Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhà tài trợ lớn của Trump qua đời

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 12, 2021 9:42 am
by music123
Nhà tài trợ lớn của Trump qua đời

1/12/21

Sheldon Adelson, tỷ phú sòng bạc, nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, vừa qua đời do những biến chứng khi điều trị ung thư.

"Nhà sáng lập và lãnh đạo của chúng tôi Sheldon G. Adelson đã qua đời đêm qua ở tuổi 87 do những biến chứng từ quá trình điều trị ung thư hạch bạch huyết không Hodgkin", thông cáo từ công ty Las Vegas Sands hôm nay cho biết.

Là người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Adelson đã vươn lên thành một trong những người giàu nhất hành tinh nhờ chuỗi sòng bạc ở nhiều nước.

Hình ảnh

Tỷ phú Sheldon Adelson (trái) và Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện ở bang Florida hồi tháng 12/2019. Ảnh: AFP.

Sheldon Adelson sinh năm 1933, là người gốc Do Thái. Trước khi thành đạt và trở thành một tỷ phú, ông từng phải bươn chải, kiếm sống bằng mọi nghề.


Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản của Adelson hiện lên tới 35 tỷ USD, khối tài sản khổng lồ giúp ông có tầm ảnh hưởng tới chính trường Mỹ. Ông là người phản đối gay gắt cựu tổng thống Barack Obama và là nhà tài trợ lớn của Trump. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, Adelson đã ủng hộ cho Trump và các thành viên Cộng hòa gần 220 triệu USD.

Trong một thông cáo, cựu tổng thống George W. Bush nhận xét Adelson là "người Mỹ yêu nước, nhà hảo tâm hào phóng cho các hoạt động từ thiện và một người ủng hộ mạnh mẽ cho Israel".

"Sheldon đã nỗ lực thoát khỏi khu phố nghèo khó ở Boston để xây dựng một doanh nghiệp thành công với hàng chục nghìn nhân viên và mang tới địa điểm giải trí cho hàng triệu người", Bush nói.

Thanh Tâm (Theo AFP)

Re: Nhà tài trợ lớn của Trump qua đời

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 1 12, 2021 8:07 pm
by music123
Chuyện thoát nghèo của ông chủ đế chế casino lớn nhất thế giới

1/13/21

Tài phiệt casino vừa qua đời - Sheldon Adelson - phải ngủ trên sàn nhà lúc nhỏ và làm gần 50 công việc khác nhau trong suốt sự nghiệp.

Sheldon Adelson – Chủ tịch kiêm CEO Las Vegas Sands đã qua đời hôm 11/1 ở tuổi 87, thông báo của công ty cho biết. Hồi đầu tháng này, ông đã vắng mặt tại Las Vegas Sands để tiếp tục điều trị bệnh ung thư hạch. Tỷ phú xác nhận mắc căn bệnh này đầu năm 2019.

Cuộc đời của Adelson là câu chuyện vượt khó thành công điển hình. Ông sinh năm 1933 tại Boston (Mỹ). Cha ông là một người nhập cư từ Lithuania, làm nghề lái taxi. Mẹ ông đến từ Wales và làm nghề đan len. Ông và các anh chị em phải ngủ trên sàn nhà trong căn hộ cho thuê tồi tàn của gia đình.

Năm 12 tuổi, Adelson bắt đầu bán báo trên các con phố ở Boston. 4 năm sau, ông đầu tư vào máy bán kẹo tự động. Sau một thời gian phục vụ trong quân đội, ông tiếp tục kinh doanh, bán căn hộ, môi giới cho vay, thậm chí đầu tư mạo hiểm.

"Dù là cháu trai của một thợ mỏ xứ Wales, con trai một tài xế taxi ở Boston, tôi đã có trải nghiệm không thể quên khi làm gần 50 công việc khác nhau trong hơn 70 năm sự nghiệp", ông cho biết trên Washington Post.

Hình ảnh

Tài phiệt casino Sheldon Adelson. Ảnh: Reuters

Bước ngoặt đến với Adelson vào cuối thập niên 70, khi ông thành lập Comdex - một trong những triển lãm máy tính lớn nhất thế giới. Năm 1995, ông bán Comdex cho SoftBank với giá gần 900 triệu USD. Adelson sau đó đổ tiền vào các sòng bài, ban đầu là ở Las Vegas, sau đó sang châu Á. Ông đã góp phần biến Macau thành thị trường sòng bài lớn nhất thế giới.

Gia nhập thị trường Macau là khoản đặt cược thành công nhất của Adelson. Sau khi thành phố này được trao trả về Trung Quốc năm 1999, ông giành quyền xây Sands Macao – casino kiểu Las Vegas đầu tiên tại đây. Mở cửa năm 2004, casino này thu hồi chi phí xây dựng chỉ trong vài tháng. Sau đó, ông tiếp tục xây thêm nhiều sòng bài ở đây.

Tài sản của Adelson chủ yếu đến từ cổ phần lớn trong Las Vegas Sands – đế chế casino lớn nhất thế giới do ông sáng lập. Công ty này ghi nhận doanh thu 13,7 tỷ USD năm 2019, hiện điều hành một trung tâm hội nghị và nhiều casino tại Las Vegas, cũng như các resort kiêm sòng bài ở Macau và Singapore. Adelson nắm nửa cổ phiếu Las Vegas Sands. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của tỷ phú là 33,4 tỷ USD.

Năm ngoái, Las Vegas Sands xác nhận Adelson cân nhắc bán các cơ sở ở Las Vegas nếu được giá. Đại dịch khiến ngành kinh doanh casino toàn cầu lao dốc, trừ Trung Quốc. Dù vậy, Adelson vẫn cam kết đầu tư hàng tỷ USD ra nước ngoài. "Chúng tôi vẫn tin tưởng Macau có tiềm năng trở thành một trong những điểm đến du lịch và kinh doanh tuyệt vời nhất thế giới", Adelson cho biết hồi tháng 10/2020.

Tỷ phú là người rất kín tiếng trước truyền thông. Năm 2015, gia đình ông mua một trong những tờ báo của địa phương Las Vegas Review-Journal. Tuy nhiên, thương vụ được giữ kín đến mức phóng viên của tờ này đã phải tự điều tra để xác định danh tính ông chủ mới.

Dù vậy, trên phố, Adelson lại rất dễ nhận ra với mái tóc đỏ và xe điện scooter. CNN cho biết ông mắc một chứng bệnh gây khó khăn trong việc đi bộ.

Trong thời gian chữa trị ung thư, Adelson phải rút ngắn thời gian đến công ty làm việc. Dù vậy, Las Vegas Sands cho biết ông vẫn thực hiện nhiệm vụ của một Chủ tịch kiêm CEO. Trong thông báo hôm qua, công ty này ca ngợi tầm nhìn của Adelson "đã biến đổi cả ngành công nghiệp, thay đổi quỹ đạo cho công ty và tái định vị hình ảnh ngành du lịch" ở Las Vegas, Macau và Singapore.

Adelson còn được biết đến là nhà tài trợ lâu năm cho các chính trị gia đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, ông chi ra 30 triệu USD. 4 năm sau, ông ủng hộ tới 100 triệu USD cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Năm 2016, ông vắng mặt, nhưng đến 2020 đã quay lại đóng góp khoảng 200 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump hôm 12/1 nhận xét tài phiệt casino "tạo ra một giấc mơ Mỹ thực sự". "Sự thông minh, khéo léo và sáng tạo đã đem đến cho ông ấy khối tài sản lớn, nhưng chính nhân cách và sự hào phóng làm từ thiện đã giúp ông ấy trở nên vĩ đại", ông nói, "Thế giới đã mất đi một người tuyệt vời".

Adelson đã đóng góp hàng trăm triệu USD cho hoạt động nghiên cứu y khoa và các vấn đề hỗ trợ người Do Thái. Phần lớn hoạt động từ thiện của ông là thông qua quỹ gia đình Adelson Family Foundation.

Hà Thu

Re: Nhà tài trợ lớn của Trump qua đời

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 1 13, 2021 8:49 am
by music123
Ai lèo lái đế chế sòng bạc Sands khi tỷ phú Sheldon Adelson qua đời?

1/13/21

Khối tài sản 33,4 tỷ USD của doanh nhân Sheldon Adelson được chuyển giao cho vợ. Người phụ tá trung thành của vị tỷ phú sẽ tiếp quản đế chế sòng bạc lớn nhất Las Vegas.

