Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tình đời(Minh Kỳ-Vũ Chương).

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 14, 2023 8:42 pm

    TÌNH ĐỜI.


    "Khi biết em mang kiếm cầm ca,đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời,bỏ tiền mua vui.Hỏi rằng anh ơi,còn yêu em nữa không?"

    Câu chuyện tình của người anh lính chiến và người ca sĩ với những lời dèm pha của người đời.Những đắng cay,lo sợ cho một tình yêu sẽ vỡ tan.

    "Thôi nhé em!Anh phải trở lại đơn vị,ngoài kia tiếng súng vẫn rền vang.Bạn bè,chiến hữu đang chờ đợi anh.Em ở lại phố phường,thành đô dâng tiếng hát làm đẹp cho đời.Đời người ca sĩ không có gì là xấu cả.Hãy gìn giữ tiếng hát và nhân phẩm của mình thì người ca sĩ đó mãi mãi sống trong lòng quần chúng"

    Đêm đêm,sau khi màn sân khấu khép lại,người ca sĩ trong chiếc áo dài trắng,tóc xỏa bờ vai bước lặng lẽ,âm thầm trên con đường vắng của phố phường Sài Gòn.Trong đêm vắng,những giọt mưa rơi trên mái tóc,đôi bờ vai rung lên theo từng nhịp bước lặng lẽ trên con đường trở về nhà.

    Ngoài kia,tiếng súng vẫn rền vang.Đêm đêm,tiếng hát vẫn được cất lên dưới ánh đèn màu.Tiếng hát vang vọng,bay xa ra đến chiến trường sưởi ấm lòng người yêu của mình đang ngày đêm chiến đấu.



    TÌNH ĐỜI.

    (Sáng tác:Minh Kỳ&Vũ Chương)
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Tô Lâm,tên trùm khủng bố.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 21, 2023 8:32 pm

    TÔ LÂM,TÊN TRÙM KHỦNG BỐ VÀ BẮT CÓC.

    Hình ảnh

    Một lần nữa,Tô Lâm và đồng bọn lại tiếp tục gây thêm tội ác với tội danh bắt cóc người trái phép.Những hành động này cả thế giới đều lên án cũng như Tô Lâm được coi như là một tên trùm khủng bố nguy hiểm của chế độ cộng sản.

    Sự việc youtuber Thái Văn Đường bị an ninh cộng sản xâm nhập vào Thái bắt cóc rồi giải giao về nước đã bùng nổ trên các phương tiện truyền thông trong những ngày qua.Trước mắt,việc xông vào đất Thái để bắt giử người trái phép rồi sau đó dùng truyền thông tung tin là Thái Văn Đường đã xâm nhập trái phép vào nước hầu lường gạt dư luận quần chúng.Việc bắt giữ Thái Văn Đường,trước tiên cộng sản đạt được một số điểm lợi như,bịt miệng được Thái Văn Đường,đồng thời làm cho dư luận sẽ lãng quên không còn chú tâm vào những sự việc quan trọng khác như:Vụ 11 kg ma túy của Vietnam Airlines,vụ Võ Văn Hiếu,em của Võ Văn Thưởng trốn thoát sang Campuchia,và một vài sự kiện quan trọng khác.

    Trở lại sự việc Thái Văn Đường bị bắt cóc,Tô Lâm với chức vụ là Bộ Trưởng công an,một lần nữa lại tổ chức đưa người xâm nhập vào đất Thái để bắt người một cách trái phép rồi sau đó tung tin là người này đã xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

    Qua sự việc trên,Tô Lâm được coi là một kẻ chủ mưu,một tên trùm khủng bố quốc tế không cần biết tôn trọng luật lệ,chủ quyền của một nước khác,ngang nhiên với những hành động xâm lược,thô bạo của đảng cộng sản với đường lối độc tài,vô nhân đạo từ bao năm qua.

    Những ai theo dõi tin tức,ít nhiều cũng biết về youtuber Thái Văn Đường,người chuyên đưa tin,vạch trần sự thật về các chóp bu cộng sản,một sự thật nhơ nhuốc,kinh tởm mà người dân trong nước không được biết.

    Vậy thì,ai là người đã cung cấp những nguồn tin về mặt trái của các tên chóp bu cộng sản tham ô cho Thái Văn Đường?Chắc chắn phải là người trong nội bộ đảng cộng sản mà ra.Điều này cho chúng ta nhìn thấy một đảng cộng sản đang rối bời,phân hóa,tình hình chính trị đang bị lũng đoạn một cách trầm trọng,tự chúng nó giết nhau để rồi sẽ đi đến tan rã trong thời gian sắp tới.

    Nói đến Tô Lâm,chúng ta nhớ đến hình ảnh của một tên Bộ Trưởng công an cộng sản hả miệng táp miếng thịt bò dát vàng cho một bữa ăn khoảng 50,000 đô tại một nhà hành ở Anh quốc vào tháng 11,2021.

    Hình ảnh

    Hình ảnh này đã được loan truyền đi khắp thế giới.Các tờ báo ngoại quốc đã đồng thanh lên án hành động của tên Tô Lâm khi hả miệng táp miếng thịt bò trong khi cả nước đang đắm chìm trong đại dịch cúm Tàu Vũ Hán.

    Sự việc Tô Lâm đưa người xâm nhập vào Thái để bắt cóc youtuber Thái Văn Đường đây không phải là lần đầu.

    -Vào năm tháng 7,2017-cũng chính Tô Lâm đã tổ chức đưa người xâm nhập vào nước Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong khi người này đang chờ để được hưởng quy chế tỵ nạn.

    -Chưa hết,Tô Lâm lại tiếp tục đưa người xâm nhập vào Thái để bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng 1,2019.

    Qua ba sự việc trên,rõ ràng Tô Lâm phải được xếp vào một tên trùm khủng bố đã xâm nhập trái phép vào chủ quyền của một nước khác,ngang nhiên dùng vũ lực để bắt cóc người trái phép trong khi người này đã được hưởng quyền quy chế tỵ nạn.

    Và đây là một trong những sự thật được phơi bày về con người của Tô Lâm và các chóp bu cộng sản.

    Với số lương được báo chí cộng sản công bố thì lương của Tô Lâm và các chóp bu cộng sản chỉ khoảng vào 500-600 đô la một tháng.Vậy tiền đâu Tô Lâm cho con là Tô Hà Linh đi du học ở Anh quốc với chi phí khoảng 100.000 đô la một năm????

    Hình ảnh

    -Với số lương của Vương Đình Huệ thì lấy tiền ở đâu mà cho con gái là Vương Hà My du học ở Mỹ với chi phí cũng khoảng 100.000 đô la một năm bao gồm tiền học và các chi phí khác thì tiền đâu mà Vương Đình Huệ lại có tiền chi trả cho con mình chứ?


    Hình ảnh


    Hầu hết các chóp bu cộng sản đều có con du học ở Mỹ trong đó có Nguyễn Xuân phúc,Nguyễn Đức Chung,từng là Chủ Tịch Hà Nội và nhiều tên quan chức cộng sản khác.

    Trở lại sự việc của Thái văn Đường-Có hai nguồn tin đưa ra từ những người quen biết với Thái Văn Đường được đưa ra như sau:

    -Thái Văn Đường mất tích vào ngày 13 tháng 4,2023,thời gian từ 17:45-18:00 giờ tại công viên Đại Học Công Nghệ Rajamangala,tức trên đường ra sân bay quốc tế đón người bạn từ VN sang.

    Hình ảnh


    -Một nguồn tin khác cho rằng Thái Văn Đường đã mất tích tại địa điểm Asiatique The Riverfront,một nơi sầm uất,nhộn nhịp đông khách du lịch ngoại quốc sau khi nhận được điện thoại từ một người bạn hẹn đến địa điểm trên để nhận quà.Khi đến nơi,Thái Văn Đường đã được đưa đến một chiếc xe Van bị đánh thuốc gây mê và giải giao về bằng đường xe.

    Qua ba sự việc xâm nhập bắt cóc người trái phép của cộng sản,bắt đầu từ Trịnh Xuân Thanh-Trương Duy Nhất-Thái Văn Đường,chúng ta thấy cả ba người này đều mắc một chứng bệnh chủ quan.Thật sự an ninh cộng sản không tài giỏi như một số người lầm tưởng.Nhưng họ rất giỏi trong việc tung tiền để mua chuộc bạn bè,người quen để lấy tin.Chính những tên bị chúng mua chuộc là những tên phản phé đã chỉ điểm cho an ninh cộng sản để thực hiện những vụ bắt cóc người trái phép kể trên.Nếu không có những tên chỉ điểm,những tên Việt gian phản phé thì không tài nào an ninh cộng sản có thể nào thực hiện những phi vụ bắt cóc người ở một đất nước xa lạ.Vì vậy,Việt gian là những tên nguy hiểm mà cộng đồng người Việt tỵ nạn cần phải loại bỏ,triệt tiêu những tên này bằng mọi cách.

    -Có hai điểm chính yếu mà cộng sản dùng trong ba trường hợp bắt cóc kể trên,đó là:Tiền,bao gồm quà cáp và gái.

    Chúng biết những người hiện đang ẩn náo tại Thái Lan rất cần tiền.Vì vậy,cộng sản sẽ dùng tiền hay quà cáp để chiêu dụ trong việc bắt cóc những người này.Trường hợp của Trịnh Xuân Thanh,cộng sản đã dùng mỹ nhân kế,tức xử dụng người bạn gái trong việc gài bẫy để bắt cho được Trịnh Xuân Thanh.

    Như vậy trong những ngày tới,những người Việt đang trốn ở Thái Lan cần phải làm gì để đối phó với an ninh cộng sản VN?

    -Hạn chế tiếp xúc với những ai mà mình không biết rõ,đặc biệt là không bao giờ cho số phone của mình.

    -Không được phô trương hình ảnh,xe cộ,nơi mình cư trú trên facebook ngay cả bạn bè.

    -Phải đặt câu hỏi khi có một người nào đó dù là bạn bè,người thân hẹn mình ra một địa điểm nào đó để nhận quà hay tiền.

    -Nên nhớ rằng,cộng sản tung tiền để mua chuộc lấy tin từ những tên nằm vùng,Việt gian,lừa thầy,phản bạn,từ ngay bạn bè của chúng ta.Nếu không có những tên chỉ điểm này,cộng sản sẽ hoàn toàn không làm gì được cả.

    -Không bao giờ tin vào bất cứ ai ngay cả người quen biết,bạn bè đến các địa điểm như công viên,quán cà phê để nhận quà cáp,tiền bạc.Đây là cái bẫy của an ninh cộng sản giăng ra để thực hiện những vụ bắt cóc.

    -Bạn phải hết sức cẩn thận và đặt câu hỏi nếu có ai đó mời bạn đi ăn uống vì an ninh cộng sản xử dụng chính người quen biết với bạn trong việc đánh độc hoặc gây mê bạn để thực hiện những việc bắt cóc.


    Nên nhớ,những tên Việt gian chính là những tên cung cấp tin tức cho cộng sản.Những tên này bị cộng sản mua chuộc bằng tiền bạc.Nếu không có những tên này,an ninh cộng sản sẽ hoàn toàn bất lực trong việc xâm nhập vào một đất nước khác để thực hiện những chiêu trò bắt cóc người một cách trái phép.Qua ba trường hợp bắt cóc người do cộng sản thực hiện là một bài học quý giá mà người Việt ở Thái Lan cần phải nhìn thấy để bảo vệ cho sự an toàn cho chính bản thân mình.

    Tóm lại,việc bắt cóc Thái Văn Đường chỉ làm tăng lòng thù hận của người Việt trong và ngoài nước.Còn cộng sản là còn tội ác.Rất tiếc,những con người man rợ này đang thống trị cả một nước trong nhiều năm qua với những hành động chẳng khác nào như những tên khủng bố,bất chấp luật lệ,chủ quyền của nước bạn cứ ngang nhiên xông vào tung hoành bắt người một cách trái phép.

    Một ngày nào đó,chắc chắn ngày đó sẽ đến.Cái ngày mà chế độ cộng sản bị xóa sổ thì chính người dân sẽ tự tay treo cổ những tên này như người dân Iraq đã treo cổ tên độc tài,gian ác Saddam Hussein.Những tên chóp bu cộng sản như:Tô Lâm,Nguyễn Phú Trọng,Vương Đình Huệ,Phan Văn Mãi,Nguyễn Xuân Phúc và nhiều tên khác đã và đang nợ máu của nhân dân chắc chắc số phận cũng sẽ như Saddam Hussein.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Ngọn lửa giết người VinFast.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 28, 2023 8:18 pm

    NGỌN LỬA GIẾT NGƯỜI VINFAST.


