Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Số tiền về túi Taylor Swift
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Số tiền về túi Taylor Swift

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 05, 2024 4:43 pm

    Hình ảnh

    Số tiền về túi Taylor Swift


    Washington Post cho rằng giọng ca "Blank Space" có thể được hưởng một khoản lợi nhuận lên tới 85% tổng doanh thu do The Eras Tour tạo ra.

    Hoàng Nhi Thứ ba, 5/3/2024




    “Cơn sốt vàng” của làng giải trí xứ cờ hoa, The Eras Tour, đang trở thành mục tiêu săn đón của nhiều quốc gia nhờ lợi ích kinh tế khổng lồ mà nó mang lại. Các con số doanh thu không tưởng từ chuyến lưu diễn của Taylor Swift khiến các nền kinh tế khu vực châu Á, trong đó có cả Việt Nam không khỏi thèm khát.

    The Eras Tour hiện diễn ra tại Singapore - đất nước độc quyền tổ chức concert này tại Đông Nam Á. Một lượng lớn khán giả quốc tế đổ dồn về đây để thưởng thức bữa đại tiệc âm nhạc, khiến quốc gia này hưởng trọn khoản lợi kinh tế khổng lồ. Chẳng vậy mà chính phủ Singapore mạnh tay chi bạo để độc quyền tổ chức concert của Taylor trong khu vực, bất chấp việc các nước láng giềng cảm thấy không mấy hoan hỉ.

    Hiện tượng "Swiftonomics"

    Mỗi khi siêu sao âm nhạc đặt chân đến bất cứ đâu, một lượng khán giả khổng lồ đổ xô đến địa điểm đó để được ngắm nhìn thần tượng. Cũng theo đó, nền kinh tế, du lịch địa phương sẽ có dấu hiệu tăng trưởng đột biến. Hiện tượng này được gọi bằng cái tên "Swiftonomics”, theo chính các chuyên gia thuộc FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ).

    Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore - Edwin Tong - khẳng định rằng nền kinh tế Singapore sẽ hưởng lợi lớn từ 6 đêm concert của Taylor Swift, có thể kể đến như lượng khách du lịch tăng vọt, tiền vé máy bay, khách sạn hay chi phí cho hoạt động ăn uống, giải trí và mua sắm tại đất nước này.

    Hình ảnh

    The Eras Tour bắt đầu vào 17/3/2023 tại Glendale, Arizona và kết thúc vào 17/8/2024 tại London, Anh.


    Cụ thể, đã có hơn 300.000 vé Eras Tour Singapore đã được bán ra. Rất nhiều cửa hàng pop-up liên quan Taylor Swift được dựng lên, cùng với đó là nhiều loại hình trải nghiệm du lịch độc đáo. Sân bay Jewel Changi tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt, thu hút đông đảo Swifties (tên gọi cộng đồng fan của Taylor Swift). Khu phức hợp Marina Bay Sands cũng tung ra các gói nghỉ dưỡng cao cấp với mức giá ngất ngưởng, từ 10.000 USD lên tới 50.000 USD.

    Dù số liệu thực tế phải chờ đến khi concert kết thúc vào ngày 9/3, song trước đó, nhiều chuyên gia kinh tế ước tính doanh thu du lịch của đảo quốc sư tử sẽ tăng khoảng 400 triệu USD. Ngay trong đêm diễn đầu tiên vào ngày 2/3, sân vận động quốc gia Singapore đã bị lấp đầy bởi 55.000 khán giả. Các đêm diễn tiếp theo cũng ghi nhận lượng người xem đông đảo không kém, kéo tổng doanh thu bán vé lên tới con số hơn 50 triệu USD (giá vé trung bình 169 USD).

    Trước khi đặt chân đến Đông Nam Á, The Eras Tour từng càn quét nhiều quốc gia và khu vực khác. Tác động của chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử nhân loại thể hiện rõ ràng qua các con số. Chỉ riêng tại thị trường Bắc Mỹ, tổng doanh thu bán vé đã lên đến hơn 700 triệu USD, cùng với đó là hàng trăm triệu lượt phát trực tuyến chỉ vài tuần sau khi The Eras Tour khởi động.

    Hình ảnh

    The Eras Tour của Taylor trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử.


    Số tiền về túi Taylor Swift

    Cuối năm 2023, tổ chức Guinness từng công nhận The Eras Tour của Taylor là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đạt hơn 1 tỷ USD, vượt kỷ lục trước đó của Elton John (939 triệu USD). Chuyến lưu diễn ăn khách nhất toàn cầu mang về cho Swift nguồn lợi nhuận khổng lồ, giúp cô vươn lên hàng ngũ “tỷ phú USD”.

    Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng giá trị tài sản ròng hiện tại của nữ ca sĩ đã chạm mốc 1,1 tỷ USD. Các phân tích cho thấy khoảng 3/4 giá trị tài sản ròng của nữ ca sĩ đến từ âm nhạc, cụ thể là các sản phẩm phát hành từ năm 2019 đến nay. Ngoài tài sản riêng và tiền bản quyền, tổng giá trị âm nhạc phát hành của Taylor đã lên tới 400 triệu USD, trong khi doanh thu bán vé và hàng hóa là 370 triệu USD. Còn lại là khoản thu nhập từ YouTube và Spotify.

    Nhiều chuyên gia quan sát cho rằng The Eras Tour rất có thể sẽ kiếm được 1,4-2 tỷ USD sau khi kết thúc chuỗi hành trình vào tháng 8/2024. Thậm chí, Peter Cohan, Phó giáo sư ngành quản lý tại trường Cao đẳng Babson, dự đoán chuyến lưu diễn sẽ mang về khoản lợi lên đến 4 tỷ USD. Tính toán này dựa trên cơ sở số lượng vé bán, với mức giá trung bình hơn 450 USD/vé.

    Như vậy, một điều chắc chắn rằng khoản tài sản ròng của ngôi sao sinh năm 1989 còn tiếp tục tăng mạnh trong những tháng tới.

    Hình ảnh

    Chủ nhân hit Bad Blood vươn lên hàng ngũ "tỷ phú USD" nhờ The Eras Tour.

    Với khoản tiền The Eras Tour kiếm được tại thị trường Bắc Mỹ, sau khi trừ các khoản chi phí và tiền trả cho những đơn vị tổ chức, Taylor có thể thu về khoảng 110 triệu USD. Con số này tất nhiên không trực tiếp rơi vào túi nữ ca sĩ, vì còn phải đóng thuế và chi trả cho nhiều loại phí phát sinh khác, chẳng hạn tiền truyền thông, ê-kíp... Dẫu vậy, theo ước tính, ngôi sao âm nhạc vẫn có thể dắt túi tối thiểu 30 triệu USD từ các buổi lưu diễn này.

    Tuy nhiên, Washington Post lại cho rằng giọng ca Blank Space có thể được hưởng một khoản lợi nhuận lên tới 85% tổng doanh thu do The Eras Tour tạo ra. Nếu đó là sự thực, số tiền mà Taylor Swift dắt túi thật khó tưởng tượng nổi, đủ để khiến bất cứ ca sĩ nào từng tổ chức concert trong lịch sử đều phải ao ước.

    Đơn cử với The Eras Tour tại Singapore, Taylor có thể kiếm được khoản tiền lên tới hơn 40 triệu USD, nếu cô thực sự có thể được hưởng 85% khoản doanh thu như Washington Post đã chia sẻ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 53 khách