2/29/24

Santa Ana: (theo tin của báo Người Việt) Theo những tin tức vừa thông báo từ văn phòng luật sư Steve D. Silverstein ở Tustin gởi cho Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu, tên thật là Đỗ Thị Huệ Nghiêm, trụ trì chùa Bát Nhã, thì sư trụ trì cùng tất cả những người đang sống trong chùa, có 90 ngày để dọn ra vì ngôi chùa này thuộc quyền quản lý của bà Tiffany Phạm, ủy nhiệm viên (trustee) của một thực thể sở hữu toàn bộ bất động sản tọa lạc tại số 4717 West First Street, Santa Ana, CA 92703, tức là địa chỉ của chùa hiện nay.
Chùa Bát Nhã do hòa thượng Thích Nguyên Trí sáng lập, và mới đây trong cuộc họp diễn ra vào tháng 12 năm 2021, hòa thượng trụ trì đã đề nghị bàn giao chức vụ trụ trì chùa cho ni sư Thích Nữ Huệ Chiếu. Ni sư Huệ Chiếu là cháu ruột của hòa thượng Thích Nguyên Trí.
Một số Phật tử cũng lo lắng khi biết chùa Bát Nhã bị tịch biên, vì còn hàng trăm hũ tro cốt đang có ở trong chùa.
Theo lời ông Huỳnh Tấn Lê, tổng thư ký hội đồng quản trị chùa Bát Nhã thì vào hôm Thứ Sáu, 16 tháng hai, ban quản trị có báo cho cảnh sát thành phố Santa Ana, yêu cầu điều tra ai đứng ra bán chùa, ai ký thị thực, ai mở ‘escrow,’ bán ‘title,’ tìm được sẽ nắm đầu được người chủ mưu.”?
Ông Lê cho biết thì ngoài Hội Đồng Quản Trị, ban trị sự chùa gồm tổng giám đốc (CEO) là Ni Sư Huệ Chiếu, thư ký là ông Nguyễn Huy Anh Tuấn, và thủ quỹ là bà Nguyễn Khánh Lan.
Ngày 14 Tháng Sáu, 2022, chùa chuyển chủ quyền sang cho bà Đỗ Thị Huệ Nghiêm (Ni Sư Huệ Chiếu), lúc đó trị giá bất động sản khoảng $4.5 triệu.
Ngày 15 Tháng Chín, 2022, bà Đỗ Thị Huệ Nghiêm vay “nóng” $1.7 triệu của JL Financing LLC với lãi suất 11.75%
Sau đó, bà Đỗ Thị Huệ Nghiêm không biết vì lý do gì không trả cho công ty JL Financing LLC tiền lời hàng tháng, nên bị đòi nợ và đấu giá tài sản.
Lúc đó, tổng số tiền nợ, tiền lời, và tiền phạt lên tới $2 triệu.
Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2023, Lenders T D Services INC Tr bán đấu giá chùa với giá $3,634,000 cho một thực thể do bà Tiffany Phạm làm ủy nhiệm viên.
Chùa Bát Nhã cũng vướng vào nhiều vụ xì căng đan khác, như hồi Tháng Mười Hai năm 2022, hai cô Thy Nguyễn và Tina Lê nộp đơn lên tòa, tố cáo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí sờ soạng và tấn công tình dục hai phụ nữ lúc họ còn nhỏ tuổi hồi thập niên 1990 và 2000.
Qua nhiều phiên tòa, đến ngày 5 Tháng Bảy, 2023, tòa ra phán quyết buộc Hòa Thượng Thích Nguyên Trí bồi thường $175,000 cho mỗi nạn nhân, tổng cộng là $350,000.
Cô cho biết sẽ còn một số phụ nữ nữa sẽ nộp đơn kiện hòa thượng và chùa, cũng với tội danh tương tự.