    Một lần nữa,xe VinFast lại bốc cháy,lửa cuồn cuộn dâng cao.VinFast của đảng ta tiêu thật rồi.Lửa ngùn ngụt rực cháy.VinFast cháy,tức đảng ta đang bị cháy.

    Ngọn lửa VinFast một lần nữa lại bốc cháy cuồn cuộn tại cầu vượt Nghi Kim thuộc thành phố Vinh,Nghệ An vào ngày 21 tháng 4,2023 vừa qua.Hình ảnh này đã được ghi lại và loan truyền đi một cách chóng mặt.Riêng các tờ báo của cộng sản hoàn toàn im bặt,một số đã lỡ loan tin đành phải gỡ bỏ ngay sau đó.Điều này đã chứng minh cho chúng ta thấy VinFast chính là của cộng sản cũng như VietNam Airlines.Rất may,trong vụ cháy xe VinFast kể trên người tài xế đã thoát ra kịp thời nên không bị nguy đến tính mạng.Thử hỏi,nếu tình hình diễn biến một cách tệ hại hơn khi xe bị bốc cháy và phát nổ với cả một gia đình gồm bao gồm 6 hoặc 7 người trong đón có trẻ em thì kể như cả gia đình sẽ bị chết cháy.Ngọn lửa VinFast sẽ biến thành ngọn lửa giết người mà trong thời gian qua đã có người chết khi xe VinFast bị bốc cháy.


    Hình ảnh

    Bài viết này sẽ vạch rõ sự xâm nhập nguy hiểm của xe VinFast cộng sản vào Mỹ,vào cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản mà mọi người tin rằng VinFast-Vietnam Airlines với tổng số vốn lên đến 90% là của cộng sản.

    Khi nói đến VinFast,mọi người ai cũng nghỉ ngay đến ông Phạm Nhật Vượng trong vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VinGroup.

    Ông Phạm Nhật Vượng là một tỷ phú,một trong đại gia đỏ,sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản Việt Nam.Theo những nguồn tin trên Google,Phạm Nhật Vượng đã từng du học ở Nga.Sau đó vào năm 1993,bỏ Nga bay sang Ukraina sinh sống và mở một nhà hàng.Bắt đầu từ đây,chuyển sang làm thương mại và thành lập công ty Technocom.

    Chúng ta ai ai cũng biết rằng thành phần được sang Nga hay các nước cộng sản du học như Phạm Nhật Vượng,Nguyễn Thanh Sơn phải là thành phần con ông cháu cha có ba đời là cộng sản mà phải là cộng sản rặc sẵn sàng chết vì đảng,tôn thờ đảng.

    Phạm Nhật Vượng trở về nước vào năm 2010 làm ăn và phất lên như diều gặp gió để trở thành một tỷ phú đô la trong chế độ cộng sản.Một tỷ phú,một đại gia đỏ trong số các đại gia đỏ cộng sản như:Dũng lò vôi,Mường Thanh,Tăng Minh Phụng,Tân Hiệp Phát và nhiều người khác...Hàng trăm,hàng ngàn câu hỏi được đặt ra về sự làm giàu của các đại gia đỏ chỉ trong một sớm,một chiều trong khi những người Việt từ nước ngoài đem tiền về làm ăn,đầu tư thì bị trù đập,phải bỏ của chạy lấy thân như trường hợp của"vua chả giò" Trịnh Vĩnh Bình và nhiều người khác.

    Nhìn lại những diễn biến đã xảy ra trong những năm qua kể từ khi cộng sản xâm chiếm miền Nam,chúng ta sẽ nhìn thấy các đại gia đỏ cộng sản trở nên giàu sụ qua ba thời kỳ.

    -Thời kỳ vượt biên-từ năm 1977 bắt đầu là những chuyến đi đăng ký,bán chính thức.Sau đó là những chuyến đi chui,mua bãi,bán bãi từ những chóp bu cộng sản đến năm 1989 sau khi các trại tỵ nạn đóng cửa.

    -Làm giàu từ đất của dân nghèo.Từ năm 1990-2000-Thời kỳ chiếm đất,giải tỏa,đuổi dân nghèo đi mua lại đất với giá rẽ mạt.Rất nhiều đại gia đỏ phất lên từ đây.

    -làm giàu từ tham nhũng.Lương tháng của các chóp bu cộng sản như:Tô Lâm,Nguyễn Xuân Phúc,Vương Đình Huệ và một số khác chỉ vào khoảng 600 đô một tháng.Lấy tiền đâu xây những căn biệt thự lộng lẫy,những căn nhà như những tòa lâu đài.Tiền đâu cho con du học nước ngoài với tất cả chi phí khỏang 100 ngàn đô la một năm như con của Tô Lâm,Nguyễn Xuân Phúc,Vương Đình Huệ.....

    Một người làm ăn lương thiện bằng chính mồ hôi,nước mắt thì không tài nào một sớm,một chiều trở thành tỷ phú yên thân,phì da trong chế độ cộng sản.Tất cả đều có các thế lực đỏ che chở,bảo kê.Thế lực mạnh tiêu diệt thế lực yếu.Đó là những gì đang xảy ra trong nội bộ đảng cộng sản hiện nay mà mọi người chúng ta đang nhìn thấy.

    Trở lại đề tài xe VinFast của cộng sản.

    Người Việt hải ngoại đều tin rằng VinFast-Vietnam Airlines đều là của cộng sản.Với VinFast thì rõ ràng không phải là công ty hay hãng xe của tư nhân thuần túy.Vì vậy,VinFast có được đảng cũng như một bầy dư luận viên trong nước ra sức bảo vệ.Báo chí cộng sản luôn ca ngợi VinFast và không bao giờ được loan tin xấu cho dù những tin đó là những tin trung thực.Chỉ một điểm này thôi cũng đủ biết VinFast chính là của cộng sản.

    VÌ SAO NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI TẨY CHAY VÀ CHỐNG ĐỐI VINFAST-VIETNAM AIRLINES?

    Ông Phạm Nhật Vượng và những tên cộng sản đang nắm quyền cai trị đất nước hãy nhìn lại những hành động trong quá khứ và hiện tại với người dân Việt.

    -Đại đa số người Việt hải ngoại đều là những người đã trốn chạy cộng sản bằng đủ mọi cách.Trong số này có những người đã từng là nạn nhân của những trận đánh tư sản một cách dã man,tàn độc do Đỗ Mười cầm đầu qua ba chiến dịch X1-X2-X3 ngay sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền nam kéo dài đến năm 1978.Có biết bao gia đình đã bị cộng sản cướp đoạt tài sản,bỏ tù,thậm chí mất mạng qua ba chiến dịch đánh tư sản kể trên.

    -Cũng vì sự trả thù tàn bạo,cai trị độc ác của cộng sản mà từ đó những làn sóng trốn chạy,bỏ nước vượt biển ra đi trên những con thuyền mong manh nhỏ bé.Trong số đó,biết bao người đã phải bỏ mình ngoài đại dương mênh mông.

    -Tại sao người dân trong nước đòi hỏi nhân quyền,tự do thì bị bắt bớ,giam cầm,đánh đập.Trong khi con của Tô Lâm,Nguyễn Xuân Phúc,Vương Đình Huệ và nhiều chóp bu cộng sản khác có con du học,được hưởng không khí tự do ở nước ngoài.Lương tháng của những tên chóp bu này chỉ vào khoảng 600 đô một tháng.Lấy tiền đâu ra để trang trải mọi chi phí lên đến cả 100 ngàn đô la một năm?

    -Người dân trong nước không được hưởng tự do,chỉ có con của những tên chóp bu cộng sản mới được ra nước ngoài hưởng không khí tự do.Rõ ràng là một sự bất công,độc tài,đè đầu,đè cổ người dân của đảng cộng sản đối với người dân trong nước.


    Không chỉ là những sự bất công,độc tài qua đường lối cai trị của cộng sản.Chúng ta hãy nhìn một cách thực tế qua hàng loạt sự kiện xảy ra về xe VinFast bị bốc cháy.

    -Chiều ngày 26 tháng 4,2020-một chiếc xe VinFast bị bốc cháy trên đường cao tốc Trung Lương.Chỉ sau 30 phút,chiếc xe hoàn toàn cháy rụi.Đây là loại xe VF Lux SA 2.0.

    Chủ xe cho biết mua vào năm 2019.

    Hình ảnh

    -Ngày 5 tháng 12,2021-Chiếc xe VinFast loại Lux A 2.0 đang đậu trên vĩa hè đoạn đường Tuệ Tỉnh,thành phố Vinh,Nghệ An bỗng dưng bốc cháy.Rất may,không có người trong xe nên không có ai bị thiệt mạng.