Hình ảnh

Doanh nhân Sheldon Adelson - ông trùm sòng bạc Mỹ, người đứng đầu đế chế nghỉ dưỡng, sòng bạc cao cấp Las Vegas Sands - vừa qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hạch không Hodgkin.

Theo Bloomberg, khối tài sản khổng lồ của ông Adelson sẽ được vợ ông - bà Miriam Adelson - thừa kế. Người phụ tá trung thành Robert Goldstein sẽ chịu trách nhiệm điều hành đế chế sòng bạc nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Trước khi qua đời, nhà sáng lập của gã khổng lồ sòng bạc Las Vegas Sands vẫn giữ chức danh chủ tịch và giám đốc điều hành tập đoàn dù đã bước qua độ tuổi 87. Cho đến ngày 7/1, công ty thông báo ông Adelson sẽ ngưng công việc để tập trung điều trị căn bệnh ung thư. Chỉ 4 ngày sau, thông tin ông trùm ngành cờ bạc Mỹ qua đời được gia đình tiết lộ.

Dù vẫn nắm giữ quyền điều hành trước khi qua đời, vị tỷ phú sòng bạc đã sớm đưa ra quyết định về người sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ và thay mình tiếp quản vị trí cao nhất của tập đoàn. Theo hồ sơ, bà Miriam, 75 tuổi, vợ của vị tỷ phú sẽ kiểm soát phần lớn cổ phần gia đình thông qua các quỹ tín thác.

Hình ảnh

Tỷ phú sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson vừa qua đời vì các biến chứng của căn bệnh ung thư. Ảnh: CNN.

Đế chế hàng chục tỷ USD

Bà Miriam chia sẻ quyền kiểm soát một số cổ phần với ông Irwin Chafetz, một cộng sự kinh doanh và là bạn lâu năm của chồng bà. Như vậy, tổng cộng gia đình Sheldon sở hữu gần 57% cổ phần của tập đoàn, trị giá khoảng 24 tỷ USD.

Doanh nhân Robert Goldstein sẽ kế vị để tiếp quản vị trí điều hành cấp cao của tập đoàn. Ông đã được cố tỷ phú cất nhắc vị trí điều hành một sòng bạc ở thành phố Atlantic, New Jersey trước đó. "Tôi được lắng nghe về tầm nhìn của ông ấy về một khu nghỉ dưỡng ở Las Vegas, tập trung vào khách hàng hội nghị và công tác. Khi tôi tỏ ra do dự, ông ấy nói: 'Anh không thể như thế được. Anh không thể không tham gia với tôi'", ông Goldstein hồi tưởng.

Ông Goldstein, 65 tuổi, là nhân viên của Sands từ năm 1995. Ông lên nắm quyền giám đốc điều hành tạm thời vào tuần trước. Xếp ngay sau ông Goldstein là Patrick Dumont, 46 tuổi, giám đốc tài chính của tập đoàn trong 5 năm qua. Vợ của ông Dumont là Sivan Ochshorn, một trong hai người con riêng của bà Miriam.

Jason Ader, nhà đầu tư và cựu thành viên hội đồng quản trị Sands, nhận xét về ông Dumont: "Patrick là một nhà lãnh đạo giỏi. Cậu ấy còn trẻ nhưng là một trong những giám đốc tài chính giỏi nhất trong ngành".

Theo ông John Pantekidis, Giám đốc đầu tư tại TwinFocus, gia đình Adelson sẽ không phải nộp thuế tài sản cho đến khi bà Miriam qua đời, vì vậy hiện tại họ không cần bán cổ phần để nộp thuế. Thậm chí, ông trùm sòng bạc đã suy tính trong nhiều năm để giảm thiểu tác động của thuế lên khối tài sản khổng lồ của mình.

Hình ảnh

Bà Miriam Adelson được Tổng thống Donald Trump trao tặng Huân chương Tự do năm 2018. Ảnh: AP.

Theo Bloomberg, ông Sheldon Adelson là người thích sử dụng quỹ tín thác. Quỹ tín thác này giúp ông chuyển cổ phiếu cho người thân và gia đình mình mà không chịu thuế quà tặng. Theo Bloomberg Billionaires Index, gia tài của vị tỷ phú ước tính đạt 33,4 tỷ USD.

Vị tỷ phú ra đi, để lại khối tài sản khổng lồ cho nhiều người thừa kế tiềm năng. Danh sách người thừa kế bao gồm 2 người con của ông Adelson sau cuộc hôn nhân đầu tiên, 2 con gái của bà Miriam với chồng cũ và 2 con trai chung của họ. Không giống những cuộc đấu đá tranh giành gia sản vốn phổ biến trong các gia tộc giàu có, gia đình của tỷ phú sòng bạc không có dấu hiệu tranh chấp hay đấu đá nào về khối tài sản được ông Adelson để lại.

Bà Miriam sẽ là người nắm giữ khối tài sản của chồng cho đến khi qua đời. Bà là một bác sĩ bác sĩ sinh ra ở Israel, điều hành các phòng khám cho người nghiện ma túy ở Las Vegas và Tel Aviv. Vợ chồng tỷ phú Adelson cũng được biết đến là những người ủng hộ trung thành của các ứng viên đảng Cộng hòa.

Chuẩn bị kỹ càng

Trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Adelson và vợ quyên góp 218 triệu USD cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, trong đó có hơn 90 triệu USD ủng hộ ông Trump. Bà Miriam được Tổng thống Donald Trump trao tặng Huân chương Tự do, giải thưởng dân sự cao nhất của nước Mỹ hồi năm 2018.

Ở các tập đoàn lớn, sự ra đi của người đứng đầu thông thường sẽ khiến giá cổ phiếu dậy sóng bởi nhà đầu tư lo lắng về tương lai của công ty. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Las Vegas Sands hầu như không thay đổi sau khi ông Sheldon Adelson qua đời. "Họ đã trù tính về điều này và lên kế hoạch cụ thể", ông David Katz, một nhà phân tích của Jefferies & Co., nhận định về sự bình ổn của giá cổ phiếu Sands.

Mặc dù vậy, sự ra đi của tỷ phú Adelson trong thời điểm toàn bộ ngành công nghiệp cờ bạc Mỹ lao đao cũng gây ra những rúng động lớn. Hồi năm ngoái, do dịch Covid-19, các khu nghỉ dưỡng Sands khắp thế giới phải đóng cửa nhiều tuần. Đến nay, hoạt động kinh doanh tại các sòng bạc ở Las Vegas, Singapore và Macau của tập đoàn vẫn yếu kém hơn nhiều so với thời điểm trước đại dịch.

Năm ngoái, Sands lên kế hoạch bán các khu nghỉ dưỡng ở Las Vegas. Dù vậy, tình hình không mấy khả quan khi vẫn chưa có người mua nào liên hệ cho đến hiện tại. Đế chế sòng bạc cũng đối mặt với cuộc điều tra liên bang về hoạt động chuyển tiền tại khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands ở Singapore.

Tại "thiên đường cờ bạc châu Á" Macau, nơi chiếm gần 2/3 doanh thu của tập đoàn trong năm 2019, tương lai của Sands tiếp tục là một dấu hỏi lớn. Đế chế cờ bạc sẽ phải đàm phán lại với chính quyền Macau về một điều khoản sẽ hết hạn vào tháng 6/2021.

Hình ảnh

Tòa tháp The Venetian The Palazzo thuộc sở hữu của Las Vegas Sands. Ảnh: Reuters.

Điều này có thể khiến Sands mất thêm một khoản tiền đáng kể cho phí cấp phép hoặc cam kết đầu tư thêm vào Macau để được tiếp tục hoạt động tại đây. Ngoài ra, cờ bạc trực tuyến có thể làm thay đổi chiến lược kinh doanh của tập đoàn này trong tương lai.

Lúc đương thời, ông Adelson là một người phản đối mạnh mẽ cờ bạc trực tuyến vì cho rằng cách chơi này khiến khách chơi bạc quá dễ thua. Tuy nhiên, từ khi cá cược thể thao và các loại cá cược trực tuyến khác được Tòa án tối cao Mỹ cho phép lưu hành, thị trường cờ bạc mới này trở nên bùng nổ và Sands khó thể ngó lơ.

Nắm giữ vị trí điều hành cao cấp sau khi tỷ phú sòng bạc qua đời, Robert Goldstein có thể suy tính chiến lược khác. Ông cho biết đã trao đổi với các đối tác tiềm năng về vai trò của Sands trong thị trường cá cược thể thao, đồng thời mở rộng cấp phép hoặc cho phép các sòng bạc dưới thương hiệu Sands xây dựng nền tảng của riêng mình.

Bùi Ngọc