Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bình Dương,tuyến đầu lửađạn.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 5:39 pm

    Nổi lửa lên,nổi lửa đi Bình Dương
    Đốt nữa đi,Bình Dương đốt nữa đi
    Tay trong tay cùng Bình Dương nổi lửa
    Đốt cho sạch thiên đường mù cộng sản.

    Hình ảnh

    BÌNH DƯƠNG,TUYẾN ĐẦU LỬA ĐẠN.

    Những ngày đầu tháng Ba với những phát đại bác Đại Nam khai hỏa đã mở màn cho một cuộc chiến khốc liệt.Một cuộc chiến giữa chánh và tà,giữa thiện và ác,giữa tự do và cộng sản.Phải nói,những khẩu đại bác Đại Nam đã làm sập thành trì"thần y"Võ Hoàng Yên do một thế lực đỏ cộng sản dựng lên.Tiếng nói can đảm đã xuất phát từ Bình Dương.Lửa từ Bình Dương rực cháy thiêu đốt chiếc áo"thánh"của Võ Hoàng Yên cùng với những chiếc áo cà sa sư hổ mang Thích Nhật Từ.Tất cả đã đều bị lửa Bình Dương đốt cháy.

    Cuộc chiến khốc liệt nổ tung ra,cả một tập đoàn lừa đảo,một tổ chức quy mô với nhiều vòi bạch tuột do chíng cộng sản dựng lên được phơi bày ra ánh sáng.

    Bình Dương,nơi bắn ra những phát súng đầu tiên để trở thành một tuyến đầu lửa đạn chống chọi với một thế lực đỏ cộng sản.

    Cho đến giờ phút này,cuộc chiến vẫn tiếp diễn.Đại bác vẫn tiếp tục bắn ra.Tiếng nói từ Bình Dương vẫn cất cao,và chúng ta đã thấy.Cộng sản tức ói máu nên đã tìm đủ mọi cách để dập tắt tiếng nói từ Bình Dương.Một trò hèn hạ,đê tiện mà cộng sản luôn xử dụng với những ai dám cất cao tiếng nói,vạch mặt bộ mặt gian trá của cộng sản qua tên thầy lang băm Võ Hoàng Yên.

    Hãy nhìn lại những gì cộng sản đã đối xử với cha Lý.Bịt miệng cha Lý ngay tại phiên tòa vào ngày 30 tháng 3,2007 tại Thừa Thiên Huế.

    Hình ảnh

    Giờ đây,thủ đoạn hèn hạ này được xử dụng lại để đối phó với tiếng nói từ Bình Dương.Đã quá rõ ràng để mọi người chúng ta nhìn thấy chính cộng sản đã tạo ra một"thần y"Võ Hoàng Yên để xâm nhập vào các cộng đồng người Việt hải ngoại để rồi gieo rắc biết bao tai họa đến biết bao gia đình.Càng ngày với nhiều bằng chứng,tội ác của tên thầy lừa Võ Hoàng Yên được trưng ra ánh sáng như việc rữa tiền để xây một ngôi chùa tại Úc.Sau đó,chính một trong những người vợ của Võ Hoàng Yên hiện giờ đang cai quản ngôi chùa này.Rõ ràng,Võ Hoàng Yên là một cánh tay đắc lực của cộng sản trong việc gây dựng các cơ sở hoạt động tại hải ngoại nhằm mục đích đưa các sư hổ mang quốc doanh ra hải ngoại để thực hiện chiến dịch tuyên vận.

    Cho đến giờ phút này,Võ Hoàng Yên vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật với sự bao che của cộng sản.Cuộc chiến đang đi vào quyết liệt,gây cấn với những thủ đoạn hèn hạ,dơ bẩn do phía Võ Hoàng Yên tung ra.Trong khi đó,cộng sản vẫn khoanh tay đứng nhìn hai bên đấm đá nhau.Đó là một trò bỉ ổi,hèn hạ,dơ bẩn của cộng sản.

    Hãy nhìn vào bằng cấp giết người do cộng sản cấp cho Võ Hoàng Yên để thực hiện tội ác cho đảng.

    Hình ảnh


    Tại sao cộng sản tìm đủ mọi cách để dập tắt tiếng nói từ Bình Dương?

    -Vì tiếng nói từ Bình Dương là một tiếng nói can đảm,phơi bày tất cả sự thật của một tập đoàn lừa đảo quy mô do cộng sản dựng lên.Trong khi,cộng sản rất sợ sự thật.

    -Ngoài ra,tiếng nói từ Bình Dương có cả hai ưu điểm,đó là:Tài chánh-và sự ủng hộ của quần chúng.Với hai ưu điểm này,cộng sản rất sợ tiếng nói từ Bình Dương.

    Hãy nhìn vào tội ác của cộng sản để chúng ta nhìn thấy sự gian manh,quỷ quyệt mà cộng sản đang bao che cho Võ Hoàng Yên.

    Hãy nhìn vào cái chết của cụ Lê Đình Kình,một người cả đời cống hiến cho cộng sản với gần 60 tuổi đảng vậy mà cộng sản vẫn giết một cách dã man.Hàng trăm công an với đầy đủ các loại súng đi giết một ông già 80 tuổi giữa đêm khuya.Chúng ta thấy cụ Kình có bao giờ đi lường gạt ai chưa?Cụ Kình có đi kéo lưỡi,bẽ chân,bẽ cổ để lấy tiền ai chưa?Vậy mà cộng sản lại đi giết một ông già một cách dã man.Trong khi,một tên siêu lừa của đảng là Võ Hoàng Yên gây biết bao tang tóc cho các gia đình từ trong cho tới ngoài nước vậy mà tới giờ phút này tên này vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.Điều nàu đã nói lên cho mọi người thấy rằng chính cộng sản đã dựng lên Võ Hoàng Yên để gieo tang tóc cho nhân loại cũng như làm công tác tuyên vận cho cộng sản.

    Hãy góp lửa cùng Bình Dương.Hãy cất cao tiếng nói cùng Bình Dương.Chỉ có người dân trong nước là những người đánh sập thành trì cộng sản.Bình Dương đã là tuyến đầu lửa đạn.Vậy thì,63 tỉnh thành trong nước hãy cùng nhau cất cao tiếng nói.Hãy nói cùng Bình Dương.Hãy tiếp lửa cùng Bình Dương.Cuộc chiến giữa chánh và tà mà thành trì"thần y"Võ Hoàng Yên đã bị đánh sập.

    Một tập đoàn gian manh,lừa đảo,tổ chức quy mô do cộng sản dựng đã bị xóa sổ.Hãy cùng góp sức với tiếng nói Bình Dương trong trận chiến quyết tử để xóa sổ luôn chế độ cộng sản.

    Còn cộng sản là còn nhiều Võ Hoàng Yên khác sẽ tiếp tục được cộng sản dựng lên.

    Còn cộng sản là còn nhiều sư hổ mang như:Thích Nhật Từ,Thích Thịt Chó,Thích Nhậu Nhẹt....

    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Bình Dương phấtcờkhởi nghĩa.

    by bietkichcambut » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 4:49 pm

    Tiếng trống dồn thôi thúc bước chân ta
    Nhạc quân hành trỗi dậy tiến quân ca
    Đồng bào ơi!Hãy cùng nhau tiến bước
    Cùng Bình Dương khởi nghĩa phất cao cờ.

    Hình ảnh


    BÌNH DƯƠNG PHẤT CỜ KHỞI NGHĨA.

    Tiếng trống xuất quân đã rền vang,nhạc khúc quân hành đã trỗi dậy.Những khẩu đại bác thần công đã khai hỏa ngay những ngày đầu của tháng 3,2021 mở màn cho một trận chiến đẫm máu,quyết liệt để phá sập bức tường thành độc tài của cộng sản dựng lên qua cái võ bọc"thần y"Võ Hoàng Yên.

    Trận chiến vẫn tiếp diễn với đầy những cam go mà càng đi sâu vào trận chiến mọi người đã nhìn rõ bộ mặt gian manh của cộng sản đang cố tình che chở cho tên giết người Võ Hoàng Yên.Bình Dương,tuyến đầu lửa đạn nơi xuất phát tiếng nói lột trần sự thật về một tập đoàn lừa bịp,giết người,một tập đoàn do cộng sản dựng lên để thi hành công tác tuyên truyền tôn giáo vận cho cộng sản.Giờ đây,cuộc chiến đang đi vào một khúc quanh mới với những chiêu thức mới hầu để dứt điểm tập đoàn lừa đảo Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.

    Không chỉ là những khẩu đại bác thần công,tiếng nói từ Bình Dương giờ đây đã trở thành một nữ phi công oanh tạc cơ B52 sẽ tiếp tục trút bom tấn lên đầu tập đoàn"thần y"Võ Hoàng Yên của cộng sản.

    Tiếng nói từ Bình Dương đã nói như sau:

    -Con người ai cũng sống một lần và chết một lần.Tôi sống vì cộng đồng.

    Một câu nói đầy ý nghĩa mang đầy tính nhân đạo đối với tha nhân.

    Biết mà không nói là hèn.

    Thấy kẻ gian ác mà không dám lên tiếng là đồng lõa với tội ác.Cuộc chiến đã đi vào một bước ngoặc mới với những chiêu thức mới.

    Và đây,từ một tiếng nói xuất phát từ Bình Dương,Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một nữ phi công oanh tạc cơ B52 với những trận mưa bom trút bom tấn lên đầu tật đoàn lừa đảo Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.

    Bình Dương đã thật sự phất cờ khởi nghĩa với những trận mưa bom trút xuống đầu địch.

    Hình ảnh

    Bom tấn được trút xuống thành trì cộng sản và mọi người đã nhìn thấy thêm nhiều tội ác của Võ Hoàng Yên với những bằng chứng xác thực được phơi bày ra ánh sáng.

    Võ Hoàng Yên không chỉ là một tên sát nhân,lừa đảo,một tên thầy lang băm.Võ Hoàng Yên còn là một cánh tay đắc lực của cộng sản trong công cuộc tuyên giáo vận của cộng sản ở hải ngoại.

    Đây,hình ảnh ngôi chùa ở Úc do Võ Hoàng Yên mua lại và cài cắm một trong số những người vợ của mình hiện đang làm phó trụ trì.

    HƯNG AN TỰ,một căn cứ điểm của cộng sản tại Úc mà Võ Hoàng Yên là cánh tay đắc lực của cộng sản.

    Hình ảnh

    Đây chính là căn cứ điểm để các sư hổ mang quốc doanh cộng sản khi ra nước ngoài làm nơi trú ẩn trong việt thực hiện công tác tuyên giáo vận cho cộng sản.

    Và đây:Diệu Ngọc,một trong những người vợ của tên Võ Hoàng Yên hiện đang làm phó trụ trì của ngôi chùa do chính những đồng tiền bóp cổ,kéo lưỡi bệnh nhân của Võ Hoàng Yên.

    Đây:Diệu Ngọc,một trong những cánh tay đắc lực của cộng sản được cài cắm ở Úc.

    Hình ảnh

    Bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy một âm mưu được tổ chức quy mô của cộng sản dùng Võ Hoàng Yên để xâm nhập vào các cộng đồng người Việt hải ngoại,dùng tôn giáo để tuyên truyền cho cộng sản.Chính vì vậy,đừng ngạc nhiên vì sao đến giờ phút này mà Võ Hoàng Yên vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.Nếu đem so sánh hai sự việc giữa Võ Hoàng Yên và cụ Lê Đình Kình thì mọi người đều thấy sự bất công,độc tài,gian manh,xảo trá của cộng sản rất rõ.Hàng mấy trăm tên công an đêm khuya đi giết một ông già 80 tuổi,có gần 60 tuổi đảng,chưa bao giờ đi lường gạt,kéo lưỡi,bẻ cổ ai.Trong khi tên Võ Hoàng Yên đã gieo tang tóc cho biết bao gia đình từ trong cho đến ngoài nước với rất nhiều nhân chứng đã lên tiếng.Vậy mà đến giờ phút này,Võ Hoàng Yên vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.Rõ ràng,Võ Hoàng Yên chính là người của cộng sản dựng lên,không còn chối cãi gì nữa.

    Bình Dương dậy sóng.Bình Dương,tuyến đầu lửa đạn.Bình Dương,nơi xuất phát bắn ra những quả đạn đại bác đã làm sập thành trì"thần Y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.Cộng sản tức lắm,cộng sản nhục lắm chứ vì bộ mặt của cộng sản đã bị lột trần ra ánh sáng.Bầu trời Bình Dương đang ầm vang chuyển động.

    Người nữ phi công oanh tạc cơ B52 Nguyễn Phương Hằng đang trút bom tấn lên đầu thành trì Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.Phải tiếp tục dội bom,trút bom tấn lên tập đoàn lừa đảo quy mô,một tổ chức ma đầu mà đằng sau là một thế lực đỏ của cộng sản dàn dựng.Hãy cùng với tiếng nói Bình Dương phất cờ khởi nghĩa,đem lại sự bình yên,công bằng tự do cho dân tộc.

    Hình ảnh

    Thần tượng Lê Văn Tám của cộng sản chỉ là một con ma do cộng sản dựng lên đã bị sụp đổ.Mặt nạ"thần y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên đã bị lửa Bình Dương đốt cháy.Tất cả người dân trong nước cùng với 63 tỉnh thành hãy cùng với tiếng nói Bình Dương nhau vươn cao lá cờ chính nghĩa.

    Giờ phút thiêng liêng đã điểm.Thành trì Võ Hoàng Yên đã bị giật sập.Bước kế tiếp,giật sập thành trì cũng như xóa sổ đảng cộng sản.

    -Còn cộng sản là còn nhiều Võ Hoàng Yên khác sẽ được cộng sản đẻ ra.

    -Còn cộng sản là còn nhiều tên sư hổ mang quốc doanh của cộng sản như:Thích Nhật Từ dùng luận điệu tà pháp để tuyên truyền,đầu độc người dân.

    -Còn cộng sản là còn tham nhũng,gian manh,dối trá,độc tài áp bức đè lên đầu những người dân vô tội.

    -Còn cộng sản là còn tội ác được bao che,đạo đức suy đồi,tà pháp thống trị.

    Vì vậy,cộng sản phải bị xóa sổ.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Quỷ sứ đội lốt người.

    by bietkichcambut » Thứ 4 Tháng 4 28, 2021 12:52 pm

    QUỶ SỨ ĐỘI LỐT NGƯỜI TRONG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN.


    Kinh tởm,ghê sợ,khủng khiếp với những con người mà hành động,việc làm của họ như một loài quỷ sứ,ma vương đang tung hoành ngang dọc,làm mưa,làm gíó trong chế độ cộng sản hiện nay.

    Họ là ai?Trọc đầu khoác áo cà sa,nghệ sĩ,lương y,thần y?

    Phải chăng chính chế độ cộng sản đã sinh sản ra cả một bầy quỷ sứ đội lột người này?

    Họ là những tên siêu lừa của thế kỷ,khoác lên mình chiếc áo đạo đức,từ thiện.Mở miệng ra là khuyên mọi người ăn chay,niệm phật,đem những lời phật dạy ra khuyên bảo mọi người.Dùng mọi thủ đoạn tinh vi để qua mặt mọi người,khoác lên mình chiếc áo"lương y,thần y".Họ là những tên trọc đầu khoác áo nhà phật,nhưng lời nói,hành động là dao găm,là búa liềm đang phá nát chánh pháp nhà phật trong nhiều năm qua.Vì vậy,phải xếp bọn này là loài quỷ sứ đội lốt người.Bọn này chính là loại đại ma đầu,ma tăng,ác tăng,đang ung dung núp bóng trong cửa phật dùng tà đạo,vọng ngữ để ru ngủ mọi người hầu hướng dẫn quần chúng đi vào con đường tà đạo của chúng.

    Bọn quỷ sứ đội lốt người này đã và đang bành trướng trong nhiều năm qua,ẩn núp trong các ngôi chùa,phá hoại đạo pháp.Tổ chức nhậu nhẹt trong chùa công khai.Ăn thịt chó,nói tục nghe mà phát tởm.Vọng ngữ,chia rẽ tôn giáo,tuyên truyền cho chế độ,hướng dẫn mọi người đi vào con đường tà đạo.Vì vậy,bọn quỷ sứ đội lốt người này chính là do cộng sản dựng lên.

    Người đứng đầu trong danh sách đám ma vương,quỷ sứ đội lốt người này phải nói,đó là:

    -VÕ HOÀNG YÊN.

    Hình ảnh

    Võ Hoàng Yên được xếp vào loại đại ma đầu,một tên siêu lừa của thế kỷ khoác lên người chiếc áo"lương y"từ thiện giúp đời,và đã được cộng sản bơm lên làm"thần y".Mở miếng ra là nói toàn chuyện đạo đức,thương người,khuyên mọi người tu hành,ăn chay niệm phật.Chính cái võ bọc đạo đức từ thiện cùng sự bảo kê,che chở của cộng sản mà Võ Hoàng Yên đã tung hoành ngang dọc xuyên quốc gia lừa bịp,gieo tang tóc cho biết bao gia đình,có người đã chết dưới bàn tay trị bệnh của Võ Hoàng Yên.Qua nhiều hình ảnh,chứng cớ thu thập được,chúng ta thấy Võ Hoàng Yên và Hoài Linh là một cặp bài trùng.Nói một cách khác,chính cái đám nghệ sĩ như Hoài linh,Kỳ Duyên,Trường Vũ,Thanh Hà đã gián tiếp quảng bá tên tuổi Võ Hoàng Yên từ đó nhiều người đã trở thành nạn nhân của tên thầy lang băm này.Võ Hoàng Yên được cộng sản cấp bằng khen tặng để đi lừa đảo,giết người.Rõ ràng,Võ Hoàng Yên chính là người mà cộng sản đã tạo dựng ra.Tội ác được duy trì,tội ác được lên ngôi và cứ tiếp diễn trong chế độ cộng sản.

    Mặt nạ"thần y"Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên đã bị lột trần ra ánh sáng là một tên đại lừa bịp,nắm trong tay một tài sản khủng,mua đất như mua rau.Võ Hoàng Yên đã rữa tiền bằng cách tạo dựng một ngôi chùa ở Úc mang tên Hưng Yên Tự.Đây chính là cơ sở,một căn cứ điểm cho công cuộc tuyên giáo vận của cộng sản qua bàn tay của Võ Hoàng Yên.

    Người thứ hai trong danh sách ma tăng,quỷ sứ đội lốt người cực kỳ nguy hiểm cho mọi người không thua gì Võ Hoàng Yên,đó là:

    -THÍCH NHẬT TỪ.

    Hình ảnh

    Thích Nhật Từ có tên cúng cơm là Trần Ngọc Thảo,được xếp vào loại hổ mang chúa,một loại sư quốc doanh do cộng sản tạo ra núp bóng cửa phật,một cánh tay đắc lực trong công cuộc tuyên truyền đề củng cố chế độ cho cộng sản.Hãy nghe những lời mà Thích Nhật Từ ca ngợi Võ Hoàng Yên mới thấy rùng mình,kinh tởm.

    Rõ ràng,Thích Nhật Từ là một trong những tên cò mồi trong tập đoàn tội ác của Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.

    Cho đến giờ phút này,Thích Nhất Từ cũng như đám nghệ sĩ đã từng đưa lưng,đưa tay cho Võ Hoàng Yên nắn bóp vẫn trốn tránh,câm miệng trong nhục nhã.

    Người kế tiếp cũng là một sư hổ mang khoác áo cà sa đang ẩn náu trong một ngôi chùa ở Củ Chi.Đây cũng là một loại ma tăng,quỷ sứ đội lốt người do cộng sản dựng lên.Khi nói đến sư hổ mang này ai cũng phải rùng mình,kinh tởm với những lời phát biểu cùng những hình ảnh ngồi ăn bộ phận sinh dục trong món lẫu dê tại một quán ăn,đó là:

    -THÍCH TÂM PHÚC,một ma tăng quỷ sứ đội lốt người mà người dân trong nước gọi là:THÍCH THỊT CHÓ.

    Đây:Hình ảnh Thích Tâm Phúc tức Thích Thịt Chó đang ngồi ăn bộ phận sinh dục của con dê trong món lẫu dê.


    Hình ảnh

    Thật là ghê tởm chỉ có trong chế độ cộng sản khi các loại ma tăng này đang hoành hành trong phật pháp.Ăn thịt chó,thịt bò,giờ đây ăn cả bộ phận sinh dục của con dê trong lớp áo cà sa.

    Nhìn những hình ảnh ghê rợn kinh tởm này,chúng ta có thể nào chấp nhận được không chứ!

    Không chỉ có Thích Nhật Từ,Thích Thịt Chó,các loại ma tăng trọc đầu quỷ sứ đội lốt người này giờ đây đầy rẫy khắp ba miền đất nước trong chế độ cộng sản.

    Đây,hình ảnh các ma tăng trọc đầu quỷ sứ đội lốt người đang tổ chức ăn nhậu ngay trong chùa.

    Hình ảnh

    Đó là hình ảnh cảnh ăn nhậu tại ngôi chùa Sơn Trà,vườn Thọ Quang Đà Nẵng ngày 11 tháng 11,2018.Những hình ảnh của cảnh ăn nhậu này được quay lại trong một video và đã được phát tán trên mạng.Ai xem qua cũng phải kinh tởm về bọn trọc đầu ma tăng do cộng sản dựng lên này.

    Mọi người trong chúng ta tự hỏi.Tiền ở đâu ra mà bọn mă tăng trọc đầu này có để xây dựng chùa chiền,tổ chức ăn nhậu,hát karaoke,những cảnh tượng này không còn xa lạ với người dân trong nước.Bọn ma tăng này đang bành trướng,phá hoại phật pháp,dùng tà đạo phá nát chánh đạo,khuyến dụ mọi người đi vào con đường tà đạo.Tổ chức cúng bái,lên đồng,lên bóng,múa hát mà đền thờ của Hoài Linh là một trong những hang ổ của tà đạo.

    Chúng ta hãy nhìn những tên ma tăng quỷ sứ đội lốt người trong chế độ cộng sản đang ngang nhiên nhậu nhẹt công khai.

    Hình ảnh

    Bọn ma tăng quỷ sứ trong lớp áo nhà phật này không cần biết đến một trong năm giới cấm của phật là:Không được uống rượu.Nhưng đã là ma tăng quỷ sứ đội lốt người thì đâu còn tôn trọng năm giới cấm của phật.Những ngôi chùa của bọn ma tăng quốc doanh vẫn tiếp nối mọc lên xuyên suốt ba miền đất nước để rồi người dân phải nhìn thấy những cảnh ăn nhậu,uống bia,rượu,tụ tập ca hát ngay trong chùa trong lớp áo cà sa.

    Hình ảnh

    Nhìn lại trong suốt 46 năm dài cộng sản cai trị đất nước.Người dân được gì?Đất nước được gì?Một Hòn Ngọc Viễn Đông của Sài Gòn năm xưa đã bị cộng sản phá nát tan thành mây khói.Cộng sản huyênh hoang cho mình là kẻ chiến thắng,nhưng thật sự cộng sản chính là những kẻ thua cuộc.Thua một cách nhục nhã,ê chề.Thua từ lòng dân,thua từ kinh tế,chính trị,xã hội,tôn giáo.Chính cộng sản đã tạo dựng ra bọn ác tăng sư hổ mang quốc doanh này để làm công cụ tuyên truyền cũng cố chế độ.Chính cộng sản đã là những kẻ chủ mưu dùng bọn ác tăng ma đầu sư hổ mang để phá nát chánh pháp của nhà phật.Chính cộng sản đã tung tiền ra hải ngoại cho bọn ác tăng xây dựng chùa chiền,thành lập các căn cứ điểm cho bọn ắc tăng thực hiện công cuộc tuyên giáo vận.

    Bây giờ,chúng ta hãy trở lại trường hợp của"thần y"sát nhân Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.

    Một nhân vật luôn sát cánh với Võ Hoàng Yên,đây:

    -HOÀI LINH.

    Hình ảnh

    Qua những bằng chứng được tung ra gần đây,phải nói đây là những bằng chứng xác thực cho chúng ta thấy rằng Hoài Linh-Võ Hoàng Yên,một cặp bài trùng tương xứng,đồng hành với nhau.Cả hai cùng tung hứng quảng cáo cho nhau trên con đường tà đạo.Rõ ràng,Hoài Linh là một trong số đứng trong tập đoàn tội ác của Võ Hoàng Yên do cộng sản dựng lên.Nên nhớ,Hoài Linh đã được cộng sản tuyên dương là nghệ sĩ nhân dân ưu tú.

    Giờ đây,mặt nạ của Hoài Linh đã được lột trần ra ánh sáng.

    Đền thờ tổ mà Hoài Linh xây dựng chính là hang ổ trụy lạc,tụ họp ca múa đồng bóng thu về cả tỷ đồng cho mỗi lần tổ chức.

    Hình ảnh

    Hoài Linh-Võ Hoàng Yên,một cặp bài trùng đã cùng với các sư hổ mang quốc doanh cộng sản đang phá hoại chánh pháp nhà phật.Những ai có đọc qua các kinh phật.Những ai có nghe được các bậc chân tu giàng dạy như thầy Thích Minh Tánh sẽ nhận thức được rằng bọn này đang đi trên con đướng tà đạo và đang phá hoại chánh pháp.Thế hệ con em chúng ta sẽ ra sao khi bọn tà đạo này ngày càng bành trướng trong sự che chở,bảo kê của cộng sản.Boa giờ thì bọn ma tăng trọc đầu sư hổ mang này không còn trong đất nước để mọi người có được sự bình an,chánh pháp được phục hồi?

    Chỉ có một giải pháp duy nhất đó là chế độ cộng sản phải bị người dân xóa sổ.

    Hầu như tất cả mọi người trong và ngoài nước đều nhìn thấy sự gian manh của cộng sản và tự hỏi.Tại sao,tại sao một số facebookers chỉ vì một,hai bài viết nói lên lập trường,quan điểm của mìng thì ngay lập tức cộng sản sẽ truy cùng,diệt tận bắt bỏ tù ngay lập tức.Chẳng hạn như trường hợp của cụ Lê Đình Kình.Hàng trăm công an đi giết một cụ già 80 tuổi có gần 60 tuổi đảng chưa bao giờ đi kéo lưỡi,bóp cổ,lường gạt ai lại bị giết một cách dã man trong đêm tối.

    Còn Võ Hoàng Yên thì sao?Rõ ràng,Võ Hoàng Yên là người của đảng,được đảng cấp bằng để đi lường gạt,giết người,tung hoành ngang dọc xuyên quốc gia suốt 14 năm gây tang tóc cho biết bao gia đình.

    Cho đến giờ phút này,Võ Hoàng Yên vẫn phây phây ngoài vòng pháp luật.

    Vậy thì,cộng sản hãy chứng minh cho mọi người biết nếu Võ Hoàng Yên không phải là người của đảng thì hãy bắt Võ Hoàng Yên bỏ tù đi.Biết bao nhiêu bằng chứng đã được phơi bày ra ánh sáng cũng như quá nhiều nhân chứng đã lên tiếng.

    Mọi người trong và ngoài nước đang chờ hành động và câu trả lời của cộng sản.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Songkiếmhợpbích,CaliBdương.

    by bietkichcambut » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 4:00 pm

    SONG KIẾM HỢP BÍCH,CALI-BÌNH DƯƠNG.


    Như hai lưỡi gươm sắc bén vung ra,bức màn u minh,đen tối bao trùm tội lỗi rách toang dưới những đường gươm sắc bén.Những khuôn mặt quỷ hiện ra trước ánh sáng công lý.Bọn ma đầu giáo chủ,bọn vô minh tà đạo đang bị ánh sáng hào quang thiêu đốt.Tiếp nối là hàng ngàn những lưỡi gươm sắc bén được vung ra.

    SONG KIẾM HỢP BÍCH thời nay hoàn toàn khác với một Song Kiếm Hợp Bích của Kim Dung với cặp đôi:

    -Tiểu Long Nữ-Dương Quá.

    Song Kiếm Hợp Bích thời nay là sự kết hợp giữa hải ngoại và quốc nội.Giữa Cali và Bình Dương.Giữa tiếng nói và tiếng nói mà vũ khí tối tân chính là truyền thông mạng.

    Truyền thông mạng có sức công phá mảnh liệt chẳng khác nào bom tấn từ B52 trút xuống.Cuối cùng,không chụi nỗi áp lực của truyền thông mạng,hổ mang chúa đã phải bò ra khỏi hang vói những lời trần tình,tự thú.

    Bây giờ,trước khi Song Kiếm Hợp Bích xông pha ra trận mạc tung chiêu với những đường gươm sắc bén.Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại con đường đấu tranh ở hải ngoại trong việc đối đầu với sự xâm nhập của cộng sản để thi hành nghị quyết 36.Cuộc chiến đối đầu với những tên Việt gian bưng bô nối giáo cho giặc.

    Một trong số những tên tiêu biểu làm công tác văn hoá vận cho cộng sản phải kể đến,đó là:

    -Dũng Taylor,một tên bầu sô chuyên tổ chức những show ca nhạc với nhiều ca sĩ đỏ trong nước mà đặc biệt có sự tham dự của tên Đàm Vĩnh Hưng.Dũng Taylor với thành tích tạo cho mọi người chú ý đến mình là tấn công vào giới phụ nữ nổi tiếng với những lời lẽ xấc láo mà chúng ta đã nhìn thấy trong thời gian qua.

    -Đàm Vĩnh Hưng,một ca sĩ,văn công của cộng sản đã từng gây nhiều sóng gió với những lời lẽ đầy ngạo mạn,khiêu khích khi sang hải ngoại ca hát trong công việc văn hóa vận của cộng sản.Hầu hết,mỗi lần xuất hiện ở hải ngoại,Đàm Vĩnh Hưng đều bị cộng đồng người Việt tỵ nạn biểu tình tẩy chay.Tên này giờ đây tên tuổi đã bị hạ gục,xóa sổ trong lòng quần chúng.Thực chất chỉ là một tên nổ,mua danh,xài đồ trả góp,thậm chí còn nổ là đã mua nhà ở Mỹ.Tất cả đã được lột trần ra ánh sáng.

    -Hoài Linh,cha là một cựu quân nhân VNCH,nhưng lại về trong nước bưng bô đầu quân cho cộng sản.Sau nhiều năm phấn đấu,Hoài Linh đã được cộng sản tuyên dương là nghệ sĩ nhân dân ưu tú của đảng.

    Đây chỉ là ba tên tiêu biểu và dĩ nhiên còn một số tên khác nữa.Chính ba tên này đã từng làm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn xáo trộn vì phải đương đầu với bọn chúng.Những cuộc biểu tình diễn ra nhưng đâu rồi cũng lại vào đó.Một thời gian sau,chúng lại tiếp tục mò qua ca hát để rồi chúng ta lại phải tốn công,tốn sức với bọn này.

    Nhìn lại những cuộc tranh đấu của người Việt tỵ nạn cộng sản,chúng ta có biết bao nhiêu là hội đoàn,tổ chức chống cộng ở hải ngoại,ông này,bà nọ nhưng vẫn không trị dứt điểm làm cho bọn này sụp đổ.

    Vậy mà giờ đây,một tiếng nói từ trong lòng địch,tiếng nói đó xuất phát từ Bình Dương đã làm cho tên tuổi,tường thành của ba tên:Dũng Taylor,Đàm Vĩnh Hưng,Hoài Linh hoàn toàn sụp đổ.Cả ba tên này đã bị tiếng nói từ Bình Dương đốt cháy một cách nhục nhã.Lẽ ra,chúng ta phải cám ơn tiếng nói này vì chính tiếng nói này đang làm công việc trừ gian,diệt bạo,lột mặt nạ bọn tà đạo,lợi dụng thần thánh để trục lợi,cũng như đang góp phần trong công cuộc gầy dựng lại chánh đạo.

    Nếu những ai không ủng hộ tiếng nói này xin hãy đứng qua một bên,im lặng,quan sát thay vì đánh phá người ta như một vài tên tiểu nhân hèn hạ ở hải ngoại.Đánh phá người ta trong lúc này tức là nối giáo cho giặc,tiếp tay với tập đoàn tội ác Võ Hoàng Yên do chính cộng sản dựng lên.

    SONG KIẾM HỢP BÍCH-Sự kết hợp giữa tiếng nói và tiếng nói.Hai lưỡi gươm sắc bén vung ra và cùng với nhiều lưỡi gươm khác để đâm thủng màn đêm u minh tà đạo của một tập đoàn gian manh,tà đạo,dùng đạo pháp để hãm hại mọi người.

    SONG KIẾM HỢP BÍCH-Một sự công phá mảnh liệt của truyền thông mạng như những quả bom B52 trút xuống đầu quân địch.

    VÀ ĐÂY,MÀN SONG KIẾM HỢP BÍCH BẮT ĐẦU TUNG CHIÊU.

    -A lô,a lô,alô.Cali gọi Bình Dương.Cali gọi Bình Dương.Nghe rõ không?Bình Dương nghe rõ không?

    Hình ảnh

    -Bữa nay nghĩ làm,trời đẹp quá,mặc quần xà lỏn ra tắm biển đây.Bình Dương nghe rõ trả lời.

    -A lô,a lô.Bình Dương nghe đây.Bình Dương nghe rất rõ.Chuẩn bị ra quân.Tiếp tục livestream.Máy bay sắp sửa rời phi đạo.Kỳ này sẽ không lái máy bay đầm già mà sẽ lái oanh tạc cơ B52 tiếp tục dội bom.

    -A lô,a lô.Cali nghe rõ không.Bình Dương chuẩn bị rời phi đạo.Máy bay đã cất cánh và hiện đang trên không phận Sài Gòn.

    -A lô,a lô.Cali đây,Cali đây.Bình Dương nhớ bẻ cua bay về hướng quận 9 nơi có hang ổ đồng bóng của thằng Hoài Linh,nghệ sĩ nhân dân ưu tú của đảng đó.

    -Yên chí,yên chí.Bình Dương nghe Cali rất rõ.Tọa độ đã được chấm xong.Trời Sài Gòn hôm nay trong xanh,nắng gắt,gió nhẹ.Đã thấy mục tiêu rồi.Tiếp tục tung chiêu.Tiếp tục livestream vạch trần tội ác của tập đoàn Võ Hoàng Yên.Bom sẽ được thả xuống.Nhấn nút,nhấn nút đây.

    Hình ảnh


    Bom đã được trút xuống hang ổ đồng bóng của tên Hoài Linh,lợi dụng phật pháp để bành trướng con đường tà đạo.Bức tường thành của Võ Hoàng Yên,Hoài Linh,Dũng Taylor,Đàm Vĩnh Hưng đều bị sụp đổ.Một cuộc chiến giữa chánh và tà,giữa thiện và ác mà thế lực đỏ cộng sản không thể nào ngăn cản trước sức mạnh của truyền thông như những trái bom B52 trút xuống.

    Hình ảnh

    -A lô,a lô,a lô.Bình Dương gọi Cali.Bình Dương gọi Cali nghe rõ trả lời.Bình Dương đã hoàn tất phi vụ,chuẩn bị bay về phi trường Bình Dương đây.

    -A lô,a lô.Cali đây.Chờ đó.Cali sẽ hát tặng Bình Dương bài hát mang tựa đề.

    MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM.

    Hình ảnh

    Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền.
    Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm.
    Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió...
    Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.

    Nhìn trời cao mà reo,mà mơ ước như diều.
    Để níu áo hằng nga,ngồi bên dẫy ngân hà.
    Giờ sống giữa lưng trời.
    Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi.


    Phi cơ đã bắt đầu xuống thấp.Những chiếc bánh của phi cơ được thả xuống.Bánh xe đã chạm đường phi đạo.Những cánh gió hai bên phi cơ được bung ra .

    -A lô,a lô,a lô.Bình Dương gọi Cali.Bình Dương gọi Cali.Bình Dương đã đáp xuống an toàn và hoàn tất phi vụ.Cali nghe rõ trả lời.Chừng nào Cali bắt đầu cho phi vụ mới?

    -A lô,Cali nghe đây.Cali nghe đây.Phi vụ mới đã sẵn sàng.Oanh tạc cơ đã chuẩn bị ra phi đạo và sẽ cất cánh từ phi trường SFO.Bom tấn sẽ được trút xuống với bài viết mang tực đề:

    VÕ HOÀNG YÊN VÀ THẾ LỰC ĐỎ.
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 135 khách