp bu cộng sản trải dài khắp ba miền đất nước.

    Lấy tiền ở đâu ra mà cất biệt thự,mua xe Rolls-Royce trong khi lương tháng của các cấp tướng,chủ tịch nước chỉ vào khoảng từ 600 đến 700 đô la một tháng.Tô lâm lấy tiền ở đâu ra để chi trả cho một bữa ăn 50,000 tại một nhà hàng sang trọng ở Luân Đôn?

    Cho dù Nguyễn Xuân Phúc,Tô Lâm,hay bất cứ một tên chóp bu cộng sản nào có dùng bàn tay sắt của mình để bịt miệng truyền thông nhưng không thể nào bịt miệng được các anh em facebookers trong và ngoài nước.Tất cả tội ác của từng tên lãnh đạo cộng sản đã được phơi bày ra ánh sáng.Vậy thì,97 triệu dân trong nước nghĩ sao đây?Chắc chắn,chúng ta không thể nào chắp nhận để những tên ăn trên xương máu đồng bào cứ tiếp tục cai trị đất nước.

    Bức tượng Lenin,Saddam Hussein đều đã bị người dân giật sập.Vậy thì,các ngôi biệt thự của các chóp bu cộng sản được xây bằng xương máu của người dân sẽ phải bị chính người dân đập bỏ trong một ngày không xa.

    Qua những diễn biến xảy ra gần đây.Các phe nhóm,bè phái trong nội bộ cộng sản thanh toán lẫn nhau.Tình hình kinh tế hoàn toàn suy sụp trước sự tấn công mảnh liệt của trận đại dịch corona.Chúng ta tin tưởng rằng chế độ cộng sản đang trên đường cáo chung.Trong đó,các anh em facebookers,youtubers đóng một vai trò quan trọng để xóa sổ chế độ cộng sản.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TàiĐỗ"playboy"thành"goodboy".

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 12 10, 2021 4:44 pm

    TÀI ĐỖ,NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ WESTMINSTER,CA

    TỪ"PLAYBOY"TRỞ THÀNH"GOOD BOY"


    Trong những tháng vừa qua,một lần nữa sóng gió đã nổi lên tại thành phố Westminster,miền Nam cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.Câu chuyện bắt đầu từ việc dựng tượng đài vinh danh tái chiếm cổ thành Quảng Trị.Những cuộc chống phá ngăn cản,làm trì trệ với nhiều lý do được đưa ra từ phía đối lập.

    Nhóm người chống đối này là ai?

    Nhìn lại,cũng là những khuôn mặt đã từng chung vai,sát cánh với ông Hoàng Kiều trong công cuộc recall các vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster vào tháng Tư,2020.

    Giờ đây cũng những khuôn mặt đó như:Phát Bùi,Tài Đỗ,Phạm Kim Long,Bùi Đẹp,Tài Đỗ lại tiếp tục những chiêu trò đánh phá.Đặc biệt,những xáo trộn trong những tháng vừa qua xuất phát từ bà Nghị Viên Kimberly Ho,một người đã từng được người dân Westminster cứu thoát trong công cuộc bãi nhiệm cách đây hai năm về trước.Hình ảnh Kimberly Ho trong mắt cư dân thành phố Westminster giờ đây là một kẻ phản bội,kết hợp với chính những người đã từng hãm hại mình trong công cuộc bãi nhiệm trước đây.Từ những cuộc đánh phá xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị,Kimberly Ho và nhóm người này đã tiếp dẫn đến nhiều sự việc đánh phá khác mà mọi người đã và đang nhìn thấy trong những tháng vừa qua.

    Có nhiều người đã lên tiếng trước hành động của Nghị Viên Kimberly Ho,bà được coi như là một kẻ phản bội.Nhưng cũng có nhiều người giữ một thái độ im lặng trong vị thế:Listen and observe,tức lắng nghe và quan sát.

    Đến nay,mọi sự việc đã quá rõ ràng.

    Rất tiếc,tượng đài vinh danh tái chiếm cổ thành Quảng Trị đã không được dựng lên tại thành phố Westminster như mong muốn,nhưng cũng đã được dời lên và dựng tại thành phố San Jose,miền Bắc cali.

    Chưa hết,sóng gió và những cuộc xào xáo đánh phá vào Thị Trưởng Tạ Đức Trí vẫn tiếp tục từ Kimberly Ho và nhóm của ông Phát Bùi,Tài Đỗ,Phạm Kim Long...

    Tài Đỗ,một trong những Nghị Viên trong hội Đồng thành phố Westminster mà bà Kimberly Ho coi như là kẻ thù không đội chờ trung vì đã sát cánh với ông Hoàng Kiều trong công cuộc bãi nhiệm bà cách đây hai năm.

    Những hình ảnh ăn chơi trụy lạc trong các buổi sex party của Nghị Viên Tài Đỗ được chính bà tung ra.Những cảnh ôm ấp nằm,ngồi,hôn,hít đủ kiểu.Tài Đỗ được coi như một"playboy"trong sex party.

    Hình ảnh

    Những màn lè lưỡi,m2m trong sex party.Tài Đỗ không khác nào một Porn star trong show diễn với nhiều màn khác nhau.

    Hình ảnh

    Từ là kẻ thù,tố cáo lẫn nhau.Giờ đây,Kimberly Ho lại chung vai,sát cánh với Tài Đỗ với những chiêu trò đánh phá vào Thị Trưởng Tạ Đức Trí.

    Hình ảnh

    Nhưng thật không ngờ,tất cả mọi sự việc hầu như đã đảo lộn vào buổi họp Hội Đồng thành phố vào tối thứ Tư vừa qua 8 tháng 12,2021.

    TÀI ĐỖ,TỪ MỘT"PLAYBOY"TRỞ THÀNH"GOOD BOY"

    Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ của buổi họp,mọi sự việc đảo lộn tất cả với những diễn biến xấu nhất dành cho kẻ phản bội là Kimberly Ho.

    Buổi họp đã kéo dài khoảng 5 đến 6 tiếng đồng hồ trong tình trạng khá căng thẳng.Buổi họp diễn ra với sự tham dự của một số cư dân trong vùng quan tâm đến những diễn biến đã và đang xảy ra trong thành phố Westminster,nơi được coi là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.

    Cuộc họp được thực hiện nhằm thực hiện đúng với đạo luật:CẤM GIA ĐÌNH TRỊ mà trước đó dự luật này đã được bỏ phiếu thông qua để trở thành đạo luật do chính Thị Trưởng Tạ Đức Trí là người đã soạn thảo ra đạo luật này.

    ĐẠO LUẬT CẤM GIA ĐÌNH TRỊ.

    Tức một Nghị Viên thành phố ngay cả Thị Trưởng hoặc Phó Thị Trưởng không được quyền bổ nhiệm người trong gia đình mình vào nắm giữ các chức vụ trong thành phố.Với đạo luật cấm Gia Đình Trị,chúng ta thấy Nghị Viên Kimberly Ho hoàn toàn vi phạm khi đã bổ nhiệm người con trai của mình vào hai chức vụ quan trọng trong thành phố Westminster,đó là:

    -Chủ Tịch Uỷ Ban Quy Hoạch Thành Phố Westminster.

    -Cố Vấn Thuế Khóa Thành Phố.

    Cuộc họp đã đi đến biểu quyết bằng phiếu 3/5,tức 3 đồng ý áp dụng thực thi luật cấm GIA ĐÌNH TRỊ với trường hợp người con của Kimberky Ho,và 2 phiếu không đồng ý của bà Kimberly Ho và ông Nghị Viên Carlos Manzo.

    Như vậy với kết quả trên,người con trai của bà Nghị Viên Kimberly Ho là Weston Seid sẽ bị loại ra hai chức vụ kể trên vì đã vi phạm luật CẤM GIA ĐÌNH TRỊ.

    Sau nhiều tháng đầy sóng gió bởi sự đánh phá tàn khốc trong cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster.Mọi người chúng ta đã nhìn thấy ai là kẻ phản bội.Ai đang đi ngược lại quần chúng.Tất cả đã phơi bày ra ánh sáng một Kimberly Ho phản bội,đang làm xáo trộn với những chiêu trò đánh phá thành trì chống cộng của người Việt tỵ nạn.Cũng những tên tuổi,cũng những gương mặt đó như:Phát Bùi,Phạm Kim Long,Bùi Đẹp...Một lần nữa,chúng kết hợp lại với nhau để tiếp tục làm xào xáo cộng đồng với những trò đánh phá bẩn thĩu.

    Hoàng Kiều đã trả một giá rất đắc gần hai triệu đô cho một cuộc recall thất bại trong nhục nhã.Giờ đây,Kimberly Ho phải trả cái giá cho những hành động,việc làm của bà trong thời gian qua và hiện tại.

    Sau những tháng im lặng trong tình trạng listen and Observe,tức lắng nghe và quan sát.Một loạt bài viết sẽ được tung ra trong những ngày sắp tới để vạch mặt kẻ phản bội Kimberly Ho.

    -Người dân Westminster,hành động hay im lặng?

    -Kimberly Ho,một Hoàng Kiều thứ hai?Một gia đình trị như:Phùng Quang Thanh-Phùng Quang Hải.Nguyễn Xuân Phúc-Nguyễn Thị Xuân Trang.Nguyễn Tấn Dũng-nguyễn Thanh Nghị.

    -Chân Dung Quyền Lực-Tội ác của những tên chóp bu cộng sản.

    -Đặc biệt trong năm 2022,ngoài những bài viết sẽ là một sự đổi mới với tiết mục:Mỗi tuần một tiếng hát.Bao gồm các tiếng hát đường phố từ quê nhà đến hải ngoại với dòng nhạc bolero về người lính VNCH.Đặc biệt với sự tham gia của:Tiếng hát từ phố núi.

    Tiếng hát từ phố núi là ai?Chúng ta hãy chờ xem trong năm 2022.



    CHỈ TRONG VÀI TIẾNG ĐỒNG HỒ,TỪ MỘT"PLAYBOY"TÀI ĐỖ TRỞ THÀNH MỘT"GOOD BOY"



Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 140 khách