Đăng trả lời 32 bài viết
Vợ ns Thanh Bùi bị 17 năm tù ;TML tử hình
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50051
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xử vụ Vạn Thịnh Phát:Những lần Trương Mỹ Lan chi tiền 'khủng' cho thuộc cấp, đối tác

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 13, 2024 3:19 pm

    Bà Trương Mỹ Lan khai lý do cho quyền CEO SCB hơn 100 tỷ đồng

    3/13/24

    TP HCMBà Trương Mỹ Lan xác nhận đã cho Quyền Tổng giám đốc SCB Trương Hoàng Khánh cổ phần, tiền vì 'có công sức đóng góp cho SCB' nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu.

    Ngày 13/3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư đối với một số bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) về các sai phạm tại ngân hàng này.



    Là người bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu tổng giám đốc SCB, luật sư Nguyễn Văn Quynh hỏi bà Trương Mỹ Lan có hay không nhiều lần cho thân chủ tiền trong các dịp lễ Tết và 10 triệu cổ phần trị giá 100 tỷ đồng?. Bà Lan nói "có cho, nhưng không nhớ là bao nhiêu", đồng thời xin HĐXX được giải thích thêm rằng, trước khi niêm yết cổ phiếu SCB lên sàn chứng khoán bà có cho toàn thể nhân viên cổ phần của mình, không chỉ Hoàng mà nhiều người khác, bao gồm cả bảo vệ, nhân viên vệ sinh.

    "Bị cáo nghĩ cả đời họ theo ngân hàng, có người tới 20 năm, rất cực khổ. Cổ phần này là của bạn tôi, họ đi nước ngoài nên tôi mua lại chứ không phải của SCB. Việc phân bổ do người phụ trách hành chính của SCB thực hiện, bị cáo chỉ biết cho. Do Hoàng có chức vụ nên có thể được nhiều hơn", bà Lan nói, thêm rằng "vì số cổ phần này rất nhỏ đối với mình nên cũng không có gì chứng minh".

    Hình ảnh

    Bị cáo Trương Khánh Hoàng. Ảnh: Quỳnh Trần

    Trả lời luật sư bào chữa sau đó, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cho biết làm việc tại SCB từ năm 2019 đến khoảng tháng 6 năm 2022 thì làm đơn xin nghỉ việc, nhưng đến tháng 8 mới có quyết định chính thức. Lý do nghỉ việc là bị áp lực lớn và "cuốn vào vòng xoáy" nhiều quá.




    Với 10 triệu cổ phần được bà Lan cho khi đã nghỉ việc, Hoàng nói: "Bà Lan muốn thưởng cho công sức bị cáo gắn bó với SCB. Lúc đó, bà Lan nói SCB chuẩn bị chuyển nhượng cho nước ngoài nên cho".

    Số cổ phần này Hoàng đã bán bớt, còn lại 9,82 triệu xin tự nguyện nộp lại cùng với phần mua thêm 300.000 cổ phiếu để khắc phục thiệt hại.

    Cáo trạng thể hiện, bà Lan tuyển chọn người vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB, trả lương 200-500 triệu đồng mỗi tháng và tặng thưởng tiền, cổ phần SCB để "thu phục". Những cánh tay đắc lực như cựu chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng và cựu tổng, phó tổng giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bà Lan rút ruột của SCB hơn 1.066.600 tỷ đồng trong 10 năm.

    Trong đó, bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng. Đây là tiền người dân, khách hàng gửi. Hiện, ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, bà Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỷ đồng.

    Hình ảnh

    Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Quỳnh Trần

    Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp bà Lan rút hàng trăm nghìn tỷ đồng trái luật khỏi SCB, bị truy tố về tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm của bà Lan. Bị cáo làm việc tại SCB trong gần 3 năm với các chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Khối tái thẩm định; Phó tổng giám đốc Thường trực phụ trách quản lý Khối doanh nghiệp và quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB (từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022).

    Cơ quan công tố xác định, từ 2019 đến 2021, Hoàng đã ký 253 tờ trình tái thẩm định, 349 biên bản họp Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư hội sở, 39 tờ trình của Tổng giám đốc, trình HĐQT đồng ý cho 270 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay tiền SCB.

    Đến ngày 17/10/2022 (khởi tố vụ án) các khoản vay này còn dư nợ hơn 285.000 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ giá trị tài sản đảm bảo, các khoản vay này còn nợ gần 183.000 tỷ đồng nợ gốc và gây thiệt hại cho SCB 65.000 tỷ đồng tiền lãi. Hành vi của Hoàng bị xét xử về tội Tham ô tài sản.

    Trong thời gian làm việc tại SCB, ngoài mức lương được trả 130-500 triệu đồng mỗi tháng, vào các dịp lễ, Tết, Hoàng còn được bà Lan thưởng nhiều lần, tổng cộng 5 tỷ đồng. Hoàng dùng 3 tỷ đồng để mua cổ phiếu SCB, còn 2 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Năm 2021, Hoàng còn được Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỷ đồng) và 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng) vào tháng 7 năm 2022. Số cổ phần này Hoàng để vợ và bố mẹ vợ đứng tên. Quá trình điều tra, Hoàng xin được nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả của vụ án.

    Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần các luật sư xét hỏi.

    Theo VNX
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50051
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xử vụ Vạn Thịnh Phát:Trương Mỹ Lan đề nghị được giữ lại biệt thự cổ 700 tỷ đồng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 15, 2024 5:21 pm

    Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được giữ lại biệt thự cổ 700 tỷ đồng

    3/15/24

    TP HCMChủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý bán nhiều bất động sản của gia đình để khắc phục hậu qủa, song đề nghị tòa không kê biên biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng 'để bảo tồn'.

    Ngày 15/3, TAND TP HCM tiếp tục thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và một số người có quyền, nghĩa vụ liên quan để giải quyết phần trách nhiệm dân sự trong vụ án.



    HĐXX thông báo đã xác định được một số bất động sản, tài sản có giá trị lớn do bà Lan và gia đình đưa vào giải quyết hậu quả của vụ án, trong đó có căn biệt thự cổ diện tích gần 3.000 m2 tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3.

    Bà Lan cho biết, trước đây mua căn biệt thự ở trung tâm Sài Gòn với giá 700 tỷ đồng, song đây là biệt thự cổ để bảo tồn nên đề nghị HĐXX không kê biên vì "không mua bán được, mà phải bảo tồn". "Xin trả lại cho con tôi và gia đình để cháu nó sữa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam", bà Lan nói.

    Hình ảnh

    Biệt thự cổ tại vị trí đắc địa bậc nhất Sài Gòn, 3 mặt quay ra các đường Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Diệu, được bà Lan mua lại nhiều năm trước với giá 700 tỷ đồng. Ảnh: Sơn Hòa

    Trong phiên tòa trước đó, bà Lan từng đề cập đến tòa nhà Capital Place tại Hà Nội, giá trị khoảng một tỷ USD và con gái đang rao bán để nộp tiền khắc phục vụ án. Chủ tọa cho biết đã nhận được văn bản của con gái bị cáo là Chu Diệp Phấn, trình bày đang có người trả 360 triệu USD chứ không phải một tỷ USD. Và tòa nhà này đang thế chấp vay của 4 ngân hàng nước ngoài số tiền 230 triệu USD, nên sau khi bán sẽ trả nợ các ngân hàng, số tiền còn lại dùng để khắc phục hậu quả trong vụ án.



    Bà Lan trình bày: "Đã có người trả giá tòa nhà 400-500 triệu USD...". Chủ tọa cắt lời: "Ai trả số tiền này, bị cáo đưa thông tin đây, HĐXX sẽ tạo điều kiện cho bị cáo chứ không phải cứ nói vậy là xong".

    Đối với khách sạn Daewoo Hà Nội, bà Lan cho biết đây là tài sản của Công ty cổ phần Bông Sen, gia đình bị cáo có 73% cổ phần. Con bà cũng đề nghị bán khách sạn này để lấy tiền khắc phục.

    Cũng trong đơn gửi tòa, con gái bà Lan đề cập một công ty bảo hiểm có đối tác mua lại cổ phần của bà Lan với giá 40 triệu USD - tương đương 920 tỷ đồng. Sau khi bán, gia đình sẽ đưa tiền này vào khắc phục hậu quả.

    Đối với tập đoàn nhà máy sản xuất vacine trước đây bà Lan đầu tư 315 tỷ đồng, con gái bà nói sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho một đối tác với giá bằng giá trị đầu tư ban đầu để thu hồi tiền.

    Sau phần thẩm vấn bà Lan, HĐXX hỏi đại diện ủy quyền của Công ty Gia Tuệ, Lâm Đồng. Đại diện công ty này cho biết, trước đây có giao kết chuyển nhượng 2 dự án ở Hồ Tuyền Lâm cho một công ty của Vạn Thịnh Phát, với giá 960 tỷ đồng. Thời điểm đó, phía công ty của Vạn Thịnh Phát mới trả 672 tỷ đồng. Nay, Công ty Gia Tuệ đề nghị tòa xem xét hủy hợp đồng, hoàn trả lại số tiền nói trên cho phía bà Lan - tương đương với 6 bất động sản đã được kê biên.

    Hình ảnh

    Tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai, Hà Nội. Ảnh: Capital Place

    Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022) đã sử dụng SCB như công cụ tài chính, đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng - chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, nêu quan điểm trong phiên tòa chiều 14/3, đại diện SCB không đồng ý với số tiền thiệt hại của vụ án như các cơ quan tố tụng xác định ở trên. SCB yêu cầu và Lan và đồng phạm bồi thường cho ngân hàng tổng số tiền thiệt hại tính đến ngày 5/3 (xử sơ thẩm) là hơn 760.000 tỷ đồng (hơn 482.000 nợ gốc, 277.830 tỷ đồng lãi) và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền.

    Ngoài ra, SCB cũng đề nghị 6 nội dung khác, trong đó có việc được toàn quyền quản lý sử dụng các tài sản là vật chứng trong vụ án, 1.166 mã tài sản bà Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát đang thế chấp tại SCB cho các khoản vay để đảm bảo cho việc xử lý nợ. Trong trường hợp không tự thỏa thuận được với người liên quan thì sẽ yêu cầu cơ quan thi hành án hỗ trợ...

    Quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan và chồng Chu Lập Cơ đã nhờ luật sư viết đơn kiến nghị gửi HĐXX, trình bày hiện tại còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nợ tiền. Các bị cáo có nguyện vọng để con gái Chu Duyệt Phấn đại diện gia đình đi thu hồi số tiền này để dùng khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo và luật sư đề nghị HĐXX cho chuyển đơn đến con gái của bị cáo để có cơ sở thông báo ý kiến của vợ chồng bà Lan cho những người có liên quan để thu hồi tiền.

    Những tài sản đã thu hồi, kê biên

    Quá trình điều tra, Bộ Công an đã rà soát, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan và người liên quan; tài khoản, tài sản đứng tên những bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa nhằm đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

    Ở nhóm ngân hàng, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng gần 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD. Trong đó có 14,5 triệu USD trước đó bà Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village, để nhận chuyển nhượng Dự án Greenhill Quy Nhơn do Việt làm chủ đầu tư.

    Hồi tháng 10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Việt đã liên hệ với người liên quan để giao nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Lan. Cụ thể là hơn 116 tỷ đồng (khoảng 4,8 triệu USD) và 9,75 triệu USD.

    Cảnh sát thu giữ190.000 USD của Trần Văn Hùng, nhân viên dọn dẹp, vệ sinh căn hộ của bà Lan tại tòa nhà Sherwood ở quận 3, TP HCM. Số tiền này nằm trong hộp giấy chứa tài liệu của bị can Chu Duyệt Phần (con gái bà Lan).

    Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã tự nguyện chuyển gần 415 tỷ đồng - một phần trị giá trong tổng số hơn 120 triệu cổ phần công ty mà bà Lan đã giao cho các cá nhân nắm giữ.

    Nhà chức trách cũng phong tỏa gần 2.000 tỷ đồng, gần 8,5 triệu USD; ngăn chặn giao dịch đối với số dư gần 790 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

    Kê biên tổng cộng 1.237 bất động sản liên quan bà Lan, bao gồm hàng loạt tòa nhà ở quận 1, 3, 5...; kê biên 857 triệu cổ phần SCB, hơn 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan; một du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô...

    Đối với nhóm hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu tổng cộng hơn 25 tỷ đồng và hơn 5,3 triệu USD; sổ tiết kiệm, nhiều sổ đỏ và các đồ vật khác.

    Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Cao Trí, cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản (trị giá hơn 266 tỷ đồng). Gia đình bị can cũng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra tổng cộng 1.001 tỷ đồng.

    Theo VnExpress
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50051
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xử vụ Vạn Thịnh Phát:Tòa cao ốc bà TML rao bán giá 1 tỷ USD tại Hà Nội

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 16, 2024 5:20 pm

    Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD tại Hà Nội


    Thế BằngLiên Phạm Thứ bảy, 16/3/2024

    Sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực kinh tế phát triển sôi động bậc nhất của thủ đô Hà Nội, chuyên gia cho rằng tòa nhà này xứng đáng có giá cao hơn 360 triệu USD.

    Hình ảnh

    Sáng 15/3, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo, bà Lan cho biết con gái đang rao bán tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai với giá 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, phía Hội đồng xét xử cho rằng theo thông tin con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn gửi tới tòa, cao ốc Capital Place chỉ được khách hỏi mua trả khoảng 360 triệu USD, không phải 1 tỷ USD như bà Lan tuyên bố.

    Hình ảnh

    Tòa nhà Capital Place sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên mặt đường Liễu Giai, khu vực giao cắt giữa các tuyến đường Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh và là khu vực kinh tế phát triển sôi động bậc nhất của thủ đô Hà Nội.

    Hình ảnh

    Được biết, bà Lan mua lại tòa nhà này từ CapitaLand vào đầu năm 2022 dưới danh nghĩa Viva Land - một doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với Vạn Thịnh Phát. Theo thông cáo của CapitaLand thời điểm ấy, mức giá chuyển nhượng là 550 triệu USD (gần 12.500 tỷ đồng). Đây là một trong những thương vụ M&A có giá trị lớn nhất của thị trường bất động sản trong năm 2022.





    Nếu thông tin từ con gái bà Lan là đúng, tòa cao ốc ở vị trí đắc địa này sau 2 năm sang tay đã rớt giá gần 200 triệu USD. Tuy nhiên, một chuyên gia trong giới bất động sản nhận định hiện tại trên thị trường không có nhiều tài sản văn phòng đang được rao bán, trong khi đây là loại hình bất động sản luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Hình ảnh

    "Do vậy, những dự án có vị trí đắc địa, chất lượng và cao cấp như vậy rất được săn đón. Để nói về giá trị thì đúng là do nhu cầu cao mà nguồn cung ít, nên tòa nhà này xứng đáng có giá cao hơn", vị chuyên gia chia sẻ.

    Hình ảnh

    Về phương pháp định giá, vị này cho biết những tòa nhà văn phòng đang hoạt động như trên thường được xem là bất động sản dòng tiền, do đó, mức định giá sẽ dựa trên dòng tiền và lợi nhuận được ước tính.

    Tại thời điểm tòa nhà này chưa đi vào hoạt động, phía Savills Hà Nội cho biết mức giá dự kiến với khách đặt trước tại Capital Place sẽ dao động trong khoảng 40-42 USD/m2/tháng.

    Hình ảnh

    Tuy nhiên, theo báo cáo quý IV/2023 của hãng nghiên cứu bất động sản Avison Young, giá thuê văn phòng tại đây trung bình khoảng 38 USD/m2/tháng, thấp hơn International Centre (17 Ngô Quyền, 47 USD/m2/tháng) và Sun City (13 Hai Bà Trưng, 45 USD/m2/tháng). Bên cạnh đó, tỷ lệ lấp đầy hiện tại chỉ đang 70% - thuộc mức khá thấp so với các văn phòng hạng A tại TP Hà Nội.

    Hình ảnh

    Dự án văn phòng hạng A này có diện tích cho thuê thực là 93.000 m2 trên hai tòa tháp văn phòng cao 37 tầng. Khách thuê văn phòng tại dự án là những doanh nghiệp quốc tế như HSBC Việt Nam, Bosch, Porsche, Shopee, Lazada, Microsoft, Ngân hàng MUFG, Boeing...

    Hình ảnh

    Bên cạnh tòa nhà văn phòng Capital Place, tại phiên xét xử ngày 15/3, một bất động sản khác là khách sạn Daewoo nằm trên "đất vàng" tại Hà Nội cũng được bà Lan muốn bán để khắc phục hậu quả vụ án. Bà Trương Mỹ Lan cho biết khách sạn này của Công ty cổ phần Bông Sen là công ty của gia đình bà với tỷ lệ sở hữu hơn 70%. Con gái bà Lan đề nghị bán khách sạn đó nhưng bà nói đang vướng cổ phiếu. Khách sạn Daewoo đi vào hoạt động năm 1996 và từng là nơi đón tiếp các chính trị gia như cựu Tổng thống Mỹ Clinton, Tổng thống Nga Putin.

    Hình ảnh


    Vị trí tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai và khách sạn Daewoo mà bà Lan muốn bán để khắc phục hậu quả vụ án. Ảnh: Google Maps.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50051
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xử vụ Vạn Thịnh Phát:Vì sao TML tha thiết xin giữ lại 'Biệt thự Phương Nam'?

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 17, 2024 5:33 pm

    Vì sao bà Trương Mỹ Lan tha thiết xin giữ lại 'Biệt thự Phương Nam'?

    17/03/2024

    Đồng ý bán khách sạn Daewoo nổi tiếng bậc nhất tại Hà Nội, tòa nhà Capital Place hay các công ty, nhà máy, khu công nghiệp… để khắc phục hậu quả, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại tha thiết xin được giữ lại “Biệt thự Phương Nam”.



    Hình ảnh

    Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

    Trong phần xét hỏi, các bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

    Đến phần mình, bà Lan khẳng định bà không lấy tiền của Ngân hàng SCB, thậm chí bà còn phải dùng tài sản của gia tộc đưa vào SCB để tái cơ cấu ngân hàng này.

    Theo cáo buộc, do sở hữu tới 91,5% cổ phần của SCB, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Hành vi sai phạm của bà đã gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.

    Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng, cáo trạng quy kết bà sở hữu 91,5% cổ phần của SCB là không đúng, bà chỉ sở hữu 4,9% cổ phần; hai con gái bà mỗi người 5%, số còn lại là cổ đông nước ngoài và bạn bè của bà.

    Quá trình điều tra, CQĐT đã kê biên: 1237 bất động sản liên quan trực tiếp tới bà Trương Mỹ Lan; 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (tại tỉnh Quảng Ninh) liên quan tới thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu; các cổ phần tại SCB và những công ty liên quan tới bà Lan như: Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam, Công ty CP đầu tư Satsco Miền Bắc, Công ty CP địa ốc Đông Á…

    22 tài sản gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan cũng bị kê biên.

    Tại tòa, dù không nhận tội nhưng bà Trương Mỹ Lan lại đề nghị dùng tài sản là các bất động sản, công ty của mình gồm bất động sản, dự án, cổ phần tại những công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả.

    Một trong những tài sản “khủng” mà bà Lan đồng ý bán là tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Bà Trương Mỹ Lan cho biết, con gái bà là Chu Duyệt Phấn đang rao bán tòa nhà này với giá 1 tỷ USD, nếu giao dịch hoàn thành, bà sẽ dùng toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.

    Hình ảnh

    Một tài sản khác rất nổi tiếng ở Hà Nội là khách sạn Daewoo. Theo lời khai của bà Lan, Công ty Cổ phần Bông Sen của gia đình bà đang sở hữu phần lớn cổ phần tại khách sạn Daewoo nên bà Lan đề nghị bán khách sạn này để khắc phục hậu quả.

    Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan cũng xác nhận với HĐXX về việc hiện bà đang có cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Công ty bảo hiểm này là của một tỷ phú Hong Kong mà bà không tiện nói tên, số tiền bà bỏ ra mua cổ phần trị giá khoảng 920 tỷ đồng.

    Hiện, giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng, bà Lan đồng ý khi bán được sẽ dùng số tiền này để khắc phục hậu quả.

    Trước trình bày này của bà Lan, HĐXX thông báo, con gái bị cáo thông tin, số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng như thời điểm mua vào.


    Bà Trương Mỹ Lan cũng đồng ý chuyển nhượng nhà máy sản xuất vắc xin thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lấy tiền khắc phục hậu quả.



    Lý do tha thiết xin giữ lại biệt thự cổ


    Ngoài những tài sản trên, bà Trương Mỹ Lan đều chấp nhận chuyển nhượng hết các công ty, nhà máy, các khu công nghiệp, cổ phần ở nhiều công ty để lấy tiền khắc phục hậu quả.

    Tuy nhiên, đối với căn biệt thự cổ vốn là di tích lịch sử tại 112 Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM), bà Lan lại tha thiết xin giữ lại để cho con gái trùng tu và bảo tồn.

    "Tôi xin tòa đừng kê biên tòa nhà này, trả lại cho con tôi và gia đình để cháu nó sửa chữa, bảo tồn di tích lịch sử và văn hoá cho Việt Nam.

    Gia đình tôi đang sửa chữa 5 năm rồi, mong HĐXX giải tỏa kê biên để tiếp sửa, nếu không sẽ bị hư hỏng”, bà Trương Mỹ Lan khẩn khoản đề nghị.

    Theo lời khai của bà Lan, căn biệt thự này gia đình bà mua từ lâu với giá 700 tỷ đồng.

    Hình ảnh

    Biệt thự tại 112 Võ Văn Tần (Biệt thự Phương Nam). Ảnh: Nguyễn Huế


    Biệt thự của bà Trương Mỹ Lan trước đây có tên là “Biệt thự Phương Nam”, xây dựng hơn 100 năm trước trên khu đất 2.819 m2 theo kiến trúc Pháp cổ.

    Biệt thự cổ trước đây do hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934) là chủ sở hữu. Năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty Cổ phần MINERVA, mua lại biệt thự cổ này với giá 35 triệu USD, tương đương khoảng 700 tỷ đồng khi đó.

    Năm 2019, bà Trương Mỹ Lan đã giao cho Công ty Stonewest Limited của Singapore, trùng tu biệt thự theo nguyên bản để bảo tồn như một di sản về văn hoá, chứng tích lịch sử. Tuy nhiên, ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi.

    VNN
    Hình ảnh
Đăng trả lời 32 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 37 khách