Đăng trả lời 95 bài viết
TròHềLuậnTội:Trump được vô tội
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trò hề DC!Hùa nhau thông qualuận tội để lật đổ TTTrump

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 10:58 am

    Tỷ lệ phe Cộng hòa ủng hộ xem xét bãi nhiệm Trump tăng

    1/19/21

    Khảo sát mới nhất cho thấy khoảng 20% người thuộc phe Cộng hòa ủng hộ Thượng viện xem xét bãi nhiệm Trump, tăng nhẹ so với trước đó.

    Kết quả khảo sát từ ngày 15-17/1 mà POLITICO/Morning Consult công bố hôm nay cho thấy khoảng 20% người thuộc đảng Cộng hòa nói họ ủng hộ "mạnh mẽ" hoặc "phần nào" xem xét bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ này cao hơn cuộc khảo sát được thực hiện trước đó, từ 8-11/1, trong đó 14% thành viên Cộng hòa có câu trả lời tương tự.

    Cuộc khảo sát cũng chỉ ra 86% người thuộc phe Dân chủ nói rằng họ tán thành "mạnh mẽ" hoặc "phần nào" điều khoản xem xét bãi nhiệm Trump được trình lên Thượng viện, giảm nhẹ so với cuộc thăm dò trước đó. Khoảng 50% người tham gia khảo sát trung lập có cùng câu trả lời này, tăng nhẹ so với 47% trong cuộc khảo sát từ này 8-11/1.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Valley, ở Harlingen, bang Texas hôm 12/1. Ảnh: AP.

    Hạ viện Mỹ tuần trước thông qua điều khoản xem xét bãi nhiệm Trump lần thứ hai, với cáo buộc ông "kích động bạo loạn" sau khi kêu gọi người ủng hộ đổ tới Đồi Capitol nhằm cản trở xác nhận kết quả bầu cử hôm 6/1.


    Tổng thống Mỹ cho rằng phát biểu của ông "hoàn toàn phù hợp". Tuy nhiên, chỉ 27% người tham gia khảo sát đồng tình với tuyên bố này và cho rằng Thượng viện không nên xem xét bãi nhiệm ông.

    Trong số 1.993 người tham gia khảo sát nói chung, khoảng 55% ủng hộ Thượng viện luận tội Trump, trong khi 37% kiên quyết phản đối.

    Phiên xem xét bãi nhiệm Trump ở Thượng viện sẽ chỉ bắt đầu sau khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1. 10 thành viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện tuần trước đã bỏ phiếu thông qua đề nghị của phe Dân chủ. Hiện tại, mọi con mắt đổ dồn về lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, người để ngỏ khả năng ủng hộ luận tội Tổng thống.

    Khoảng 27% người tham gia khảo sát tán thành việc McConnell xem xét bãi nhiệm Trump, trong khi 52% phản đối. Tỷ lệ ủng hộ Trump cũng tăng nhẹ từ bức 34% vào tuần trước lên 39% trong cuộc khảo sát công bố hôm nay.

    Thanh Tâm (Theo Politico)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trò hề DC!Hùa nhau thông qualuận tội để lật đổ TTTrump

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 8:02 pm

    Ông McConnell: Tổng thống Trump 'kích động' vụ bạo loạn ở quốc hội

    1/19/21




    Lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell nói thẳng rằng Tổng thống Trump "kích động" người biểu tình dẫn đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1.


    “Đám đông bị bơm cho những lời dối trá. Họ bị tổng thống và những người có ảnh hưởng khác kích động. Họ cố gắng tạo ra sợ hãi và bạo lực để ngăn chặn tiến trình của chính phủ liên bang”, Thượng nghị sĩ McConnell nói hôm 19/1, một ngày trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

    Ông McConnell cũng cam kết lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ diễn ra "an toàn và thành công" tại Điện Capitol.

    Đây là lần chỉ trích ông Trump hiếm hoi, và nặng nề nhất, của lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện về vụ việc ngày 6/1. Ông McConnell cũng là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến kết quả phiên xét xử ông Trump tại viện này.

    Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đang cân nhắc cáo buộc luận tội ông Trump "kích động cuộc nổi dậy" do Hạ viện Mỹ đệ trình.

    Hình ảnh

    Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump về vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: Reuters.


    Trước đó, vào ngày 13/1, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết luận tội ông Trump kích động nổi loạn dẫn đến cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1.

    Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ việc và hàng trăm người đang bị điều tra với các tội danh liên bang.

    Ngay sau vụ bạo loạn, nhiều bộ trưởng và hàng loạt nhân sự cấp cao trong chính phủ cùng Nhà Trắng đã từ chức. Nhiều lãnh đạo quân đội, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, cũng lên án vụ bạo loạn.

    Hương Ly
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tiếp tục bàn việc xét xử cựu TT Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 21, 2021 8:19 am

    Thượng viện Mỹ tiếp tục bàn việc xét xử cựu Tổng thống Trump

    1/21/21

    Lãnh đạo hai phe Dân chủ và Cộng hòa ở Thượng viện đã gặp gỡ và bàn luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc xem xét luận tội cựu Tổng thống Donald Trump

    Theo Washington Post, đây là một trong nhiều chủ đề của cuộc gặp giữa Lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện - Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer (bang New York) và Lãnh đạo phe thiểu số - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell (bang Kentucky).

    Hai thượng nghị sĩ kỳ cựu sẽ đại diện cho 2 đảng thảo luận về vấn đề chia sẻ quyền lực ở quốc hội, trong bối cảnh mỗi bên đang giữ 50 ghế sau cuộc bầu cử vừa qua.

    Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chắc chắn sẽ nhận được câu hỏi về việc khi nào bà chính thức đưa các điều khoản luận tội lên cho Thượng viện xem xét. Đây sẽ là lần thứ 2 bà Pelosi làm việc này trong vòng 4 năm qua.

    Tổng thống Joe Biden bày tỏ mong muốn Thượng viện ưu tiên vào việc phê duyệt các đề cử của ông cho những vị trí trong chính quyền mới, cũng như dành sự quan tâm cho các nỗ lực chống lại virus corona.

    Hình ảnh

    Ông Schumer và ông McConnell đều đã có hàng thập kỷ làm việc ở Washington. Họ là lãnh đạo của phe Dân chủ và Cộng hòa ở Thượng viện. Ảnh: Getty.

    Ông Biden đang tránh công khai chỉ trích hay lên án cựu Tổng thống Donald Trump, và cho biết sẽ để các nghị sĩ quyết định vấn đề này.

    Hạ viện chính thức bỏ phiếu luận tội ông Trump lần thứ 2 hôm 14/1, sau khi phần đông các nghị sĩ cho rằng ông phải chịu trách nhiệm vì "kích động nổi dậy" sau khi đám đông tấn công điện Capitol trong ngày các nghị sĩ bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden.

    Sơn Trần
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trò hề DC:luận tội lùi tới Feb;LS đại diện Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 21, 2021 8:06 pm

    Phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump có thể lùi tới giữa tháng 2

    1/22/21

    Nếu đề xuất của Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell được thông qua, phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump tại Thượng viện có thể được trì hoãn thêm 2 tuần, dự kiến tới khoảng giữa tháng 2.

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Trump vẫn đối mặt phiên tòa luận tội tại Thượng viện sau khi mãn nhiệm.


    Theo CNN, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã đề xuất Thượng viện cho nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump thêm 2 tuần tính từ thời điểm Thượng viện nhận điều khoản luận tội để chuẩn bị cho phiên xét xử sắp tới. Đề xuất này nếu được chấp thuận, phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện có thể được trì hoãn tới giữa tháng 2.

    Đề xuất nói trên của Thượng nghị sĩ McConnell đã được gửi lên Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, Chuck Schumer. Và diễn biến này khiến thời điểm tiến hành phiên toà luận tội càng trở nên khó xác định mặc dù đảng Dân chủ được cho là vẫn quyết theo đuổi kế hoạch.

    Theo đúng luật, phe Dân chủ tại Hạ viện vẫn có thể sớm gửi điều khoản luận tội tới Thượng viện, cho phép bắt đầu phiên tòa ngay ngày hôm sau.

    Khi được hỏi về phản hồi từ lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer với đề xuất lùi phiên tòa, ông McConnell cho biết: “Vẫn chưa, nhưng chúng tôi đang tiếp tục trao đổi về chuyện đó”.

    Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ McConnell cho biết ông muốn kéo dãn thời gian tiến hành phiên tòa để các thủ tục về mặt nghi thức, như chính thức đọc các điều khoản luận tội, sẽ diễn ra trong tuần tới, vào ngày 28/1. Theo kế hoạch của ông McConnell, cựu Tổng thống Trump sẽ có thêm một tuần tiếp theo để phản hồi các điều khoản này vào ngày 4/2, và trong tuần kế tiếp, nhóm pháp lý của ông sẽ đệ trình một bản báo cáo tiền xét xử, trước khi phiên tòa bắt đầu. Trong hai tuần trì hoãn này, Hạ viện cũng sẽ đệ trình các báo cáo trước khi phiên tòa được tổ chức vào khoảng giữa tháng 2.

    Tại cuộc gọi trực tuyến hôm 21/1, Thượng nghị sĩ McConnell thông báo với các thành viên Cộng hòa tại Thượng viện rằng ông không vội để bắt đầu phiên tòa. Ông nhấn mạnh, Hạ viện đã xúc tiến nhanh thủ tục luận tội, nhưng Thượng viện cần thời gian để chuẩn bị cho một phiên tòa hoàn chỉnh.

    Hình ảnh

    Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, TNS đảng Cộng hòa Mitch McConnell. Ảnh: AP

    “Vào thời điểm cảm xúc chính trị mạnh mẽ như lúc này, các thành viên Cộng hòa tại Thượng viện tin rằng chúng ta bắt buộc không cho phép một quy trình nửa vời, cắt ngắn thủ tục mà cựu Tổng thống xứng đáng được trao, hoặc gây tổn hại đến Thượng viện hay nhiệm kỳ tổng thống”, ông McConnel tuyên bố.

    Mặc dù quyết định về thời điểm bắt đầu phiên tòa thuộc quyền của đảng Dân chủ, nhưng có những lý do mà đảng Dân chủ tại Quốc hội có thể chấp nhận được việc trì hoãn, vì nó sẽ cho Thượng viện cơ hội phê chuẩn thêm các đề cử nội các của tân Tổng thống Biden.

    "Tôi nghĩ đảng Dân chủ sẽ sẵn sàng xem xét việc trì hoãn cho phép cựu Tổng thống Trump có thời gian để tập hợp đội ngũ pháp lý và biện hộ cho phiên tòa luận tội, trong khi chúng tôi đạt được tiến triển trong việc phê chuẩn các đề cử của Tổng thống Biden”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons, nói với CNN.

    Về phần mình, Người phát ngôn của Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Schumer, Justin Goodman, cho biết: "Chúng tôi đã nhận được đề xuất của Lãnh đạo McConnell. Chúng tôi sẽ xem xét và thảo luận với ông ấy."

    Hình ảnh

    Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hiện vẫn chưa gửi điều khoản luận tội lên Thượng viện. Theo quy trình, một ngày sau khi bà gửi các điều khoản này, Thượng viện có thể bắt đầu phiên tòa luận tội

    Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết tại một cuộc họp báo hôm 20/1 rằng Hạ viện đã "sẵn sàng" để bắt đầu phiên tòa nhưng sẽ đợi cho đến khi Thượng viện chuẩn bị xong mới chính thức chuyển các điều khoản luận tội, một bước đi sẽ kích hoạt phiên tòa vào ngày hôm sau.

    Theo nguồn tin của CNN, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang thảo luận về gửi điều khoản luận tội lên Thượng viện sớm nhất là vào ngày 22/1

    Hiện tại, dường như cựu Tổng thống Trump mới có ít nhất một luật sư cho phiên tòa. Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh của cựu Tổng thống, luật sư Butch Bowers ở Nam Carolina sẽ đại diện cho ông Trump tại phiên tòa luận tội tại Thượng viện.

    Thu Hằng
    Hình ảnh
Đăng trả lời 95 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 141 khách