Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thêm1 Sĩ quan tự tử sau bạo loạn@QH
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thêm1 Sĩ quan tự tử sau bạo loạn@QH

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 10, 2021 6:35 pm

    Sĩ quan tham gia ngăn bạo loạn Quốc hội Mỹ bất ngờ tử vong sau từ chức

    1/10/21

    Một sĩ quan cảnh sát Quốc hội bất ngờ tử vong chỉ vài ngày sau khi từ chức vì vụ người biểu tình làm loạn nghị trường hôm 6/1 vừa qua.

    Hình ảnh

    Sĩ quan Howard Liebengood, 51 tuổi tham gia một buổi lễ với trẻ em

    Ngày 10/1, hãng tin NBC (Mỹ) dẫn thông báo từ Cảnh sát Quôc hội Mỹ cho biết, sĩ quan Howard Liebengood, 51 tuổi, là một trong những người tham gia phản ứng chặn người biểu tình tràn vào Quốc hội hôm 6/1, đã tử vong chỉ vài ngày sau khi từ chức.

    Hiện tại diễn biến và nguyên nhân gây ra cái chết của ông Liebengood vẫn còn là bí ẩn.

    Đồng nghiệp cũng như các Nghị sĩ đến từ cả hai đảng đã chia buồn trước sự ra đi của ông Libengood.

    Đây là sự ra đi thứ 2 trong giới sĩ quan cảnh sát Quốc hội Mỹ chỉ trong vài ngày. Trước đó, ngay sau vụ bạo loạn, một sĩ quan cảnh sát khác thuộc lực lượng này đã thiệt mạng vì chịu vết thương nghiêm trọng trong quá trình ngăn chặn người biểu tình.

    Nhà Trắng đã treo cờ rủ đồng thời yêu cầu hạ thấp quốc kỳ tại tất cả những nơi công cộng, cơ sở quân đội trên toàn quốc để tưởng nhớ 2 sĩ quan cảnh sát quốc hội.

    Trang Trần
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sĩ quan ngăn bạo loạnQH tử vong sau từ chức

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 10, 2021 8:21 pm

    Nhà Trắng treo cờ rũ, tôn vinh cảnh sát hy sinh ở Điện Capitol

    1/11/21

    Hình ảnh

    Sĩ quan cảnh sát Brian Sicknick (trái) và đám đông ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol (phải). Ảnh: NEW YORK NEWS TIMES

    Tổng thống Donald Trump đã lệnh treo cờ rũ ở Nhà Trắng và khắp nước để vinh danh hai cảnh sát hy sinh trong vụ bạo động ở Điện Capitol ngày 6-1.


    Theo đài CNN ngày 10-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh hạ cờ ở Nhà Trắng và tại các trụ sở công khắp nước xuống một nửa nhằm vinh danh hai sĩ quan cảnh sát Brian Sicknick và Howard Liebengood, những người đã hy sinh trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6-1 (giờ Mỹ).

    “Tôi yêu cầu hạ quốc kỳ tại Nhà Trắng và trên tất cả các tòa nhà và khu vực công cộng, tại tất cả các đơn vị quân sự và căn cứ hải quân, trên tất cả các tàu hải quân của chính phủ liên bang ở Đặc khu Columbia và trên khắp nước Mỹ xuống nửa cột cờ cho đến khi mặt trời lặn vào ngày 13-1” – CNN dẫn lệnh của Tổng thống Trump.

    Ông Trump gọi hành động treo cờ rủ ở Nhà Trắng là nhằm thể hiện “sự tôn vinh đối với sự phục vụ tận tâm và sự hy sinh của hai sĩ quan cảnh sát Brian D. Sicknick và Howard Liebengood cùng tất cả các sĩ quan cảnh sát Capitol và cơ quan thực thi pháp luật trên khắp quốc gia vĩ đại này”.

    Cảnh sát Sicknick qua đời vào ngày 7-1 “do bị thương nặng trong khi đối phó với người biểu tình” ở Điện Capitol ngày 6-1. Trong khi đó, cảnh sát Liebengood qua đời vào ngày 8-1.

    Cả hai sĩ quan cảnh sát này đều thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà quốc hội Mỹ khi người ủng hộ Tổng thống Trump gây rối tại dây.

    Theo bộ phận an ninh Điện Capitol, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol trước khi Quốc hội họp xác nhận ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Họ đã tấn công các sĩ quan bằng ống kim loại, chất kích thích hóa học cùng những vũ khí khác.

    Ông Sicknick đã gia nhập đội ngũ Sở Cảnh sát Capitol vào tháng 7-2008. Nhiệm vụ lớn và quan trọng đầu tiên của ông là tại lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2009.

    Đài CNN cho biết các công tố viên trong văn phòng luật sư Mỹ đang lên kế hoạch mở một cuộc điều tra liên bang về cái chết của ông Sicknick.

    NGỌC KHÁNH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sĩ quan ngăn bạo loạn@QH tự tử sau từ chức

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 11, 2021 8:36 am

    Sĩ quan cảnh sát tự tử sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

    1/11/21

    Cảnh sát Capitol ngày 10/1 thông báo sĩ quan Howard Liebengood, người có mặt tại hiện trường vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội ngày 6/1, qua đời. Hai nguồn tin cho biết ông tự tử.

    Ông Liebengood, 51 tuổi, qua đời ngày 9/1.

    Cảnh sát Capitol không nêu nguyên nhân cái chết, nhưng hai quan chức thực thi pháp luật giấu tên nói với Washington Post rằng ông Liebengood tự sát.

    Ông Liebengood làm việc cho Cảnh sát Capitol từ tháng 4/2005 và được bổ nhiệm vào Bộ phận Thượng viện. Một đồng nghiệp cũ cho biết ông Liebengood thường làm việc ở lối vào Delaware của tòa nhà Văn phòng Thượng viện Russell, nơi canh gác ưa thích của ông.

    “Chúng tôi vô cùng đau buồn vì sự ra đi của sĩ quan Liebengood”, Gus Papathanasiou, người đứng đầu công đoàn Cảnh sát Capitol, viết trong tuyên bố.

    Hình ảnh

    Ông Howard Liebengood lấy dấu vân tay một bé trai trong hoạt động "Ngày An toàn trẻ em" vào năm 2008. Ảnh: AP.


    “Sĩ quan Liebengood là một ví dụ về tinh thần phục vụ quên mình. Đây là phẩm chất của Cảnh sát Capitol”, ông Papathanasiou cho biết.

    Cha của ông Liebengood, cũng mang tên Howard Liebengood, từng là quan chức đặc trách duy trì trật tự trong Thượng viện và nhà vận động hành lang.

    Ông Liebengood là sĩ quan thứ hai trong lực lượng Cảnh sát Capitol qua đời trong một tuần. Ngày 6/1, sĩ quan Brian D. Sicknick chết vì bị thương trong khi chiến đấu chống lại đám đông bạo loạn tại tòa nhà quốc hội.

    Hình ảnh

    Cảnh sát bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ bị người biểu tình tấn công bằng hóa chất vào ngày 6/1. Ảnh: AP.

    Trên mạng xã hội, nhiều người thể hiện sự đau buồn trước cái chết của ông Liebengood và ông Sicknick.

    “Sĩ quan Liebengood đã phục vụ tại Cảnh sát Capitol trong 15 năm, tiếp nối truyền thống gia đình trong việc bảo vệ Thượng viện Mỹ”, Hạ nghị sĩ Jennifer Wexton của Virginia viết trên Twitter.

    “Tôi đau buồn cho gia đình, những người thân yêu của ông ấy và cộng đồng của chúng tôi”, bà Wexton cho biết.

    Cựu Ngoại trưởng John F. Kerry cũng gọi cái chết của ông Sicknick và ông Liebengood là “mất mát bi thảm”.

    Ngày 10/1, Tổng thống Donald Trump ra lệnh treo cờ rủ để tưởng niệm hai sĩ quan Sicknick và Liebengood. Nhiều sĩ quan xếp hàng bên ngoài Điện Capitol và chào khi xe tang chở thi hài của ông Sicknick đi qua.

    Như Trần
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64591
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Thêm1 Sĩ quan tự tử sau bạo loạn@QH

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 27, 2021 8:45 pm

    Thêm một sĩ quan cảnh sát Mỹ tự sát sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

    1/28/21/

    Sau vụ bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol, thêm một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng phản ứng với đám đông bạo loạn ở Điện Capitol đã tự tử.

    Hình ảnh

    Cảnh sát đối đầu với người biểu tình ở Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: AFP
    Quyền lãnh đạo Sở cảnh sát Washington D.C. (MPD) Robert Contee III ngày 27/1 xác nhận sĩ quan cảnh sát Jeffrey Smith - người nằm trong số 850 sĩ quan Điện Capitol phản ứng với đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Trump tràn vào Điện Capitol ngày 6/1 - đã tự tử sau vụ bạo loạn.

    Sĩ quan Jeffrey Smith - người từng tham gia nhiệm vụ tuần tra ở Chevy Chase, Công viên Cleveland Park và các khu dân cư ở Georgetown - đã làm việc tại Quận thứ hai của Washington D.C. trong 12 năm, theo Washington Post. Chi tiết về cái chết của ông vẫn chưa được công bố.

    Đây là sĩ quan cảnh sát thứ ba tử vong sau vụ hỗn loạn. Trước đó, sĩ quan cảnh sát Điện Capitol Howard Liebengood, 51 tuổi, qua đời vì tự tử ba ngày sau vụ bạo loạn, trong khi một đồng nghiệp khác của ông là Brian D. Sicknick qua đời một ngày sau vụ tấn công. Ông Sicknick được cho là bị một người trong nhóm bạo loạn đập bình chữa cháy vào đầu.

    Trên mạng xã hội, nhiều người thể hiện sự đau buồn trước cái chết của các viên cảnh sát.

    “Sĩ quan Liebengood đã phục vụ tại Cảnh sát Capitol trong 15 năm, tiếp nối truyền thống gia đình trong việc bảo vệ Thượng viện Mỹ”, Hạ nghị sĩ Jennifer Wexton của Virginia viết trên Twitter.

    “Tôi đau buồn cho gia đình, những người thân yêu của ông ấy và cộng đồng của chúng tôi”, bà Wexton cho biết.

    Ngày 10/1, Tổng thống Donald Trump ra lệnh treo cờ rủ để tưởng niệm hai sĩ quan Sicknick và Liebengood. Nhiều sĩ quan xếp hàng bên ngoài Điện Capitol và chào khi xe tang chở thi hài của ông Sicknick đi qua.

    Chỉ huy Cảnh sát Điện Capitol Steven Sund đã gửi đơn từ chức ngay sau vụ bạo loạn. Ngày 7/1, ông báo cáo rằng người biểu tình đã "chủ động tấn công" cảnh sát và các lực lượng chấp pháp bằng ống kim loại và một số vũ khí khác.

    "Họ quyết tâm xông vào Điện Capitol bằng cách phá hoại nghiêm trọng", ông nói.

    "Vụ tấn công vào Điện Capitol không giống với bất kỳ sự kiện nào tôi từng đối mặt suốt 30 năm làm việc trong lực lượng chấp pháp ở Washington D.C.", ông nhận định.

    FBI cho rằng vụ xông vào Điện Capitol có tay trong và hiện đang tìm kiếm thông tin để truy tố những người liên quan. Một số kẻ bạo loạn đã bị bắt và giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra 25 vụ khủng bố nội địa sau các cuộc hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

    Mộc Miên (T/H)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 176 khách