Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Giờ này amh ở đâu?.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 19, 2022 8:29 pm

    GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?


    Mới đó mà mấy mươi năm đã trôi qua.Cứ tưởng chừng như mới ngày hôm qua với tiếng súng rền vang ngoài sa trường.

    Những người chiến sĩ năm xưa,giờ này anh đang ở đâu?

    Những địa danh oai hùng năm xưa vẫn còn đó.Những cái tên đã đi vào sử xanh,đi vào lòng dân tộc như:Quang Trung,Dục Mỹ,Lam Sơn.Đồng Đế nắng mưa thao trường.

    Sau ba tháng quân trường,anh xông pha vào tuyến đầu lửa đạn.Miền Trung khói lửa rồi đến Pleiku.Sau đó là Hạ Lào.Bước chân anh dọc ngang khắp mọi miền đất nước...

    Vậy mà,như một cơn gió thoảng.Mấy mươi năm đã trôi qua....

    Giờ này anh đang ở đâu?

    Ở một nơi đèo heo,gió hút,cuối nẽo chân mây?Hay ở một vùng băng tuyết giá lạnh.Hay anh đang ở một nơi chốn với sương mù phủ kín,Luân Đôn,Anh Quốc hay kinh thành ánh sáng hoa lệ Paris.Hay anh vẫn còn sống đời nghiệt ngã,lầm than nơi quê nhà.

    Nhưng cho dù anh có ở một nơi chốn nào đó,em vẫn thương anh,nhớ anh,và hát về anh,những nhạc phẩm bất hủ về người lính VNCH.

    Đó là những gì mà nhạc sĩ Khánh Băng muốn gửi đến chúng ta qua nhạc phẩm:


    GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?

    (Sáng tác:Khánh Băng)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Ngàyphánquyết11/08/2022.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 8 26, 2022 8:33 pm

    WESTMINSTER,CA,NGÀY PHÁN QUYẾT-11/8/2022



    Mỗi một ngày đi qua là mỗi một ngày tiến gần đến cuộc bầu cử.Một cuộc bầu cử phải nói là rất quan trọng cho cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

    Riêng với người Việt tỵ nạn,đặc biệt là thành phố Westminster,nơi được mệnh danh là THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG của người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới sẽ là một ngày phán quyết.Cuộc chiến giữa trắng và đen,giữa xây dựng và phá hoại,giữa chánh và tà.

    Vì vậy,ngày bầu cử 8 tháng 11,2022 sẽ là một ngày phán quyết do chính người dân ở thành phố Westminster dùng lá phiếu của mình để định đoạt số phận của những kẻ đi ngược lại cộng đồng,làm lợi cho cộng sản qua những hành động,việc làm gây xáo trộn cộng đồng với mục đích giật sập thành trì chống cộng của người Việt tỵ nạn tại đây.

    Ba nhân vật cộng đồng mang đầy tai tiếng sẽ được xét xử trong ngày phán quyết 8 tháng 11,2022,đó là:

    JANET NGUYEN-KIMBERLY HO-TÀI ĐỖ.

    Ba nhân vật,ba con người mang đầy tai tiếng,đường lối làm việc,hành động việc làm hoàn toàn đi ngược lại cộng đồng.Kẻ thì đi đêm với cộng sản,vinh danh một tên Nghị Viên có nhiều dính dấp làm ăn với cộng sản.Kẻ thì phản bội cộng đồng,gây biết bao xào xáo,đánh phá chùa chiền,giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Kẻ thì vô đạo đức,gây biết bao xáo trộn từ khi bước chân vào Hội Đồng thành phố Westminster.

    Tất cả sẽ được vạch trần một cách chi tiết với những bằng chứng,hình ảnh,tư liệu trong:CHIẾN DỊCH MÙA THU dành cho ngày phán quyết.

    Nên nhớ,bài viết này như một khúc dạo đầu,mở đường cho một chiến dịch được tung ra trong thời gian sắp tới,đó là:


    CHIẾN DỊCH MÙA THU.

    Chiến Dịch Mùa Thu sẽ được mở màn,bung ra như cánh dù lộng gió và sẽ được kết hợp với âm nhạc,vì âm nhạc là một trong những vũ khí quan trọng để kêu gọi mọi người cùng nhau kết đoàn,xử dụng lá phiếu của mình để loại trừ những tên Việt gian nguy hiểm,phá hoại cộng đồng.

    Trở lại với ba nhân vật trong ngày phán quyết 8 tháng 11,2022.

    Janet nguyen-người ra tranh chức Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Cali,địa hạt 36.

    Đối thủ của Janet Nguyen là bà Kim Carr.Bà Kim Carr được coi là đối thủ nặng ký của Janet Nguyên.

    Hình ảnh


    Bà Kim Carr đã từng là Nghị Viên thành phố Huntington Beach vào năm 2018.Sau đó,bà được bầu giữ chức thị Trưởng thành phố Huntington Beach và đã phục vụ hết nhiệm kỳ vào năm 2021 vừa qua.

    Hình ảnh

    Với nhiều bằng chứng đi đêm với cộng sản đã được vạch trần,chắc chắn hành động,việc làm đi đêm với cộng sản của Janet Nguyen sẽ đến tai đối thủ của mình là bà Kim Carr.Hành động cấu kết,đi đêm với cộng sản của Janet Nguyên được coi là một kẻ nội gián,phản bội lại cộng đồng,đâm sau lưng những người Việt tỵ nạn đã từng ủng hộ mình.Thời VNCH có Trịnh Công Sơn và một số tên nội gián núp trong guồng máy chính quyền làm tay sai cho cộng sản.

    Hình ảnh

    Kimberly Ho-Một kẻ phản bội-Phản bội cộng đồng,những người đã dùng lá phiếu để cứu mình thoát khỏi cuộc recall đại quy mô mà Hoàng Kiều đã tung ra hơn 2 triệu đô la cho công cuộc bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt trong đó có cả bản thân bà.

    -Tội lỗi tày trời của Kimberly Ho là đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị mà lẽ ra đã được dựng lên để vinh danh các chiến sĩ VNCH.Trong đó,có những người đã chiến đấu anh dũng và đã hy sinh trong trận chiến để chiếm lại cổ thành Quảng Trị.

    -Kimberly Ho,một con người nguy hiểm,thủ đoạn,phản bội lại những người chiến sĩ VNCH đã hy sinh đời mình để chống lại sự xâm lăng của cộng sản.

    Hình ảnh


    Bộ ba:Kimberly Ho-Tài Đỗ-Carlos Manzo,đã gây biết bao xáo trộn cho thành phố Westminster.Kimberly Ho điên cuồng đánh phá cả chùa chiền mà chùa Điều Ngự chính là nạn nhân của Kimberly Ho.Hành động đánh phá chùa Điều ngư với những thông tin tố cáo sai lạc,vô căn cứ,không bằng chứng của Kimberly Ho được coi như là hành động phá chùa,phá miễu.


    Nếu cả ba tên này tiếp tục nằm trong Hội Đồng thành phố Westminster sẽ còn biết bao xáo trộn.Sau chùa Điều Ngự,ngôi chùa nào sẽ là nạn nhân của Kimberly Ho?.Liệu những tên đường Việt Nam trên các đường phố ở Westminster có còn hay sẽ bị ba tên này tìm cách tháo gở.Những Tượng Đài,thành tích của người Việt tỵ nạn nơi đây dựng lên có yên với bọn này hay sẽ bị giật sập,phá bỏ do chính ba tên này??

    Còn nhiều,còn nhiều tội lỗi mà Kimberly Ho đã và đang gây ra trong thành phố Westminster sẽ được vạch trần trong thời gian tới.

    -Tài Đỗ-Một trong những cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều.Một con người vô đạo đức.Từ khi bước chân vào Hội Đồng thành phố Westminster,Tài Đỗ đã gây ra biết bao xáo trộn cho thành phố.

    -Chính bộ ba:Kimberly Ho-Tài Đỗ-Carlos Mamzo đã đưa ra dự luật Measure C,tức chỉ có các Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố mới có quyền bầu chọn chức Thị Trưởng,người dân không được bầu chọn chức vụ này.

    -Tài Đỗ tuyên bố trong trang facebook của chính mình muốn biến thành phố Westminster trở thành Ho Chi Minh city.

    Hình ảnh


    Phải nói Measure C do ba tên này đưa ra chẳng khác nào đây chính là Dự Luật còng số 8.Với Measure C,người dân như bị còng tay,còng chân,khóa miệng không được đi bầu để cho chức vụ Thị Trưởng.Phải nói đây là một dự luật chó đẻ do ba tên khốn nạn này đưa ra để bịt miệng người dân mà chỉ có ở các nước cộng sản mới có.

    Còn nữa,còn nhiều nữa về hành động,việc làm của:Janet Nguyen-Kimberly Ho-Tài Đỗ.Tất cả sẽ được vạch trần với nhiều bằng chứng trong thời gian tới.

    Nên nhớ,đây chỉ là khúc dạo đầu.Những ngón đòn độc hại,tuyệt chiêu sẽ được tung ra trong:CHIẾN DỊCH MÙA THU.

    Hãy cùng nhau hướng về thành phố Westminster,thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản,một miền Trung hỏa tuyến địa đầu vẫn hiên ngang đứng vững dưới những cơn mưa pháo kích của quân thù đã vùng lên để lấy lại Cổ Thành Quảng Trị.

    Phượng Hoàng Donald Trump đã hiên ngang vỗ cánh tung bay giữa trời xanh cho dù hàng trăm ngàn mủi tên của kẻ thù cố tình bắn vào nó.Con sư tử vẫn hiên ngang gầm vang,tiến bước với những chiêu xuất quỷ,nhập thần đã làm cho kẻ thù phải khiếp sợ.

    Vaậy thì,thành phố Westminster,hãy hiên ngang tiến bước dùng sức mạnh lá phiếu của mình cho ngày phán quyết 8 tháng 11,2022 để loại bỏ:Janet Nguyen-Kimberly Ho-Tài Đỗ ra khỏi các chức vụ trong guồng máy chính quyền của nước Mỹ.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: JanetNguyễnxintiềncộngsản.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 02, 2022 8:33 pm

    JANET NGUYỄN,NHỮNG ĐỒNG TIỀN MÁU CỦA CỘNG SẢN.


    Janet Nguyễn,một nhân vật cộng đồng miền Nam Cali ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ tiêủ bang Cali ở Địa Hạt 36.

    Tiếc thay những việc làm,hành động đi đêm với cộng sản gần đây đã được phơi bày ra ánh sáng với nhiều bằng chứng xác thật.Phải nói,câu chuyện đi đêm với cộng sản của bà Janet Nguyễn vào tháng 6,2006 đã được phanh phui từ nhiều năm qua.Nhưng đây chính là lúc mà người Việt tỵ nạn cũng như cư dân miền Nam Cali với thành phố Westminster phải xử dụng lá phiếu của mình để loại bỏ những thành phần đâm sau lưng người Việt tỵ nạn như Janet Nguyễn.


    Hình ảnh

    Cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11,2022 năm nay sẽ là một cuộc bầu cử quan trọng cho cả nước Mỹ và đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn miền Nam Cali.

    Thành phố Westminster,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt trên toàn thế giới,một miền Trung tuyến đầu lửa đạn,đã và đang chịu biết bao sóng gió qua các cuộc đánh phá làm xáo trộn cộng đồng với đầy những chiêu trò của một số người.

    Ba nhân vật cộng đồng với quá nhiều tai tiếng mà cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster đang chờ đến ngày bầu cử để xử dụng lá phiếu hầu loại bỏ những thành phần này ra khỏi cộng đồng,đó là:

    Janet Nguyễn-Kimberly Ho-Tài Đỗ.

    Nhưng hôm nay,chúng ta hãy nghe tất cả sự thật về Janet Nguyễn.Một sự thật phủ phàng.Một con người thật của một người đang ra tranh chức Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Cali vào ngày 8 tháng 11 sắp tới.

    Hình ảnh

    Đối thủ của Janet Nguyễn là bà Kim Carr.

    Hình ảnh

    Với những sự thật được phơi bày từ nhiều năm qua,đặc biệt là sự việc này đã nổ bùng lên trong thời gian gần đây.Janet nguyễn chắc chắn sẽ không thoát khỏi sức mạnh lá phiếu của người Việt tỵ nạn qua những hành động đốn mạt,đâm sau lưng người Việt tỵ nạn.

    Janet Nguyễn và những đồng tiền máu của cộng sản Trần Tuấn Anh-Tổng Lãnh Sự VC ở San Francisco thời điểm năm 2006.

    Hình ảnh


    Vì sao gọi những đồng tiền của cộng sản là tiền máu?

    Vì đó là những đồng tiền mà cộng sản đã cướp của dân miền Nam qua những chiến dịch đánh tư sản.Những đồng tiền tổ chức vượt biên,có chuyến cộng sản để cho đi lọt,có chuyến sẽ dàn cảnh để bắt lại hoậc đánh chìm ghe.Sau đó là những đồng tiền từ những chiến dịch cướp đất người dân.Rồi là tham nhủng,đục khoét,bán đất cho Tàu cộng.....

    Cộng sản xử dụng những đồng tiền này tung ra hải ngoại mua chuộc,móc nối với những tên Việt gian len lỏi vào cộng đồng đánh phá,gây xào xáo mà chúng ta đã thấy trong nhiều năm qua.Một số tên đã lòi mặt ra như:Hoàng Kiều,Phát Bùi,Tài Đỗ,Janet Nguyễn đều có những sự liên hệ mật thiết.Janet Nguyễn đã từng được Hoàng Kiều hổ trợ.....

    -Với Janet Nguyễn,không chỉ"đi đêm"với cộng sản qua việc lên thẳng Tòa Lãnh Sự cộng sản ở San Francisco để xin tiền tên Trần Tuấn Anh vào tháng 6,2006 cho việc vận động tranh cử của mình.Khi đó,Trần Tuấn Anh giữ chức Tổng Lãnh Sự vào thời điểm này(Trần Tuấn Anh là con của Trần Đức Lương,một trong những tên chóp bu cộng sản)

    Hành động xin tiền cộng sản của Janet Nguyễn chẳng khác nào hành động xin"đầu quân"cho cộng sản.Chúng ta ai cũng biết,tiền cộng sản bỏ ra không phải để cho không,mà phải là một sự đổi chác.Cộng sản đã chi cho Janet Nguyễn bao nhiêu?Chuyện này chỉ có bà Janet nguyễn và cộng sản biết.Từ đây,chúng ta thấy sự xuất hiện của một nhân vật là Eric Le-Tên này là trung gian,cánh tay của Tòa Lãnh Sự cộng sản gửi xuống và đã có mặt trong những buổi gây quỹ vận động tranh cử của bà Janet Nguyễn vào thời điểm 2006.

    -Sau khi được đắc cử,bà Janet Nguyễn đã giáng một đòn thật nặng vào người Việt tỵ nạn.


    ĐÓ LÀ:NGHỊ QUYẾT SCR 18

    TỨC ĐỔI NGÀY 30 THÁNG 4 LÀ THÁNG DI SẢN CỦA NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT.


    Hành động này coi như hành động mà bà Janet nguyễn muốn trả ơn cho cộng sản.Nhờ sự đoàn kết của người Việt nên bà Janet Nguyễn đã thất bại trong việc làm này.

    Một cái ngày đau thương của cả dân tộc.Ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam biến cả nước thành địa ngục mà bà Janet Nguyễn lại nói là tháng di sản.

    Những ai còn u mê,ám chướng,coi trọng tình bạn cá nhân xin hãy thức tỉnh.Hãy nghỉ đến chuyện lớn.Hãy nhìn xa một chút.Những thành phần nội gián,việt gian,làm lợi cho cộng sản là những thành phần nguy hiểm mà chúng ta cần phải loại bỏ chúng.

    Hành động,việc làm của bà Janet Nguyễn không xứng đáng để được bầu vào chức Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Cali.

    Và đây là những hình ảnh được trích ra từ cuộc phỏng vấn do Phố Bolsa thực hiện với luật sư Lê Công Tâm từ miền Nam Cali.

    Nghị Quyết SCR 18 của Janet Nguyễn đổi ngày Quốc Hận 30 tháng 4,1975 là tháng di sản của người Mỹ gốc Việt.

    Hình ảnh


    Janet Nguyễn lập công với cộng sản qua Nghị Quyết SCR 18 xóa sổ ngày 30 tháng 4 1975 ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam là tháng di sản của người Việt.

    Hình ảnh

    Janet Nguyễn-Eric Le-người của Lãnh Sự Quán VC ở San Francisco chung vai sát cánh trong những buổi tiệc vận động tranh cử.


    Hình ảnh

    Và Đây là buổi phỏng vấn luật sư Lê Công Tâm do Phố Bolsa thực hiện về việc bà Janet nguyễn liên hệ với Tổng Lãnh Sự cộng sản ở San Francisco Trần Tuấn Anh để xin tiền vận động tranh cử.

    Mong rằng chúng ta hãy nghe đi,nghe lại nhiều lần,nghe thật kỷ từng câu,từng đoạn để thấy rằng những bằng chứng được đưa ra hoàn toàn xác thực.Bẻ bàng thay,trong một buổi phỏng vấn bà Janet Nguyễn gần đây ngay trước Tượng Đài Việt Mỹ.Bà Janet Nguyễn vẫn chối leo lẽo.Đúng là nói láo như vẹm.






















    j
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: ĐiếuCày"hiệpsĩcụt tay"củaVT.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 09, 2022 8:03 pm

    ĐIẾU CÀY,"HIỆP SĨ CỤT TAY"CỦA VIỆT TÂN BỊ LỘT MẶT NẠ.


    Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải,người được mệnh danh là"Hiệp Sĩ cụt tay"của Việt Tân mấy năm gần đây đã im hơi lặng tiếng chìm trong bóng tối bỗng nhiên sẽ "tái xuất giang hồ"trong một buổi hội luận,hội thảo gì đó vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 9,2022.Cũng những chiêu trò cũ như:Dân chủ,nhân quyền sẽ được xào đi,xào lại trong buổi hội thảo.Đặc biệt có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Đài từ Đức bay qua tham dự.Nhìn chung,vẫn là những khuôn mặt dây mơ,rễ má dính liền vào nhau như những mắc xích,những cái vòi bạch tuột.

    Cũng những chiêu trò cũ được xử dụng lại như:Dân chủ,nhân quyền,nhưng người thì được thay đổi như chúng ta đã từng nhìn thấy trước đây nào là:Trịnh Hội,rồi đến Trần Kiều Ngọc,Điếu Cày,và bây giờ là Nguyễn Văn Đài.

    Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải được SBTN,một trong những cái vòi bạch tuột của Việt Tân vực dậy cho sống lại làm chúng ta nhớ đến tên VC Trịnh Công Sơn cũng được bọn cò mồi cho đội mồ sống lại qua cuốn phim"Em Và Trịnh"cách đây mấy tháng.

    Mặc dù Chiến Dịch Mùa Thu chưa chính thức mở màn,nhưng sức nóng của chiến dịch đã bắt đầu lan tỏa ra.

    Hy vọng người dân ở thành phố Westminster và những vùng lân cận đã sáng suốt mà nhìn rõ vấn đề để không phải tốn thời gian đến tham dự buổi hội thảo,hội luận thuộc loại bá láp do SBTN tổ chức vào ngày Chủ Nhật 11 tháng 9̣,2022,tức cuối tuần này.Để buổi"diễn tuồng"được thành công,hy vọng 10,000 kháng chiến quân sẽ được gửi đến.Cũng có thể biệt đội K9 sẽ được gửi đến tăng cường giử gìn trật tự đề phòng các điệp viên Bolsa lẻn vào như trường hợp buổi Hội Thảo Truyền Thông Điếu Cày vào ngày 31 tháng 10,2014.

    Hình ảnh

    Vào trang blog Nguyễn Văn Huy,chúng ta sẽ thấy có nhiều bài viết có giá trị cần phải đọc.

    Chúng ta sé thấy cái vòi bạch tuột vươn ra khắp mọi nơi.SBTN là một trong những cái vòi bạch tuột.Từ đó,Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải,luật sư Nguyễn Văn Đài đều là một trong những mắc xích nối liền với nhau của những cái vòi bạch tuột.


    BLOG:NGUYỄN VĂN HUY.

    Hình ảnh


    Đừng tưởng người viết đi lạc đề,trật đường rầy khi viết về Điếu Cày lại xen vào vấn đề này.Tất cả đều có chủ ý,mục đích.....

    Trở lại câu chuyện"Hiệp sĩ cụt tay"Điếu Cày tái xuất giang hồ.Vì sao Điếu Cày có biệt danh là"Hiệp sĩ cụt tay"?

    Xin được tóm tắt như sau:

    -Nguyễn văn Hải,tức Điếu Cày bị bắt lần đầu và bị toà xử vào ngày 10 tháng 9,2008 về tội trốn thuế với án phạt 30 tháng tù.

    -Điếu cày là bút hiếu khi tham gia vào Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do.

    -Vào ngày 5 tháng 7,2011,mạng xã hội xôn xao khi bà Dương Thị Tân,vợ của Điếu Cày thông báo với các đài như:BBC,RFA,VOA là ông Nguyễn Văn Hải bị mất một cánh tay trong nhà tù do bị chấn thương.

    -Sau đó,các đài kể trên cùng băng đảng Việt Tân loan truyền nguồn tin này một cách mau lẹ mặc dù không biết đã có kiểm chứng hay chưa????

    -Nguyễn Văn Hải,tức Điếu Cày đã trở thành"Hiệp sĩ cụt tay"của băng đảng Việt Tân và các đài kể trên.Dĩ nhiên trong đó có cả SBTN.

    Điếu Cày được đánh bóng thổi phồng lên như một"người hùng"trong nhà tù cộng sản với thành tích mất một cánh tay,tuyệt thực 41 ngày.Nhiều người Việt hải ngoại ào ào đóng góp tiền bạc cho Điếu Cày.Việt Tân-Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải trúng mánh lớn.

    Từ chuyện này,chúng ta nhớ đến câu chuyện của tên Hoàng Duy Hùng đến San Jose,Cali với những đêm tuyệt thực không ngủ vào tháng 7,1999 để rồi quyên góp cả trăm ngàn đô từ những sự đóng góp của người Việt hải ngoại.

    Trở lại câu chuyện của"Hiệp sĩ cụt tay"Điếu Cày.

    Ai,ai đã dám lột mặt nạ,chứng minh cho mọi người biết Điếu Cày không phải là"Hiệp sĩ cụt tay"?Chiêu trò tung tin cụt tay chỉ là chiêu trò lừa bịp mọi người.

    Bolsa,xuất hiện một nữ"điệp viên"được coi như là một nữ"điệp viên"Bolsa 007.

    Đó là:Phương 286,với màn xuất quỷ nhập thần đã đột nhập vào"sào huyệt"của SBTN vào thứ Sáu ngày 31 tháng 10,2014 trong buổi Hội Luận Truyền Thông hay nói đúng hơn là buổi tuyên dương Điếu Cày.

    Nữ"điệp viên"Phương 286 đã lọt vào bên trong,len lỏi qua đám đông.Sau đó tiến sát đến Điếu Cày trên sân khấu.Với những lời thăm hỏi,sau đó nữ"điệp viên"Phương 286 đã mau lẹ cầm cánh tay trái của Điếu Cày đưa lên cao.

    Hình ảnh


    Kế tiếp là cánh tay phải của Điếu Cày cũng được đưa lên cao.Tất cả những hình ảnh trên đã lọt vào camera với chiêu xuất quỷ nhập thần của nữ"điệp viên"Bolsa,Phương 286.


    Hình ảnh


    ĐIẾU CÀY-NGUYỄN VĂN HẢI,HOÀN TOÀN KHÔNG BỊ CỤT TAY.

    CẢ HAI CÁNH TAY,TRÁI VÀ PHẢI ĐỀU CÒN NGUYÊN VẸN BÀ CON ƠI.


    Kể từ giây phút lịch sử đó,Điếu Cày-"Hiệp sĩ cụt tay",người hùng của đảng Việt Tân đã bị mất danh hiệu.Điếu Cày chính thức không còn là"Hiệp sĩ cụt tay"của băng đảng Việt Tân.

    Phương 286 đã bắn một mũi tên nhưng trúng được nhiều mục đích.Các đài như:BBC,RFA,VOA,Dân Làm báo trúng tên của Phương 286 rớt lạch bạch.Em nào,em nấy sụp hố té đè lên nhau.


    Chưa hết,vậy mà có cả Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị ở San Jose cũng mời tên này lên thuyết giảng,khai thông trí tuệ.Ngày nào cầm súng xông pha ra mặt trận,bây giờ lại đi mời cái thằng VC,bộ đội cờ đò sao vàng lên mở mang trí tuệ cho mình.

    VÀ ĐÂY:PHƯƠNG 286 VỚI MÀN XUẤT QUỶ NHẬP THẦN,ĐỘT NHẬP VÀO"SÀO HUYỆT"CỦA SBTN LỘT MẶT NẠ ĐIẾU CÀY.


Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 113 khách