2/16/4
Angela Chao - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty vận tải Foremost - qua đời ở tuổi 50 sau vụ tai nạn xe hơi ở Texas, Mỹ.

Doanh nhân Angela Chao và chồng James Breyer. Ảnh: Frazer Harrison
Chính quyền quận Blanco, bang Texas đang điều tra nguyên nhân cái chết của Angela Chao - một doanh nhân người Mỹ gốc Trung Quốc. Bà Angela được thông báo qua đời hôm 11/2 ở tuổi 50 sau một vụ tai nạn xe hơi.
Xe của Angela Chao được cho là đã lao xuống một ao nước ở một trang trại tư nhân. Sau khi được gọi đến hiện trường, dịch vụ y tế khẩn cấp đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng không cứu được nạn nhân.
"Cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi xác định đây là một vụ tai nạn đáng tiếc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra", thông báo của văn phòng cảnh sát Blanco hôm 15/2 cho biết. Cơ quan điều tra hiện chưa tiết lộ địa điểm xảy ra vụ tai nạn.
Angela Chao là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty vận tải gia đình Foremost Group - được thành lập bởi người cha James S.C. Chao. Angela là con út trong số 6 con của ông James S.C. Chao - người cùng vợ từ Trung Quốc di cư sang Mỹ hồi cuối những năm 1950. Elaine Chao - chị gái Angela - là vợ của ngài Mitch McConnell, cựu thư ký Tổng thống Donald Trump, từng giữ chức Bộ trưởng Lao động dưới thời Tổng thống George Bush.
Angela Chao kết hôn với James Breyer, một nhà đầu tư mạo hiểm, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Breyer Capital, có trụ sở chính tại Austin. Angela tốt nghiệp Đại học Harvard và lấy bằng MBA tại đây. Trước khi qua đời, bà còn viết sách về các chủ đề kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và giáo dục.
Minh Khang (Theo Ausstin American Stateman)
Trần Bảo Sơn dự tiệc ở biệt thự 1.000 m2 của quý bà Thu Hương
2/16/24
Diễn viên Trần Bảo Sơn, vợ chồng Chi Bảo và nhiều bạn bè nghệ sĩ dự tiệc mừng tân gia biệt thự 1.000 m2 của Á hậu Quý bà Thu Hương ở TP HCM.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... xCzq2vUHtg
Quý bà Thu Hương cho biết vợ chồng chị vừa khánh thành cơ ngơi mới rộng rãi, thoáng đãng, tầm nhìn đẹp ở quận 7.
Người đẹp và chồng đại gia tổ chức buổi tiệc tân gia, mời nhiều bạn bè là nghệ sĩ, doanh nhân tới chung vui.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... XQ_6cNTLqQ
Căn biệt thự được xây hai tầng theo phong cách hiện đại. Khu vực sân vườn đủ chỗ bố trí bàn tiệc thết đãi hàng trăm vị khách.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... tt4Ymlw22Q
Diễn viên Trần Bảo Sơn (bìa phải) đến chúc mừng vợ chồng quý bà Thu Hương. Anh khen nhà mới của á hậu 'tuyệt đẹp'.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... H4OyrIRUKg
Chi Bảo cùng bà xã CEO (ngồi thứ hai và đầu tiên từ phải qua) hội ngộ nhiều bạn bè trong buổi tiệc.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... 5ZnlFO1cPQ
Hoa hậu Hoàng Thị Yến (thứ hai từ trái qua) khoe vai trần với váy cúp ngực. Cô cùng thế hệ 7X, là bạn thân của á hậu Thu Hương.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... 6L2lDsUD6A
Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm (bìa trái), nhà thiết kế Linh San (thứ hai từ phải qua) và Hoa khôi Áo dài 2016 Diệu Ngọc (bìa phải) cũng đến chung vui với gia đình Thu Hương.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... 1bkIIppAwg
Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng 'người tình tin đồn' - ca sĩ Sunny Đan Ngọc (thứ hai từ phải qua) mừng Á hậu Quý bà Thế giới 2011 có cơ ngơi mới. Sunny Đan Ngọc cho biết cô từng là học trò, được quý bà Thu Hương dìu dắt, dạy dỗ khi còn tuổi teen.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... ooOEDaURGA
Thu Hương ngồi trò chuyện cùng vợ Chi Bảo (bìa trái) và một số khách mời nữ trong không gian sân vườn thoáng đãng bên hồ Tân Mỹ.
Người đẹp 7X cho biết biệt thự mới của gia đình cô nằm ở vị trí đắc địa, một mặt hướng ra hồ một mặt nhìn về đại lộ Nguyễn Văn Linh. Theo Thu Hương, cơ ngơi này rất gần căn nhà triệu đô khác của chị ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, thuận tiện cho gia đình di chuyển qua lại giữa hai nhà khi cần.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... 1JpwJCq0lA
Thu Hương tình tứ bên chồng đại gia - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam trong buổi tiệc tân gia.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... TnAo8dFXhA
Quý bà thay hai trang phục màu sắc rực rỡ chụp ảnh ở cơ ngơi mới.
Bên trong biệt thự của gia đình Thu Hương được trang bị nội thất cao cấp bằng gỗ và da, tông màu nâu, kem chủ đạo.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... 13DRHnEwkg
Á hậu Quý bà Thế giới 2011 Thu Hương sinh năm 1979. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Thể thao 1995 và hoạt động trong làng giải trí với vai trò một diễn viên, MC. Nhiều năm nay Thu Hương chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, hiện là giám đốc một công ty truyền thông. Năm 2021, Thu Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TP HCM.
Hương Giang
Ảnh: NVCC
Thói quen ăn uống, tập luyện trước khi bị chẩn đoán mắc ung thư của Vua Anh
2/16/24
Trong hàng chục năm chờ đợi lên ngôi, Vua Charles III luôn duy trì chế độ ăn kiêng và tuân thủ thói quen tập luyện nghiêm ngặt hàng ngày.
Tuần trước, vị quốc vương 75 tuổi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư, sau cuộc kiểm tra vào tháng trước phát hiện ông bị phì đại tuyến tiền liệt. Bất chấp tuyên bố của Cung điện Buckingham rằng ông vẫn giữ tinh thần phấn chấn, chẩn đoán này có thể là một cú sốc lớn đối với vị vua luôn quan tâm đến sức khỏe.
Vua Charles được biết đến là người có một cuộc sống khỏe mạnh, ngoài gặp một số chấn thương do sự nghiệp chơi polo kéo dài và hai lần mắc Covid-19. Trong danh sách 70 sự thật do Clarence House công bố vào năm 2018 để đánh dấu sinh nhật lần thứ 70 của Vua Charles III, mục số 20 ghi rõ: "Thái tử không ăn trưa".
Gordon Rayner, cựu phóng viên hoàng gia của The Telegraph, từng nói Nhà vua tin rằng bữa trưa là một điều "xa xỉ" cản trở lịch trình làm việc bận rộn.
Julian Payne, cựu thư ký báo chí của vua Anh, cũng cho biết: "Nhà vua không ăn trưa, vì vậy, bài học đầu tiên tôi học được khi du lịch cùng ông ấy là hãy ăn một bữa sáng thật thịnh soạn hoặc mang theo chút thức ăn nhẹ để tiếp thêm sức lực. Một ngày làm việc của vua khá mệt mỏi, bắt đầu với những tin tức hàng đầu trên báo đài và bữa sáng gồm salad trái cây theo mùa, các loại hạt kèm theo trà".
Nhà vua và Hoàng hậu nếm thử pho mát tại một sự kiện mang phong cách lễ hội trưng bày những sản phẩm địa phương ngon nhất của Anh và Pháp
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... bmmZFIYwmg
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla nếm thử pho mát tại một sự kiện mang phong cách lễ hội, trưng bày những sản phẩm địa phương ngon nhất của Anh và Pháp hồi tháng 9/2023. Ảnh: PA
Bánh mì tự làm với các loại bột giàu dinh dưỡng như lúa mạch đen và bột mì cũng được cho là món yêu thích của Vua Charles III. Ông cũng thích dùng thêm trứng và salad trong mỗi bữa ăn. Cụ thể hơn, trứng luộc trong 2-3 phút là món ưa chuộng của vua và ông rất thích nghiền chúng thành sốt mayonnaise.
Nấm hoang dã và mận được hái từ khu vườn của nhà vua ở Highgrove cũng là những món ông thích ăn, ngoài cá hồi, phô mai, bánh quy.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào năm 2021, Charles cũng cho biết không ăn thịt và cá vào hai ngày trong tuần, đồng thời tránh các sản phẩm từ sữa vào một trong những ngày đó.
Vào tháng 5/2023, khi Vua Charles III đăng quang, Cung điện Buckingham đã tuyển một đầu bếp thuần chay để trực tiếp chuẩn bị bữa ăn cho quốc vương. Trước đây, Nhà Vua từng tuyên bố mục đích chính của việc ăn chay không liên tục vì lợi ích đối với môi trường và ông tránh xa thịt có nguồn gốc từ các trang trại công nghiệp.
Nhà vua cũng đam mê các sản phẩm hữu cơ, theo chia sẻ của cựu đầu bếp hoàng gia Darren McGrady và Carolyn Robb với Delish vào tháng 5/2023.
McGrady cho biết Vua Anh tập trung vào sản phẩm hữu cơ "trước cả khi nó được phát minh", còn bà Robb nhắc lại rằng trang trại của quốc vương là một trong những trang trại đầu tiên được chứng nhận hữu cơ trên toàn Vương quốc Anh.
Bên cạnh chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, vị vua 75 tuổi cũng được cho là có thói quen tập thể dục nghiêm ngặt. Telegraph đưa tin vào năm 2020 rằng Charles hoàn thành năm bài tập cơ bản của Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada, được gọi là kế hoạch 5XB, hai lần một ngày. Chế độ này được thiết kế cho những phi công cần tập luyện mà không phải đến phòng gym.
Bài tập kéo dài 11 phút này bao gồm hai phút giãn cơ, một phút sit-up (nằm thẳng lưng xuống sàn, co gối, ngồi thẳng lên và lại hạ người xuống), một phút nâng lưng và chân, một phút chống đẩy và sáu phút chạy tại chỗ, đồng thời thực hiện 10 lần nhảy eagle (đứng thẳng, bật nhảy, dang hai tay, hai chân sang hai bên) sau mỗi 75 bước.
Trong cuốn hồi ký Spare, Hoàng tử Harry cũng tiết lộ cha anh thường xuyên thực hiện tư thế headstand (lộn ngược đầu xuống đất) để kiểm soát cơn đau mãn tính do chấn thương cũ khi chơi polo. Công tước xứ Sussex viết rằng Vua Charles thực hiện những bài tập này hàng ngày khi mặc một chiếc quần đùi và "dựa vào cửa hoặc treo người trên quầy bar như một nghệ sĩ nhào lộn điêu luyện".
Hoàng hậu Camilla cũng tiết lộ Vua Charles III là người đam mê đi bộ. Bà mô tả chồng vào năm 2020, khi ông đã ngoài 70 tuổi, "có lẽ là người đàn ông khỏe mạnh nhất mà tôi biết ở độ tuổi đó".
"Ông ấy sẽ đi bộ, đi bộ và đi bộ. Ông ấy giống như một con dê núi, bỏ lại mọi người phía sau hàng dặm", bà từng nói và cho biết thêm nhà vua thường xuyên đi bộ nhiều km.
