Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ng nhập cảnh Mỹ phải có xét nghiệm âm tínhCovid
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ng nhập cảnh Mỹ phải có xét nghiệm âm tínhCovid

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 12, 2021 5:31 pm

    Mỹ ra quy định nhập cảnh mới, Disneyland thành nơi tiêm vắc-xin Covid-19

    1/12/21

    Kể từ ngày 26/1 người đi máy bay đến Mỹ phải được yêu cầu xuất trình xét nghiệm âm tính virus corona.

    Mỹ chuyển sân vận động, công viên Disneyland làm điểm tiêm vắc-xin Covid-19

    Nước Mỹ đang bước vào tháng thứ 2 của đợt tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Để tăng quy mô và số lượng người được tiêm vắc-xin Covid-19 trong lần này, chính quyền các tiểu bang như New York và California đã cho phép sử dụng các sân vận động lớn, trung tâm hội nghị và cả công viên giải trí...làm địa điểm tiêm phòng.

    Theo thông báo từ giới chức quận Cam (California) hôm 12/1, công viên giải trí Disneyland Resort ở thành phố Anaheim sẽ được sử dụng là một trong những địa điểm tiêm chủng cho hàng nghìn cư dân ở phía nam tiểu bang này.

    Hình ảnh

    Công viên giải trí Disneyland Resort. Ảnh: AP


    Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đưa ra các hướng dẫn mới vào hôm 13/1, nhằm đẩy nhanh việc triển khai vắc-xin cho những người trên 65 tuổi và những người có nguy cơ mắc bệnh, thay vì giữ lại cho các liều tiêm chủng thứ hai. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho rằng, đã đến lúc phải "chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chương trình vắc-xin” và mở rộng nhóm đối tượng có đủ điều kiện để tiêm liều đầu tiên.

    Trên khắp nước Mỹ, đợt bùng phát dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn tồi tệ nhất, số tử vong đã đạt xấp xỉ 389.000 người.

    Tính riêng trong tuần qua, nước này đã đạt kỷ lục 22.676 người tử vong vì Covid-19, theo số liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins. Ước tính, số người Mỹ tử vong mỗi ngày bởi virus corona còn cao hơn nhiều số nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9.

    Người đi máy bay đến Mỹ phải có xác nhận âm tính với Covid-19

    Theo một tuyên bố mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), những người đi máy bay đến nước này bắt buộc phải xuất trình xét nghiệm âm tính với virus corona trước khi có thể lên máy bay. Quy định mới này chính thức có hiệu lực vào ngày 26/1 tới.

    “Hành khách đi máy bay được yêu cầu xét nghiệm virus trong vòng 3 ngày trước khi chuyến bay của họ đến Mỹ khởi hành, và phải cung cấp tài liệu văn bản về kết quả xét nghiệm của họ (dưới dạng giấy in hoặc bản sao điện tử), hoặc các tài liệu chứng minh họ đã bình phục khỏi Covid-19 cho hãng hàng không”, tuyên bố cho biết. Bên cạnh đó, các hãng hàng không phải có trách nhiệm xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính từ hành khách của mình, và bất kỳ hành khách nào không tuân thủ quy tắc trên sẽ không được phép lên máy bay.

    Bác sĩ Robert Redfield, Giám đốc CDC Mỹ cho biết, dù quy định này không thể loại bỏ tất cả rủi ro bởi Covid-19, nếu không kết hợp với thời gian cách ly ở nhà cùng các biện pháp phòng ngừa hàng ngày khác như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, song nó vẫn có thể giúp việc đi lại trở nên an toàn hơn, lành mạnh hơn và có trách nhiệm hơn bằng cách giảm nguy cơ lây nhiễm trên máy bay, trong sân bay và tại các điểm đến".

    Một số tin tức đáng chú ý khác:

    - Theo thống kê từ trang Worldometer, tính đến 6 giờ sáng ngày 13/1, trên thế giới có tổng cộng 91.940.933 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.967.683 ca tử vong và 65.707.790 ca đã bình phục. Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu với 189.291 ca nhiễm mới và 3.600 ca tử vong tính riêng trong ngày 12/1.

    - Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, đã ban hành lệnh lưu trú tại nhà đối với bất kỳ ai không làm nghề thiết yếu hoặc chăm sóc y tế, trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng tại khu vực này. Mệnh lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 14/5, và sẽ áp dụng đối với tất cả người dân ở Toronto, thành phố lớn nhất Canada, và thủ đô Ottawa.

    - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 12/1 đã ra tuyên bố rằng, tình trạng phong tỏa trên toàn quốc sẽ bị tiếp tục kéo dài đến hết ngày 9/2.

    - Indonesia đã tiếp nhận lô vắc-xin Covid-19 thứ 3 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất, chỉ một ngày trước khi chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc được khởi động tại quốc gia Đông Nam Á này. Lô vắc-xin này gồm 15 triệu liều, và đã được chuyển đến Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta hôm 12/1.

    - Ít nhất 2 cá thể khỉ đột ở vườn thú San Diego, bang California (Mỹ) bị xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây là những trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên được ghi nhận ở loài linh trưởng này.

    Việt Anh
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nhập cảnh Mỹ phải có xét nghiệm âm tínhCovid

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 12, 2021 7:56 pm

    Người nhập cảnh Mỹ phải có xét nghiệm Covid-19 âm tính

    1/12/21

    Mỹ yêu cầu tất cả du khách hàng không nhập cảnh nước này cần có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước chuyến đi.

    Chính sách trên sẽ đi vào hiệu lực từ ngày 26/1, được mở rộng từ quy định hiện nay với du khách đến từ Anh, nơi chủng nCoV mới B117 được phát hiện và gây lây nhiễm cao. Giới chức y tế Mỹ hy vọng biện pháp mới này sẽ làm chậm sự lây lan của nCoV khi chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tiếp tục diễn ra.

    "Việc xét nghiệm không loại bỏ mọi nguy cơ, nhưng khi kết hợp với một khoảng thời gian ở nhà và các biện pháp phòng ngừa hàng ngày như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, điều đó có thể giúp cho việc đi lại an toàn hơn, khỏe mạnh hơn và có trách nhiệm hơn bằng cách giảm lây lan trên máy bay, ở sân bay và các điểm đến", Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), cho hay hôm 12/1.

    Hình ảnh

    Hành khách làm thủ tục tại sân bay hạt Detroit Metropolitan Wayne County ở Romulus, bang Michigan, Mỹ hôm 24/12/2020. Ảnh: Reuters.

    Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với khoảng 380.000 ca tử vong trong số hơn 23 triệu ca Covid-19, tương đương 1/5 tổng số người chết vì đại dịch toàn cầu dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới.
    Advertising
    Ads by

    Tuy nhiên, số hành khách đến Mỹ bằng các chuyến bay quốc tế đã gia tăng từ tháng 6 khi lệnh đi lại được khôi phục bất chấp dịch bệnh tiếp diễn, ông Martin Cetron, giám đốc bộ phận Di cư và Kiểm dịch Toàn cầu của CDC, cho biết. Từ ngày 1 đến 28/12/2020, có 2,1 triệu người đã đến Mỹ, tương đương mức trung bình 76.000 hành khách/ngày và gấp 4 lần số hành khách hồi tháng 6.

    Theo chính sách mới của CDC, du khách phải thực hiện xét nghiệm trong vòng 3 ngày trước chuyến bay tới Mỹ và trình chứng nhận kết quả âm tính với hãng hàng không trước khi lên máy bay. Nếu một hành khách không cung cấp được kết quả xét nghiệm âm tính hay đã hồi phục sau khi mắc Covid-19, hoặc không chịu xét nghiệm, hãng hàng không phải hủy vé của người này.

    Tổng thống đắc cử Joe Biden từng nhiều lần tuyên bố ưu tiên hàng đầu sau khi nhậm chức là giải quyết đại dịch. Ông cam kết phân phối 100 triệu liều vaccine Covid-19 đủ cho 50 triệu người Mỹ trong 100 ngày đầu tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tính đến ngày 11/1, Mỹ mới tiêm chủng cho gần 9 triệu người, chưa được nửa mục tiêu 20 triệu người vào cuối năm 2020.

    Sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol do đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây ra hôm 6/1, nhiều nghị sĩ đã nhiễm nCoV, viễn cảnh mà giới chuyên gia đã cảnh báo.

    Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại quốc hội hôm 12/1 đã bày tỏ phẫn nộ về việc một số đồng nghiệp ở đảng Cộng hòa từ chối đeo khẩu trang trong lúc sơ tán tránh đám đông bạo loạn tuần trước.

    "Tôi đang cách ly nghiêm ngặt, lo lắng mình đã gây nguy hiểm cho sức khỏe của vợ và tức giận trước sự ích kỷ, kiêu ngạo của những người phản đối khẩu trang", Brad Schneider, hạ nghị sĩ thứ ba của đảng Dân chủ dương tính với nCoV, cho hay.

    Anh Ngọc (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách