October 7, 2023
AUSTIN, Texas (NV) – Tòa liên bang ở Texas hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Mười, bác bỏ đơn yêu cầu ngưng hành quyết một tử tù đã nộp đơn kiện cáo buộc thuốc để tiêm cho ông chết không còn an toàn sau trận hỏa hoạn mới đây, theo AP.
Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp Texas tuyên bố, sau trận hỏa hoạn, kết quả xét nghiệm những mẫu thuốc pentobarbital dùng để tử hình mà tiểu bang cung cấp cho thấy thuốc “vẫn hiệu quả và vô trùng.”

Tử tù Jedidiah Murphy. (Hình: Texas Department of Criminal Justice)
Theo lịch, ông Jedidiah Murphy, 48 tuổi, bị tử hành Thứ Ba tuần sau vì tội cướp xe và bắn chết người ở ngoại ô Dallas hồi Tháng Mười, 2000.
Trong đơn kiện nộp lên tòa liên bang ở Austin hôm Thứ Tư, ông Murphy cáo buộc vụ cháy hôm 25 Tháng Tám gây “thiệt hại nặng nề” cho tòa nhà hành chánh của nhà tù ở Huntsville, làm cho thuốc pentobarbital bị quá nóng, khói và nước.
Theo hồ sơ Cơ Quan Tư Pháp Hình Sự Texas (TDCJ), cơ quan này lưu trữ thuốc pentobarbital ở nhà tù đó.
Khi bị quá nóng, thuốc pentobarbital dễ bị phân rã, ảnh hưởng tới hiệu quả, theo đơn kiện của ông Murphy.
“Như vậy, sẽ có nhiều rủi ro làm cho người bị tiêm đã đau đớn càng đau đớn thêm,” theo đơn kiện.
Nhưng tối Thứ Sáu, ông Robert Pitman, chánh án liên bang ở Texas, bác bỏ yêu cầu ngưng tử hình của ông Murphy. Ông Pitman cho hay kết quả xét nghiệm những mẫu pentobarbital chứng tỏ cáo buộc của ông Murphy rằng toàn bộ thuốc tử hình của TDCJ đều bị hư trong vụ cháy đó, là không đúng.
Ông Murphy còn cáo buộc rằng TDCJ đang dùng thuốc tử hình đã hết hạn sử dụng. Tháng Mười Hai năm ngoái, bảy tử từ khác cũng nộp đơn kiện cáo buộc như vậy.
Chánh Án Pitman tuyên bố cáo buộc đó cũng không đúng và không có gì làm bằng chứng cho cáo buộc của ông Murphy “rằng phương pháp tử hình hiện nay của TDCJ chắn chắn hoặc rất có thể gây bệnh và đau đớn không cần thiết.” (Th.Long) [qd]