Hướng Dương (Theo Independent)
Tình cũ Kanye West 'mặc như không' trên đường phố New York
2/16/24
MỸDiễn viên 34 tuổi Julia Fox liên tục thu hút ống kính ở New York Fashion Week Thu Đông 2024 khi diện những bộ cánh hở bạo.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... AAL8CtZstw
Sải bước trên đường phố New York hôm 9/2, Julia Fox khoe trọn cơ thể qua mẫu bodysuit được quấn từ miếng vải màu trắng, kết hợp áo choàng dài quét đất. Phong cách "không giống ai" khiến cô một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... oE-7S9oJwQ
Sau đó ba ngày, người đẹp phim "Uncut Gems" mặc váy cut-out dọc thân táo bạo, làm nổi bật đường cong giữa cái lạnh dưới 10 độ C.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... FFjXYYs57Q
Phom đầm corset giúp Julia Fox tôn vòng một đầy đặn khi dạo bước trong khuôn khổ New York Fashion Week Thu Đông 2024 hôm 11/2.
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... GR018xB6IQ
Bà mẹ một con kết hợp playsuit bó chẽn như nội y cùng túi Hermes Birkin trị giá khoảng 35.000 USD (hơn 860 triệu đồng).
https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/0 ... k3O79-iyiQ
Julia Fox sinh năm 1990, là người Mỹ gốc Italy. Nhờ cuộc tình kéo dài 6 tuần với rapper Kanye West đầu năm 2022, tên tuổi cô thăng hạng nhanh chóng. Từ một diễn viên ít người biết đến, Julia hiện phủ sóng khắp các mặt báo và được dự đoán có thể kiếm hàng triệu USD.
Zimi
Ảnh: GC Images
Cô gái cao 1,2 m vượt khó làm người mẫu
2/16/24
Glory Quinonez, cao 1,2 m, vượt qua mặc cảm "xấu xí" để thực hiện ước mơ trở thành người mẫu.
Glory, 33 tuổi, gây chú ý khi tham gia Tuần lễ thời trang New York vừa qua và Paris sắp tới. Theo New York Post, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phát triển xương achondroplasia ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, nhưng lại nuôi giấc mơ làm người mẫu từ thời đi học.
https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2024/02 ... 051916.jpg
Glory Quinonez catwalk lần đầu ở New York Fashion Week năm 2015. Ảnh: SWNS
Là người gốc Tây Ban Nha, Glory sinh ra và và lớn lên ở New York, sau đó cùng gia đình chuyển tới Florida năm 12 tuổi. Ở trường, các bạn đặt biệt danh cho cô là "người tí hon". "Tôi thường nhận lời nhận xét kinh khủng từ những người đồng trang lứa. Họ chỉ tay, cười và nói: 'Nhìn con nhỏ đó kìa, lùn quá'. Điều đó làm tổn thương tôi", cô nói với SWNS.
Bị bạn bè bắt nạt và mặc cảm, cô từ bỏ đam mê làm mẫu, chuyển về New York vào năm 2010 để học lấy bằng tư pháp hình sự tại Đại học Nyack. Năm 2015, cô được Trish Morris, chủ tịch của Courageous Faces Foundation, liên hệ trên Facebook, mời hợp tác với nhà thiết kế Gregory Taylor, người muốn thể hiện sự đa dạng trong các dòng quần áo.
Cô nói: "Không thể tin được là Trish đã liên hệ với tôi. Tôi yêu công việc người mẫu và mọi thứ liên quan đến việc tạo nên một buổi trình diễn thời trang".
https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2024/02 ... 051916.jpg
Glory theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ tính. Ảnh: SWNS
Tháng 9/2019, Glory trình diễn trong show của nhà thiết kế Bunny Benton. Cô nói với SWNS: "Bước trên sàn catwalk giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi cảm thấy như mình sinh ra để làm người mẫu. Tôi rất yêu công việc này".
Sau đó, cô thực tập cho giám đốc sáng tạo Rick Davy, học hỏi các công việc ở hậu trường show diễn. Để phát triển thêm kỹ năng catwalk và chụp hình, cô tìm đến nhà mốt CeCe Hind và có cơ hội trình diễn ở tại show của Daniels Leather và Tuần lễ thời trang Brooklyn năm 2023.
Song song nghề người mẫu, cô đang làm hướng dẫn viên tại Bảo tàng Kem ở Manhattan. Tháng 9 tới, Glory bắt đầu theo học thiết kế thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang ở New York, với mong muốn trở thành giám đốc sáng tạo của một nhãn hiệu, chỉ đạo các buổi trình diễn.
"Tôi muốn phá bỏ rào cản để tất cả người nhỏ bé ngoài kia theo đuổi ước mơ, đặc biệt là trong ngành thời trang, một ngành vô cùng khốc liệt. Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác. Chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì nếu thực sự tâm huyết", cô nói với New York Post.
HỌA MI
Ông gốc Việt Florida trúng số $1 triệu
2/16/24
ORLANDO, Florida (NV) – Một người đàn ông ở Orlando giành được phần thưởng trị giá $1 triệu trong tuần này khi chơi trò chơi cào số “500X THE CASH” của Sở Xổ Số Florida, theo Đài News 6 WKMG.
David Nguyễn nhận số tiền trúng thưởng vào Thứ Năm, 15 Tháng Hai tại Văn Phòng Quận Orlando của Sở Xổ Số Florida dưới dạng khoản thanh toán trong một lần, trị giá $820,000.
David Nguyễn mua tờ vé số trúng giải từ một siêu thị Publix nằm ở số 10250 đường Curry Ford Road. Siêu thị Publix này cũng sẽ nhận được số tiền thưởng $2,000 nhờ bán được tờ vé số trúng giải, thông cáo cho biết.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/u ... ottery.png
Trò chơi cào số “500X THE CASH” (Hình: Florida Lottery)
500X THE CASH là trò chơi trị giá $50 với phần thưởng cao nhất là $25 triệu, Sở Xổ Số Florida cho biết trong một tuyên bố, số tiền đó là giải thưởng lớn nhất từng được đưa ra trong bất kỳ trò chơi cào số nào của họ.
Tỷ lệ thắng của trò chơi nói chung là 1 trên 4.50, tuyên bố cho biết. (TTHN)
=====
Giao tranh dữ dội ở Avdiivka, Mỹ nói Ukraine sắp mất thành trì
Viên Minh • 1 16/02/24
https://img.ntdvn.net/2024/02/ntdvn_get ... 979956.jpg
Pháo binh Ukraine bắn pháo dã chiến 2A36 Giatsint-B về phía các vị trí của Nga gần Avdiivka ở vùng Donetsk vào ngày 23/6/2023. (Ảnh: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)
Tình hình tại Avdiivka đang ngày một xấu đi với Ukraine khi Kyiv tăng cường lực lượng cố thủ song không ngăn được quân Nga có những bước tiến mới.
Quân đội Ukraine mới đây điều lữ đoàn độc lập có nòng cốt là thành viên đơn vị Azov tới tăng viện cho Avdiivka, nơi Nga đang tiến công dữ dội.
Hôm 15/2, lữ đoàn xung kích độc lập số 3 xác nhận: "Avdiivka như địa ngục. Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 xác nhận đơn vị đã được tái triển khai khẩn cấp để tiếp viện cho quân đội Ukraine tại khu vực Avdiivka. Tình hình chiến sự ở thành phố vào thời điểm lữ đoàn được triển khai vô cùng nguy cấp".
Lữ đoàn số 3 Ukraine thành lập tháng 11/2022 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ nhóm tác chiến đặc biệt do các cựu thành viên tiểu đoàn Azov thành lập. Tiểu đoàn Azov từng bị Nga vây chặt và đánh bại tại thành phố Mariupol, mất phần lớn năng lực tác chiến ban đầu.
Trước khi được điều tới tăng viện cho Avdiivka, lữ đoàn số 3 Ukraine tham gia các trận đánh tại tỉnh Kherson và mũi phản công tại khu vực Bakhmut. Lữ đoàn tháng 9/2023 tái kiểm soát làng Andriivka, phía nam thành phố Bakhmut, và cố thủ trước các đợt tấn công liên tục của Nga vào nơi này trong nhiều tháng.
"Các tiểu đoàn riêng biệt của Lữ đoàn 3 đã tiến hành cuộc đột kích vào các khu vực Avdiivka do đối phương chiếm giữ. Lực lượng đối phương trên địa bàn gồm khoảng 7 lữ đoàn. Tình hình ở Avdiivka vẫn bấp bênh, bất ổn. Đối phương tiếp tục tích cực luân chuyển quân và triển khai lực lượng, trang thiết bị mới vào thành phố", lữ đoàn 3 cho biết thêm.
Các lực lượng Nga đã tiến hành chiến dịch tấn công khốc liệt vào thành phố Avdiivka trong nhiều tháng qua. Moscow tìm cách bao vây và kiểm soát pháo đài miền Đông Ukraine, bất chấp tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị.
Ukraine đã dốc toàn lực bảo vệ Avdiivka và tìm cách gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể cho các đơn vị đang tiến công của Nga.
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine khẳng định lực lượng nước này "tiếp tục kìm chân lực lượng Nga đang cố gắng bao vây Avdiivka". Cơ quan này cho biết trong ngày 14/2, lực lượng Nga mở 34 đợt tiến công trong khu vực Avdiivka.
"Mục tiêu chính (của Ukraine) là buộc Nga phải trả giá nhiều nhất có thể để kiểm soát được khu vực này. Nhưng đồng thời, các binh lính của chúng tôi cũng thương vong rất nặng nề", Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hiện là cố vấn cho Ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo quốc gia Ukraine, cho biết.
Tuần này, một số báo cáo cho biết Ukraine đã đưa quân tiếp viện tới vị trí chiến lược ở Avdiivka, nơi có tầm nhìn và hỏa lực rộng khắp khu vực xung quanh.
Avdiivka được coi là thành phố chiến lược, cửa ngõ vào vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine. Hơn hai tháng qua, Avdiivka trở thành mục tiêu tấn công ác liệt của Nga. Đây được xem là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm tiến sâu hơn vào thành trì của Ukraine ở miền Đông.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine tại thành phố Avdiivka đặc biệt căng thẳng.
"Chúng tôi nhận được báo cáo từ phía Ukraine rằng tình hình rất nghiêm trọng, Nga tiếp tục gây áp lực lên các vị trí của Ukraine mỗi ngày. Avdiivka đang trên bờ vực thất thủ", ông Kirby nói.
Ông Kirby cho rằng, Avdiivka có nguy cơ thất thủ do lực lượng Ukraine thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng. Ông kêu gọi quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine vì khoản viện trợ này sẽ giúp Kyiv bổ sung đạn dược cần thiết nhằm đối phó các đợt tấn công dồn dập của Nga.
Viên Minh (tổng hợp)
Quân Nga siết chặt vòng vây thành phố Avdiivka chiến lược, Ukraine cố thủ
16/02/2024
Reuters/VOA
https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0 ... 3_r1_s.jpg
Một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 chuẩn bị xe chiến đấu Bradley tham chiến, cách Avdiivka, vùng Donetsk không xa, ngày 11/2/2024.
Lực lượng phòng thủ của Ukraine với quân số ít hơn nhiều đang kiên quyết cố thủ bên trong thành phố nhỏ Avdiivka ở phía đông hôm thứ Sáu (16/2), khi lực lượng Nga siết chặt vòng vây thành phố có vị trí chiến lược này trước thời điểm cột mốc hai năm xâm lược của họ, các chỉ huy Ukraine cho biết.
Rodion Kudriashov, phó chỉ huy Lữ đoàn tác chiến số 3 tinh nhuệ, cho biết: “Áp lực là thường trực”, mô tả các cuộc tấn công của quân Nga suốt ngày đêm khiến một số đơn vị của Ukraine buộc phải tổ chức “phòng thủ 360 độ”.
Nga đã ra sức bao vây và chiếm Avdiivka kể từ cuối năm ngoái và cứ địa của Kyiv trong thị trấn dường như ngày càng lung lay, các đường tiếp tế bị đe dọa và dân số trước chiến tranh khoảng 32.000 người giờ chỉ còn dưới 1.000 người.
Việc chiếm được thành phố này là chìa khóa cho mục tiêu của Nga nhằm đảm bảo quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh tạo nên khu vực công nghiệp Donbas và có thể mang lại cho Tổng thống Vladimir Putin một chiến thắng trên chiến trường để giữ chân cử tri khi ông tái tranh cử vào tháng tới.
Kyiv hôm thứ Năm cho biết họ đang rút một số binh sĩ ở Avdiivka về các vị trí tốt hơn sau nhiều tháng giao tranh, đồng thời gửi những binh sĩ thiện chiến từ lữ đoàn tấn công tinh nhuệ tới.
Ông Kudriashov nói với đài truyền hình Ukraine rằng quân đội địa phương với quân số quá ít trong khi Nga tăng cường thiết giáp và hỏa lực pháo binh để tìm cách phá vỡ một số vị trí của lực lượng phòng thủ nhưng không thành công.
Một chỉ huy lữ đoàn khác, Maksym Zhorin, cho biết Nga đang thả từ 60 đến 80 quả bom dẫn đường có sức hủy diệt cao mỗi ngày. Ông viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Tất cả các tòa nhà (và) công trình kiến trúc đơn giản biến thành một con mương sau một cuộc tấn công chỉ bằng một quả bom dẫn đường”.
Các quan chức được Nga hậu thuẫn đã mô tả Avdiivka là một “pháo đài” với các boongke bê tông và ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nó vào tháng trước.
Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy khu vực đông nam Ukraine, cho biết qua đêm rằng tình hình ở Avdiivka là “khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát” và nhiều đạn dược, vật tư đã được gửi đến các vị trí mới được tăng cường.
Ông nói thêm trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Chúng tôi coi trọng từng mảnh đất của Ukraine, nhưng giá trị và ưu tiên cao nhất đối với chúng tôi là bảo toàn mạng sống của từng người lính Ukraine”.
Nga ồ ạt đưa thêm 5.000 binh sĩ tới pháo đài Mariupol ở Donetsk khiến Ukraine 'ngồi trên đống lửa'
Minh Nhật (theo Kyivpost)
Thứ sáu, ngày 16/02/2024
Ngoài lực lượng cực lớn từ 30.000 đến 40.000 quân đồn trú ở Mariupol, Nga gần đây liên tục triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới thành phố cảng chiến lược ở tỉnh Donetsk, trong đó đợt tăng quân mới nhất được ghi nhận lên tới 5.000 người.
https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650 ... 769693.jpg
Binh sĩ Nga ở Mariupol. Ảnh AFP
Một quan chức Mariupol (do Kiev bổ nhiệm) xác nhận về sự hiện diện của “các loại lực lượng tiếp viện” xung quanh Mariupol khi Nga đưa thêm 5.000 binh sĩ tới thành phố cảng chiến lược này để huấn luyện và tăng cường các đơn vị dự bị cho mặt trận phía đông. Mariupol rơi vào tay Nga kể từ tháng 5/2022 và biến thành "pháo đài" quân sự chiến lược giúp Nga chi viện cho lực lượng đang chiến đấu ở miền Đông Ukraine.
“Chúng ta đang nói về một đợt tăng cường khác cho cả huấn luyện và các đơn vị dự bị. Chúng tôi đã ghi nhận một đợt gia tăng nhân sự lên tới 5.000 quân”, ông Petro Andryushchenko, cố vấn của Thị trưởng Mariupol cho biết trong một thông báo trên Telegram.
Ông Andryushchenko tiết lộ với Kyiv Post rằng, sự gia tăng quân số của Nga ở Mariupol bắt đầu từ gần một tuần trước. Ông cho biết Nga trung bình có 30.000 đến 40.000 quân đồn trú ở Mariupol. Một đợt quân tiếp viện khác đã được triển khai tới thành phố này gần một tháng trước nhưng được gửi đến mặt trận ngay sau đó.
“Tổng cộng lên tới 30.000-40.000 binh sĩ (Nga) ở Mariupol. Sau đó tăng thêm 10.000 binh sĩ (nhưng sau khi được điều động ra mặt trận thì giảm còn 30.000-35.000 người). Bây giờ lại tăng thêm 5.000 binh sĩ", ông Andryushchenko nhấn mạnh.
Ông Andryushchenko mô tả 5.000 binh sĩ mới được điều đến Mariupol là “rất nhiều” và tin rằng số quân này có thể được sử dụng để tăng cường các cuộc tấn công của Nga trong khu vực.
“Việc tăng lên 5.000 binh sĩ là rất nhiều. Họ đang chuẩn bị làm gì? Để tiếp tục tấn công, chủ yếu ở khu vực Avdiivka và hướng tới Kurakhovo/Vuhledar", ông Andryushchenko tuyên bố.
NATO cung cấp cho Ukraine một triệu máy bay không người lái để đọ sức với Nga
Minh Nhật (theo UAWire)
Thứ sáu, ngày 16/02/2024
Các quốc gia thành viên NATO chuẩn bị cung cấp một triệu máy bay không người lái cho Ukraine, thành lập một trung tâm huấn luyện và thành lập liên minh rà phá bom mìn để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga, theo tuyên bố của các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh.
https://danviet.mediacdn.vn/thumb_w/650 ... 174824.jpg
Ưu thế trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các loại máy bay không người lái (UAV). Ảnh minh họa: IT
"Một nhóm đồng minh đang hợp tác với mục đích gửi một triệu máy bay không người lái đến Ukraine. Chúng ta cần chuyển từ tốc độ sản xuất chậm trong thời bình sang tốc độ sản xuất cao mà cuộc xung đột đòi hỏi", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh tại Brussels vào ngày 15/2. Ông Stoltenberg không nêu rõ mốc thời gian hoặc các thành viên sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu máy bay không người lái.
Ông Stoltenberg cũng tuyên bố rằng 20 quốc gia thành viên NATO đều nhất trí thành lập một liên minh rà phá bom mìn và điều này "sẽ giúp cứu sống nhiều người dân Ukraine".
Ngoài ra, Tổng thư ký đã công bố quyết định thành lập một trung tâm đào tạo và phân tích chung NATO-Ukraine mới được đặt tại Ba Lan.
Ngoài ra, phát biểu ngày 15/2 trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, ông Stoltenberg cho biết ông kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ cấp thêm nguồn tài trợ cho Ukraine để chống lại Nga vì Kiev đang thiếu trầm trọng viện trợ quân sự.
Tổng thư ký NATO cảm ơn Thượng viện Mỹ đã phê duyệt gói hỗ trợ an ninh, trong đó có khoảng 60 tỷ USD dành cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên dự kiến nó sẽ bị chặn.
Thượng viện Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ an ninh quốc tế vào ngày 13/2, sau khi một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đứng về phía đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu. Tổng thống Joe Biden sau đó đã kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật ra bỏ phiếu càng sớm càng tốt, đồng thời tuyên bố rằng văn kiện này có đủ số phiếu để thông qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện tái khẳng định quan điểm phản đối đối với đề xuất này, với lý do vấn đề an ninh biên giới phía Nam chưa được giải quyết.
Tuyên bố với báo chí, ông Johnson nhấn mạnh: “Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ không bị cản trở hoặc buộc phải thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, vốn bị hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa phản đối và không làm gì để bảo đảm biên giới của chính chúng ta”.
Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa yêu cầu “trước khi (Mỹ) giải quyết các vấn đề trên toàn thế giới, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề của chính mình trước tiên”.