Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Kỷ Vật Cho Em,Phạm Duy.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 16, 2022 8:29 pm

    KỶ VẬT CHO EM.


    Tiếng sóng biển rì rào.Từng đợt sóng nhỏ lăng tăng vỗ về trên bờ cát trắng.Tiếng hát cất lên hòa cùng gió biển đưa chúng ta về vùng trời của những năm tháng loạn lạc phân ly.Của tàn phá,máu đổ.Của người xa người.Của những cuộc tình chia xa đầy nước mắt.Thôn làng bốc cháy,xác người nằm ngỗn ngang.Của những bước chân xâm lược tôn thờ một chủ nghĩa bạo tàn,cuồng bạo,vô thần tàn phá quê hương.

    Của những tiếng nấc nghẹn ngào của người vợ hiền.Của những tiếng nói hòa lẫn nước mắt của cô sinh viên trong tà áo dài trắng.

    Em hỏi anh,em hỏi anh bao giờ trở lại?

    Xin trả lời,xin trả lời mai mốt anh về.

    Biển xanh lộng gió.Gió nhè nhẹ lao xao từng cơn sóng vỗ.Kỷ Vật Cho Em đưa chúng ta về những năm tháng nghiệt ngã,đắng cay của thân phận con người.Biệt ly,chia xa,nước mắt lưng tròng.Người xếp lại bút nghiên,xa mái trường xông pha nơi tuyến đầu lửa đạn.Có người ra đi và không trở lại.Có tiếng trực thăng vần vũ trên không.Anh nằm đó trong chiếc hòm gỗ.Lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ lên áo quan của anh.

    Tiếng ầm vang của chiếc trực thăng.Khói bụi tung bay.Tiếng súng rền vang.Chiến trường đẫm máu với xác người.Từng chiếc quan tài nằm trong chiếc trực thăng với lá cờ vàng phủ lên.Rồi trực thăng cất cánh,vần vũ trên bầu trời xanh.Anh ra đi và đã trở về.Anh trở về,anh nằm đó trong chiếc trực thăng sơn màu tang trắng.

    Những tiếng khóc nức nở,nghẹn ngào vang lên.Vành khăn tang trắng quấn trên trên đầu người thiếu phụ.Những ánh mắt ngây thơ,vụng dại của những mái đầu xanh ngơ ngác để rồi kể từ đây sẽ không bao giờ còn nhìn thấy người cha của mình.

    Trong sân trường đại học,cô nữ sinh viên ngồi gục đầu trên ghế đá.Tấm thẻ bài trên tay rưng rưng những dòng nước mắt khi được tin người yêu của mình đã hy sinh nơi chiến trường xa.


    ĐÓ,ĐÓ LÀ KỶ VẬT CHO EM VÀ CŨNG LÀ BÀI HÁT MỞ MÀN CHO:

    CHIẾN DỊCH MÙA THU.

    Chiến Dịch Mùa Thu chính thức mở màn.Tất cả tập trung hướng về miền Nam Cali với Bolsa,thành phố Westminster,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt trên toàn thế giới.

    Kỷ Vật Cho Em như nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đã chiến đấu trong hào hùng để chống lại sự xâm lược của quân cộng sản Bắc Việt.Những hy sinh mất mát,xương máu của cha ông chúng ta đã đổ xuống qua các chiến trường như:Đức Cơ,Đồng Xoài Bình Giã.Những chiến tích oai hùng qua các chiến trường như:Bình Long,An Lộc,Khe Sanh đến miền Trung hỏa tuyến địa đầu.Sau đó,trải dài xuống vùng cao nguyên như:Pleiku,Buôn Mê Thuộc,Kon Tum rồi đến Hạ Lào.

    Kỷ Vật Cho Em là nước mắt của chia ly.Của người ra đi cho một lý tưởng hào hùng,bất diệt cho dù anh có trở về trên đôi nạng gỗ.Cho dù anh có để lại cho em là tấm thẻ bài,là viên đạn đồng oan nghiệt,đoạn trường đã cướp mất đời anh.

    CHIẾN DỊCH MÙA THU CHÍNH THỨC MỞ MÀN.

    VỚI CHỦ ĐỀ:VẠCH MẶT-CHỈ TÊN-CÀN QUÉT NHỮNG TÊN PHÁ HOẠI CỘNG ĐỒNG,ĐÂM SAU LƯNG NGƯỜI CHIẾN SĨ VNCH.

    -Với Janet Nguyễn,một kẻ đã đi đêm với cộng sản-xin những đồng tiền máu của cộng sản cho việc vận động tranh cử của mình vào tháng 7,2006.

    Hình ảnh


    -Janet nguyễn,kẻ đâm sau lưng người Việt tỵ nạn bằng Nghị Quyết SCR18,tức xóa sổ ngày Quốc Hận 30 tháng 4,1975 thành tháng di sản của người Việt hải ngoại.


    Ta nghe lòng quặng đau.Vết thương của những người mất nước,lưu vong vẫn âm ỉ từng ngày,từng phút.Kỷ Vật Cho Em như nhắc nhở chúng ta về những trận đánh oai hùng của MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972 tái chiếm cổ thành Quảng Trị.

    Xương máu cha ông của chúng ta đã đổ xuống.Lá cờ vàng ba sọc đỏ được cắm lên,tung bay trong gió nơi cổ thành Quảng Trị.

    Đó là ngày 16 tháng 9,1972.


    Hình ảnh

    Thấm thoát 50 năm đã trôi qua 1972-2022,từ những trận đánh đi vào lịch sử của mùa hè đỏ lửa 1972.

    Ai ra đi,ai ở lại?Ai còn,ai mất???

    Chúng ta đã trả ơn những người chiến sĩ VNCH những gì???

    Một tượng đài vinh danh Tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị tưởng đã được dựng lên tại thành phố Westminster,Cali.Nhưng rất tiếc,những con người khốn nạn,những tên đâm sau lưng người chiến sĩ đã giật sập tượng đài.Phải xếp những thành phần này,những con người này là tội đồ của những người chiến sĩ VNCH,những tên phản quốc,phản bội lại sự hy sinh cao cả của cha ông mình đã đổ máu nơi các chiến trường năm xưa.

    Những tên này là ai?Đó là:

    Kimberky Ho-Tài Đỗ.

    Hình ảnh


    Chính những tên này đây đã phản bội lại cha ông của mình đã nằm xuống,đã chiến đấu anh dũng để lấy lại cổ thành Quảng Trị.

    Kỷ Vật Cho Em chứa đầy những đau thương,mất mát,chia ly,tang tóc,đoạn trường.Kỷ Vật Cho Em cũng là bài hát mở màn cho:

    CHIẾN DỊCH MÙA THU.

    Với mục đích vạch mặt,chỉ tên những kẻ phá hoại cộng đồng,những tên Việt gian nguy hiểm,những tên đã giật sập Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Chiến Dịch Mùa Thu kêu gọi người dân Westminster hãy xử dụng lá phiếu của mình để loại bỏ những cái tên như:

    JANET NGUYỄN-KIMBERLY HO-TÀI ĐỖ ra khỏi cộng đồng người Việt tỵ nạn.

    Hãy góp một bàn tay,một tiếng nói.Hãy xử dụng lá phiếu của mình cho ngày bầu cử 8 tháng 11,2022.



    VÀ ĐÂY:KỶ VẬT CHO EM.


  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: NguyễnVĐài,ViệtTânthuađậm..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 23, 2022 7:13 pm

    NGUYỄN VĂN ĐÀI-VIỆT TÂN,THUA ĐẬM.


    Chiến Dịch Mùa Thu đã mở màn qua bài hát Kỷ Vật Cho Em.Độ nóng và sức nóng cứ tăng dần lên và đã lan tỏa xuống tận miền Nam Cali.Chiến Dịch Mùa Thu hôm nay sẽ vạch mặt tên Nguyễn Văn Đài,người của băng đảng Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản.Cuộc xâm nhập vào miền Nam Cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn của Nguyễn Văn Đài đã hoàn toàn thất bại nhục nhã với con số người tham dự chỉ có 15 người cho buổi Hội Luận được SBTN,một trong những cái vòi bạch tuột của Việt Tân tổ chức vào ngày 11 tháng 9,2022 vừa qua.

    Con số 15 người cũng đã nói lên băng đảng Việt Tân-Nguyễn Văn Đài-cánh tay nối dài của cộng sản đã bị người Việt xóa sổ.

    Hình ảnh


    Phải nói,Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản giờ đây xuất hiện bất cứ nơi đâu đều bị người Việt hải ngoại đánh cho"bờm đầu",ghê tởm băng đảng này như con chó ghẻ.Người viết kêu gọi các anh em trong nước hãy dùng lý trí của mình nếu đã lở tham gia vào Hội Anh Em Dân Chủ của tên nguyễn Văn Đài hãy rút tên ra ngay tức khắc trước khi tên Nguyễn Văn Đài bán đứng anh em cho cộng sản như trường hợp Hoàng Duy Hùng đã từng bán đứng các anh em của hắn ta trong đảng Đại Việt.Xin đừng để vào tù một cách oan uổng trong lúc này.


    Hình ảnh

    Nguyễn Văn Đài đã đến miền Nam Cali,với thành phố Westminster được coi như là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.Nếu tìm hiểu cho kỷ về những hoạt động của băng đảng Việt Tân cũng như sự liên hệ của Nguyễn Văn Đài thì rõ ràng Nguyễn Văn Đài được Việt Tân giao cho nhiệm vụ xâm nhập vào cái nôi truyền thông hải ngoại đó là thành phố Westminster,nơi có nhiều youtubers.

    Qua một vài buổi nói chuyện của Nguyễn Văn Đài và một vài youtubers,chúng ta nhận thấy mục đích của Nguyễn Văn Đài là tìm cách nối kết các youtubers lại với nhau để cùng với SBTN kết hợp trong mặt trận truyền thông.

    SBTN là ai?Chúng ta đã quá rõ.Một cơ quan truyền thông của băng đảng Việt Tân mà thời gian qua và hiện nay đã bị mọi người tẩy chay.

    Theo dõi những hoạt động của Nguyễn Văn Đài từ ngày sang Đức,chúng ta có rất nhiều bằng chứng Nguyễn Văn Đài có những hoạt động tích cực với băng đảng Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản.

    Chỉ một vài hình ảnh dưới đây cũng đủ chứng minh Nguyễn Văn Đài là người của băng đảng Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản.

    Hình ảnh

    Quá rõ ràng,Nguyễn Văn Đài-Việt Tân-chung vai sát cánh-băng đảng từng tuyên bố có đến 10,000 tay súng-cánh tay nối dài của cộng sản dưới chiêu bài dân chủ,nhân quyền.

    Hình ảnh


    Một lần nữa,băng đảng Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản vẫn xử dụng lại chiêu trò cũ.Rượu cũ,nhưng thay bình mới,và đề tài vẫn là:Nhân quyền,dân chủ như họ đã từng xử dụng những khuôn mặt trước đây như:

    -Trịnh Hội-Trần Kiều Ngọc-Trần Khải Thanh Thủy-Điếu Cày,và bây giờ là Nguyễn Văn Đài.

    Những thành phần nằm trong băng đảng Việt Tân gồm hai loại:Nổi và chìm.

    -Nổi,tức công khai nhận mình là người của băng đảng Việt Tân.

    -Chìm,hoặc lình bình,nữa nạc nữa mở,tức không bao giờ nhận mình là người của băng đảng Việt Tân.Lúc nào cũng chối bai bãi như trường hợp của tên Trịnh Hội và Nguyễn Văn Đài.

    Mục đích của Nguyễn Văn Đài xâm nhập vào miền Nam cali là gì?

    Ngoài buổi Hội Luận được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 vừa qua,Nguyễn Văn Đài còn được băng đảng Việt Tân giao cho nhiệm vụ xâm nhập vào miền Nam cali,tức cái nôi truyền thông hải ngoại với mục đích lân la,tìm cách giao lưu với các youtubers,kêu gọi các youtubers này hãy đứng chung với nhau cùng với SBTN trong mặt trận truyền thông.Rõ ràng,Nguyễn Văn Đài thực hiện công tác của một tên giao liên được băng đảng Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản giao phó nhằm gom tất cả các youtubers vào một mối mà Việt Tân đã tìm đủ mọi cách gom tất cả các cộng đồng người Việt hải ngoại vào tay trong thời gian qua.

    Trở lại buổi Hội Luận vào ngày 11 tháng 9 vừa qua.Một thất bại nhục nhã của băng đảng Việt Tân khi buổi Hội Luận lèo tèo chỉ có khoảng 15 người đến tham dự.Theo những nguồn tin đáng tin cậy,giờ mở màn đã phải trể đến 1 tiếng vì con số người tham dự quá ít.

    Một lần nữa,băng đảng Việt Tân-Nguyễn Văn Đài-cánh tay nối dài của cộng sản đã thảm bại một cách nhục nhã ngay tại thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.

    Trở lại thời gian năm 1982,khi mặt trận Hoàng Cơ Minh-Việt Tân được thành lập.Chính băng đảng này đã tuyên bố có đến 10,000 kháng chiến quân và 36 tổ chức.Băng đảng này đã từng quyên góp hàng chục triệu đô la từ những đồng tiền của người Việt tỵ nạn.

    Hình ảnh

    Sau đó đến năm 1983,thời kỳ đỉnh cao của băng đảng lừa bịp này với Đại Hội Chính Nghĩa được tổ chức ở Garden Grove với con số người tham dự lên đến khoảng 5,000 người.Kế tiếp những năm dài sau đó là những chiêu trò quyên tiền cho dân chủ,nhân quyền.Những buổi do Việt Tân tổ chức tệ lắm cũng được khoảng vài chục người.Nhưng lần này thì băng đảng Việt Tân đã thua đậm khi con số người tham dự chỉ vỏn vẹn 15 người.

    Trở lại buổi Hội Luận với con số chỉ có 15 người tham dự.Nhìn những người này này ngồi một cách ngoan ngoản như những chú mèo con lắng nghe Nguyễn Văn Đài của băng đảng Việt Tân đang châm ngòi đốt pháo đại về dân chủ,nhân quyền,chúng ta chỉ biết thở dài.Tại sao đến giờ phút này vẫn còn một số người mắc chứng bệnh ngu,bao gồm đui,mù,câm điếc.

    Hình ảnh

    Nhìn 15 người ngồi im lặng chẳng khác nào như 15 bệnh nhân đang chờ"bác sĩ"Đài khai thông trí tuệ,chữa bệnh ngu.

    -Nguyễn Văn Đài-Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản đã thua đậm ngay tại chiến trường Westminster.

    -Hoàng Cơ Minh-Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản từng tuyên bố có đến 10,000 kháng chiến quân và 36 tổ chức yễm trợ.

    -Đại Hội Chính Nghĩa quy tụ con số lên đến 5,000 người tham dự.

    -Giờ đây,Việt Tân quy tụ chỉ có 15 người tham dự trong buổi Hội Luận ngày 11 tháng 9,2022 vừa qua.


    Phần cuối chương trình diễn ra trong đìu hiu.Không có cảnh người tràn lên sân khấu ôm tay,nắm chân.Máy camera được bấm liên tục.Không có cảnh ai đó nắm cánh tay trái,rồi cánh tay phải của Nguyễn Văn Đài đưa lên như trong buổi hội Luận của Điếu Cày vào ngày 31 tháng 10,2014.Không thấy các báo đài như RFA,BBC,VOA,Dân Làm Báo nói đến như họ đã từng"lăng xê"hiệp sĩ cụt tay Điếu Cày của Việt Tân.

    Phần cuối,Việt Tân chơi đéo đẹp.Không có màn phát cà rem cây hay kẹo kéo cho 15 người đến dự.Tất cả đều ra về mà không được gặm cà rem cây.

    Hình ảnh


    Tuồng hát của Việt Tân chấm dứt.


    Hiện giờ con mồi mà Việt Tân đang chờ để chộp lấy là Phạm Đoan Trang.Một ngày nào đó,Phạm Đoan Trang được trả tự do và tống xuất ra khỏi Việt Nam.Việt Tân sẽ chộp ngay tức khắc.Tuồng hát sẽ được diễn trở lại như tuồng hát của Nguyễn Văn Đài hôm nay.

    Nhưng xưa rồi Diễm ơi!Người Việt hải ngoại giờ đây đã quá rõ bộ mặt của băng đảng Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản.Vì vậy,Việt Tân xuất hiện nơi đâu là người Việt hải ngoại xua đuổi như loài quái thú ghê tởm.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Chiếndịchmùathu,HoàngKiều..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 9 30, 2022 8:16 pm

    BOLSA,CHIẾN DỊCH MÙA THU.


    CHỦ ĐỀ:CÀN QUÉT HOÀNG KIỀU-PHÁT BÙI-TÀI ĐỖ.

    Hình ảnh


    Hoàng Kiều xâm nhập vào cộng đồng người Việt miền Nam Cali qua sự dẫn dắt của Phát Bùi với mục đích làm lủng đoạn,phá nát cộng đồng,đặc biệt là với chiến dịch bãi nhiệm ba dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster với số tiền khủng chi ra khoảng 2 triệu rưỡi đô la.Hoàng Kiều cũng được sự ủng hộ của tờ báo Nhân Dân của cộng sản từ Bắc Bộ Phủ.Cuối cùng Hoàng Kiều thua trắng tay,thua nhục nhã trước sức mạnh của cộng đồng người Việt tỵ nạn.

    Gần đây nhất,sự xâm nhập của Nguyễn Văn Đài,cánh tay đắc lực của băng đảng lừa bịp Việt Tân-cánh tay nối dài của cộng sản qua buổi Hội Thảo vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 9,2022 cũng đã thất bại nặng nề với con số người chỉ vỏn vẹn là 15 người.

    Chúng ta đang tiến dần đến ngày bầu cử 8 tháng 11,2022,một ngày trọng đại mà người Việt tỵ nạn cộng sản ở thành phố Westminster cần phải xử dụng lá phiếu của mình để loại bỏ những thành phần đi đêm,cấu kết với cộng sản,phá hoại cộng đồng như:Janet Nguyễn,Kimberly Ho,Tài Đỗ.


    Chiến Dịch Mùa Thu kỳ này mở lại hồ sơ phá hoại cộng đồng của bộ ba:Hoàng Kiều-Phát Bùi-Tài Đỗ.Những tên này được xếp vào thành phần Việt gian cực kỳ nguy hiễm,đã và đang rập tâm phá nát cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster đưa đến nhiều việc hệ lụy khác như,giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Với Hoàng Kiều,được coi như một "ông trùm"đã chi ra gần 2 triệu rưỡi đô la cho công cuộc bãi nhiệm các vị dân cử gốc Việt ở thành phố Westminster vào tháng 4,2020.

    Chúng ta hãy nhìn lại đường đi,nước bước của Hoàng Kiều trong việc xâm nhập vào cộng đồng người Việt ở Nam Cali.Dĩ nhiên phải có người đưa đường,dẫn lối,giúp Hoàng Kiều trong công cuộc xâm nhập,phá hoại,làm kủng đoạn cộng đồng người Việt tại thành phố Westminster,nơi được được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.

    ĐÂY,PHÁT BÙI,CHÍNH TÊN NÀY ĐÂY-CHÍNH NÓ ĐÃ NGỒI CHUNG VỚI TÊN ĐẠI SỨ VC PHẠM QUANG VINH TẠI LOS,NGÀY 22 THÁNG 10,2015.

    Hình ảnh


    Thật sự mà nói,cái tên Hoàng Kiều hầu như người Việt hải ngoại không ai biết đến.Người ta biết đến cái tên Hoàng Kiều khi sự xuất hiện của ông ta vào ngày 1 tháng 3,2017 trong việc cứu trợ bão lục ở thành phố San Jose với số tiền là 5 triệu đô la.Sau đó,Hoàng Kiều trực chỉ miền Nam Cali với sự hổ trợ đắc lực của hai cánh tay:Phát Bùi-Tài Đỗ.

    Hoàng Kiều xuất hiện len lỏi vào miền Nam Cali với nhiều buổi phỏng vấn trên một số đài của người Việt cũng như những buổi livestream bắt đầu trên youtube.

    Mọi người biết đến Hoàng Kiều nhiều hơn qua những câu tuyên bố xanh rờn như"cấm báo chí không được nói về mình"hay"trị cho đến trắng máu"và còn nhiều lời tuyên bố dao to,búa lớn của Hoàng Kiều....