    Hình ảnh

    -Ngày 22 tháng 6,2022-Tại địa phận thôn Quảng Cư,Xã Tam Phúc,thuộc tỉnh Vĩnh Phúc,chiếc xe VF 7 chỗ ngồi bị bốc cháy.Người tài xế trong xe đã bị chết cháy.Qua cuộc điều tra của Ban Giao Thông An Toàn tỉnh Vĩnh Phúc thì sự việc cháy xe không do tai nạn gây ra.

    Hình ảnh

    -Ngày 20 tháng 3,2023-Tại một showroom,tức phòng trưng bày xe VinFast ở thành phố Cologne,Đức.Đây cũng là cửa hàng của VinFast tại Đức đã được khai trương vào tháng 12,2022.Chiếc xe VinFast đã bị bốc cháy.

    Hình ảnh

    -Ngày 21 tháng 4,2023 vừa qua-Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng,một chiếc xe VF 8 bị bốc cháy dữ dội trong lúc di chuyển trên cầu Nghi Kim,thành phố Vinh,Nghệ An.Rất may,người tài xế đã thoát ra khỏi xe nên tính mạng vẫn an toàn.Sự việc và hình ảnh chiếc xe bị bốc cháy đã được loan truyền đi một cách mau lẹ.Vì VinFast là xe của cộng sản nên toàn bộ các tờ báo đảng đã không loan tin về sự việc này.Tuy nhiên một vài tờ báo đã lỡ loan tin thì đã phải gỡ bài ngay sau đó.


    Hình ảnh

    Qua hàng loạt sự kiện xe VinFast của cộng sản bị bốc cháy chứng tỏ đây là loại xe nguy hiểm,không an toàn như trường hợp một người đã bị chết cháy trong xe.Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp và ngọn lửa giết người của xe VinFast cộng sản sẽ còn tiếp nối bùng cháy trong những ngày kế tiếp chăng?

    Thử hỏi nếu cả gia đình 6 hoặc 7 người trong xe bao gồm cả trẻ em và khi VinFast bị bốc cháy sau đó nổ tung thì kể như cả gia đình sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa giết người VinFast.

    Một lần nữa,VinFast-Vietnam Airlines của cộng sản đừng hòng xâm nhập vào thị trường Mỹ,đặc biệt là đừng mong có được sự ủng hộ của người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Ngọn lửa VinFast đã bốc cháy.Xin đừng là nạn nhân của ngọn lửa giết người VinFast,một loại xe nguy hiểm,không an toàn của cộng sản.

    Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của VinFast?Sẽ còn bao nhiêu chiếc xe VinFast bị bốc cháy và nổ tung trong những ngày sắp tới?
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: "David Dương lợidụng cờvàng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 05, 2023 8:05 pm

    "VUA RÁC"DAVID DƯƠNG LỢI DỤNG CỜ VÀNG.


    Lá cờ vàng ba sọc đỏ VNCH,lá cờ thiêng liêng cao quý chất chứa cả hồn thiêng sông núi và tình tự quê hương đã in sâu vào từng trái tim của mỗi người Việt Nam cho dù đã trải qua biết bao thăng trầm.Lá cờ mang đầy ý nghĩa với nền vàng-tượng trưng cho màu da của dân tộc Việt.Ba sọc đỏ-tượng trưng cho ba dòng máu đỏ bất khuất,kiêu hùng của ba miền đất nước:Bắc-Trung-Nam.

    Hình ảnh

    Vậy mà trong suốt 48 năm qua kể từ khi xâm chiếm được miền Nam,cộng sản vẫn thù hận và khiếp sợ lá cờ vàng ba sọc đỏ VNCH.Cộng sản,miệng thì kêu gọi hòa hợp hòa giải,nhưng lại vẫn tiếp tục trút hận thù lên lá cờ vàng VNCH.Càng thù hận,lá cờ vàng VNCH vẫn ngạo nghễ tung bay bất cứ nơi nào có người Việt sinh sống cũng như rất nhiều nước trên thế giới đã công nhận lá cờ vàng VNCH.


    Vì là lá cờ thiêng liêng được mọi người trân quý nên một số người đã lợi dụng cờ vàng cho những mục đích đen tối,trục lợi.Gần đây,lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bị một con buôn dùng để thương mại hóa,quảng bá cho những thương vụ của mình.Sự việc đã xảy ra trên bầu trời miền Nam Cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Đây được coi như là hành động"xả rác"trên bầu trời qua bàn tay của David Dương,người có biệt danh là"vua rác hay vua đồ dơ".

    Chiều ngày 30 tháng 4,2023,một chiếc máy bay loại nhỏ kéo theo một lá cờ vàng VNCH nối liền với một biểu ngử của hội VABA tung bay trên bầu trời miền nam Cali vào dịp lễ đánh dấu 48 năm miền Nam rơi vào tay xâm lược của cộng sản.

    Hình ảnh

    Rất nhiều người đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì người bỏ tiền để thực hiện show cờ vàng bay chính là ông David Dương,người được mệnh danh là"vua rác,vua đồ dơ".

    Nên nhớ,chúng ta đừng nên vội vui mừng khi thấy cờ vàng tung bay do bàn tay của David Dương.Dĩ nhiên,có một số người mừng rỡ cho là David Dương đã thức tỉnh,hồi chánh,quay cả 360 độ mà người trong nước gọi là"quay xe"khi cho máy bay kéo cờ vàng tung bay.Nên nhớ,ông David Dương là một người làm ăn,thương mại với cộng sản.Thật sự ông có yêu cờ vàng VNCH hay không hay chỉ là mị dân,đánh lận con đen để được lòng người Việt hải ngoại ủng hộ ông ta cho những cuộc đấu thầu kế tiếp?

    Hãy dùng lý trí để xét đoán sự việc để thấy rằng show cờ vàng của David Dương chỉ là hành động mị dân,lợi dụng cờ vàng,đánh lận con đen cho mục đích thương mại của ông ta mà thôi.

    Sự thật về mục đích và ý nghĩa của show cờ vàng bay do David Dương thực hiện như thế nào?Chúng ta hãy dùng lý trí để xét đoán,phân tích về cả ba mặt:Quá khứ-hiện tại-và những diễn biến tương lai qua con người của ông David Dương,người được mệnh danh là"vua rác,vua đồ dơ".

    Trong suốt 48 năm qua với bao mùa tháng 4 đen uất hận,chúng ta hoàn toàn không thấy sự xuất hiện trong những buổi lễ tưởng niệm tháng 4 đen ở cả hai miền Nam,Bắc Cali.Nhưng đùng một cái,David Dương lại xuất hiện và bỏ tiền túi ra thuê bao máy bay kéo cờ vàng trong dịp lễ tưởng niệm tháng 4 vừa qua ở miền nam cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.

    David Dương,một người đã về Việt Nam làm ăn với cộng sản trong nhiều năm qua trong việc thầu rác và đã gặp gỡ,quan hệ với nhiều chóp bu cộng sản như Nguyễn Xuân Phúc....Cũng từ đó,David Dương có biệt danh là"vua rác,vua đồ dơ".Ngoài ra, ông cũng là Chủ Tịch hội VABA-Vietnamese American Business Association(Hội Thương Gia Việt Mỹ)

    Hình ảnh


    Gần đây nhất là buổi tiệc VABA do chính ông David Dương tổ chức vào ngày thứ Bảy 25 tháng 2,2023 tại một nhà hàng ở Mipitas với sự tham dự của nhiều dân cử gốc Việt của hai miền Nam-Bắc Cali.Điều đáng nói buổi tiệc do David Dương tổ chức có sự bảo trợ của Vietnam Airlines và VinFast,hai công ty thương mãi gộc của cộng sản.Theo nhiều nguồn tin chính xác từ các dân cử đã tham dự buổi tiệc thì họ hoàn toàn không biết về sự có mặt của Vietnam Airlines và VinFast cũng như ông David Dương đã không cho họ biết về sự việc này.

    Từ sự việc kể trên,chúng ta thấy David Dương đã đánh lận con đen,một hành động coi như cõng rắn cắn gà nhà,rước giặc vào nhà đem hai công ty đỏ của cộng sản nhằm xâm nhập vào cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.Sau buổi tiệc,làn sóng chống đối nổ bùng lên vạch trần sự thật về ý đồ thâm độc của David Dương qua buổi tiệc VABA.Nếu như những lời đưa ra từ chính miệng ông"vua rác"thì buổi tiệc hoàn toàn không dính dáng về chính trị.Vậy thì,nếu không dính dáng đến chính trị tại sao lại mời những dân cử gốc Việt?Tại sao lại đánh lận con đen dấu nhẹm có sự bảo trợ của Vietnam Airlines và VinFast?

    -Vietnam Airlines-một hãng máy bay của cộng sản với số vốn mà cộng sản bỏ ra lên đến 90%.

    -Vietnam Airlines-một hãng máy bay của cộng sản mang đầy tai tiếng mà người dân trong nước cho là một ổ buôn lậu ma túy.Gần đây nhất là vụ buôn lậu ma túy 11.4kg do 4 nữ nhân viên của Vietnam Airlines mang về từ Pháp sau đó bị bắt và được thả ra.Trong số này có Võ Tú Quỳnh,cháu của Chủ Tịch nước là Võ Văn Thưởng đã được đưa sang Thụy Sĩ định cư.

    -VinFast-một hãng xe điện của cộng sản do Phạm Nhật Vượng trong vai trò Chủ Tịch của Vingroup.

    -VinFast với thành tích 5 lần xe bị cháy,trong đó có một lần gây ra chết người.Lẽ ra,khi một chiếc xe bị cháy thì tất cả xe của năm đó phải bị triệu hồi,tức recall xem xét,sửa chữa.Không thấy VinFast làm chuyện này.Phải nói chưa có một hãng xe nào mà có đến 5 lần xe bị cháy.Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp tiền mất tật mang?Gia đình nào sẽ bị chết cháy trong xe VinFast trong những ngày sắp tới nếu xe bị cháy và nổ tung?


    Nên nhớ,một người về làm ăn với cộng sản trong nhiều năm qua như ông David Dương chỉ nghỉ đến cái lợi cho chính họ.Đối với loại người này chỉ có tiền và tiền ngay cả việc cõng rắn cắn gà nhà,đem cộng sản xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại.

    Hình ảnh


    Hãy nhìn về quá khứ về việc làm của ông David Dương như sau:

    -Về nước làm ăn với cộng sản,tiếp xúc với những tên chóp bu cộng sản trong nhiều năm qua.

    -Chưa bao giờ thấy ông ta xuất hiện hay có tiếng nói trong những dịp lễ tưởng niệm tháng 4 đen trong những năm qua chứ đừng nói đến tung bay cờ vàng VNCH.

    Những việc làm gần đây trong hiện tại thì sao?

    -Tổ chức buổi tiệc VABA với sự có mặt và bảo trợ của ổ buôn lậu ma túy Vietnam Airlines và hãng xe giết người VinFast.

    -Tuyên bố những lời lẽ như thách thức cộng đồng trên một đài ở Bolsa sẽ tiếp tục mời ổ buôn lậu ma túy Việtnam Airlines trong những buổi tổ chức kế tiếp.

    -Bỏ tiền thuê máy bay kéo cờ vàng tung bay nhưng thật chất là để quảng cáo cho hội VABA mà chính ông là Chủ Tịch của hội.

    Từ những việc làm trên,chúng ta có thể nhìn thấy những việc làm của David Dương trong thời gian sắp tới như sau:

    -Tiếp tục với những hành động lấy lòng,mị dân,dùng các vị dân cử gốc Việt làm cái bình chắn cho ông đê đạt được những cuộc đấu thầu sắp tới.

    -Tiếp tục xử dụng cờ vàng để mị dân,đánh lận con đen nhằm quảng bá những thương vụ làm ăn của ông ta.

    Tóm lại,việc thuê máy bay kéo cờ vàng tung bay vào ngày 30 tháng 4,2023 ở miền Nam cali vừa qua chỉ là một hành động mị dân,đánh lừa con đen.Lợi dụng cờ vàng để quảng cáo cho hội thương gia Việt Mỹ.

    NẾU THẬT SƯ YÊU LÁ CỜ VÀNG VNCH,LÁ CỜ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT YÊU CHUỘNG TỰ DO.MUỐN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT RÕ LẬP TRƯỜNG CỦA MÌNH.TẠI SAO ÔNG KHÔNG LÊN TIẾNG ĐÒI HỎI ÔNG TRIỆU PHÁT DỰNG CỘT CỜ VỚI LÁ CỜ VÀNG VNCH TRONG KHU PHƯỚC LỘC THỌ?????
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách