30/4,Sài Gòn em ở lại.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 19, 2024 7:40 pm

    MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM.


    Nhớ mầy-thằng bạn của những chuyến bay đêm xé gió mây trời,một thời ngang dọc vẫy vùng trên bầu trời đêm với muôn ngàn ánh sao trời.

    Bây giờ mầy ở nơi đâu?Cả hai đứa,tao và mầy giờ đã xa cách.Mầy giờ phiêu bạt chốn nào?Về miền miên viễn hay trôi giạt về một chốn nào xa xôi,vạn dặm,hay tìm về một nơi chốn bình yên bên ruộng đồng,sông nước chôn vùi những năm tháng xót xa nơi quê nhà.

    Đại bàng đã phải xếp đôi cánh lại.Con chim sắt thôi không còn vẫy vùng trên trời không.

    Tao với mầy giờ đây đã cách xa.Tao giờ lưu lạc nơi xứ người,nhưng cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời trong xanh kia.Tao như thấy hình ảnh hiên ngang của mầy bay lượn trên trời không,vẫy vùng với con chim sắt và đã từng làm cho quân cộng sản xâm lược phải khiếp sợ.

    Hình ảnh


    Con chim sắt của mầy xé gió tung trời,dũng mảnh.Mầy đánh chúng nó từ trên đầu đánh xuống làm cho bọn xâm lược cộng sản tả tơi,hoa lá.Mỗi lần nghe tiếng gầm thét từ con chim sắt của mầy là bọn cộng sản phải kinh hồn,khiếp vía.Chúng phải chui xuống hầm trú ẩn để lẩn trốn.Chúng căm thù mầy.

    Tao nhớ mầy lắm!Nhớ tiếng gầm thét của con chim sắt khi rời phi đạo cất cánh cho những chuyến bay đêm.Mảnh hổ về rừng.Đại bàng tung cánh xé gió mây trời,vần vũ trên bầu trời bao la.


    Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền
    Người trai đi viết câu chuyện
    Một chuyến bay đêm....


    Con chim sắt-cánh chim đại bàng năm xưa.Tao nhớ mầy lắm.Trời xanh nhớ mầy.Mây trắng thương mầy.Những vì sao đêm vẫn chờ đợi mầy.Tổ quốc ghi ơn mầy.

    Hình ảnh


    Nhớ mầy-chàng lính bay hào hoa lãng tử,nhưng đầy nét kiêu hùng,gan dạ,sẵn sàng xông vào chốn hiểm nguy truy kích bọn cộng sản xâm lược để bảo vệ núi sông.

    Nhớ mầy- từ một chuyến bay đêm và nhiều chuyến bay đêm khác của mầy đã đi vào sử xanh.


    (Với tất cả lòng thương mến,kính trọng đến các chiến sĩ trong Không Lực VNCH và để tưởng nhớ đến hai nhạc sĩ:Song Ngọc-Hoài Linh đã để lại cho đời những nhạc phẩm bất hủ.)


    MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM.
    (Song Ngọc-Hoài Linh)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bolsa,dâncửdơ nhụcmạVNCH..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 1 26, 2024 6:33 pm

    BOLSA,DÂN CỬ DƠ NHỤC MẠ VNCH.


    Tháng 1,2024-Bolsa đã thật sự dậy sóng.

    Những diễn biến đã và đang xảy ra từ nhóm dân cử ở thành phố Westminster đã tạo ra một làn sóng phẩn nộ khắp mọi nơi.Khí thế đấu tranh bừng bừng như sóng vỡ bờ ngay sau khi những lời nhục mạ QLVNCH từ bà Nhật Linh được phát trên kênh của nghị Viên Nam Quan.

    Nhóm dân cử,tức những người đã được dân bầu lên trong quá khứ cũng như các cuộc bầu cử vừa qua gồm có:

    -Trần Thái Văn-Trí Tạ-Nguyễn Mạnh Chí-Lân Nguyễn-Nam Quan.

    Theo dõi cách làm việc của nhóm này,chúng ta thấy rõ ràng họ xử dụng bà Nhật Linh,một người đã từng giử chức vụ Biên Tập Viên của Đài Truyền Hình VC Khánh Hòa,một trong những cơ quan tuyên truyền của cộng sản.Nhật Linh được coi như một"đặc công truyền thông"với những lời lẽ dao to,búa lớn,đặt điều vu khống với đủ mọi chiêu trò chống trả lại những ai dám vạch trần những sai trái của nhóm dân cử kể trên.

    Chúng ta thấy Nhật Linh thường xuất hiện trên kênh Trust Media Network của Nghị Viên Nam Quan.Chúng ta cũng thấy bà đã xuất hiện với vai trò MC trong buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Little Saigon được nhóm mị dân tổ chức trong khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát.Cũng bao nhiêu bằng chứng đó thôi cũng chứng minh rằng nhóm dân cử này đã xử dụng bà Nhật Linh này như một "xung kích quân",một côn đồ mạng.Bà Nhật Linh đã nhục mạ QLVNCH một cách thậm tệ,công khai.Một cách gián tiếp,nhóm dân cử này đã đồng lõa với bà này để nhục mạ QLVNCH.Dĩ nhiên,nhóm dân cử này đã chối leo lẽo không bao giờ dám nhận tội.

    Hình ảnh

    Tuần lễ cuối tháng 1,2024-Báo LAist đã đưa ra một nguồn tin làm chấn động dư luận vể một Nghị Viên ở thành phố Los Angeles,tên là Jose Huizar.

    -Jose Huizar,một dân cử,tức đã được người dân bầu lên trong chức vụ Nghị Viên ở thành phố Los Angeles vào tháng 11,2005.Huizar đã giữ chức Nghị Viên từ năm 2005 đến 2020.Huizar đã lợi dụng danh nghĩa chức vụ của mình để thực hiện nhiều hành vi bất chánh.Cuộc điều tra của FBI đã bắt đầu vào năm 2018.

    -Jose Huizar đã bị bắt với một số tội danh như sau:

    -Vi phạm kẻ gian lận.

    -Hành vi tổ chức tham nhũng.

    -Trốn thuế.

    Cũng theo LAist-Jose Huizar sẽ phải đương đầu với bản án 13 năm tù trong nhà tù liên bang.

    Hầu hết các báo Mỹ ở miền Nam,Cali đã đồng loạt đưa tin này.

    Hình ảnh Nghị Viên Jose Huizar.


    Hình ảnh


    Cũng trong tuần lễ cuối tháng 1,2024-Một sự kiện khác cũng nổi bật làm chấn động dư luận,liên quan đến cộng đồng người Việt ở miền Nam,Cali về cuộc điều tra do báo LAist thực hiện với Giám Sát Viên Andrew Do thuộc quận hạt Orange County.

    Ngày 22 tháng 1,2024-LAist-Breaking News với hàng tít lớn như sau:

    OC SUPERVISOR QUIETLY ROUTED MILLIONS MORE TO HIS DAUGHTER'S GROUP.

    -ORANGE COUNTY GIÁM SÁT VIÊN ANDREW DO LẶNG LẼ CHUYỂN THÊM HÀNG TRIỆU USD CHO NHÓM CON GÁI MÌNH.

    Hình ảnh


    PHẦN MỞ ĐẦU CỦA BÀI VIẾT NHƯ SAU:

    -Hồ sơ Quận do LAist thu được cho thấy Giám Sát Viên Andrew Do đã chuyển thêm 6.2 triệu USD tiền thuế cho một nhóm bất vụ lợi của đứa con gái 22 tuổi của ông mà không tiết lộ công khai mối quan hệ gia đình.

    Bài viết do ký giả Nick Genda thực hiện khá dài với đầy đủ mọi chi tiết trong trang wed LAist.

    -Bài viết đã phân tích rõ ràng và đưa ra đầy đủ những chứng cớ.

    -Những nhân vật,tổ chức nào,số tiền,thời gian nào đã được ông Andrew Do trực tiếp cung cấp từ ngân quỹ của County.

    Dưới đây là một số điểm chính trong bài viết.

    Hình ảnh


    Bạn nghỉ sao?Thật là quái gở,quái lạ.

    -Một cô sinh viên luật chỉ 22 tuổi mà đã được giữ chức vụ Chủ Tịch của một tổ chức bất vụ lợi.

    -Cha là Giám Sát Viên,lặng lẽ chuyển thêm hàng triệu USD cho nhóm con gái mình.

    Và đây là hình ảnh được trích từ bài báo của ký giả Nick Genda trong LAist.

    Hình ảnh


    Cộng đồng người Việt nghỉ sao về những cuộc bầu cử sắp tới?Có ai còn can đảm bỏ phiếu cho Văn Trần-Trí Tạ-Nguyễn Mạnh Chí-Lân Nguyễn-Nam Quan nữa hay không?????

    Buổi họp vào đêm thứ Tư 13 tháng 12,2024 đã cho chúng ta thấy Thị Trưởng thành phố Westminster Nguyễn Mạnh Chí và Nghị Viên Nam Quan đã nhục mạ lá cờ vàng VNCH sau khi bác bỏ bản Tuyên Bố Tái Khẳng Định-Xác Nhận lá cờ vàng VNCH chính là lá cờ đại diện cho người VN.Không những bác bỏ mà cả hai đã công khai nói rằng chỉ có lá cờ đỏ của cộng sản đã được công nhận sau khi cộng sản chiếm được miền Nam.

    Cả hai-Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan là hai tên phản bội.Khi ra vận động tranh cử không một tên nào dám nói lá cờ vàng VNCH là lá cờ di sản.Nhưng giờ đây,trong buổi họp ngày 13 tháng 12,2023,cả hai đều cho lá cờ vàng VNCH là lá cờ di sản.

    Nhìn lại việc làm,hành động của cả hai-Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan và những người trong nhóm của họ,chúng ta thấy họ đi từ cái sai này đến cái sai khác.Những ai lên tiếng liền bị nhóm này cho là một nhóm chỉ biết chống phá.Trong khi trong số những người lên tiếng chính là những người đã từng bỏ thời gian,công sức,tiếng nói để cứu thoát họ thoát khỏi cuộc truất phế do ông Hoàng Kiều khởi xướng.

    Hãy nhìn vào tấm hình dưới đây.Phải nói đây là tấm hình phản cảm nhất của năm 2023.

    Hình ảnh

    Nhóm dân cử thành phố Westminster đã đi từ cái sai này đến cái sai khác.

    Một trong những cái sai được coi là nghiêm trọng như,họ đã biến lá cờ vàng VNCH thành những con số trong khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát.Thậm chí những hàng chữ được viết một cách sai ý nghĩa,sai cả chính tả.

    -Một buổi lễ quan trọng đầy ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập Little Saigon lại đi tổ chức trong một khu tư nhân là khu Phước Lộc Thọ của ông Triệu Phát thay vì tổ chức ở một nơi công cộng để quần chúng được dễ dàng đến tham dự.Rõ ràng,nhóm dân cử mị nhân này không coi trọng quần chúng,họ làm việc theo phe đảng,đặt tình cảm cá nhân thay vì tôn trọng quần chúng.Rõ ràng có một cái gì đó không trong sáng giữa nhóm dân cử này và ông Triệu Phát,chủ nhân khu Phước Lộc Thọ.

    -Triệu Phát-một tài phiệt-chủ nhân khu Phước Lộc Thọ không bao giờ thân thiện với cộng đồng người Việt.Đã hơn mấy chục năm qua,chúng ta thấy Triệu Phát không có thiện chí dựng cột cờ với lá cờ vàng VNCH như những khu thương mại khác.

    Tóm lại,chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều sai trái từ nhóm dân cử ở thành phố Westminster kể từ khi họ được đắc cử vào những chức vụ do những lá phiếu của người dân.Họ đi từ cái sai này đến cái sai khác.Trong đó,lá cờ vàng thiêng liêng VNCH đã bị bọn này cho là lá cờ di sản đã là một hành động phản bội không chấp nhận được.

    Hành động thiết thực nhất trong thời gian tới là phải tiến hành một cuộc truất phế những tên dân cử phản bội,mị dân này.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Cần chấm dứt tham nhũng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 02, 2024 6:42 pm

    CHẤM DỨT THAM NHŨNG-ĐƯA NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI.


    Đoàn kết chúng ta sẽ có sức mạnh. Hãy cùng đến với nhau.Tay trong tay-Tiếng nói cùng tiếng nói để đưa sự thật đến với công chúng.

    Commando writer(Biet kich cam but)-LAist-OC Register-Action Network.

    Vào cuối tháng 11/2023, LAist, cơ quan truyền thông ở Los Angeles đã đưa một nguồn tin gây chấn động dư luận và cộng đồng người Việt hải ngoại về việc Giám Sát Viên Quận Cam Andrew Đỗ cung cấp 4,2 triệu USD từ quỹ của Quận hạt cho 2 tổ chức bất vụ lợi có tên:

    - Tổ chức Việt Mỹ-Chủ tịch là Peter Phạm.

    -Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần-Con gái ông Andrew Đỗ, 22 tuổi, sinh viên trường luật,Rhiannon,là Chủ Tịch của tổ chức này.


    Ông Andrew Đỗ đã không tiết lộ công khai về mối quan hệ của gia đình mình.

    Cuộc điều tra của LAist bắt đầu từ đây.Không chỉ LAist lên tiếng mà một tờ báo lớn khác,Orange County Register cũng đã lên tiếng.

    Nhiều cuộc điện thoại từ nhiều người đã gọi điện yêu cầu ông Đỗ từ chức.Nhưng thật là đáng buồn và nhục nhã đến nỗi hầu hết báo chí Việt Nam tại OC đều phải im lặng.Cuộc điều tra vẫn tiếp tục với các nguồn tin nóng bỏng từ LAist và OC Register về hàng triệu USD mà ông Andrew Đỗ đã âm thầm chuyển vào nhóm con gái mình.

    Bạn thấy gì? Bạn nghỉ gì?

    -Một nữ sinh viên Luật 22 tuổi là Chủ Tịch của một tổ chức bất vụ lợi.

    -Cha,Giám Sát Viên,đã lặng lẽ chuyển thêm hàng triệu USD vào nhóm của con gái mình.


    Hình ảnh


    Thật là kỳ lạ phải không.

    Chúng ta hãy đến với nhau.Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.Nạn tham nhũng phải được chấm dứt.

    Hình ảnh


    (Bộ ba:Andrew Do-Trần Thái Văn-Peter Phạm,Chủ Tịch Viet America.Hình trích từ LAist)

    Bạn và tôi,chúng ta là những người Việt Nam chạy trốn chủ nghĩa cộng sản và may mắn đến được một đất nước tự do,nơi quyền tự do ngôn luận của mỗi người được Hiến Pháp tôn trọng và bảo vệ.Vì vậy,chúng ta có nhiệm vụ và trách nhiệm phải bảo vệ nước Mỹ chứ không chỉ để bảo vệ chống lại sự xâm lược của kẻ thù.Chúng ta cần bảo vệ nước Mỹ về nhiều mặt như: Văn hóa,xã hội,an ninh,tôn giáo,tự do ngôn luận và sự cần thiết phải bài trừ tham nhũng và phá hoại kinh tế.

    Sẽ thật xấu hổ và nhục nhã cho cộng đồng người Việt nếu một ngày một ông Thị Trưởng,Nghị Viên,hoặc Giám Sát Viên bị bắt vì tội tham nhũng.Hãy nhìn vào trường hợp Nghị Viên thành phố Los Angeles,Jose Huizar đã bị bắt và phải đối mặt với mức án 13 năm tù trong nhà tù Liên Bang.

    Hình ảnh


    Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hãy cùng tôi ký vào bản kiến nghị yêu cầu Giám Sát Viên Andrew Do phải từ chức.

    Hãy truy cập vào trang mạng:actionnetwork.org và ký tên vào thỉnh nguyện thư.


    Hình ảnh


    END THE CORRUPTION-MAKE AMERICA GREAT AGAIN.


    United we will have strength.Let's come together.Voice and voice-Hand in hand to bring the truth to the public.

    Commando writer(Biet kich cam but)-LAist-OC Register-Action Network.

    At the end of Nov 23,2023,LAist,a media agency in Los Angeles reported a source that shocked the public and the overseas Vietnamese community about Orange County Supervisor Andrew Do providing 4.2 million USD from the County funds for 2 non-organizations named:

    -Viet America-Chairman is Peter Pham.

    -Mental Health Center-MR Do's daughter,a 22 years old law school student,Rhiannon,is the President of this organization.


    MR Andrew Do did not disclose to publicly about his family's relationship.

    LAist's investigation began here.Not only LAist spoke out,but another major press,Orange County Register also spoke up.

    Many phone calls from many people called in demanding that MR Do to resign.But,it is so sad and humiliating that most of the Vietnamese press in OC had to keep their mouths shut.The investigation continues with hot of sources from LAist and OC Register about millions of dollars that MR Andrew Do quietly routed to his daughter's group.

    What do you see?What do you think?

    -A 22 year old female Law student is the President of a non-profit organization.

    -Father,the Supervisor,quietly routed millions more to his daugheter's group.


    It is really weird ,isn't.

    Let's come together.Let's make America great again.The corruption must be ended.

    You and me,we are Vietnamese people who fled the communism and were lucky to come to a free country where each person's right to freedom of speech is respected and protected by the Constitution.So,we have duties and respondsibilities to protect America,not just to protect against enemy invasion.We need to protect America in many aspect such as:Culture,society,security,religion,freedom of speech,and the need to eliminate corruption and economic sabotage.

    It would be shameful and humiliating for the Vietnamese community if one day a Mayor,Councilman,or Supervisor was arrested for corruption.Let's look at the case of Los Angeles city Councilman Jose Huizar who was arrested of faces a sentence for 13 years in the Federal prison.

    Let's make America great again.Please join me in signing the petition demanding that Supervisor Andrew Do must resign.

    Let's visit:actionnetwork.org and sign the petition.


  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: CờVNCH đại thắng mùa Xuân.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 09, 2024 7:40 pm

    BOLSA,CỜ VÀNG VNCH ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN.

    Hình ảnh

    Lần đầu tiên,trong suốt 47 mùa Xuân nơi đất khách,lá cờ vàng VNCH chính thức được tung bay ngay trên cột cờ trước Tòa Thị Chính thành phố Westminster.Một chiến công hiển hách đi vào lịch sử tranh đấu của người Việt hải ngoại.Một cuộc đại thắng mùa Xuân bắt đầu từ mùa Xuân 2024 trở đi.Lá cờ thân yêu VNCH chính thức được công nhận bằng văn bản đã được Hội Đồng thành phố Westminster chấp nhận và thông qua vào buổi họp đêm 24 tháng 1,2024 vừa qua.

    Nghị Viên Amy Phan West-tác giả của bản Nghị Quyết mang số 5239 trong đó lá cờ vàng VNCH phải được treo trước Tòa Thị Chính thành phố Westminster vào những ngày trước và sau Tết.Nghị Quyết của Amy Phan West đưa ra đã chiến thắng vẽ vang với số phiếu 5/5.

    Hình ảnh


    Chỉ chưa đầy 2 năm với vai trò Nghị Viên,Amy Phan West đã tạo một kỳ tích,một chiến công hiển hách mang về cho cộng đồng người Việt hải ngoại cùng với sự góp sức của nhiều tiếng nói yêu chuộng tự do.

    Trong khi đó,chủ nhân một khu thương mại nổi tiếng nằm trên đường Bolsa mang tên Phước Lộc Thọ-Ông Triệu Phát,có đầy đủ tiền tài,vật chất,cũng như ông đã có đến 35,36 năm,nhưng ông đã không thực hiện chuyện xây cột cờ và lá cờ vàng VNCH ngay trong cái nôi của người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Thời gian gần đây,với sự chống đối mạnh mẻ từ cộng đồng đến các dân cử trong Hội Đồng thành phố Westminster.Chúng ta thấy ông Triệu Phát đã lên tiếng đồng ý cho dựng cột cờ và lá cờ vàng VNCH trong khu thương mại của ông.Hầu hết,mọi người đã nhìn thấy việc đồng ý cho dựng cột cờ chỉ là hành động nhằm cứu nguy cho đám dân cử trong lúc này vì nhóm dân cử này đã không còn uy tín với quần chúng.Qua những diễn biến trong cộng đồng,mọi người cũng nhìn thấy nhóm dân cử từ Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan-Nguyễn Quốc Lân-Trí tạ-Trần Thái Văn và ông Triệu Phát đều có một sự liên hệ mật thiết với nhau

    Tháng 1,2024 trong không khí tưng bừng đón xuân của người Việt hải ngoại thì không khí đấu tranh cũng bừng bừng khí thế như sóng vỡ bờ với cuộc chiến cờ vàng ngay tại thành phố Westminster,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Cuộc chiến đối đầu giữa cộng đồng người Việt với những tên dân cử trong Hội Đồng thành phố Westminster được dân bầu lên mà hai cái tên đang bị mọi người lên án,đó là:Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí và Nghị Viên Nam Quan.

    Những tin tức nóng bỏng được đưa ra trong tháng 1,2024 vừa qua đã tạo ra một sự chú ý khắp mọi nơi đỗ dồn về Bolsa,thành phố Westminster,Cali.Không khí đấu tranh bừng bừng khí thế tiếp tục dâng cao đối đầu với những tên dân cử mị dân.

    -Tháng 1,2024-Jose Huizar-người từng giữ chức Nghị Viên ở thành phố Los Angeles chính thức bị kết án 13 năm tù trong nhà tù liên Bang.

    -Cuộc điều tra Giám Sát Viên Andrew Do vẫn tiếp tục với nhiều nguồn tin mới được bạch hóa,công khai với công chúng từ một số cơ quan báo chí lớn như:LAist,Orange Register.

    -Trang web actionnetwork.org của nhóm VietRise thu thập chữ ký vào Thỉnh Nguyện Thư đòi hỏi Giám Sát Viên Andrew Do phải từ chức.

    -Buổi họp Hội Đồng thành phố Westminster vào đêm 24 tháng 1,2024 đã đem lại chiến thắng vẽ vang cho cộng đồng người Việt yêu chuộng tự do với Nghị Quyết vinh danh xác nhận lá cờ vàng VNCH là lá cờ chính thức đại diện cho người Việt.Đây được coi như là cuộc ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 2024 khi Nghị Quyết mang số 5239 đã được thông qua với số phiếu 5/5.


    Bắt đầu từ cuộc họp ngày 13 tháng 12,2023 ngay sau khi Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí và Nghị Viên Nam Quan bác bỏ Bản Proclamation-tái khẳng định-xác nhận lá cờ vàng VNCH là lá cờ duy nhất đại diện cho người Việt.Không chỉ bác bỏ,mà cả hai đã cho lá cờ vàng VNCH chỉ là lá cờ di sản,và có những luận điệu tuyên dương lá cờ máu của cộng sản là lá cờ chính thức sau ngày cộng sản chiếm đoạt miền Nam.Từ đó,làn sóng căm phẩn cùng khí thế đấu tranh trong cộng đồng người Việt dâng cao.

    Nhìn vào cách làm việc của nhóm dân cử mị dân từ khi họ được đắc cử đến nay,chúng ta thấy họ đi từ cái sai này đến cái sai khác mà người viết đã vạch ra trong nhiều bài viết trước.

    Nhóm dân cử mị dân này gồm có:Trần Thái Văn-Tạ Đức Trí-Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan-Nguyễn Quốc Lân.Chúng ta thấy họ đã xử dụng hai tên được coi như hai côn đồ mạng với những lời lẽ thô tục,dơ dáy,dao to búa lớn,vu khống,bịa đặt không bằng chứng với những ai dám vạch trần những sai trái của nhóm mị dân này.

    -Chúng xử dụng Nhật Linh,qua kênh Trust Media Network của Nghị Viên Nam Quan để nhục mạ QLVNCH.

    Hình ảnh


    -Huy Đức-một youtuber ở tiểu bang Seattle-tên này chuyên xử dụng những lời lẽ dao to,búa lớn,đặt điều,vu khống vô bằng chứng đến những ai dám vạch mặt,chỉ tên những tên dân cử mị dân.Trong một clip video,Huy Đức-với gương mặt đằng đằng sát khí,tay phải cầm cây búa,miệng buông ra những lời lẽ dao to,búa lớn thật là ghê rợn như:Chém chết mẹ,súc vật,giết cả nhà mầy....

    Hình ảnh


    -Tất cả những bằng chứng vẫn còn rành rành ra đây với những lời lẽ hung bạo,giết người,coi thường pháp luật.Trong khi đó,một ông Thị Trưởng ở thành phố Westminster là nguyễn Mạnh Chí lại dám xuất hiện trên kênh của tên này.Ngay cả Trần Thái Văn cũng nói chuyện trên kênh của tên hăm dọa giết người này.liệu có ai còn can đảm để bỏ phiếu cho những người này trong các cuộc bầu cử sắp tới hay không?


    Hình ảnh


    Theo dõi các hoạt động và những buổi nói chuyện của tên Huy Đức,chúng ta thấy tên này chỉ là một tên lợi dụng cờ vàng VNCH.Một tên vô văn hóa,vô đạo đức,bệnh hoạn với những hình ảnh thủ dâm,chat sex đã được ghi lại.Tất cả những bằng chứng này vẫn còn đầy trên mạng.Đặc biệt là trong facebook của Vượng lựu đạn.Chúng ta có thể nghe lại những video trước đây của tên này để thấy rằng Huy Đức là một tên hành xử như một tên côn đồ mạng với những từ ngữ dao to,búa lớn coi luật pháp Mỹ không ra gì cả.Tất cả những bằng chứng vẫn còn rành rành ra đó.

    Cuộc chiến cờ vàng vẫn bừng bừng khí thế của người Việt tỵ nạn cộng sản trong việc đối đầu với những tên dân cử mị dân vẫn tiếp tục.Cuối cùng,chúng ta đã chiến thắng.Cờ vàng đã chiến thắng.Lại thêm một chiến tích lẫy lừng vang dội khắp mọi nơi từ Nghị Viên Amy Phan West nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung đã tạo được qua buổi họp Hội Đồng thành phố Westminster vào ngày 24 tháng 1,2024 vừa qua.

    -Cờ vàng VNCH chiến thắng vẽ vang qua Nghị Quyết mang số 5239 mà tác giả là Nghị Viên Amy Phan West.

    Một số điểm chính,quan trọng trong bản Nghị Quyết này như sau:

    -Tái xác nhận lá cờ vàng VNCH là lá cờ đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là lá cờ đại diện cho nước VN vào năm 1950.

    -Trong bản Nghị Quyết này bao gồm tái xác định bản Nghị Quyết trước đây mang số 3750 vào năm 2003 vinh danh lá cờ vàng VNCH là lá cờ chính thức của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.

    -Tái xác định Nghị Quyết mang số 4818 vào năm 2016 -lên án chế độ cộng sản VN độc tài-Cấm trưng bày,hay,treo các biểu tượng cộng sản VN,cờ máu cộng sản trong khu vực thuộc thành phố Westminster.

    -Thành phố Westminster chính thức treo cờ VNCH tại Tòa Thị Chính Westminster vào 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết bắt đầu vào Tết năm nay 2024.


    Phải nói,đây là một chiến thắng vẽ vang,một kỳ tích mà Nghị Viên Amy Phan West nói riêng và cộng đồng người Việt yêu tự do đã đã đạt được.

    Lần đầu tiên,sau bao nhiêu mùa Xuân đã trôi qua.Bao nhiêu cái Tết tha phương nơi xứ người.Lần đầu tiên,ngay tại Tòa Thị Chính Westminster,lá cờ vàng VNCH chính thức được tung bay một cách hiên ngang,ngạo nghễ.

    Cờ vàng VNCH chiến thắng sẽ tung bay ngay trước Tòa Thị Chính thành phố Westminster vào dịp Tết như một cuộc đại thắng mùa Xuân.Một cái tát tay thật mạnh vào những tên Việt gian,những tên dân cử mị dân hèn hạ.

    Dĩ nhiên,chúng ta sẽ không ngủ quên trên chiến thắng.Không có sự thành công nào đến với chúng ta một cách dễ dàng.Tất cả phải đánh đổi bằng xương máu,mổ hôi,và nước mắt.Cuộc chiến vẫn tiếp tục cho tới ngày xóa sổ chế độ cộng sản.

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 42 khách