TròHềLuậnTội:Trump được vô tội
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trò hề DC!Hùa nhau luận tội để lật đổ TTTrump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 11, 2021 5:20 pm

    Hạ viện Mỹ đủ phiếu để thông qua nghị quyết luận tội ông Trump

    1/12/21


    Nghị quyết luận tội cáo buộc ông Trump "kích động nổi loạn" trong vụ người biểu tình xông vào Điện Capitol hôm 6/1, làm 5 người thiệt mạng.

    Dẫn lời một trợ lý tại quốc hội Mỹ, Politico hôm 11/1 cho biết số hạ nghị sĩ ủng hộ nghị quyết đã lên đến 218 người, mức tối thiểu cần thiết để Hạ viện chuyển việc này cho Thượng viện xét xử.

    Nếu nghị quyết được thông qua tại Hạ viện, ông Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị luận tội hai lần.

    Nghị quyết luận tội được trình tại Hạ viện vào sáng 11/1, chỉ gồm một điều khoản luận tội. Trong đó, ông Trump bị cáo buộc xúi giục những người ủng hộ tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, ngăn cản quá trình chứng nhận kết quả bầu cử.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.


    Ông Trump và các đồng minh thân cận nhất trong đảng Cộng hòa đã liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử đã bị "đánh cắp" khỏi tay họ từ sau ngày bầu cử 3/11, với chiến thắng thuộc về đối thủ Joe Biden.

    Trong bài phát biểu ngay trước khi vụ tấn công Điện Capitol xảy ra, ông Trump nói với đám đông: "Nếu bạn không chiến đấu hết sức, bạn sẽ không có một đất nước nào nữa".

    "Tổng thống Trump đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh và các thiết chế chính phủ của Mỹ", nghị quyết luận tội viết. "Ông đe dọa tính liêm chính của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và gây khó khăn cho một nhánh quan trọng của chính phủ".

    Theo nghị quyết, ông Trump "cho thấy ông vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nền dân chủ và hiến pháp nếu được phép tiếp tục tại vị, và đã hành động theo cách hoàn toàn không phù hợp với việc điều hành chính phủ và pháp quyền".

    Nghị quyết luận tội được đệ trình bởi các Hạ nghị sĩ David Cicilline của bang Rhode Island, Ted Lieu của bang California, Jamie Raskin của bang Maryland và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler từ bang New York.

    Thời gian tiến hành phiên tòa tại Thượng viện vẫn chưa được xác định. Hạ nghị sĩ Steny Hoyer, nhân vật số 2 của đảng Dân chủ tại Hạ viện, cho biết việc bỏ phiếu luận tội ông Trump có thể diễn ra vào ngày 13/1, và sau đó ông muốn nghị quyết được gửi tới Thượng viện ngay lập tức, theo CNN.

    Ông Trump từng bị luận tội tại Hạ viện Mỹ vào cuối năm 2019 với cáo buộc lạm dụng quyền hạn và cản trở quốc hội. Tuy nhiên, ông đã được tha bổng tại Thượng viện trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2020.


    Đông Phong
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trò hề DC!Hùa nhau luận tội để lật đổ TTTrump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 11, 2021 5:26 pm

    Đảng Dân chủ quyết không cho ông Trump cơ hội thứ hai

    1/12/21

    - Đảng Dân chủ tới tấp tung ra các chiến dịch tấn công, quyết phế truất ông Trump hoặc chí ít là ngăn chặn ông có cơ hội trong cuộc bầu cử 2024.

    Sau khi có thông tin về việc chính giới Mỹ đã từng nghĩ đến việc phế truất Tổng thống Trump bằng Tu chính án 25, Hạ viện Hoa Kỳ hiện đang đưa ra thảo luận các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Một tài liệu dự thảo được công bố trước đó nói về cuộc biểu tình trên đối Capitol hôm 06/01 và những cáo buộc ông Trump đã “xúi giục bạo loạn”.

    Không thể phế truất Tổng thống Trump với Tu chính án 25

    Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ cho rằng, đảng Dân chủ khó có thể tiến hành một cuộc luận tội lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng họ có thể cấm ông Trump giữ chức vụ nhà nước trong tương lai. Điều này cuối cùng sẽ đóng lại cánh cửa cơ hội tranh cử năm 2024 dành cho ông và một người nào đó gần gũi với Tổng thống Trump sẽ bước lên sân khấu.

    Các chuyên gia đều cho rằng, Tu chính án thứ 25 sẽ không giúp phế truất Tổng thống Donald Trump. Đề xuất của đảng Dân chủ kích hoạt Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để lập tức tước quyền của Tổng thống Trump và chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống do nguyên thủ quốc gia đương nhiệm không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình, là vô ích.

    "Tôi nghĩ rằng, khả năng này khó xảy ra. Việc tước quyền đòi hỏi sự ủng hộ từ Phó Tổng thống Mike Pence và đa số nội các. Mặc dù lòng trung thành với Tổng thống Trump đã giảm đi, nhưng, nhiều khả năng, những người hiện muốn rời bỏ ông ấy thà từ chức còn hơn bỏ phiếu ủng hộ việc tước quyền" - Patrick Deneen, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Notre Dame ở South Bend, Indiana, cho biết.

    Ông James Campbell, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Buffalo, cũng cho rằng, nỗ lực kích hoạt Tu chính án thứ 25 khó có thể thành công, bởi hầu hết nội các không tin rằng Tổng thống Trump đã kích động những kẻ bạo loạn. Tổng thống Trump đã kêu gọi phản đối kết quả bầu cử vì có những dấu hiệu mà nhiều người coi là “có gian lận”.


    Còn giáo sư nghiên cứu về bộ máy chính phủ tại Đại học Cornell là ông Richard Bensel, cũng cho rằng, cơ hội thành công của đề xuất này là gần như bằng không.

    "Đơn giản là không có thời gian để đi qua tất cả các giai đoạn, ngay cả trong trường hợp Phó tổng thống Mike Pence cũng muốn kích hoạt Tu chính án này. Nhưng, ông ấy không muốn điều này" - giáo sư Bensel giải thích thêm.

    Hình ảnh

    Không thể phế truất thì...luận tội


    Phương án thứ hai, mà đảng Dân chủ đang xem xét nghiêm túc, là tuyên bố luận tội. Phương án này xuất phát từ Hạ viện, mà đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế.

    Theo ông Bensel, hành động của Tổng thống Trump chắc chắn đáng bị luận tội, nhưng câu hỏi đặt ra là điều đó hợp lý đến mức nào.

    Ông nhắc nhở rằng, ngay cả nếu Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát chấp nhận đề xuất của phe Dân chủ, thì Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm giữ cũng không thể tiến hành việc luận tội Tổng thống Donald Trump, ít nhất đến sát ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.

    Giáo sư Bensel cho rằng, đảng Dân chủ muốn giữ lập trường đúng đắn về các hành động của Tổng thống Trump ngay cả khi Thượng viện không thể hành động. Đối với hầu hết các đảng viên Dân chủ, đây là một vấn đề nguyên tắc, vị chuyên gia nhấn mạnh.

    "Phe Dân chủ sẽ làm điều này bởi vì họ ‘ghét’ Tổng thống Trump và tất cả những gì ông ấy ủng hộ. Họ tin rằng, điều đó sẽ khiến ông ấy xấu hổ và sẽ làm tổn hại danh tiếng của ông ấy trong số các chính trị gia độc lập và các đảng viên Cộng hòa bị gạt ra ngoài lề". Điều này cũng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho ông Trump trong tương lai - giáo sư Campbell nói.

    Tuy nhiên, theo chuyên gia Patrick Deneen, việc luận tội cũng như việc kích hoạt Tu chính án thứ 25, khó có thể xảy ra trước khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ, ngay cả nếu phe Dân chủ sớm bỏ phiếu cho các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.

    Vậy tại sao phe Dân chủ vẫn khăng khăng đòi tiến hành thủ tục luận tội, mặc dù biết được khả năng thắng là không cao?

    Động cơ chính trị chính đằng sau điều này là khả năng tổ chức cuộc bỏ phiếu lần thứ hai tại Thượng viện về vấn đề ngăn ông Trump có cơ hội một lần nữa bước vào Nhà Trắng - Patrick Deneen lưu ý.


    Không luận tội được thì cấm...tham gia chính trường

    Theo ông Deneen, nếu Quốc hội không cấm Trump giữ chức vụ nhà nước một lần nữa, ông hoàn toàn có thể tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, nhưng không có gì đảm bảo về điều này.

    Khả năng ông ấy sẽ tái tranh cử vẫn còn, nhưng tôi nghĩ, rất có thể, chúng ta sẽ thấy một ông Trump khác trong cuộc bầu cử năm 2024" - chuyên gia Deneen giải thích.

    Ông Deneen cho biết, lúc đó Trump đã 78 tuổi và có thể phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra và có khả năng bị cáo buộc về tội hình sự hoặc thậm chí bị kết án.... Giáo sư Bensel cũng cho rằng, các vụ kiện dù lớn hay nhỏ cũng sẽ tác động tiêu cực đến tương lai chính trị của ông Trump.

    Tuy nhiên, ông ấy có thể cố gắng ân xá cho bản thân. Điều này sẽ dẫn đến việc Tòa án Tối cao sẽ chặn hầu hết các hành động này, nhưng sẽ giữ nguyên lệnh ân xá, ông Trump cũng sẽ không bị điều tra.


    Mặt khác, ông Trump có hàng triệu người ủng hộ trung thành, họ sẽ vẫn là một lực lượng tiềm năng trong Đảng Cộng hòa. Mặc dù chưa chắc về việc Đảng Cộng hòa sẽ đề cử Trump làm ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng điều này vẫn có thể xảy ra" - chuyên gia nhận xét.

    Do đó, mục đích của cuộc bỏ phiếu lần thứ hai có thể cấm Donald Trump giữ chức vụ nhà nước trong tương lai. Những tiền lệ trong quá khứ cho thấy rằng, quyết định này có thể được thông qua mà chỉ cần đạt được đa số phiếu, ngay cả khi Thượng viện không phế truất tổng thống.

    Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng, một câu hỏi đặt ra là liệu quá trình này có thể được tiếp tục sau khi tổng thống đã rời Nhà Trắng hay không (điều này chưa từng xảy ra trước đây). Theo ý kiến ​​của ông, điều này sẽ được quyết định tại tòa án.

    Mặc dù vậy, các chuyên gia đều thống nhất rằng, thật khó để đưa ra dự đoán về sự tham gia của Trump trong các cuộc bầu cử tiếp theo, vì chúng vẫn còn rất xa, nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho tất cả các khả năng sẽ xảy ra.

    Thiên Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trò hề DC!Hùa nhau luận tội để lật đổ TTTrump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 11, 2021 7:01 pm

    Phe Cộng hòa chặn nghị quyết của đảng Dân chủ xem xét bãi nhiệm ông Trump

    1/11/21

    Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chặn nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25 để yêu cầu Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

    Hình ảnh

    Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ công bố nghị quyết đề cập đến vai trò của Tổng thống Donald Trump trong vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội hôm 6/1.
    Hôm 11/1, các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện giới thiệu nghị quyết, kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 nhằm bãi nhiệm Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ, theo hiến pháp, ông Pence có thẩm quyền để loại Trump khỏi nhiệm kỳ trước thời hạn nếu ông và các thành viên nội các nhận thấy Tổng thống "không còn thích hợp cho vị trí này".
    Nghị quyết được các nghị sĩ Dân chủ công bố ngày 11/1 đề cập vai trò của Tổng thống Trump trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol hồi tuần trước, cáo buộc những phát biểu của Trump đã "kích động bạo loạn" và "khuyến khích" những hành động phạm pháp.

    Tuy nhiên, nghị quyết này đã bị các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ chối. Trong số các nghị sĩ phản đối nghị quyết có Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Alex Mooney. “Hạ viện Mỹ không bao giờ được thông qua một nghị quyết yêu cầu phế truất một tổng thống được bầu hợp lệ mà không có bất kỳ phiên điều trần, tranh luận hoặc bỏ phiếu nào” – hạ nghị sĩ Cộng hòa Alex Mooney cho biết.

    Trước khi nghị quyết bị chặn, lãnh đạo đa số tại Hạ viện Steny Hoyer đã tìm kiếm sự đồng ý nhất trí về nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence kích hoạt Tu chính án 25 ra tranh luận ở toàn thể Hạ viện.

    Cuộc bỏ phiếu thông qua điều khoản này dự kiến diễn ra ngày 12/1 nếu không bị bác bỏ. Đây là hành động tiếp theo của phe Dân chủ nhằm phế truất Tổng thống Trump.

    Đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng lên kế hoạch xem xét luận tội Tổng thống Trump trong ngày 13/1, trừ khi ông từ chức hoặc bị cách chức trước thời điểm đó.

    Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu luận tội ngay lập tức nếu Phó Tổng thống Mike Pence và Nội các không viện dẫn Tu chính án thứ 25 và phế truất Tổng thống Trump. Nếu tiến trình này diễn ra, ông Trump sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị Quốc hội luận tội tới 2 lần trong một nhiệm kỳ.

    Động thái này của đảng Dân chủ được kích hoạt bởi sự kiện ngày 6/1 khi những người ủng hộ Tổng thống Trump, xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ chặn cuộc họp xác nhận phiếu bầu đại cử tri. Vụ việc khiến 6 người chết và hàng chục người bị bắt giữ./.

    GUYỄN PHƯƠNG (THEO REUTERS)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trò hề DC!Hùa nhau luận tội để lật đổ TTTrump

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 12, 2021 7:49 pm

    Ba nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ xem xét bãi nhiệm Trump

    1/12/21

    Hạ nghị sĩ John Katko, Liz Cheney và Adam Kinzinger là ba đảng viên Cộng hòa đầu tiên tuyên bố ủng hộ xem xét bãi nhiệm Tổng thống Trump.

    "Không thể bỏ qua việc Tổng thống Trump đã kích động cuộc nổi dậy vừa qua, cả trên mạng xã hội trước ngày 6/1 và trong bài phát biểu vào hôm đó", Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang New York Katko ngày 12/1 cho biết. "Bằng cách cố tình truyền bá những giả thuyết vô căn cứ về việc cuộc bầu cử đã bị đánh cắp bằng cách nào đó, Tổng thống đã tạo ra một bầu không khí tràn ngập những thông tin sai lệch, tước quyền bầu cử và chia rẽ".

    Hình ảnh

    Hạ nghị sĩ John Katko tại một phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

    Katko là nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên tham gia vào nỗ lực mà đảng Dân chủ đang nhanh chóng thúc đẩy nhằm xem xét bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong việc kích động những người biểu tình gây ra cuộc bạo loạn Đồi Capitol hồi tuần trước.

    Không lâu sau tuyên bố từ Katko, Hạ nghị sĩ bang Wyoming Liz Cheney, lãnh đạo cấp cao thứ ba của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cũng ra tuyên bố khẳng định bà sẽ bỏ phiếu xem xét bãi nhiệm Tổng thống Trump, nói rằng ông là người đã "triệu tập đám đông, tập hợp đám đông và châm lửa cho cuộc tấn công" nhằm vào tòa nhà quốc hội.

    Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Illinois Adam Kinzinger nhấn mạnh Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm vì đã kích động "một đám đông giận dữ" tấn công Đồi Capiol. Ông nói "không còn nghi ngờ gì" về việc Trump đã "phá vỡ lời tuyên thệ nhậm chức và kích động bạo loạn".

    Phe Dân chủ tại Hạ viện ngày 11/1 đề xuất xem xét bãi nhiệm Trump với lý do "kích động bạo loạn" trong vụ người biểu tình xông vào Đồi Capitol.

    Nghị quyết được các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ công bố đề cập vai trò của Tổng thống Trump trong vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội, nhấn mạnh ông chủ Nhà Trắng đã xuất hiện trước đám đông người ủng hộ trước khi họ tiến đến Đồi Capitol, cáo buộc những phát biểu của Trump đã "kích động bạo loạn" và "khuyến khích" những hành động phạm pháp.

    Hình ảnh

    Hạ nghị sĩ Liz Cheney tại một cuộc họp báo ở Đồi Capitol, thủ đô Washington DC, Mỹ, hồi năm 2019. Ảnh: Reuters.

    Một quan chức Nhà Trắng cho biết họ dự đoán sẽ có ít nhất 20 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu xem xét bãi nhiệm Trump tại Hạ viện vào ngày 13/1.

    Theo một nguồn tin khác từ đảng Cộng hòa, sẽ có từ 10 đến 25 nghị sĩ đảng này tại Hạ viện quay lưng với Trump và bỏ phiếu ủng hộ các điều khoản xem xét bãi nhiệm ông.

    Vũ Hoàng (Theo CNN)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách