Lễ tang nghệ sĩ Thành Được
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61531
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lễ tang nghệ sĩ Thành Được

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 17, 2023 6:35 am

    Nghệ sĩ Thành Được qua đời ở tuổi 90 tại Mỹ

    11/17/23


    Nghệ sĩ Thành Được - "ông hoàng không ngai" của nghệ thuật cải lương thời vàng son - qua đời ở tuổi 89, tại Mỹ, hôm 16/11.

    MC Thanh Tùng - con nuôi nghệ sĩ - cho biết ông qua đời trong giấc ngủ tại San Jose, California. Ngày cuối đời, ông được người thân túc trực chăm sóc khi tuổi già sức yếu.

    "Tôi được nhìn mặt cha lần cuối trước khi gia đình đưa vào nhà tang lễ. Gương mặt ông vẫn hồng hào, hiền lành, giữ nét điển trai của kép đẹp một thời", người con nuôi cho biết. Gia đình nghệ sĩ muốn giữ sự riêng tư để hoàn tất hậu sự cho ông.



    Nghệ sĩ Lệ Thủy, đang ở TP HCM, cho biết xót xa khi không thể nhìn mặt đàn anh lần cuối. Ba tháng trước, khi sang Mỹ lưu diễn, bà muốn đến nhà thăm ông nhưng lúc đó sức khỏe Thành Được xuống dốc, không gặp được đồng nghiệp.

    "Những lần gặp nhau, tôi và anh mừng mừng tủi tủi. Dù nhớ nhớ, quên quên, anh vẫn ca cho tôi nghe vài đoạn trong tuồng Tiếng hạc trong trăng", Lệ Thủy nhớ lại.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thành Được hội ngộ vợ cũ - nghệ sĩ Út Bạch Lan - năm 2007 ở Mỹ. Ảnh: Thành Được Fanpage

    Lệ Thủy quen Thành Được giai đoạn mới vào nghề, từng cùng ông thu âm nhiều đĩa. Bà ái mộ người nghệ sĩ có chất giọng và phong thái luôn sang trọng, đĩnh đạc, chuẩn mực cho nhiều diễn viên trẻ. Mỗi khi đóng tuồng xã hội, ông thường mặc sơ mi trắng, toát lên nét hào hoa của chàng kép hạng nhất. Sau này, mỗi dịp lưu diễn chung ở Tây Âu, ông như người anh cả chăm sóc cho cả đoàn. "Với tôi, anh luôn là 'ông hoàng không ngai' của cải lương", Lệ Thủy nói.

    Nghệ sĩ Thành Được sinh năm 1934, từng được mệnh danh là "ông vua không ngai" trong làng cải lương miền Nam. Thuở nhỏ, sau khi học xong tiểu học, ông theo cậu ruột là bầu gánh hát cải lương Thanh Cần, để học hát và lên sân khấu diễn lần đầu tiên vào năm 1954 trong gánh hát của người cậu.



    Năm 1961, ông kết hôn cùng nghệ sĩ Út Bạch Lan. Trên sân khấu Kim Chưởng, cả hai trở thành cặp đào kép lừng danh qua các vở Nửa đời hương phấn, Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Bọt biển. Sự kết hợp giúp tên tuổi họ lên đến đỉnh cao, góp phần đưa đoàn Kim Chưởng nổi danh là "Anh hùng lưu diễn", đi diễn bất cứ nơi nào cũng thu hút đông khán giả. Ông được nhiều nghệ sĩ đánh giá là giọng ca thiên phú, diễn xuất chín chắn, kế thừa xuất sắc phong cách biểu diễn "thật và đẹp" mà nghệ sĩ Năm Châu khởi xướng.

    Năm 1964, họ chia tay sau ba năm gắn bó. Thành Được được trao giải thưởng Thanh Tâm năm 1966 với vai tướng cướp Thi Đằng trong vở Tiếng hạc trong trăng. Sau này, ông sang nước ngoài định cư song vẫn giữ trọn đam mê với cổ nhạc.

    Mai Nhật
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61531
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ:NSThành Được qua đời ở t90

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 17, 2023 6:41 am

    Nghệ sĩ Thành Được qua đời tại Mỹ

    11/17/23


    Theo tin từ soạn giả Hoàng Song Việt, gia đình cố nghệ sĩ Út Bạch Lan cho ông biết nghệ sĩ tài danh Thành Được qua đời lúc 8h ngày 16-11 (giờ Mỹ) tại Mỹ.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thành Được - Ảnh: Tư liệu gia đình

    Nghệ sĩ Thành Được được xem là "ông vua không ngai", "anh kép thượng thặng" trong làng cải lương.

    Thành Được: Sinh ra để làm kép hát

    Ông tên thật là Châu Văn Được, sinh năm 1934 tại Sóc Trăng.

    Học hết tiểu học, ông theo học hát với cậu ruột là bầu gánh hát cải lương Thanh Cần.

    Ông lên sân khấu lần đầu năm 1954. Sau đó ông đã tạo dấu ấn với vai Tô Điền Sơn (vở Khi hoa anh đào nở). Tiếp đó, Thành Được về đoàn Kim Chưởng, đoàn Thanh Minh - Thanh Nga…

    Năm 1961, ông kết hôn với nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan.

    Họ nổi tiếng trong các vở Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Bọt biển, Chuyện tình 17, Tình xuân muôn tuổi, Rồi 30 năm sau, Giấc mộng giữa hoàng lăng, Nửa đời hương phấn...

    Rất tiếc sau đó hôn nhân của họ tan vỡ.

    Hình ảnh

    'Ông vua không ngai' Thành Được qua đời

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Nam nghệ sĩ sống cùng gia đình ở Mỹ trước khi qua đời.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thành Được được khán giả gọi là ông hoàng không ngai của nghệ thuật cải lương. Ảnh: Thanh Tùng.

    Năm 1966, Thành Được đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm với vai diễn tướng cướp Thi Đằng (vở Tiếng hạc trong trăng).

    Khoảng năm 1995 ông định cư tại Mỹ.

    Ông vua không ngai của làng cải lương


    Có thể nói, dân ghiền cải lương không ai không biết đến Thành Được. Ông có nhiều biệt danh như "Ông vua không ngai", "Ông hoàng sân khấu", "Anh kép thượng thặng"…

    Ông nổi danh cùng các nghệ sĩ kỳ cựu của cải lương như Năm Châu, Út Trà Ôn, Phùng Há, Thanh Nga, Út Bạch Lan…

    Ông được xem là một giọng ca thiên phú, diễn xuất chín chắn, kế thừa xuất sắc phong cách biểu diễn "Thật và Đẹp" mà NSND Năm Châu khởi xướng.

    Cách hát vọng cổ của ông rất quyến rũ khiến bao khán giả say đắm. Và ngay cả những nghệ sĩ nữ cũng có nhiều người "chao đảo" vì tài danh của Thành Được.

    Ngày ấy nhiều người cho rằng bộ ba nổi tiếng là Thành Được, Hữu Phước, Hùng Cường. Họ được xem là những giọng ca vàng và diễn xuất tạo ấn tượng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61531
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ:NSThành Được qua đời ở t90

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 17, 2023 2:39 pm

    "Ông vua không ngai" qua đời, sao Việt: Đời của nghệ sĩ Thành Được bình yên, vợ chăm lo, nâng niu

    Thanh Thúy (tổng hợp) | 17/11/2023

    Hình ảnh

    Thông tin nghệ sĩ Thành Được qua đời khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

    Nghệ sĩ Thành Được đã qua đời tại San Joe (miền bắc bang California – Mỹ) vào ngày 16/11, theo giờ địa phương, hưởng thọ 89 tuổi.

    Ông được khán giả xưng tụng là "ông vua không ngai" của sân khấu cải lương. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho nghệ thuật nước nhà, đồng thời để lại niềm tiếc thương vô hạn với giới văn nghệ sĩ và khán giả.

    Nhiều nghệ sĩ đã để lại lời tiễn biệt "ông vua không ngai" Thành Được. NSƯT Hữu Châu viết: "Vậy là Lĩnh Nam đã về gặp Giáng Hương rồi. Kính tiễn bác, nghệ sĩ Thành Được".

    Đạo diễn Quốc Thuận chia sẻ: "Vĩnh biệt người nghệ sĩ mà con chỉ có nghe mà chưa bao giờ được gặp ngoài đời. Con mê tiếng hát của bác từ hồi còn rất nhỏ, chưa biết nghệ thuật là gì! Nay biết tin này tức có nghĩa là mãi mãi. Vĩnh biệt bác, ông vua không ngai của nghệ thuật cải lương - nghệ sĩ Thành Được".


    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thành Được qua đời ở tuổi 89.

    NSND Bạch Tuyết đặc biệt xúc động khi nói về người vừa nằm xuống bởi 15 năm trước, bà từng đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Thành Được trong vở diễn "Đời cô Lựu".

    Bà nói, Thành Được là một nghệ sĩ "quá tốt, quá tài hoa". Sau ánh màn nhung sân khấu, "ông vua không ngai" trong mắt đồng nghiệp là một người hiền lành, chưa từng gây mất lòng ai.

    NSND Bạch Tuyết cũng cho hay, quãng thời gian cuối đời, nghệ sĩ Thành Được có nguyện vọng về Việt Nam làm một chương trình kỷ niệm sự nghiệp nhưng sức khỏe không cho phép nên mong ước đó cũng vĩnh viễn dang dở khi ông ra đi. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi xót xa khi nghệ sĩ Thành Được phải ra đi nơi xứ người.

    Theo bà, "Đời của nghệ sĩ Thành Được bình yên, được vợ chăm lo. Ngoài tình nghĩa vợ chồng, giống như cô ấy đang nâng niu một nghệ sĩ tài hoa", NSND Bạch Tuyết chia sẻ trên tờ Thanh Niên.

    Hình ảnh

    Lần tái ngộ đặc biệt giữa nghệ sĩ Thành Được cùng NSND Bạch Tuyết và vợ cũ - cố nghệ sĩ Út Bạch Lan trên sân khấu hải ngoại.

    Nghệ sĩ Thành Được tên thật là Châu Văn Được, sinh năm 1934 ở Sóc Trăng. Ông theo cậu ruột là bầu một gánh hát để học nghề, sau đó nổi tiếng nhờ vai diễn Tô Điền Sơn trong tuồng "Khi hoa anh đào nở". Ông từng được trao giải thưởng Thanh Tâm năm 1966 với vai tướng cướp Thi Đằng trong vở "Tiếng hạc trong trăng".


    Nghệ sĩ Thành Được kết hôn với nghệ sĩ Út Bạch Lan năm 1961. Họ nổi tiếng bởi các vở diễn như: Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Rồi 30 năm sau, Nửa đời hương phấn…

    Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau là năm 1964, họ chia tay khiến nhiều người tiếc nuối. Năm 1984, nghệ sĩ Thành Được sang Mỹ định cư. Cả hai từng có vài lần tái ngộ trên sân khấu.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61531
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ:NSThành Được qua đời ở t90

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 18, 2023 3:45 pm

    Thành Được - một đời kép chánh hào hoa


    11/17/23

    Thành Được - nghệ sĩ vừa qua đời ở tuổi 89 - được đồng nghiệp, khán giả xem là "kép chánh trăm năm có một" của sân khấu cải lương.

    Nghe tin ông qua đời trong một giấc ngủ tại nhà ở Mỹ hôm 16/11, nghệ sĩ Bạch Tuyết bùi ngùi nói: "Vĩnh biệt anh, người của sân khấu một thời hoàng kim".

    Sau hàng thập niên Thành Được vắng bóng, đông đảo đồng nghiệp lẫn người mộ điệu giữ nguyên hình ảnh về một "ông hoàng không ngai" của sân khấu.





    Cùng Hữu Phước và Hùng Cường, Thành Được làm nên bộ ba nam nghệ sĩ ăn khách bậc nhất Sài Gòn một thời. Nếu Hữu Phước được nhận xét là "giọng ca vàng", Hùng Cường nổi trội về sắc vóc, Thành Được kết hợp hài hòa thế mạnh của hai đồng nghiệp. Soạn giả Ngọc Huyền Lan từng tặng cho Thành Được biệt danh "kép hát thượng thặng", nhấn mạnh về khả năng ca diễn thuộc hàng hiếm có của ông.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thành Được (1934-2023). Ảnh: Viễn Kính

    Ông lớn lên trong một gia đình phú nông tại Nhơn Mỹ, Kế Sách (Sóc Trăng) với tình yêu ca cổ từ bé, được cha mẹ khuyến khích theo nghệ thuật. Sau khi hoàn thành tiểu học, ông theo cậu ruột - bầu của đoàn Thanh Cần, một gánh hát bậc trung - để học hát. Những ngày lưu diễn ở Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh tôi luyện cho giọng hát chàng trai Châu Văn Được (tên thật của ông) thêm mùi mẫn, trước khi bước lên hàng ngôi sao.

    Xuất hiện vào khoảng cuối thập niên 1950, Thành Được nhanh chóng trở thành hiện tượng làng cổ nhạc với gương mặt điển trai, dáng vẻ hào hoa. Giai đoạn đầu trong nghề, ông được mời về đoàn Thúy Nga - Phước Trọng. Đóng kép chánh trong Khi hoa anh đào nở, Thành Được tạo cơn sốt vé với vai kiếm sĩ Tô Điền Sơn. Cùng làn sóng mê tuồng Nhật Bản của khán giả đương thời, tác phẩm làm nên thành công rực rỡ cho bộ đôi soạn giả trẻ Hà Triều - Hoa Phượng lẫn Thành Được. Nhiều tờ báo đương thời đánh giá ông như giọng ca thiên phú, kế thừa trọn vẹn phong cách "đẹp và thật" - trường phái diễn do nghệ sĩ Năm Châu khởi xướng.


    Vào nghề sau Thành Được vài năm, đến nay Bạch Tuyết vẫn nhớ như in sức hút của ngôi sao hàng đầu thời ấy. Thường gặp ông ở các đại nhạc hội, bà chứng kiến không khí náo nhiệt khi các ký giả lẫn người hâm mộ săn đón Thành Được. "Những gì tốt đẹp nhất, tổ nghiệp đều dành cho ông", bà nói.

    Tiến sĩ Lê Hồng Phước - chuyên nghiên cứu ngành lịch sử văn hóa của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM - đánh giá nhiều nghệ sĩ ca hay, dáng đẹp song diễn không giỏi, còn diễn xuất của Thành Được xứng tầm bậc thầy. Chẳng hạn, trong Sân khấu về khuya (soạn giả Năm Châu) - đóng chung Thanh Nga, ông ghi dấu với lối thoại giàu sức nặng nội tâm. Phân đoạn chàng kép Lĩnh Nam và cô đào Giáng Hương tranh luận về việc gìn giữ nghệ thuật hay chạy theo thị hiếu tầm thường, trở thành một trong những cảnh kinh điển của sân khấu.

    "Suốt hơn 100 năm cải lương, thật khó kiếm một giọng ca, cách ca và lối diễn sang trọng hội tụ trong một người như vậy. Đến nay, phong cách Thành Được - cũng như vai Lĩnh Nam của ông - vẫn là độc nhất", tiến sĩ Hồng Phước nói.

    Tên tuổi Thành Được thêm tỏa sáng khi sánh cùng Út Bạch Lan, làm nên bộ đôi "sóng thần", ngang hàng với Bạch Tuyết - Hùng Cường hay Lệ Thủy - Minh Vương. Năm 1958, bà bầu Kim Chưởng lập gánh hát riêng với hai ngôi sao là Thành Được - Út Bạch Lan. Đôi nghệ sĩ làm say đắm khán giả qua những vở tuồng đẫm chất trữ tình: Thuyền ra cửa biển, Nửa bản tình ca, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Áo trắng nàng Mộng Trinh.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thành Được hội ngộ vợ cũ - cố nghệ sĩ Út Bạch Lan - năm 2007 ở Mỹ. Ảnh: Thành Được Fanpage

    Nghệ sĩ Lệ Thủy ví Thành Được, Út Bạch Lan như hai mảnh ghép tròn trịa, bổ sung khuyết thiếu của nhau. Chất sầu muộn của Út Bạch Lan được nâng đỡ, chở che bởi lối ca ấm áp, phóng khoáng của Thành Được. Nhờ tên tuổi cả hai, một giai đoạn, đoàn Kim Chưởng được gọi là "anh hùng lưu diễn". Người trong nghề thường bảo nhau đoàn Kim Chưởng dừng chân ở bãi nào, nơi đó cỏ không mọc nổi vì khán giả quá đông.

    Cuộc hôn nhân của đôi nghệ sĩ năm 1961 - do Phùng Há làm chủ hôn - cũng trở thành tâm điểm của báo giới, là một trong những "đám cưới ngôi sao" đầu tiên của làng sân khấu. Dù vậy, chuyện tình kết thúc trong tiếc nuối của khán giả chỉ sau ba năm kết hôn, liên danh Thành Được - Út Bạch Lan từ đó tan vỡ.

    Sau này, Thành Được tiếp tục gây tiếng vang với vai tướng cướp Thi Đằng (Tiếng hạc trong trăng), được trao giải Thanh Tâm năm 1964. Thập niên 1980, vào đoàn 284 ở tuổi 50, ông vẫn tỏa sáng với vai Võ Minh Thành (Đời cô Lựu). Khác lối diễn bộc trực của các nghệ sĩ trước đó, Võ Minh Thành của Thành Được toát lên sự nho nhã, điềm tĩnh của một nhà nho dạy học. Trong phân đoạn gặp lại cô Lựu (Bạch Tuyết) sau 19 năm chịu cảnh ngục tù, cách nhân vật thổ lộ nỗi đau với người cũ gợi cho khán giả niềm day dứt, thương cảm.


    30 năm cuối đời, sau khi sang nước ngoài định cư, mở nhà hàng mưu sinh, Thành Được vẫn giữ trọn tình yêu với sân khấu. Ông kén diễn hơn, chỉ nhận lời tham gia các chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ từ quê nhà sang, như Út Bạch Lan, Lệ Thủy, Ngọc Giàu.

    Ca sĩ Quang Thành cho biết những năm 2002-2003, khi làm biên tập cho các show cải lương, anh chứng kiến sức hút của Thành Được. Sự tham gia của ông là niềm may mắn cho nhiều đơn vị tổ chức, bởi có những đêm diễn Thành Được chỉ góp giọng vài câu, diễn đôi ba lớp, show vẫn cháy vé.

    "Tôi từng thắc mắc vì sao ông vẫn được yêu mến đến vậy dù nhiều năm rời sàn diễn. Song chỉ cần ông cất tiếng hát, tôi hiểu đó là hào quang của một nghệ sĩ đích thực", Quang Thành nói.

    Mai Nhật
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 55 khách