9/19/23
Phía Đức An đưa các chứng cứ cho rằng đã gửi khoảng 13 triệu USD trong tài khoản tại Mỹ về cho Ngọc Thúy mua tài sản khi còn là vợ chồng.
Hôm 19/9, phiên xử phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn - doanh nhân Nguyễn Đức An, 61 tuổi và bị đơn là cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, 43 tuổi, tiếp tục với phần hỏi.
Hội đồng xét xử cho các đương sự đối chất với nhau để làm rõ nguồn gốc hình thành khối tài sản đang tranh chấp gồm: 9 căn hộ tại quận Một; 13 biệt thự tại khu Sea Links Golf & County Club ở Phan Thiết, Bình Thuận; tiền trong ba tài khoản ngân hàng; cổ phần trong hai công ty ở Vũng Tàu; hai lô đất ở Vũng Tàu; một vila tại quận Bình Thạnh; một lô đất ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức... và đưa ra các chứng cứ chứng minh.
Phía nguyên đơn trình bày: nguồn gốc hình thành khối tài sản trên là do ông An tạo lập từ năm 1990 đến năm 2007, giá trị ước tính khoảng hơn 13 triệu USD. Số tiền này được Đức An gửi trong tài khoản ngân hàng tại Mỹ, sau đó chuyển về cho Ngọc Thúy rút ra để đầu tư, mua nhiều tài sản tại Việt Nam. Đây là tài sản của ông An trước thời kỳ hôn nhân với Ngọc Thúy; siêu mẫu không có nguồn thu riêng để tạo lập các tài sản này và người thân của bị đơn cũng có nhiều lời khai thừa nhận vấn đề này.
Phía bị đơn phủ nhận, cho rằng tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân có đóng góp của bà Thúy vì lúc đó bà là siêu mẫu đắt show, thu nhập cao.

Luật sư Cao Ngọc Sơn đại diện doanh nhân Đức An tại tòa.
Về nguồn tiền để mua 9 căn hộ tại quận Một, TP HCM (gồm 5 căn Avalon và 4 căn hộ Sailing Tower), phía Đức An cho biết đã hai lần gửi về cho Ngọc Thúy, tổng cộng ba triệu USD. Số tiền này rút ra từ tài khoản hơn 13 triệu USD trong ngân hàng Mỹ, chuyển về qua công ty dịch vụ rồi rút tiền mặt đưa cho Thúy thanh toán với chủ đầu tư. Luật sư đại diện của ông An cho rằng đây là tài sản riêng của thân chủ, nhờ Thúy đứng tên.
Đại diện Ngọc Thúy thừa nhận dùng ba triệu USD ông An gửi về để mua nhưng đây là tài sản chung của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Đối với 13 biệt thự tại dự án Sea Links Golf & County Club ở Phan Thiết, Bình Thuận, người đại diện khẳng định ông An trực tiếp trả tiền đặt cọc, các lần sau đó Thúy dùng tiền ông gửi về để thanh toán cho chủ đầu tư.
Theo nguyên đơn, từ năm 2012 – 2014, bà Trương Thị Bê có nguyện vọng giao lại 5/13 căn biệt thự (mà bà đứng tên giúp Ngọc Thúy) cho ông An, để ông chuyển cho hai con nhưng sau đó lại bán cho người khác. Thẩm phán hỏi: "Các tài sản này đã bán hết rồi, giờ nguyên đơn đòi thì lấy đâu ra trả", phía ông An trả lời: "Ai là người bán, nhận tiền thì trả lại".
Trước đó, trong phiên làm việc chiều 18/9, phía Ngọc Thúy khẳng định có chứng cứ cho thấy ông Đức An là người thụ hưởng số tiền chuyển nhượng 5 căn biệt thự này.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy tại phiên tòa 19/9. Ảnh: Thiên An
Với 8 căn biệt thự còn lại, năm 2007, ông An giao dịch đặt cọc 16.000 USD cho chủ đầu tư, có hóa đơn, phiếu chi. Những lần sau, bà Bê và Ngọc Thúy thanh toán bằng nguồn tiền ông An gửi về. Sau đó, Ngọc Thúy bán 4 căn vào năm 2007 và số còn lại vào năm 2010.
Phía Ngọc Thúy thừa nhận, số tiền bán 8 căn này đã dùng để để mua các tài sản khác. Song, phía Ngọc Thúy không nhớ đã mua những tài sản nào.
Đại diện của ông An cho rằng, năm 2008, ông còn gửi về cho Ngọc Thúy 2 triệu USD để mua mảnh đất hơn 600 m2 trị giá 35 tỷ đồng tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức của người đàn ông tên Bình. Do hợp đồng không thực hiện được, ông Bình trả lại tiền. Sau đó, Ngọc Thúy chuyển số tiền này vào tài khoản của bà Bê.
Nguyên đơn đã cung cấp chứng cứ, nên đề nghị tòa xem xét và xác minh số tiền này trong tài khoản của bà Bê. Tuy nhiên, bị đơn khẳng định mua mảnh đất trên bằng 1,3 tỷ đồng tiền riêng, cho rằng không có chứng cứ chứng minh tiền trong tài khoản bà Bê là tiền của ông An.
Phiên tòa xử phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Đức An và vợ cũ - siêu mẫu Ngọc Thúy sẽ tiếp tục vào ngày 20/9.
Nguyên Thảo