Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nam Phương hoàng hậu-Nhan sắc thời thanh xuân

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 9 08, 2023 5:00 pm
by music123
Nhan sắc thời thanh xuân của Nam Phương hoàng hậu

9/8/23

Hình ảnh

Hình ảnh Nam Phương hoàng hậu thuở đôi mươi, lúc gặp và chinh phục vua Bảo Đại, được đăng trên báo nước ngoài đầu thế kỷ trước.

Hình ảnh

Bức ảnh Nam Phương hoàng hậu diện bộ váy trắng thuở đôi mươi, từng được đăng trên tuần báo Pháp - L'Illustration năm 1934. Khoảnh khắc được giới thiệu trong sách "Nam Phương Hoàng hậu: Vị Quốc mẫu tân thời qua tư liệu báo chí (1934 - 1945)" của tác giả Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính.

Hình ảnh

Nam Phương hoàng hậu trên tạp chí Le Monde Illustré - xuất bản năm 1934. Theo báo chí đương thời, thời trẻ, Nguyễn Hữu Thị Lan - tên thật của hoàng hậu - có nét đẹp thanh thoát, vóc dáng dong dỏng cao. Bà sinh năm 1914 tại Sài Gòn, con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính, thuộc một gia đình điền chủ giàu có.

Hình ảnh

Hoàng hậu Nam Phương tại Đà Lạt vào tháng 8/1933, đăng trên tờ Le Monde colonial illustré năm 1934. Đà Lạt cũng là nơi bà và vua Bảo Đại gặp nhau lần đầu, lúc bà mới 18 tuổi. Ông chọn bà là người sát cánh trên cương vị "Đại Nam thiên tử" vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình trâm anh, có học thức.

Hình ảnh

Nam Phương hoàng hậu diện áo dài Nhật Bình. Ảnh: AAVH

Giai đoạn bà Nguyễn Hữu Thị Lan được chọn làm Hoàng hậu, các tờ Tràng An báo, Hà Thành ngọ báo, Điễn tín, Phụ nữ tân văn liên tục đưa tin. Hình ảnh một phụ nữ hội đủ các yếu tố nhan sắc, học thức, khéo ăn nói, giỏi giao thiệp, được đăng tải trong và ngoài nước.

Hình ảnh

Nam Phương hoàng hậu chuẩn bị tham gia "Tấn nội đình" (lễ nhập cung) năm 1934. Ảnh: L'Illustration

Hình ảnh

Hoàng hậu mặc triều phục năm 1939. Ảnh: Le Monde colonial illustré

Hình ảnh

Nam Phương Hoàng hậu mặc áo thụng. Ảnh: Pestre

Theo sách, bà gần gũi người dân qua các công tác quyên góp, chăm lo nhà phước, cổ vũ giáo dục. Được học hỏi, đi thăm nhiều quốc gia, bà còn đại diện cho tinh thần phụ nữ đầu thế kỷ 20. Bà thoát ly khỏi các rào cản xã hội của thời đại cũ, tham gia hoạt động đối ngoại, phụng sự quốc gia.

Hình ảnh

Nam Phương hoàng hậu mặc áo dài. Ảnh: Bảo tàng Hamburg

Bằng học thức và tài năng, Nam Phương hoàng hậu hỗ trợ hoàng đế trong công việc và đời sống. Nếu Bảo Đại lo chính trị, hoàng hậu giữ vai trò là một quốc mẫu với công tác từ thiện xã hội.

Hình ảnh

Hoàng hậu và các con vào tháng 5/1939 trên tờ Le Monde colonial illustré.

Hình ảnh

Hoàng đế Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và các con tháng 5/1939. Bà là bạn đời, cũng là bạn đồng hành với hoàng đế - điều hiếm có trong lịch sử 143 năm triều Nguyễn.

Hình ảnh

Nam Phương hoàng hậu và các con - ảnh đăng trên tờ Indochine hebdomadaire illustré năm 1942. Theo tư liệu đương thời, dù không phải nàng dâu mà hoàng tộc muốn lựa chọn ban đầu, khi vào sống trong kinh thành Huế, bà đã khéo léo giữ phận dâu con. Ngoài dạy dỗ con cái, bà cùng Bộ Lễ lo về lễ tiết, cúng kỵ, thăm hỏi mẹ chồng và các bà nội chồng.

Hình ảnh

Nam Phương hoàng hậu, vua Bảo Đại và Hoàng tử Bảo Long (giữa).


Nguyễn Phúc Bảo Long (1936-2007) là hoàng thái tử cuối cùng của Việt Nam. Ông có một em trai là Hoàng tử Bảo Thắng, ba em gái là công chúa Phương Mai, Phương Liên và Phương Dung.

Dù tại vị chỉ hơn 10 năm, sự nghiệp Nam Phương hoàng hậu bao trùm trên nhiều mặt. Theo sách, bà đã để lại cho hậu thế ấn tượng về một quốc mẫu đáng trân trọng. Bà trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào phụ nữ dấn thân vào xã hội, học tập, làm việc và phát triển bản thân.


Trên báo chí đầu thế kỷ 20, Nam Phương hoàng hậu - người sát cánh cựu hoàng Bảo Đại - được miêu tả tài sắc vẹn toàn, giỏi giao thiệp.

Hình ảnh

Bìa sách "Nam Phương Hoàng Hậu" của tác giả Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính. Ảnh: NXB Tổng hợp TP HCM

Sách dành một phần tái hiện mối duyên của Nguyễn Hữu Thị Lan cùng hoàng đế Bảo Đại. Ông chọn Hoàng hậu Nam Phương là người sát cánh trên cương vị "Đại Nam thiên tử" vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình trâm anh, có học thức.

Sách còn khắc họa chân dung bà ở vị trí Chánh vị trung cung, quá trình bà trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Tác phẩm giúp bạn đọc biết rõ hơn về hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn. Suốt khoảng thời gian tại vị, hoàng hậu ảnh hưởng lớn đến công cuộc trị vì, góp phần giúp đỡ người dân lúc bấy giờ.

Bằng học thức và tài năng, Nam Phương hoàng hậu hỗ trợ hoàng đế trong công việc và đời sống. Nếu Bảo Đại lo chính trị, hoàng hậu giữ vai trò là một quốc mẫu với công tác từ thiện xã hội. Bà là bạn đời, cũng là bạn đồng hành với hoàng đế - điều hiếm có trong lịch sử 143 năm triều Nguyễn.

Hình ảnh

Nam Phương hoàng hậu mặc triều phục. Ảnh: NXB Tổng hợp TP HCM

Bà gần gũi người dân qua các công tác quyên góp, chăm lo nhà phước, cổ vũ giáo dục. Được học hỏi, đi thăm nhiều quốc gia, bà còn đại diện cho tinh thần phụ nữ đầu thế kỷ 20. Bà thoát ly khỏi các rào cản xã hội của thời đại cũ, tham gia hoạt động đối ngoại, phụng sự quốc gia.

Bà trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào phụ nữ dấn thân vào xã hội, học tập, làm việc và phát triển bản thân. Dù tại vị chỉ hơn 10 năm, sự nghiệp của bà bao trùm trên nhiều mặt. Theo sách, Nam Phương đã để lại cho hậu thế ấn tượng về một quốc mẫu đáng trân trọng.

Tác giả Lương Hoài Trọng Tính cho biết mất hai năm thực hiện cuốn sách, bắt đầu từ việc đọc báo, tư liệu cũ, sau đó biên tập, hệ thống lại theo thời gian hoặc sự kiện. Anh sưu tầm những tờ báo cũ bằng chữ Hán, chữ quốc ngữ, bên cạnh khảo sát các tài liệu thuộc về sử sách của nhà Nguyễn, tài liệu công khai đương thời như báo chí, tạp san. Sau khi hoàn thành bản thảo, tác giả gửi đến nhóm nghiên cứu lịch sử tại Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, cùng nhau đọc tham khảo để nhận xét cũng như phản biện.

Lương Hoài Trọng Tính 26 tuổi, từng ra mắt các sách như Nam Kỳ quan chế khảo lược - NXB Thuận Hóa (2021), Nam Kỳ kiến trúc khảo lược - NXB Thuận Hóa (2022), Huê diện - Lược khảo về y trang phục sức - NXB Thuận Hóa (2023).


Mai Nhật