Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Yêu cầuKimberly Ho từ chức.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 12 23, 2022 8:08 pm

    THÀNH PHỐ MƯA BAY.


    Thành phố này có núi đồi vây quanh,có những ngày sương mù trắng xóa phủ kín lối đi.Sương mù vây quanh lấy núi đồi,lan tỏa từng con đường góc phố để làm lòng ai đó tái tê.

    Thành phố này,phố núi cao chập chùng,những con dốc lên cao rồi xuống thấp.Nhưng không phải là Pleiku phố núi cao.Không phải Đà Lạt mù sương khói tỏa với tiếng chuông chùa vọng về từ xa.

    Hình ảnh


    Tôi ở nơi này phố núi cao.Có những ngày giá lạmh,đêm dài lê thê.Những cơn mưa kéo về thành phố để lòng ai đó giá lạnh,tái tê.

    Thành phố này,với mùa thu ảm đạm,những con đường hoang vắng ngập lá vàng rơi như nhớ thương bước chân ai đó đã rời xa thành phố này.


    Hình ảnh

    Thành phố mưa bay,có ai đó vừa rời xa thành phố này.Có tôi ở lại một mình ôm lấy những kỷ niệm trong nhớ thương vời vợi.

    Và tôi vẫn một mình lang thang trên những con đường vắng.



    THÀNH PHỐ MƯA BAY(BẰNG GIANG)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Yêu cầuKimberly Ho từ chức.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 12 30, 2022 7:30 pm

    YÊU CẦU KIMBERLY HO TỪ CHỨC.

    Hình ảnh

    Nhìn lại một năm qua,một năm đầy sóng gió,thử thách phủ ập lên thành phố Westminster,Cali mà người dân nơi đây phải ra sức chống chọi,đương đầu với bọn Việt gian để giữ vững thành trì chống cộng của người Việt tỵ nạn nơi đây.Theo thời gian cùng với những hành động,mọi người đã nhìn rõ từng khuôn mặt,từng tên tuổi núp bóng trong cộng đồng với những chiêu trò đánh phá làm xáo trộn cộng đồng cũng với mục đích giật sập thành trì chống cộng nơi đây.

    Nhìn lại tình hình trong cộng đồng người Việt xuyên suốt khắp 50 tiểu bang trên nước Mỹ,thành phố Westminster,Cali vẫn là mục tiêu mà cộng sản nhắm tới,tung tay sai Việt gian ra sức đánh phá để làm lũng đoạn nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.

    Những ai quan tâm,theo dõi tình hình sinh hoạt,diễn biến của người Việt ở thành phố Westminster sẽ không xa lạ gì với cái tên Kimberly Ho,một Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster.

    Nhìn lại một năm qua,Kimberly Ho,một trong những cái tên chủ chốt của những cuộc đánh phá tàn độc nhất nhắm vào ông Thị Trưởng thành phố Westminster là ông Tạ Đức Trí.Cũng từ những hành động của Kimberly Ho,mọi người cũng đã nhìn thấy được đây là một con người gian xảo nhất,độc ác nhất,thủ đoạn nhất,lật lọng nhất của năm 2022.

    Kimberly Ho đã lật lọng như thế nào?

    Tất cả bằng chứng vẫn còn rành rành ra đây.Từ lời nói,hình ảnh trên các cơ quan truyền thông tay sai mà bà đã tung tiền ra thuê mướn.Những lời truyên bố đầy ngạo mạn trên các đài này vẫn còn đây.

    Hình ảnh

    Mọi người chờ đợi bà hãy thực hiện những gì bà đã tuyên bố khi ra tranh cử chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster,Cali.Hãy thực hiện lời hứa với cộng đồng,quần chúng để người cha của bà từng là Đại Tá trong QLVNCH được hãnh diện về bà nơi suối vàng.Thật là xấu hổ,nhục nhã khi con của một ông Đại Tá lại có những hành động hoàn toàn trái ngược với người cha của mình.

    Nhìn những hành động của Kimberly Ho,chúng ta thấy hoàn toàn trái ngược với người cha của mình mang chức vụ Đại Tá đã từng phục vụ trong QLVNCH.

    -Kimberly Ho-Cha Đại Tá-Ít nhiều cũng đã từng chung vai,sát cánh chiến đấu với các đồng đội của mình để lấy lại Cổ Thành Quảng Trị.

    -Cha Đại Tá chiến đấu lấy lại Cổ Thành Quảng Trị-Con,Kimberky Ho giật sập Tượng Đài vinh danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

    -Cha Đại Tá,chống cộng sản-Con,Kimberly Ho áp dụng luật cộng sản qua dự luật MEASURE C.

    -Cha Đại Tá đã từng nằm trong lao tù cộng sản-Con,Kimberly Ho dựng chuyện,vu khống tố cáo ông Thị Trưởng với mục đích đưa ông vào tù.

    -Cha Đại Tá chống cộng sản,chống chủ nghĩa vô thần-Con,Kimberly Ho đánh phá chùa chiền.Chùa Điều Ngự đã là nạn nhân của sự đánh phá tàn độc của Kimberky Ho với những lời tố cáo không bằng chứng về việc mua bán đất.


    Hãy thực hiện những gì mà mình đã tuyên bố công khai trên các đài đã phỏng vấn mình đi bà Kimberly Ho.Hãy làm một hành động cho xứng danh mình là con của một ông Đại Tá,cha đã từng phục vụ trong QLVNCH.

    Bằng chứng vẫn còn rành rành ra đây.

    Hình ảnh


    Nhìn lại cuộc bầu cử chức Thị Trưởng cùng các chức nghị Viên ở thành phố Westminster đã qua.Lằn ranh quốc cộng đã rõ ràng qua lá phiếu của người dân ở thành phố Westminster.Sau trận thảm bại của Hoàng Kiều cách đây 2 năm tại chiến trường Westminster,giờ đây là Kimberly Ho đã bay chức Thị Trưởng.Chẳng những bị rớt đài vào cuộc bầu cử vừa qua mà cái tên Kimberly Ho cũng đã bị người dân đốt cháy.Nếu làm một bài toán,chúng ta thấy sơ sơ Kimberly Ho đã mất toi khoảng trên dưới 1 triệu đô la qua hai cuộc vận động tranh cử.Một vào tháng 6 cho chức vụ Dân Biểu tiểu bang,và mới đây là chức vụ Thị Trưởng vào ngày 8 tháng 11,2022 vừa qua.

    Mặc dầu cuộc bầu cử đã qua.Trắng đen đã rõ ràng.

    Ngày 8 tháng 11,2022,phải nói đây là một ngày"đại tang"cho Kimberly Ho và đồng bọn.Từ cuộc bầu cử này,chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ dây mơ,rễ má,từng gương mặt,từng tên một,cùng với một loại truyền thông bẩn,truyền thông"chọt"cho đến tên đầu đảng của bọn này.Tất cả,tất cả đã chết chùm với nhau trên con tàu truyền thông"chọt"Phố Bolsa tv.Chính những lá phiếu của người Việt tỵ nạn ở thành phố Westminster đã đốt cháy hơn 1 triệu đô la của Kimberly Ho qua hai cuộc bầu cử,một vào tháng 6 với chức vụ Dân Biểu tiểu bang,và một vào ngày 8 tháng 11,2022.

    Đây là bài học quý giá dành cho những ai đừng ỷ có tiền tung tiền ra để mua loại truyền thông bẩn này.Sự thất cử của Kimberly Ho là minh chứng cho mọi người nhìn thấy.Vì vậy,đã đến lúc mọi người phải tránh xa loại truyền thông"chọt"này.Mong rằng các cơ sở thương mại nhìn thấy được lề lối làm việc của loại truyền thông"chọt"này mà không quảng cáo trên loại truyền thông này.Thật là ghê tởm với loại truyền thông này khi đưa một tên ăn thịt chó 7 ngày một tuần trên làn sóng để đánh phá người quốc gia chân chính.


    Cho dù cuộc bầu cử đã qua đi,những mọi người vẫn mong đợi bà Kimberly Ho thực hiện những gì mà bà đã tuyên bố trên một vài cơ quan truyền thông trước ngày bầu cử.

    Chúng ta hãy nghe lại những gì mà bà đã tuyên bố như sau:




    Nếu còn một chút sĩ diện,nhân phẩm thì hãy từ chức Nghị Viên như những gì mà mình đã tuyên bố trước ngày bầu cử.Chết một lần vào ngày 8 tháng 11,2022 chưa đủ hay sao?Hay bà muốn người dân Westminster phải làm một cuộc recall bãi nhiệm tống cổ bà ra khỏi chức Nghị Viên khi đó coi như bà bị chết đến hai lần.

    Chúng ta chờ xem số phận của Kimberly Ho trong những ngày tới cũng như số phận của tên Phát Bùi,một tên cực kỳ nguy hiểm là đầu dây,mối nhợ cho những công cuộc đánh phá làm lũng đoạn cộng đồng ở thành phố Westminster sẽ ra sao,chờ xem.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Xuânthahương,Xuânđại thắng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 06, 2023 7:37 pm

    XUÂN THA HƯƠNG,XUÂN ĐẠI THẮNG.



    Một lần nữa,mùa xuân lại về với mọi người Việt trên toàn thế giới.Riêng đối với người Việt hải ngoại ở Mỹ,mùa xuân năm nay là một mùa xuân đại thắng.Với miền Nam Cali,thành phố Westminster vẫn là nơi được mọi người Việt quan tâm với không khí đấu tranh hào hùng,sôi động đã giữ vững thành trì chống cộng qua biết bao sự đánh phá của bọn Việt gian.

    Thấm thoát 47 mùa xuân đã trôi qua,mùa xuân năm nay sẽ không là một mùa xuân trong tiếc nuối,thở than,trách móc.Mùa xuân năm nay là một mùa xuân tràn trề hy vọng,xuân đại thắng với những chiến tích lẫy lừng mà người dân ở thành phố Westminster đã cùng nhau đứng lên tranh đấu trong suốt một năm qua và cuối cùng đã hạ gục được những tên Việt gian qua hai cuộc bầu cử trong năm 2022 vừa qua.

    Chúng ta đã và đang nhìn thấy chế độ cộng sản đang dẫy chết từng ngày một từ kinh tế,chính trị,xã hội,văn hóa...Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng chắc chắc chế độ cộng sản sẽ sụp đổ trong một ngày không xa.

    Xuyên suốt 50 tiểu bang trên nước Mỹ,thành phố Westminster miền nam cali vẫn là nơi mà mọi người Việt hải ngoại quan tâm qua những cuộc đánh phá tàn độc của bọn Việt gian và tay sai cộng sản.

    Chúng là ai?Cơ quan truyền thông nào hổ trợ cho chúng,tạo diễn đàn,cơ hội cho chúng được cất tiếng nói để tuyên truyền,kích động bọn xấu phá rối cộng đồng,phơi bày lá cờ máu của cộng sản.Tất cả giờ đây,mọi người chúng ta đã nhận diện được bọn này.

    Thành phố Westminster,Cali với Bolsa-Little Sài Gòn.

    -Bolsa-Little Sài Gòn-Nơi xuất phát những ngọn lửa đấu tranh kiêu hùng bất khuất.

    -Westminster-Bolsa-Nơi vang dội chiến tích lừng danh với 53 ngày đêm tranh đấu để hạ cờ máu cộng sản do tên Trần Trường chủ xướng.

    -Bolsa-chiến trường đã đi vài lịch sử tranh đấu của người Việt tỵ nạn với chiến tích lẫy lừng đã đốt cháy hơn 2 triếu đôo la của Hoàng Kiều trong cuộc vận động bãi nhiệm các vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster do Hoàng Kiều chủ xướng kêu gọi.

    -Bolsa-nơi"chôn xác"Hoàng Kiều và một số tên Việt gian đã phải bỏ mạng,thân bại,danh liệt ngay tại đất Bolsa.

    -Trong năm 2022,lửa Bolsa tiếp tục cháy qua sức mạnh của lá phiếu từ những người Việt nơi đây đã đốt cháy hơn một triệu đô la của Nghị Viên Kimberly Ho trong hai cuộc tranh cử.

    -Cũng trong năm 2022,cái tên Phát Bùi là cái tên bị mọi người nguyền rủa nhiều nhất,ăn"bợp tay"nhiều nhất.


    -PHÁT BÙI,ĐƯỢC XẾP VÀO MỘT TÊN CỰC KỲ NGUY HIỂM NHẤT TRONG SỐ NHỮNG TÊN VIỆT GIAN.

    Hình ảnh


    Những hành động của Phát Bùi trong nhiều năm qua chẳng khác nào hành động của những tên cộng sản bắc Việt vượt sông Bến Hải,vượt vĩ tuyến 17 để xâm nhập đánh phá miền Nam Việt Nam.

    Nhất định người Việt hải ngoại chúng ta cương quyết không để cho những tên như:Phạm Xuân Ẩn,Vũ ngọc Nhạ đội mồ sống lại qua những hành động của Phát Bùi.

    XUÂN THA HƯƠNG,XUÂN ĐẠI THẮNG.

    Chúng ta,mọi người Việt trên toàn thế giới.Hãy hãnh diện với những thành công,những chiến tích lẫy lừng qua các công cuộc tranh đấu mà chúng ta đã đạt được.Với một sực mạnh truyền thông như sóng vỡ bờ bao gồm nhiều anh em youtubers,facebookers từ hải ngoại cho đến trong nước đá làm tên liệt hoàn toàn gần 800 tờ báo của cộng sản.

    Vậy thì,chúng ta hãy hãnh diện mùa xuân năm nay là MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolsa,rực lửa đấu tranh.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 13, 2023 8:06 pm

    BOLSA,RỰC LỬA ĐẤU TRANH.

    Hình ảnh


    Trong không khí xuân tưng bừng,nhộn nhịp.Một lần nữa,Bolsa lại bừng bừng khí thế đấu tranh nhằm loại bỏ những âm mưu tuyên truyền cho cộng sản qua những tên Việt gian núp bóng trong cộng đồng ở miền Nam,Cali.

    Lửa Bolsa bừng cháy,khí thế đấu tranh sôi sục khi mọi người được biết về một Hội Hoa Xuân hay còn gọi là Phố Hoa được tổ chức tại thành phố Garden Grove qua những tên có thành tích đã và đang làm ăn,có nhiều liên hệ với cộng sản như bà Mai Hoa,Johnny D Nguyen,và dĩ nhiên có cả bàn tay của Phát Bùi đứng ra tổ chức.

    Dĩ nhiên,quần chúng sẽ không chống đối Hội Hoa Xuân,nhưng quần chúng sẽ sẵn sàng có những hành động thiết thực nếu thật sự những tên trong ban tổ chức là những thành phần có nhiều liên hệ làm ăn cới cộng sản mà một vài cơ quan truyền thông báo chí thuộc loại bưng bô đã loan tải về ba nhân vật như:

    -Bà Mai Hoa

    -Johnny D Nguyen

    -Có cả bàn tay của tên Phát Bùi.


    Hình ảnh


    Nếu thật sự những con người này đứng ra tổ chức thì chắc chắn những cuộc biểu tình quy mô,tẩy chay sẽ được diễn ra để chống lại bất cứ hình thức tuyên truyền nào cho cộng sản của ban tổ chức Phố Hoa.

    Người Việt tỵ nạn hải ngoại cương quyết không để cho những những tên gián điệp cộng sản như:Phạm Xuân Ẩn-Vũ Ngọc Nhạ đội mồ sống lại qua những hành động của những tên bưng bô,nối giáo cho giặc.Dĩ nhiên trong đó có bàn tay của Pháy Bùi,một tên cực kỳ nguy hiểm.]/b]

    Câu chuyện về Phố Hoa ra sao?

    Ai thật sự là ban tổ chức?Tên nào,tờ báo nào với những thành tích đâm thọt,đổ dầu vào lửa đã đưa những thông tin sai lạc?

    -Tên Hoàng Trọng Thụy,mà nhiều người gọi là Hoàng Trộm Thị là ai?


    Tất cả sẽ được bạch hóa,công khai qua tiếng nói đấu tranh của Ngô Kỷ.



Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 135 khách