    Thật là quái gỡ khi mọi người nhìn thấy một ông tỷ phú lại đi mồi chài rao bán thuốc dược thảo mà Hoàng Kiều lại tự hào cho là thuốc của công ty mình bào chế chữa trị được bệnh ung thư.Những cuộc tập họp lên đến hàng trăm người cho công cuộc quảng cáo thuốc của Hoàng Kiều với đầy những lời hứa hẹn.Hoàng Kiều xuất hiện trong vai một ông"bác sĩ"cứu nhân,độ thế với loại "linh dược"được bào chế từ công ty của Hoàng Kiều.Hoàng Kiều tung tiền cho việc quảng cáo thuốc tối đa.Thậm chí,quay video cho mọi người nhìn thấy phòng thí nghiệm,bào chế thuốc thật quy mô,hiện đại.Hoàng Kiều thừa thắng xông lên,tiến bước,xâm nhập vào chùa chiền với giỏ"linh dược"được giới thiệu với thầy Thích Quảng Thanh.Cuối cùng,kết quả bi thảm đã xảy ra,dẫn đến cái chết của thầy Thích Quảng Thanh sau khi dùng thuốc của Hoàng kiều.

    Đây,những hộp thuốc mà Hoàng Kiều cho là"linh dược"chữa được bệnh ung thư.Thật chất được coi như như những loại thuốc"sơn đông mãi võ"cao đơn hoàn tán.

    Hình ảnh

    Cuối cùng đã dẫn đến cái chết của thầy Thích Quảng Thanh mà Phát Bùi chính là tên đầu xỏ đã dẫn dắt Hoàng Kiều xâm nhập vào thành phố Westminster.

    Chúng ta thấy Hoàng Kiều'xâm nhập",len lỏi vào bệnh viện thăm anh Lý Tống cũng với mục đích dùng thuốc của mình để điều trị cho anh Lý Tống nhưng các bác sĩ nơi đây không đồng ý.

    Sự việc dần dần hiện rõ cho chúng ta thấy trong những cuộc tập họp của Hoàng Kiều đều có sự xuất hiện của Phát Bùi-Tài Đỗ.Sau cái chết của anh Lý Tống,những xào xáo,đánh phá,nhắm thẳng vào các vị dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster bùng lên do chính Hoàng Kiều khởi xướng.Hoàng Kiều chi bạo cho một số cơ quan truyền thông.Hoàng Kiều xuất hiện nhiều hơn trong các buổi tập họp,livestream,và công cuộc recall,bãi nhiệm các vị dân cử chính thức bắt đầu do Hoàng Kiều chủ động khởi xướng.

    Hoàng Kiều tuyên bố sẵn sàng chi hàng trăm triệu đô la để bãi nhiệm ba dân cử gốc Việt trong Hội Đồng thành phố Westminster,đó là:

    Thị Trưởng Ta Đức Trí-Kimberly Ho-Nguyễn Mạnh Chí.

    Hình ảnh

    Chúng ta thấy từ Bắc Bộ Phủ,tờ báo Nhân Dân chính thức lên tiếng ủng hộ Hoàng Kiều trong công cuộc bãi nhiệm ba dân cử gốc Việt.

    Hình ảnh

    Vậy thì,Hoàng Kiều-Phát Bùi-Tài Đỗ là ai?Chúng ta đã có câu trả lời.

    Như đã nói ở phần trên,Hoàng Kiều chi bạo cho công cuộc bãi nhiệm để đạt được tham vọng của mình.Hoàng Kiều tung tiền tổ chức đại nhạc hội Tạ Tình 6 vào tháng 7,2019 tại Los Angeles quy tụ hàng ngàn người vào xem miễn phí có cả xe bus đưa đón miễn phí cùng với màn ăn tôm hùm.Mở đầu chương trình,Hoàng Kiều đã xử dụng đến 45 phút mạt sát người Việt tỵ nạn,nhục mạ QLVNCH.Hình ảnh Hoàng Kiều đứng trên sân khấu lăm lăm cái micro trên tay như khẩu AK 47 của cộng sản bắn những tràng đạn vào trái tim của những người Việt tỵ nạn.Hoàng Kiều say máu như một tên man rợ,một con dã thú khát máu trút mọi hận thù lên đầu người Việt tỵ nạn.Dưới sân khấu,hàng ngàn người ngồi im thinh thít,vãnh lỗ tay nghe Hoàng Kiều nhục mạ,mắng chửi,trong đó có một số đã từng phục vụ trong QLVNCH như:Bùi Đẹp,Lê Văn Sáu,Nguyễn Văn Ức.Đặc biệt là sự có mặt của hai tên:Phát Bùi-Tài Đỗ.

    Những tên nào làm tay sai cho Hoàng Kiều,rước giặc vào nhà,phá hoại cộng đồng chúng ta đã nhận diện được bọn này.

    Và đây,Phát Bùi-tên Việt gian cực kỳ nguy hiểm đội lốt Chủ Tịch cộng đồng.

    Hình ảnh

    Với Phát Bùi,một con người với thành tích đầy rẫy những gian manh,dối trá,thủ đoạn,một cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều.Trong một lần được phỏng vấn trên một kênh youtube ở miền Nam Cali,Phát Bùi đã ca ngợi băng đảng Việt Tân là một đảng chống cộng trong khi mọi người đều nhìn thấy Việt Tân chỉ là một băng đảng tội ác,lọc lừa,và cũng chính là cánh tay nối dài của cộng sản.

    -Phát Bùi,một tên quỷ quyệt cùng với những tên tay sai đã giựt cho được chức Chủ Tịch cộng Đồng trong một cuộc bầu cử đầy gian lận,tai tiếng vào tháng 6,2018.

    -Trở lại thời gian vào tháng 6,2018.Cuộc bầu cử cộng đồng được tổ chức vào hai ngày 23,24 tháng 6,2018.Sau đó,Uỷ Ban Bầu Cử tuyên bố ủy bỏ cuộc bầu cử vì phát hiện nhiều gian lận.

    -Cũng chính Uỷ Ban Bầu Cử tuyên bố uỷ bỏ bầu cử rồi lại tuyên bố đếm phố trở lại.Một cuộc bầu cử cộng đồng mà chính những tên tổ chức lại là những tên tay sai của Phát Bùi.Cuối cùng,bằng mọi thủ đoạn gian lận,Phát Bùi đã giựt được chức Chủ Tịch cộng đồng qua một cuộc bầu cử chỉ làm trò hề cho thiên hạ.

    -Ba tên này đây:Phan Kỳ Nhơn-Lê Văn Sáu-Giám Mục Trần Thanh Vân chính là những kẻ đã tiếp tay cho Phát Bùi gian lận chức Chủ Tịch cộng đồng trong cuộc bầu cử cộng đồng vào tháng 6,2018.

    Nói đến Phát Bùi là nói đến những thành tích gian lận,mưu mô,quỷ quyệt của một tên đội lốt áo Chủ Tịch cộng đồng.Một tên được xếp vào loại cự kỳ nguy hiểm mà cộng đồng cần phải loại bỏ tên này.Bất cử kẻ nào hay một nhóm người nào đánh phá cộng đồng là có Phát Bùi trong đó.Với Kimberly Ho,kẻ đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị giờ đây lại được tên Phát Bùi ủng hộ.Đã quá rõ ràng để chúng ta kết luận rằng Phát Bùi là một tên cực kỳ nguy hiểm.

    Và đây,hình ảnh Phát Bùi ngồi với tên Đại Sứ cộng sản Phạm Quang Vinh trong buổi tiệc được tổ chức tại Los Angeles vào ngày 22 tháng 10,2015.

    Hình ảnh

    Cặp bài trùng:Phát Bùi-Tài Đỗ,những cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều dưới lớp áo Chủ Tịch cộng đồng,Nghị Viên thành phố.

    Chúng ta đang tiến gần đến ngày bầu cử 8 tháng 11,2022.Ngày mà người dân thành phố Westminster sẽ quyết định số phận của những tên này bằng lá phiếu.

    -Tài Đỗ,một con người vô đạo đức với những hình ảnh ăn chơi trụy lạc,tồi bại nhất,dơ bẩn nhất chưa từng có trong lịch sử của các Nghị Viên phục vụ trong Hội Đồng thành phố Westminster.

    Hình ảnh

    -Tài Đỗ,một con người không có khả năng lãnh đạo,phục vụ cộng đồng với biết bao xào xáo,làm rối loạn,xáo trộn thành phố từ khi bước chân vào Hội Đồng thành phố Westminster.Những buổo họp kéo dài hơn nữa đêm chỉ làm hao tốn tiền thuế của người dân và chỉ làm trò cười cho người bản xứ.

    Những con người như:Phát Bùi,Tài Đỗ,Kimberly Ho,Janet Nguyễn cần phải bị chúng ta loại bỏ trong ngày bầu cử 8 tháng 11,2022 sắp tới.

    Chiến Dịch Mùa Thu sẽ tiếp tục lột mặt nạ bọn này trong những bài viết kế tiếp.Đặc biệt là kẻ phản bội cộng đồng Kimberly Ho,người đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Tất cả hãy cùng nhau dồn mọi nổ lực cho ngày bầu cử 8 tháng 11 sắp tới.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Cái chết thầyThích Q Thanh..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 07, 2022 8:13 pm

    CÁI CHẾT CỦA THẦY THÍCH QUẢNG THANH?

    AI LÀ THỦ PHẠM????

    Mấy mùa thu đã trôi qua.Thầy như một chiếc lá mùa thu lìa cành.Mùa thu năm nay,một mùa thu rực lửa đấu tranh với:

    CHIẾN DỊCH MÙA THU.CHỦ ĐỀ:AI LÀ THỦ PHẠM?????


    Lửa của chiến dịch vẫn lan tỏa tiếp tục tràn xuống miền Nam Cali quyết đốt sạch,xóa sạch những tên gian ác,phá hoại cộng đồng nhân mùa bầu cử năm nay vào ngày 8 tháng 11,2022 sắp tới.

    Kỳ này,Chiến Dịch Mùa Thu trở lại với ba nhân vật cộng đồng đã và đang gieo rắc biết bao tai ương,rối loạn trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ử thành phố Westminster với cái chết của thầy Thích Quảng Thanh.

    Mới đó mà đã hơn 3 năm kể từ ngày thầy Thích Quảng Thanh viên tịch.Ngôi chùa Bảo Quang thuộc thành phố Santa Ana,miền Nam Cali vẫn còn đó.Vẫn tiếng cầu kinh.Vẫn hương khói nghi ngút.Vẫn phật tử đến chùa kinh kệ nhưng bóng dáng thầy Thích Quảng Thanh không còn nữa.Thầy ra đi trong sự tiếc thương của hàng ngàn phật tử...

    Cho đến nay,cái chết của thầy Thích Quảng Thanh vẫn để lại trong lòng mọi người những thương tiếc,ray rức,tiếc nuối,u uẩn cùng những uẩn khúc vẫn chưa được giải bày một cách thỏa đáng.

    Những dấu chấm hỏi được đặt ra trong lòng mọi người???????

    Hàng trăm câu hỏi được đặt ra về cái chết của thầy Thích Quảng Thanh?????

    Hình ảnh


    Phải chăng có bàn tay của một nhóm người nào đó âm mưu triệt hạ phật giáo????

    Hình ảnh

    Cái chết của thầy Thích Quảng Thanh?Ai là thủ phạm??????


    Hình ảnh

    Hầu hết,những người quan tâm đến sự việc đều biết thầy Thích Quảng Thanh mang một chứng bệnh hiểm nghèo và được chữa trị bằng thuốc tây.Qua những cuộc tiếp xúc với phật tử và những buổi nói chuyện với truyền thông.Thầy cho biết tình hình sức khỏe rất khả quan,ổn định.

    Một ngày của tháng 4,2019,Hoàng Kiều xuất hiện trong chùa Bảo Quang và có cuộc nói chuyện trực tiếp với thầy Thích Quảng Thanh.Xem qua buổi nói chuyện này,chúng ta thấy Hoàng Kiều đem theo cả một giỏ thuốc.Xem lại video,chúng ta thấy Hoàng Kiều tay cầm hộp thuốc đưa lên và nói rằng thuốc của ông ta chữa được bệnh tiểu đường và nhiều chứng bệnh khác.

    Hình ảnh

    Những gì đã xảy ra trong những ngày kế tiếp sau khi thầy Thích Quảng Thanh dùng thuốc của ông Hoàng Kiều?Phải chăng thầy Thích Quảng Thanh vì nghe theo lời của ông Hoàng Kiều nên đã không tiếp tục dùng thuốc tây mà chỉ dùng thuốc của ông Hoàng Kiều???

    Cái chết đã đến với thầy Thích Quảng Thanh.

    Vậy thì,ai là thủ phạm????

    Hình ảnh

    Bộ ba:Hoàng Kiều-Phát Bùi-Tài Đỗ luôn chung vai,sát cánh.Phải nói,Phát Bùi-Tài Đỗ là những cánh tay đắc lực của Hoàng Kiều.Chính Phát Bùi là người đã đưa đường,dẫn lối cho Hoàng Kiều xâm nhập vào cộng đồng người Việt ở miền Nam Cali và đã dẫn đến nhiều hệ lụy khác.Nhìn lại các cuộc tập họp được tổ chức bởi ông Hoàng Kiều đều có mặt phát Bùi và Tài Đỗ.Ngay cả những lần tổ chức tại trang trại Hummingbird của ông Hoàng Kiều.

    Trong một lần tập họp,chính Hoàng Kiều đã tuyên bố có được ba ngàn hồ sơ bệnh nhân để được ông chữa trị.Giờ đây,một thực tế phủ phàng.Vào trang facebook Kiều Hoàng,không ai còn thấy những hộp thuốc mà chính ông đã cho là chữa được bệnh ung thư.Không biết ba ngàn hồ sơ bệnh nhân với những thông tin quan trọng cá nhân không biết đã"sang tay"qua cho ai?

    Đã hơn 3 năm trôi qua,mỗi khi ai đó về thăm Bolsa,đến viếng chùa Bảo Quang,chúng ta không khỏi ngậm ngùi nhớ đến cái chết của thầy Thích Quảng Thanh.Chúng ta lại nhớ đến hình ảnh ông Hoàng Kiều xuất hiện trong chùa,tay đưa hộp thuốc lên trước mặt thầy Thích Quảng Thanh.Nhưng vì sao Hoàng Kiều biết được chùa Bảo Quang?Vì sao Hoàng Kiều,một ông tỷ phú lại xen vào những chuyện cộng đồng ở miền Nam Cali?Tất cả chính là do tên Phát Bùi đã đưa đường,dẫn lối với sự hợp tác đắc lực của Tài Đỗ trong việc xâm nhập vào cộng đồng người Việt miền Nam Cali.Cái chết của thầy Thích Quảng Thanh là một bài học mà mọi người cần phải cận trọng trong việc dùng những loại thuốc"sơn đông mãi võ"hay cao đơn hoàn tán mà các con buôn cho là "linh Dược"hay"thần Dược".

    Cái chết của thầy Thích Quảng Thanh.

    Ai là thủ phạm?????

    Phải chăng có bàn tay độc ác của bọn người vô nhân tâm với mưu đồ tiêu diệt phật giáo ngay tại miền nam Cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.Nơi mà nền văn hóa đang phát triển rất nhanh với nhiều ngôi chùa,nhiều nhà thờ của cộng đồng người Việt.

    Ai là thủ phạm???

    Bộ ba:Hoàng Kiều-Phát Bùi-Tài Đỗ.Nhìn lại ba con người này đầy những thành tích bất hảo.

    -Hoàng Kiều,với những lời dao to,búa lớn của một tên đâm thuê,chém mướn như:-Cấm báo chí không được nói đến mình,hoặc-Trị cho trắng máu.Thậm chí với những lời rất thô tục,vô văn hóa như:Cắt,thiến,nhỗ răng...

    -Phát Bùi,với thành tích gian lận bầu cử cộng đồng vào tháng 6,2018.-Khai gian về bằng cấp đại học.-Làm ăn với Tàu cộng,và còn nhiều nữa....

    -Tài Đỗ,Nghị Viên kiêm cảnh sát với nhiều hình ảnh ăn chơi trụy lạc,dơ bẩn nhất,tồi bại nhất chưa từng có trong lịch sử các Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster.Độc ác nhất,dã man nhất.Đó là,Tài Đỗ đã ra tay bắn chết một người phụ nữ mang chứng bệnh tâm thần chỉ cân nặng có 90 lbs chỉ vì người này không chịu bỏ con dao xuống.Sự việc Tài Đỗ bắn người phụ nữ này xảy ra tại Long Beach vào tháng 6 năm 2001 mà lẽ ra không cần phải dùng đến súng để cướp đi một mạng người.

    Hình ảnh


    Cho đến nay,cái chết của thầy Thích Quảng Thanh vẫn để lại trong lòng phật tử những nổi niềm ray rức,xót thương với nhiều uẩn khúc,bí ẩn chưa được giải tỏa.Hàng trăm dấu hỏi,hàng trăm chữ"NẾU"được đặt ra:

    -Nếu Phát Bùi không dẫn dắt cho Hoàng Kiều xâm nhập vào cộng đồng người Việt miền Nam Cali thì cái chết đã không xảy đến với thầy Thích Quảng Thanh.

    -Nếu Phát Bùi-Tài Đỗ không tiếp tay cho Hoàng Kiều thì chắc chắn Hoàng Kiều sẽ không phải mất một số tiền khủng khoảng 2 triệu rưỡi đô la cho công cuộc recall.

    -Chính Phát Bùi là một tên"cõng rắn cắn gà nhà".Nếu ông Hoàng Kiều cứ làm ăn bình thường như bao nhiêu người tỷ phú khác,đừng xen vào chuyện cộng đồng thì đã không bị thân bại,danh liệt.

    Từ những tang tóc xảy đến ngôi chùa Bảo Quang nói riêng,và các phật tử nói chung.Giờ đây,sóng gió,tai ương lại đến với ngôi chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster.

    Từ Bảo Quang đến Điều Ngự.Rõ ràng có một âm mưu thâm độc nhằm triệt hạ phật giáo ngay tại thủ đô tỵ nạn của người Việt miền Nam Cali.

    Sau Hoàng Kiều,sau cái chết của thầy Thích Quảng Thanh.Giờ đây,Kimberly Ho,kẻ trực tiếp đánh phá chùa Điều Ngự.Từ một Nghị Viên được cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster cứu thoát khỏi công cuộc bãi nhiệm của ông Hoàng Kiều giờ trở thành kẻ phản bội.

    Hình ảnh

    Những cuộc đánh phá tàn độc nhất,điên cuồng từ Nghị Viên Kimberly Ho với những lời tố cáo,vu khống,chụp mủ vô căn cứ,không một bằng chứng nào rõ ràng,minh bạch để thuyết phục người nghe về việc mua đất để xây chùa Điều Ngự.Những hành động đánh phá của Kimberly Ho nhắm vào chùa Điều Ngự chẳng khác nào là hành động của một kẻ phá chùa,phá miễu nhằm triệt hạ tôn giáo của một thế lực đen tối vô thần.

    Hình ảnh chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster.

    Hình ảnh

    Từ Bảo Quang đến Điều Ngự.Trong suốt hơn 3 năm qua,cộng đồng người Việt Nam Cali đã phải trải qua biết bao sóng gió,xáo trộn,bao gồm cả tang tóc qua cái chết của thầy Thích Quảng Thanh từ khi Phát Bùi dẫn dắt Hoàng Kiều xâm nhập vào cộng đồng người Việt miền Nam Cali.Sau Hoàng Kiều,giờ đây là Kimberky Ho với sự hổ trợ của Phát Bùi.

    -Kimberly Ho-Kẻ đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

    -Kimberly Ho-Kẻ vô thần,với những hành động tàn độc đánh phá Chùa điều Ngự bằng những lời lẽ vô căn cứ,không bằng chứng,quyết dẹp bỏ một nơi chốn thiêng liêng,trang nghiêm của nhà phật.Hành động của Kimberly Ho chẳng khác nào hành động của thể chế cộng sản tàn ác chỉ muốn tiêu diệt tôn giáo.

    -Sẽ còn bao nhiêu Tượng Đài,bao nhiêu tên đường của các vị danh nhân,anh hùng VN ở thành phố Westminster sẽ bị bọn Kimberly-Tài Đỗ tháo gỡ nếu hai con người này vẫn còn ngồi trong Hội Đồng thành phố Westminster.

    Xin hãy siết chặt vòng tay,dùng lá phiếu của mình để loại bỏ ba con người nguy hiểm trong ngày bầu cử 8 tháng 11,2022 sắp tới,đó là:

    -Janet Nguyễn-Kimberly Ho-Tài Đỗ.



    (KỲ TỚI:Rùng rợn-tàn ác-dã man từ những viên đạn của Tài Đỗ đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ 49 tuổi,cân nặng chỉ có 90 lbs.

    CHIẾN DỊCH MÙA THU sẽ mở lại hồ sơ giết người của Tài Đỗ xảy ra vào tháng 6,2001 tại Long Beach.)
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách