Đăng trả lời 189 bài viết
Để nhớ mộtthờitađãyêu. .
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Trịnh Hội,từ thiện buôn người.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 3:15 pm

    CORONAVIRUS TRUNG QUỐC,HUNG THẦN CỦA CỘNG SẢN VN.

    TRỊNH HỘI-TỪ THIỆN BUÔN NGƯỜI.




    Covid tức Coronavirus xuất phát từ Vũ Hán,Trung Quốc như một hung thần đã và đang làm điêu đứng chế độ cộng sản đặc biệt là về mặt kinh tế.Theo những diễn biến đang xảy ra từng ngày,từng phút tình hình trong nước vẫn bao trùm một màu đen tối cho chế độ cộng sản.Số người nhiễm bệnh và chết vẫn tiếp diễn xảy ra từng ngày.Con số chính xác về số người chết,dĩ nhiên cộng sản không bao giờ công bố sự thật.Cộng sản đã hoàn toàn bất lực trước hung thần Coronavirus.Bây giờ,tiếp tục đóng cửa cũng chết mà mở cửa cũng chết.Chúng ta hãy nhìn vào những diễn biến đã và đang xảy ra.Hàng loạt cơ quan,xí nghiệp nhà máy thua lỗ,đóng cửa.Các công ty lớn ngoại quốc đã tháo chạy khỏi Việt Nam như hãng giày Nike.Hàng loạt các công nhân và người dân đã cùng nhau tháo chạy khỏi Sài Gòn.Tất cả cho chúng ta thấy nền kinh tế của cộng sản đang trên đường sụp đổ và thể chế cộng sản độc đảng sẽ phải cáo chung.

    Từ những trung tâm cách ly ở Bình Dương,Củ Chi với số người quá tải đã biến nơi đây chính là những ổ dịch lan truyền đi khắp mọi nơi.

    Chúng ta cũng nhìn thấy cộng sản đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền hầu hướng dẫn quần chúng về một hướng khác.Tìm đủ mọi cách để ngăn chặn người dân không tiếp tục rời khỏi Sài Gòn.

    Cho dù dùng đủ mọi chiêu trò,nhưng những cuộc tháo chạy rời khỏi Sài Gòn vẫn tiếp tục vì người dân trong nước đã hoàn toàn mất niềm tin vào chế độ cộng sản.Song song vào đó,chúng ta nhìn thấy một guồng máy làm việc của cộng sản từ trên xuống dưới hoàn toàn tùy tiện,không hợp nhất.Mỗi tỉnh,mỗi thành phố là một ông vua để rồi tự tung,tự tác hành động theo đường lối của mình.

    Chúng ta cũng nhìn thấy một xã hội rối bời giữa hai thế lực đỏ đang thanh toán lẫn nhau đang trong tình trạng bế tắc,đóng băng,không có chiều hướng giải quyết.đó là:

    -Thế lực đỏ hổ trợ cho Võ Hoàng Yên và.

    -Thế lực đỏ của cặp vợ chồng Nguyễn Phương Hằng-Huỳnh Uy Dũng.

    Từ cuộc chiến này,giờ đây đã đưa đến một cuộc chiến khác,đó là cuộc chiến từ thiện của các ca sĩ đỏ trong nước nổ bùng lên ngay trong thời đại dịch.

    Ổ dịch từ thiện trong nước như một trái bom nổ tung mà người châm ngòi cũng chính là Nguyễn Phương Hằng.Trái bom từ thiện trong nước nổ tung cho chúng ta nhìn thấy sự nhơ nhuốc của những kẻ dùng chiêu bài nhân đạo,giúp người để rồi gom góp làm của riêng cho chính mình.Từng con người một,từng ca sĩ được lột trần ra ánh sáng phơi bày sự nhơ nhuốc,xấu xa.Qua những sự việc trên,chúng ta nhìn thấy một bức tranh của chế độ cộng sản hoàn toàn rách nát,đầy ung nhọt,và những ung nhọt này đang bị bể ra chỉ chờ tới ngày là chế độ cộng sản sẽ sụp đổ,và chúng ta tin rằng cái ngày đó sẽ đến.

    Cuộc chiến giữa hai thế lực đỏ vẫn tiếp diễn mà người Việt hải ngoại chúng ta là những ngư ông đắc lợi.Chúng ta hãy để cho bọn chúng đâm chém,tự thanh toán lẫn nhau.

    Từ thiện trong nước,một ổ dịch thúi nát,nhơ nhuốc,kẻ kêu gọi quyên tiền sống trên sự đau khổ của những người bất hạnh,màn trời chiếu đất.

    Trong khi đó,từ thiện hải ngoại cũng với chiêu bài giúp người,cứu người nhưng lại là lãnh vực giúp người tỵ nạn,những người còn kẹt lại Thái Lan với chiêu trò nhâ đạo.

    ĐÓ LÀ:TỔ CHỨC VOICE VỚI HAI THỦ LÃNH:TRỊNH HỘI-NAM LỘC.

    Với một thành tích quyên tiền trong nhiều năm qua xuyên suốt qua nhiều tiểu bang trong nước Mỹ và nhiều nước khác.Chúng ta thấy hầu hết các cuộc quyên tiền từ thiện giúp người tỵ nạn đều có sự xuất hiện của Trịnh Hội-Nam lộc.Họ như một cặp bài trùng,cặp trụ chính của băng đảng Voice dưới chiêu bài quyên góp để giúp người tỵ nạn còn kẹt lại Thái Lan.Họ làm việc ăn khớp với nhau.Nếu Trịnh Hội bị báo chí hay một người nào đó chất vấn thì Nam Lộc sẽ là người đứng ra ngụy biện,bao che.

    Trái bom từ thiện quyên tiền từ người Việt hải ngoại đã nổ bùng lên khi nhiều bằng chứng được tung ra cho thấy Voice-Trịnh Hội-Nam Lộc đã đánh tráo hồ sơ để đưa một số người trong đó có những cán bộ cộng sản và những đại gia đỏ trong nước lọt vào Canada.

    Hình ảnh

    Sự việc chưa dừng lại ở đó.Vào ngày 10 tháng 10,2019 bài phóng sự điều tra của đài CBC Canada được tung ra với nhiều bằng chứng mà họ đã phát hiện có ít nhất là 5 trường hợp không đạt tiêu chuẩn tỵ nạn nhưng đã được Voice phù phép đưa vào Canada mà nhân vật Dũng loa,một đại gia đỏ của cộng sản được đề cập đến trong bài phóng sự này.Hai năm đã trôi qua.Chúng ta tin tưởng rằng các cơ quan điều tra giữa Mỹ và Canada vẫn âm thầm tiếp diễn và một ngày nào đó những tên buôn người này phải bị đền tội trước pháp luật.

    Ổ dịch từ thiện trong nước nổ bùng lên đã làm cho người dân trong nước càng mất niềm tin.

    Với hải ngoại,ổ dịch từ thiện giúp người tỵ nạn với Trịnh Hội được coi như là thủ lãnh của băng đảng Voice cũng đã nổ bùng lên trong những ngày vừa qua.

    Một lần nữa,Trịnh Hội lại bị lột mặt nạ nhưng người lột mặt nạ Trịnh Hội lần này chính là Tòa Án Tối Cao Tiểu Bang New York đã quyết định Trịnh Hội phải bồi thường tất cả án phí vụ kiện.

    Hình ảnh


    Quyết định của Tòa Án như mở đường cho chúng ta biết rằng băng đảng Voice cũng như Trịnh Hội là một băng đảng gian manh,bịp bợm qua cái võ bọc giúp người tỵ nạn.

    Trịnh Hội chính thức đã bị đền tội tại pháp trường New York.

    Chúng ta hãy tuần tự nhìn vào những bằng chứng được trưng ra trong vụ Trịnh Hội thua kiện cha Joseph Thiện để thấy sự lương lẹo,gian manh của Trịnh Hội-Nam Lộc-Voice như sau:

    -Trước tiên là bản thông báo của Voice về việc Trịnh Hội sẽ rời chức vụ giám đốc điều hành Voice với chữ ký là Jessica Soto,Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Voice.

    Hình ảnh

    -Kế tiếp,thông báo chính thức từ Trịnh Hội đưa ra vào ngày 9 tháng 8,2019 cho biết cuối năm nay,tức cuối năm 2019 Trịnh Hội sẽ rời vị trí Giám Đốc điều hành Voice.

    Hình ảnh


    -Và đây,mấu chốt của vấn đề được phơi bày ra ánh sáng.Dưới đây là bản khai báo của Voice với cái mộc của văn phòng thư ký tiểu bang Cali.Đây chính là những bản"phong thần",những sợi dây thòng lọng đã"treo cổ"Trịnh Hội-Nam Lộc-Voice ngay tại pháp trường New York.


    Nhìn vào bản khai báo này,chúng ta thấy ngày:

    File Date(ngày nộp hồ sơ):08/12/2020

    Đi lần xuống mục số 3,chúng ta thấy ở mục a.Chief Executive Officer vẫn là Hội Trịnh.

    Hình ảnh


    Ghê chưa,kinh khủng chưa,gian manh,dối trá tiếp tục được vạch trần,phơi bày ra ánh sáng.

    Chưa hết,chúng ta cần phải đọc thêm bản kê khai kế tiếp của Voice sau đây.Đây là bản mới nhất được Voice khai báo với tiểu bang Cali vào tháng 8,2021.

    File Date(ngày nộp hồ sơ):08/01/2021

    Đi lần xuống mục số 3,chúng ta thấy ở mục a.Chief Executive Officer vẫn là Hội Trịnh.

    Hình ảnh


    Vậy là tất cả những gì Trịnh Hội tuyên bố sẽ không còn giử chức Giám Đốc của Voice được ghi lại trên giấy trắng,mực đen vào ngày 9 tháng 8,2019 đều là láo khoét.Căn cứ vào những thông tin từ các văn bản trên,chúng ta thấy Trịnh Hội vẫn tiếp tục điều hành Voice với chức vụ Giám Đốc.Hoàn toàn sự việc tuyên bố từ chức chỉ là trò đánh lận con đen,lừa bịp quần chúng,và lừa bịp ngay cả luật pháp Hoa Kỳ.

    Trịnh Hội-Nam Lộc-Voice,một trong những cái vòi bạch tuột của Việt Tân cần phải bị đền tội trước pháp luật.

    Cho đến giờ phút này,chúng ta vẫn không thấy một số báo đài được quần chúng coi như là tay chân,bộ hạ của Voice-Việt Tân loan tin Trịnh Hội đã bị đền tội tại pháp trường New York như:Người Việt,SBTN,ở San Jose có Calitoday.Lối truyền thông bầy đàn,phe đảng,phổ biến tin tức một chiều cần phải bị chúng ta tẩy chay,trừ khử khỏi cộng đồng người Việt.Ngoài ra,ở Bolsa cũng có một đài radio của bà Minh Phượng vẫn cho hai tên Nam Lộc và Nguyễn Văn Khanh lên đài bép xép với những chương trình phỏng vấn,talk show.

    Mọi người đều có chung một thắc mắc phải chăng đài này là một trong những cái vòi bạch tuột của Việt Tân-Voice hay sao?

    Đây là những cái gai,những ung nhọt mà người Việt trong và ngoài nước cần phải hiệp sức nhổ sạch để làm sạch cộng đồng.Chính bọn này,chính những tên này đã cản bước tiến,làm trì trệ công cuộc tranh đấu,giải thể chế độ cộng sản.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Voice-Tr-Hội,bảnnăngcủaquỷ.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 10 29, 2021 3:47 pm

    VC-VIỆT TÂN-VOICE-TRỊNH HỘI-NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG.


    BẢN NĂNG CỦA QUỶ.


    Họ nối dối.Họ điêu ngoa từ đôi môi.Họ ăn trên máu xương đồng bào.Họ sẽ sẵn sàng dùng quyền lực để bắt bớ,giam cầm những ai dám lên tiếng nói lên sự thật.Họ cai trị người dân bằng độc tài,đảng trị,không cớ tự do bầu cử.Họ bè phái,bè đảng để bao che cho nhau,và sẵn sàng thanh toán lẫn nhau khi cần thiết.

    Đó là một trong những lời của bài hát:BẢN NĂNG CỦA QUỶ mà chúng ta đang chứng kiến những gì đã và đang xảy ra hằng ngày trong chế độ cộng sản và một vài tổ chức gian manh,dối trá ở hải ngoại.

    ĐÓ LÀ:BẢN NĂNG CỦA QUỶ-BẢN NĂNG CỦA CỘNG SẢN.


    Sau ngày cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4,1975 những cuộc trả thù,tắm máu của cộng sản đã giáng xuống đầu người dân miền Nam.

    -Bắt đầu là những cuộc trả thù những người lính trong QLVNCH.Những trại cải tạo được dựng lên ở những miền rừng núi hoang vu,hiểm độc đã giam hãm những người lính VNCH trong nhiều năm dài.Nhiều người trong số này đã chết vì bị hành hạ tra tấn,đói khát,bệnh hoạn với biết bao cực hình mà cộng sản đã dành cho họ.

    -Sau những chiến dịch trả thù những quân nhân,cán chính VNCH trong các trại cải tạo là những cuộc tắm máu đánh tư sản của các chiến dịch X1,X2,và X3 mà Đỗ Mười chính là tên đồ tể máu lạnh trong các chiến dịch tắm máu người miền Nam.

    -Kế tiếp là chiến dịch tổ chức đưa người đi bán chính thức để gom vàng mà đa số là những người Hoa.Chiến dịch đi bán chính thức do cộng sản tổ chức bắt đầu vào năm 1977 kéo dài đến năm 1979.Sau đó là phong trào vượt biên,đi chui bùng lên.

    Cộng sản đã thu gom một số lượng vàng kếch sù của người miền Nam vào trong tay.

    Chưa hết,bản năng của quỷ không dừng lại ở đây.Cánh tay đầy tham vọng,khát máu của cộng sản vương dài ra tận hải ngoại với âm mưu thôn tính tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại vào trong tay.

    MẶT TRẬN HOÀNG CƠ MINH RA ĐỜI.

    Chiến khu được thành lập trong khu rừng Ubon Thái Lan mà người thủ lãnh là Hoàng Cơ Minh.Vào ngày 10 tháng 9,1982,một buổi lễ long trọng được tổ chức ngay tại chiến khu Ubon và Hoàng Cơ Minh đã tuyên bố tổ chức của mình là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng,tức đảng Việt Tân với 10,000 tay súng và 36 tổ chức,hội đoàn với những lời tuyên bố xanh rờn như sau:

    VỚI SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC,NGÀY GIẢI PHÓNG KHÔNG CÒN XA NỮA.


    Tất cả chứng cớ,hình ảnh,tài liệu vẫn còn đầy trên mạng.Hoàng Cơ Minh xuất hiện trong Đại Hội Chính Nghĩa như một người hùng,một kháng chiến quân băng rừng,vượt suối trong bộ bà đen,khăn rằn quấn cổ.Hình ảnh này chúng ta thấy y hệt như những hình ảnh các cán bột cộng sản,đặc biệt là hình ảnh của tên Hồ tặc cũng trong bộ bà đen,khăn rằn quấn cổ.

    Hình ảnh


    Họ nói dối từ đôi mối.Họ bốc phát.Họ ma ranh không còn phanh.Tất cả đã xảy ra y hệt như lời bài hát sẽ được phát ra sau bài viết này.

    Tổ chức Hoàng Cơ Minh,cánh tay nối dài của cộng sản thu về trên cả hàng chục triệu đô la,những đồng tiền bằng mồ hôi,nước mắt của những người Việt tỵ nạn đóng góp cũng vì cái chiêu bài:GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC-QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG.

    Cái hố sâu được đào ra.Cái bẫy sập được tổ chức Hoàng Cơ Minh giăng ra để rồi rất nhiều người tuổi trẻ yêu nước đã rơi vào cái bẫy sập này và đã bỏ xác trong rừng Ubon,Thái Lan.

    Họ bắt bớ,sát hại những ai nói thật.Họ bao che những tên súc vật.Đó là bản năng của quỷ,của cộng sản,và tổ chức Hoàng Cơ Minh.

    Có tất cả là 5 nhà báo đã bị sát hại khi vạch trần tổ chức Hoàng Cơ Minh là tổ chức kháng chiến bịp bợm,lừa đảo mọi người qua sự dàn dựng của cộng sản.

    Tổ chức Hoàng Cơ Minh,tức Việt Tân là những năm tháng dài gian manh dối trá,thủ đoạn của một vỡ kịch dài do VC-Việt Tân dàn dựng qua những chiêu trò gây quỷ,moi tiền đồng bào hải ngoại.Mọi người chúng ta đều thắc mắc tại sao người của Việt Tân vừa vào trong nước chưa làm được trò trống gì thì đã bị thộp cổ.Gần đây là trường hợp của ông Châu Văn Khảm,một đảng viên của đảng Việt Tân vừa lọt vào trong nước đã bị thập cổ vào ngày 13 tháng 1,2019.

    Hình ảnh


    Đây là cái bẫy của cộng sản và Việt Tân được giăng ra như sau:

    Khi một người của Việt Tân được gửi vào trong nước,cộng sản có nhiệm vụ bắt giữ người này.Sau đó,loan báo trên các phương tiện truyền thông trong nước.Dĩ nhiên điều này có lợi cho Việt Tân vì điều này sẽ tạo cho quần chúng nghĩ rằng đảng Việt Tân là một đảng chống cộng thật sự.Riêng về phần đảng Việt Tân,họ sẽ được dịp cho một số các cơ quan truyền thông tay chân bộ hạ loan tin làm lớn chuyện về sự việc người của mình đã bị bắt.Sau đó là gì?Sẽ là những cuộc họp báo,gây quỹ.Chính vỡ kịch này đã được xào đi,xào lại trong nhiều năm qua giữa cộng sản và Việt Tân.

    Chúng ta cũng nhìn thấy nhiều cái vòi bạch tuột được mọc ra từ Việt Tân,đó là:

    VOICE-TRỊNH HỘI-NAM LỘC.

    "Họ buôn danh bán chính ngôn thuận.Rồi ăn trên máu xương đồng loại.Họ ra oai chứng nhân cho mình như loài quỷ Sa Tăng"

    Voice và cặp bài trùng Trịnh Hội-Nam lộc tiếp nối con đường gây quỷ nhưng không là giải phóng đất nước,quang phục quê hương mà là một chiêu bài mới giúp người tỵ nạn còn kẹt lại Thái Lan.

    Những cuộc gây quỹ của Voice-Trịnh Hội-Nam Lộc xuyên suốt trải dài khắp các tiểu bang trong toàn nước Mỹ trong nhiều năm qua cũng như đã lan rộng qua nhiều nước khác trên thế giới.

    Cuối cùng,những cuộc gây quỹ dưới danh nghĩa giúp người tỵ nạn của cặp bài trùng Trịnh Hội-Nam Lộc đã bị lột trần ra ánh sáng.

    Bài phóng sự điều tra của đài CBC Canada được tung ra vào ngày 10 tháng 10,2019 sau khi đã phát hiện có ít nhất là 5 trường hợp mà Voice đã đưa lậu vào Canada.

    Sự việc nổ bùng lên làm chấn động cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.Một lần nữa,Voice,một trong những cái vòi bạch tuột của Việt Tân-VC đã bị lột trần ra ánh sáng.Gần đây nhất là việc Trịnh Hội,cánh tay đắc lực trong việc gây quỹ cho đảng Việt Tân đã bị Tòa Án Tối Cao tiểu bang New York xử thua kiện và phải trả mọi chi phí Luật sư cho cha Joseph Nguyễn Văn Thiện.


    Hình ảnh


    Còn trong nước thì sao?

    Nguyễn Phương Hằng từ một người không tên tuổi,không ai biết đến bỗng dưng cặp vợ chồng này nổi lên trong cuộc chiến tố giác Võ Hoàng Yên.Sau đó,Nguyễn Phương Hằng đã rẽ sang một bước ngoặc khác.Từ một CEO,luôn cho mình vì cộng đồng,Nguyễn Phương Hằng đã tự biến thành một AK 47 của cộng sản với những lời sặc mùi hận thù,lên án nguyền rũa những người hải ngoại là phản động,phỉ báng nước Mỹ.Nguyễn Phương Hằng ngày ngày dùng những lời lẽ thô tục,dơ dái nhất trong những buổi livestream đánh phá nhà thờ,ông cha,và gần đây là tấn công vào cả chùa chiền,tức Tịnh Thất Bồng Lai.

    Chúng ta tự hỏi,sau Tịnh Thất Bồng Lai ngôi nhà thờ,ngôi chùa nào sẽ là nạn nhân kế tiếp của Nguyễn Phương Hằng.Rõ ràng,chính cộng sản đã bao che,xử dụng Nguyễn Phương Hằng trong công cuộc gây rối loạn xã hội nhằm chi phối,hướng dẫn quần chúng mất tập trung vào sự suy sụp của chế độ cộng sản đang diễn ra.

    Chỉ có chế độ cộng sản mới chứa chấp những con người như:Nguyễn Phương Hằng-Huỳnh Uy Dũng.Đây là những nọc độc của chế độ cộng sản mà tất cả đều nằm trong bài hát:

    BẢN NĂNG CỦA QUỶ.


  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TịnhThấtBồngLai,NgPh-Hằng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 05, 2021 3:08 pm

    TỊNH THẤT BỒNG LAI

    VỚI SÁT THỦ AK 47 NGUYỄN PHUONG HẰNG CỦA CỘNG SẢN.


    Máu đã đổ xuống nơi cửa Phật.Bạo lực đã được tiếp tay hổ trợ phá nát chốn tôn nghiêm,thanh tịnh của chốn tu hành.

    Những cuộc"tắm máu"đàn áp tôn giáo của cộng sản đã diễn ra trong nhiều năm qua trên khắp ba miền đất nước.Trong suốt hai năm qua,những cuộc"tắm máu"lại diễn ra ngay tại Tịnh Thất Bồng Lai.Máu của các nhà sư đã đổ xuống ngay tại đây.

    Hình ảnh


    Một lần nữa,những cảnh bạo lực,"tắm máu",phá nát chốn tôn nghiêm được lặp lại như bao nhiêu lần chúng ta đã nhìn thấy xuyên suốt những năm dài từ Nam tới Bắc với chủ trương triệt hạ những cơ sở tu hành từ Công Giáo đến Phật Giáo mà cộng sản cho là ngoài quỷ đạo của hệ thống Công Giáo,Phật Giáo quốc doanh của cộng sản.

    Từ Giáo Xứ Thái Hà đến nhiều ngôi nhà thờ khác bị côn đồ đến đập phá,chụp mủ là phản động.Với Nghệ An,một Trần Văn Tuấn cầm đầu hội cờ đỏ của cộng sản đã bắn vào tượng Đức Mẹ.Còn nhiều,nhiều nữa....


    Với Tịnh Thất Bồng Lai,người viết sẽ không đề cập,nhận xét,phê bình về đường hướng tu hành nơi đây cũng như với bất cứ một tôn giáo nào.Hy vọng mọi người chúng ta đều có chung cùng một quan điểm này.Hãy để cho việc đánh giá,phê bình về đường lối tu hành của một cơ sở tu hành nào đó dành cho các bậc tu hành chân chính có thẩm quyền nhận xét.

    Nhìn những cảnh tượng của khoảng 50 tên côn đồ xông vào đập phá,đánh đập nhà sư,và máu đã đổ xuống nơi đây.Nhìn những cảnh này,chắc chắc mọi người chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận những hành động dã man,đầy bạo lực đã diễn ra nơi chốn tôn nghiêm này.

    Hình ảnh


    Tịnh Thất Bồng Lai,một nơi chốn tu hành đã chịu không biết bao tai ương,sóng gió trong suốt hai năm qua.Cũng từ đó,cái tên Tịnh Thất Bồng Lai không còn xa lạ đối với người hải ngoại.Những người hiểu biết,có tầm nhìn sâu rộng đều nhận thức được rằng đây là một cuộc đánh phá tàn khốc,có bài bản với cùng một chiêu thức mà cộng sản đã đánh vào nhiều cơ sở tôn giáo khác trong thời gian qua.

    Tịnh Thất Bông Lai,tọa lạc tại ấp Lập Thành,xã Hòa Khánh Tây,huyện Đức Hòa,tỉnh Long An.Một nơi chốn tu hành không thuộc vào hệ thống Phật Giáo quốc doanh của cộng sản mà bị cho là tu ngoài luồn.

    Với một số lượng người trong và ngoài nước ủng hộ cùng với con số trên 2 triệu người tham gia đăng ký xem kênh,Tịnh Thất Bồng Lai đã lọt vào tầm ngắm của cộng sản và Phật Giáo quốc doanh của cộng sản.Từ đó,những cuộc đánh phá tàn độc nhằm triệt hạ cơ sở tu hành này mà chúng ta đã thấy trong suốt 2 năm qua.

    Phương thức đánh phá nhằm triệt hạ Tịnh Thất Bồng Lai là gì?

    Cộng sản dùng hai phương thức.

    -XỬ DỤNG CÔN ĐỒ.

    Y hệt như những cuộc đánh phá,triệt hạ các nhà thờ,chùa chiền,các tôn giáo mà chúng ta thấy.Cộng sản đã dùng tới côn đồ xông vào Tịnh Thất Bồng Lai với những màn gây xáo trộn,đập phá,chửi bới,dùng những lời tục tĩu,và xử dụng ngay cả bạo lực đánh các nhà sư nơi đây.Thời gian cao điểm có lúc cả mấy chục người kéo đến xông vào làm náo loạn và đánh trọng thương một trong số các nhà sư.

    Và đây là hình ảnh một trong những nhà sư bị đánh ngay trong Tịnh Thất Bồng Lai..

    Hình ảnh


    -XỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN TRÊN MẠNG,BÔI XẤU,VU kHỐNG TẠO CHO QUẦN CHÚNG MẤT NIỀM TIN VỀ CƠ SỞ TÔN GIÁO NÀY.

    Cùng với phương pháp xử dụng côn đồ,cộng sản dùng đến chiêu thức truyên truyền,bôi nhọ với nhiều câu chuyện được tung ra trên mạng.Tất cả đều y hệt một bài bản mà cộng sản xử dụng để đánh phá các cơ sở tôn giáo mà chúng ta đã chứng kiến.Chiêu trò phản động được cộng sản xử dụng để chụp mủ nhằm xóa sổ,triệt tiêu cơ sở tôn giáo đó.Nhưng đối với Tịnh Thất Bồng Lai,cộng sản đã không xử dụng chụp mủ bằng chiêu trò phản động mà cộng sản đánh vào mặt đạo đức,loạn luân với nhiều câu chuyện được thêu dệt tung ra trên mạng.

    Hai năm đầy sóng gió với biết bao chiêu trò đánh phá,Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đứng vững vượt qua mọi gian nguy.Số người trong và ngoài nước ủng hộ càng lên cao.Đây là một điều mà cộng sản rất sợ.

    Và giờ đây,Nguyễn Phương Hằng xuất hiện đánh trực tiếp vào Tịnh Thất Bồng Lai với những chiêu trò được dựng lên,thêu dệt về đạo đức của vị chủ trì nơi đây vì nơi đây có nhiều chú tiểu.

    Cái tên Nguyễn Phương Hằng giờ đây không còn xa lạ gì đối với người dân trong nước.Nhìn những hành động của Nguyễn Phương Hằng bắt đầu từ những ngày đầu tháng Ba trong cuộc chiến với Võ Hoàng Yên.Đến nay,đã gần 9 tháng,càng ngày chúng ta càng nhìn thấy từ một CEO,luôn miệng nói mình vì cộng đồng.Nguyễn Phương Hằng đã tự biến thành một AK 47 của cộng sản,một đồ tể máu lạnh với những lời lẽ thô tục,dơ dáy nhất,hung tợn,đầy bạo lực chưa từng thấy ở người phụ nữ VN.

    -Nguyễn Phương Hằng chửi rũa,quy chụp người hải ngoại là bọn phản động.

    -Phỉ báng nước Mỹ dơ dáy,nhiều người vô gia cư.

    -chửi rũa thậm tệ với nhiều từ ngữ dơ dáy,bẩn thiũ dành cho một youtuber ở hải ngoại được rất nhiều người trong nước lắng nghe,ủnhg hộ là Trương Quốc Huy.

    -Chưa hết,gần đây trong một buổi livestream.Chính Nguyễn Phương Hằng đã mở miệng đòi cắt dương vật của vị chủ trì Tịnh Thất Bồng Lai đem vào máy say sinh tố,sau đó đem ra cho vịt ăn.

    Với Huỳnh Uy Dũng,tức tên cộng sản chồng của Nguyễn Phương Hằng cũng đã từng tuyên bố.

    -Nếu youtuber Trương Quốc Huy về trong nước đến Đại Nam sẽ bị bắt ném vô chuồng cọp và hầm cá sấu.


    Ghê chưa!Khủng Khiếp chưa!Cả hai vợ chồng này đều là những tên đồ tể máu lạnh,đều có những lời nói,hành động đều rập khuôn như nhau.

    Chúng ta đã nhìn thấy hành động,lời nói của cả hai vợ chồng này trong suốt những tháng qua.Vậy thì,cộng sản có cố tình che đậy một cách tinh vi đến đâu,mọi người cũng đã nhìn thấy chính cộng sản đang mượn tay Nguyễn Phương Hằng để triệt tiêu Tịnh Thất Bồng Lai.

    Nói một cách rõ ràng,Nguyễn Phương Hằng giờ đây là một AK 47 đắc lực của ban tuyên truyền cộng sản nhằm triệt hạ cho được Tịnh Thất Bồng Lai.

    Như vậy,nếu triệt hạ,xóa sổ được Tịnh Thất Bồng Lai,Nguyễn Phương Hằng được gì?

    Nguyễn Phương Hằng sẽ đạt được hai mục đích.

    -Uy tín với cộng sản.Đảng sẽ bảo vệ cho cơ sở Đại Nam.

    -Nguyễn Phương Hằng sẽ nổi tiếng,và sẽ gom về một số view trong nước từ những con người ngu xuẩn không chịu dùng đầu óc,lý trí của mình để nhận xét vấn đề.

    Nhưng liệu AK 47 Nguyễn Phương Hằng có thành công trong việc làm tay sai cho cộng sản để triệt tiêu Tịnh Thất Bồng Lai hay không?

    Chắc chắn là không.Nguyễn Phương Hằng giờ đây là một con người hoàn toàn mất uy tín với đại đa số quần chúng,đặc biệt là đối với người hải ngoại.Những chuyện do Nguyễn Phương Hằng tố cáo hoàn toàn không chứng cớ xác thật,hiện hữu,có tính cách dẫn giải khoa học để thuyết phục người nghe.Trong khi đã có quá nhiều bằng chứng mà mọi người đã nhìn thấy con người của Nguyễn Phương Hằng là một người tráo trở,lương lẹo,khi khóc,khi cười.Ai,ai còn dám tin vào một con người xảo trá,gian manh,với một quá khứ đầy xấu xa,tội lỗi.Ngoài ra,chúng ta cũng nhìn thấy báo chí trong nước hoàn toàn xa lánh cái tên Nguyễn Phương Hằng.

    Chúng ta cần phải nên biết rằng,cộng sản rất sợ sự thật,sợ quần chúng,số đông.Bất cứ một cá nhân,một đoàn thể,một tổ chức,một cơ sở tôn giáo tu hành nào được quần chúng ủng hộ chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của cộng sản.Tịnh Thất Bồng Lai cũng đã không thoát khỏi quy luật này.

    Và đây,tội ác của cộng sản với những cuộc"tắm máu"dành cho các cơ sở tôn giáo trải dài từ Nam đến Bắc trong suốt nhiều năm qua với hai chiêu thức được tung ra,đó là:

    -XỬ DỤNG CÔN ĐỒ.

    -CHỤP MỦ,TUYÊN TRUYỀN,RĨ TAI,BÔI NHỌ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG,BÁO CHÍ.

    -SAU CÙNG LÀ BẮT BỚ,GIAM CẦM.


    Tất cả đều xảy ra rập khuôn tại một số nơi như sau:

    -Tại nhà thờ Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội,một nhóm côn đồ dùng búa tạ,gậy gộc,xông vào đập phá cửa nhà thờ vào chiều ngày 3 tháng 11,2011.Trong lúc đập phá,nhóm côn đồ này đã được công an bảo kê chặn ở các đầu ngã đường để nhóm côn đồ này được tự do đập phá.Ngoài sự việc bị đập phá,nhà thờ Thái Hà cũng bị cộng sản chụp mủ là nơi chứa chấp những kẻ phản quốc.

    Và đây là hình ảnh,cảnh tượng công an đàn áp người dân ở giáo xứ Thái Hà.

    Hình ảnh

    -Mục Sư Nguyễn Công Chính,Hội Trưởng Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Đấng Christ VN bị cộng sản bắt vào tháng Tư,2011 cũng với chiêu trò chụp mủ là phá hoại tình đoàn kết.

    -Hội Thánh Tin Lành Mennonite,Mỹ Phước,Bình Dương.Vào ngày Chủ Nhật 16 tháng 11,2014.Một nhóm côn đồ khoảng 20 tên đã kéo đến đây đập phá.Sau đó,nhóm côn đồ này đã tràn vào bên trong nhà thờ đập phá các cửa sổ và phòng riêng của Mục Sư Lê Hồng Quang.

    Và đây là cảnh tượng đập phá do nhóm côn đồ gây ra tại Hội Thánh Tin Lành Mennonite,Bình Dương.

    Hình ảnh


    -Tượng Đức Mẹ bị bắn tại Nghệ An.Đó là Trần Văn Tuấn,một AK 47 của cộng sản.Tuấn là Trưởng Ban Văn Hóa xã Diễn Mỹ,huyện Diễn Châu,tỉnh Nghệ An.Tuấn là thủ lãnh,người cầm đầu hội cờ đỏ cùng với gậy gộc và cả súng trong tay đã kéo đến đập phá tượng Đức Mẹ tại nhà ông Trinh.Sau đó,dùng súng bắn thủng tượng Đức Mẹ của gia đình anh Hoàng Văn Hoè vào đêm 15 tháng 9,2017.

    Chỉ một thời gian sau,Trần Văn Tuấn,người đã bắn vào tượng Đức Mẹ đã trở thành một tên bại liệt toàn thân,dỡ sống,dỡ chết cho đến ngày hôm nay.


    Hình ảnh


    -Đan Viện Thiền An ở Huế.Ngày 8 tháng 7,2020,một nhóm côn đồ đi cùng với cán bộ đã tự tiện xông vào đập phá nơi đây dưới sự bảo kê của các cán bộ cộng sản.Đan Viện Thiền An,một nơi chốn tu hành trang nghiêm cũng đã trở thành một bãi chiến trường do những tên côn đồ gây ra.

    Hình ảnh

    Những cuộc"tắm máu"tàn khốc của cộng sản cũng đã đánh vào Phật Giáo.Những Hòa Thượng,Sư Sãi,Tăng Ni,những ngôi chùa không nằm trong quỹ đạo Phật Giáo quốc doanh của cộng sản đều bị đàn áp,bắt bớ,trả thù một cách dã man.

    -Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ,bị cộng sản bắt vào đầu năm 1978,bị giam 9 năm sau đó được thả.Vào ngày 1 tháng 4,1984,Hoà Thượng bị bắt trở lại cùng với thầy Thích Trí Siêu.Sau đó,bị kết án tử hình với tội danh mà cộng sản chụp mủ cho là"lật đổ chính quyền".

    Tháng 9,1998,Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ được trả tự do sau gần 15 năm tù khổ sai trong nhà tù cộng sản.

    -Hòa Thượng Thích Quảng Độ,bị cộng sản bắt giam vào năm 1995 và bị tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội danh mà cộng sản cho là phá hoại chính sách đoàn kết,lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước.

    -Hoà Thượng Thích Thiện Minh bị bắt giam và bị tra tấn cho đến chết tại trại thẩm vấn X4,đường Nguyễn Trãi,Sài Gòn.

    -Hòa Thượng Thích Không Tánh và ngôi chùa Liên Trì bị san bằng thành bình địa.Đó là ngày 8 tháng 9,2016,một ngày đen tối,u ám,một ngày"tắm máu"của cộng sản trút xuống ngôi chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm.Cộng sản đã đem xe ủi đất đến ủi sập chùa Liên Trì.Ngôi chùa trong khoảnh khắc đã được san bằng thành những đống gạch vụng oan khiên.

    Hình ảnh


    -Phật Giáo Hòa Hảo.

    -Cao Đài.

    Tất cả đều chịu chung một số phận như nhau với những chiêu trò của cộng sản như:Xử dụng côn đồ để đánh phá,bôi nhọ,chụp mủ,tạo hình ảnh xấu với những nguồn tin bịa đặt để quần chúng xa lánh,phẩn nộ.Đó là những chiêu trò của cộng sản được xử dụng nhằm triệt hạ một cơ sở tôn giáo nào đó đang được rất nhiều người ủng hộ.Đã có biết bao vị Linh Mục,Tăng Ni,Nhà Sư đã là nạn nhân của cộng sản bị đàn áp,giam cầm,bắt bớ với những chiêu trò chụp mủ.

    VÀ BÂY GIỜ LÀ:TỊNH THẤT BỒNG LAI-THIỀN AM BÊN BỜ VŨ TRỤ.

    Cộng sản đã xử dụng Nguyễn Phương Hằng,một sát thủ AK 47 cuồng loạn với những lời lẽ dơ dáy nhất,bẩn thĩu,vô văn hóa nhất,tàn bạo,độc ác nhất.Những câu chuyện được thêu dệt tung ra.Một nhân vật nào đó được đem ra phỏng vấn cùng với những chuyện xấu xa,tồi bại được đem ra tố cáo để tạo ra một hình ảnh xấu,tạo cho quần chúng căm ghét về một nơi chốn tu hành đang được rất nhiều người ủng hộ.Đó là những chiêu trò mà cộng sản luôn xử dụng khi muốn triệt hạ một cơ sở tôn giáo nào đó.

    Hãy xử dụng bộ óc và lý trí của mình để phán xét sự việc.Khi một lời tố cáo nào đó được tung ra,chúng ta cần phải xem xét người tố cáo này là ai?có đáng để chúng ta tin hay không?Thành tích của họ trong quá khứ và hiện tại như thế nào.Những lời tố cáo đó có bằng chứng xác thực hiện hữu,khoa học để thuyết phục mọi người hay không?

    Với Nguyễn Phương Hằng,một con người với một dĩ vãng đầy tội lỗi,xấu xa,dơ bẩn.Một hiện tại cho chúng ta thấy một con người không uy tín,đạo đức với những lời lẽ độc ác như:

    -Cắt dương vật của vị chủ trì Tịnh Thất Bồng Lai đem bỏ vào máy xay sinh tố.Sau đó,đem ra cho vịt ăn.

    Một con người vô văn hóa,vô đạo đức như Nguyễn Phương Hằng thì làm sao chúng ta có thể tin được.

    Khi một người nào đó được một cơ quan truyền thông mời phỏng vấn.Chúng ta không nên trách người được mời phỏng vấn tại sao ngồi với cái đài mà một số người cho là đài bưng bô,đi hai hàng.Điều quan trọng là người được mời phỏng vấn họ nói cái gì,họ trả lời phỏng vấn như thế nào.Đó là những điều then chốt mà chúng ta quan tâm.

    Một số người nào đó đến giờ mà còn tin Nguyễn Phương Hằng vì cộng đồng,vì xã hội quả thật là loại người ngu hết chỗ nói.

    -Trần Văn Tuấn,một AK 47 của cộng sản,kẻ đã bắn vào tượng Đức mẹ ở Nghệ An đã và đang đền tội ác của mình trên giường bệnh.

    -Nguyễn Phương Hằng,một sát thủ AK 47 của đảng cộng sản đang làm công việc phá Chùa,phá Miễu chắc chắn sẽ bị đền tội trong một ngày không xa.




  • bietkichcambut
    Bài viết: 176
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: TôLâm,vàmiếngthịtbò ônhục.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 12, 2021 3:33 pm

    TÔ LÂM,TỘI ĐỒ CỘNG SẢN

    VÀ MIẾNG THỊT BÒ Ô NHỤC.


    Bữa ăn "đầu lâu"thịt bò dát vàng của ông Tô Lâm,Bộ Trưởng công an cộng sản và đồng bọn như một tội ác trong lịch sử tội ác của cộng sản.

    Cả thế giới lên án những tên chóp bu của cộng sản khi phải chi trả một số tiền khủng cho một bữa ăn tại một nhà hàng sang trọng thuộc bậc nhất ở Luân Đôn trong chuyến đi công tác từ Anh quốc và Pháp.

    Trong khi cả nước đang điêu đứng vì trận đại dịch.Biết bao người phải bỏ mạng,sống trong cảnh tù túng,mất tực do,không tiền,không việc làm thì những chóp bu của cộng sản lại ăn xài một cách hoang phí cho những bữa ăn bằng chính đồng tiền của người dân đóng thuế.Một lần nữa,mặt trái của các lãnh tụ,chóp bu của cộng sản lại được phơi bày ra ánh sáng qua bữa ăn"đầu lâu"thịt bò dát vàng.

    Sự việc trên đã nổ bùng lên và được loan truyền một cách siêu tốc độ trong suốt hơn một tuần qua về một video clip chỉ dài khoảng 41 giây của một bữa ăn thịt bò dát vằng với hình ảnh ông Tô Lâm,Bộ Trưởng cộng sản công an cùng đồng bọn tại một nhà hàng sang trọng ở Anh quốc.Bữa ăn mà những tên chóp bu cộng sản này đã phải trả đến 37,023.10 bảng Anh,tương đương khoảng 50,000 đô la Mỹ.

    Hình ảnh

    Tất cả mọi người Việt trong và ngoài nước trên toàn thế giới khi nhìn thấy những hình ảnh phải nói là kinh khiếp,ăn trên xương máu đồng bào trong khi biết bao nhiêu người vẫn đang sống lầm than tại quê nhà trong đại dịch Covid.

    Được biết,trong chuyến công du Từ Anh đến Pháp,trong những ngày ở Anh,nhóm của ông Tô Lâm đã vào một nhà hàng sang trọng vào bậc nhất ở Luân Đôn tên Nusret để dùng bữa.Đây là nhà hàng phục vụ cho giới thượng lưu,siêu sao,những người trong giới showbiz celebrity.Tại đây,món bò dát vàng,gold encrusted steak,một món ăn mắc nhất được phục vụ cho nhóm người của ông Tô Lâm.

    Và sau đó,cảnh tượng ăn bò dát vàng của những tên chóp bu cộng sản đã được những người trong nhà hàng quay lại.Sau đó,đoạn video này đã được tung lên trang mạng Tik Tok vào ngày 3 tháng 11,2021 để rồi bắt đầu ngày 4 tháng 11 và sau đó video này đã trở thành một trái bom bùng nổ trên khắp các trang mạng truyền thông trên toàn thế giới.

    Đây,hình ảnh những tên tội đồ cộng sản trong bữa tiệc"đầu lâu"bò dát vàng tại một nhà hàng sang trọng ở Luân Đôn.

    Người ngồi bên phải Tô Lâm,tay cầm điện thoại,đó là:Tô Ân Xô.

    Hình ảnh


    Bữa tiệc"đầu lâu"bò dát vàng của những tên tội đồ cộng sản được diễn biến như sau:

    Đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ,GoKce,tức "Thánh rắc muối"mặc chiếc áo thung màu trắng bước ra,trên tay là những dĩa thịt bò đặt trên bàn ăn.Những dĩa thịt bò này được phủ lên một lớp vàng mỏng.Bằng những động tác chuyên nghiệp,con dao dài sắc bén trên tay Gokce di chuyển một cách mau lẹ cắt miếng thịt bò ra thành nhiều miếng mỏng.Sau đó,cánh tay phải của Gokce đưa lên cao và một màn trắng xóa của muối được rãi xuống những dĩa thịt bò.Cả một nhóm chóp bu cộng sản nhìn vào những dĩa thịt bò thơm phức với đôi mắt thèm thuồng,đói khát như một bầy hổ đói bị nhốt trong chuồng lâu ngày giờ thấy được miếng thịt ngon trước mắt.

    Giờ phút đã điểm,giờ phút huy hoàng được ăn thịt bò dát vàng đã đến.Những tên tội đồ cộng sản mắt nhìn chăm chăm vào những dĩa thịt bò thơm ngất ngây,điên dại như một bầy chó đói đang chờ đợi chủ cho ăn.Biết bao nhiêu năm chui rúc trong bưng biền,rừng rú,đem quân vào xâm chiếm miền Nam.Giờ đây,mộng ước đã thành,được ngồi trong một nhà hàng sang trọng vào bậc nhất,được người đầu bếp nổi tiếng cả thế giới phục vụ thì còn gì bằng.

    Giờ phút lịch sử,thiêng liêng đã đến với những con sói già man rợ.Con dao nhọn từ bàn tay phải của người đầu bếp cắm vào miếng thịt bò.Miếng thịt được đưa lên cao.Bàn ăn bỗng trở nên im lặng.Bầy chó đói vẫn chăm chăm nhìn vào những miếng thịt bò đã được cắt ra.Tô Ân Xô ngồi bên tay phải Tô Lâm vẽ mặt đầy hớn hở đưa máy điện thoại lên quay.Tất cả những hình ảnh đều được đưa vào camera.Miếng thịt bò được đưa gần đến cái miệng của Tô Lâm.

    Miệng của Tô Lâm bắt đầu hả ra như một con chó đói man rợ chờ nhận miếng thịt bò.


    Hình ảnh


    Lúc này,những thực khách trong nhà hàng đều hướng mắt nhìn về cái miệng của Tô Lâm.Chính cái miệng này đây đã hút máu đồng loại,dân tộc mình suốt 46 năm dài đọa đày trong gông cùm,xiềng xích.

    Miếng thịt bò đã được đưa đến sát cái miệng của Tô Lâm.Con chó đói đang chờ đợi những giây phút này đây.Miệng Tô Lâm bắt đầu hả ra.Giờ phút huy hoàng của Tô Lâm đã đến.Miệng của Tô Lâm được hả lớn ra,lớn ra.Miếng thịt bò được đưa vào miệng của con chó đói man rợ.Con chó đói cắn ngay lấy miếng thịt bò.Hương vị của miếng thịt bò,xương máu của đồng bào nơi quê nhà thấm vào trong cơ thể,huyết quản,chạy vào bao tử rồi lên đến tận óc.Quá đã,quá đã,Tô Lâm đưa ngón tay cái lên như một kẻ chiến thắng vì đã được ăn thịt bò dát vàng.Bầy chó đói huyênh hoang,tự đắc vui say bên những chay rượu đắc tiền.


    Hình ảnh

    Đó là những giờ phút huy hoàng của những tên chóp bu cộng sản,ăn uống như những con chó đói man rợ đói khát.Vui sướng trên sự đau khô của cả một dân tộc mà trong số đó rất nhiều người đã phải chạy ăn từng bữa,lê lết trên đường phố để kiếm sống qua ngày.Giờ phút huy hoàng trong bữa ăn"đầu lâu" của những tên tội đồ này đã biến thành giờ phút mà cả bọn bị đưa lên đoạn đầu đài xử trảm của pháp trường truyền thông mạng.

    Chỉ khoảng 41 giây ghi lại những hình ảnh ăn uống của bầy chó đói man rợ và sau đó đã được loan truyền đi một cách nhanh chóng siêu tốc độ.Cả thế giới lên án.Báo chí,truyền thông quốc tế lên án về bữa ăn của những tên chóp bu cộng sản được cho là ăn trên xương máu đồng bào.

    Hình ảnh

    Hãy trả lời đi Tô Lâm.Hãy trả lời cho người Việt trong và ngoài nước biết tiền từ đâu ra để chi cho những bữa ăn với cái giá là 50,000 đô la cho những dĩa thịt bò dát vàng.

    Hình ảnh bữa ăn"đầu lâu"thịt bò dát vàng bên những chai rượu mắc tiền.Hình ảnh hàng trăm ngàn người dân tháo chạy khỏi Sài Gòn để tìm lấy tự do và sự sống như những vết dao đâm vào trái tim của người Việt Nam.Những hình ảnh tang thương vẫn còn đây.Ngày tiếp nối ngày.Số người nhiễm Covid và số người chết vẫn tiếp tục gia tăng.Vậy mà,những tên chóp bu cộng sản lại đành lòng ăn uống,vui say trên sự đau khổ của người dân.

    Hình ảnh


    Theo những nguồn tin chính thức từ chính quyền cộng sản đưa ra tính đến năm 2020 lương tháng của Tô Lâm là 16,64 triệu đồng VN,tức khoảng 600 đô la Mỹ một tháng.Vật thì tiền đâu mà những tên chóp bu cộng sản trong đó có cả Nguyễn Xuân Phúc cho con ra nước ngoài,thậm chí còn mua nhà cửa ở ngoại quốc.

    Sự việc Tô Lâm và đồng bọn ăn thịt bò dát vàng đã phải trả 50,000 đô la Mỹ cho một bữa ăn đã được phơi bày ra ánh sáng.Cho dù cộng sản có bịt miệng được 800 tờ báo trong nước nhưng cả thế giới đều biết.Đây là một nổi ô nhục,một trong những tội ác được ghi vào lịch sử tội ác của cộng sản.Đã đến lúc người dân trong nước phải quyết định lấy vận mạng đất nước của mình.Ngày nào còn cộng sản là còn độc tài,bất công,tham ô,thúi nát.

    Tô Lâm và đồng bọn chính thức đã bị treo cổ tại pháp trường truyền thông mạng.
Đăng trả lời 189 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 170 khách