Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lương tối thiểu tại CA không theo kịp giá sinh hoạt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50041
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lương tối thiểu tại CA không theo kịp giá sinh hoạt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 12, 2024 7:28 pm

    Lương tối thiểu tại California không theo kịp giá sinh hoạt

    March 12, 2024

    SACRAMENTO, California (NV) – Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp California cho biết mức lương tối thiểu $16/giờ của tiểu bang California không thể xóa bỏ tình trạng nghèo đói hoặc bất bình đẳng, mặc dù đây là mức lương cao nhất ở Hoa Kỳ, báo mạng CalMatters đưa tin hôm 11 Tháng Ba.

    Mức lương tối thiểu của California cao hơn nhiều so với “mức lương nghèo” theo tiêu chuẩn liên bang, nhưng chi phí nhà ở cao vẫn gây khó khăn cho người lao động lương thấp sinh sống trong tiểu bang, theo một phúc trình mới của Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp California.

    Hình ảnh

    Nhìn chung, nhân viên “fast food” và nhà hàng có mức lương thấp nhất tại California. (Hình minh họa: Christophe Simon/AFP via Getty Images)


    Phúc trình, vừa được công bố, vẽ ra một bức tranh về những người lao động có mức lương thấp và liệu mức lương tối thiểu của California có đủ để giải quyết tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng hay không.


    Theo phúc trình, nhiều người lao động chuyển từ công việc lương thấp lên công việc lương cao hơn khi họ đạt từ độ tuổi 20 sang độ tuổi 30, nhưng sự thăng tiến này chậm lại đáng kể khi người lao động bước vào đầu độ tuổi trên 30.

    “Kết quả cho thấy, một nửa số người lao động có mức lương thấp là trên 35 tuổi và một phần tư là từ 50 tuổi trở lên,” phúc trình nêu rõ. “Các chính sách kinh tế của chính quyền phải phản ảnh thực tế là nhiều người lao động phải làm những công việc có mức lương tương đối thấp cho đến độ tuổi trung niên trở lên.”


    Phần lớn người lao động lương thấp – được định nghĩa là những người kiếm mỗi giờ từ $17.50 trở xuống – là những người phụ tá chăm sóc sức khỏe cá nhân tại nhà. Ba phần tư trong số họ là một phần của chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà của tiểu bang, cung cấp phụ tá chăm sóc cho những người có thu nhập thấp.

    Nhân viên “fast food” có mức lương thấp lớn thứ hai trong số người nghèo, nhưng điều này có thể sẽ thay đổi khi mức lương tối thiểu $20/giờ có hiệu lực vào tháng tới.

    Các công việc lương thấp khác gồm nhân viên thu ngân, nhân viên bán lẻ, bồi bàn, công nhân nông trại và nhân viên đóng gói.

    Gần sáu trong 10 người lao động lương thấp là người gốc Latino (nói tiếng Tây Ban Nha) và khoảng một nửa trong số đó là người nhập cư. Hầu hết công nhân lương thấp sống với ít nhất một công nhân khác và không có con nhỏ.

    “Chúng tôi cho rằng rất có thể những người lao động lương thấp sống trong cùng gia đình có từ ba người có thu nhập (hoặc nhiều hơn) là do chi phí nhà ở tại California cao,” Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp California cho biết.


    Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp California cũng nhận thấy rằng giá nhà tại các khu vực đô thị lớn của California và phần lớn bờ biển miền Trung vượt quá khả năng chi trả của những người có mức lương tối thiểu, bất kể họ là gia đình có một nguồn thu nhập hay hai, và có con hay không.

    Đối với những người có mức lương tối thiểu có tỷ lệ thu nhập với chi phí “thuận lợi” hơn – ví dụ như những người không có con cái và những người có hai người đi làm trong một gia đình – nhà ở tại một số khu vực đô thị cỡ trung và nông thôn có thể là phải chăng.

    Tuy nhiên, theo phúc trình, có tám quận ven biển trong California mà ngay cả hai người lao động với lương tối thiểu trong một gia đình có một con cũng sẽ phải đối mặt với chi phí nhà ở vượt quá một nửa tổng thu nhập của họ.


    Theo phúc trình, những người có mức lương tối thiểu thuộc diện cha mẹ đơn thân và có ít nhất một con đều không đủ khả năng chi trả tiền nhà ở, ngoại trừ ba quận của California là Modoc, Trinity và Colusa.

    Hình ảnh

    Có mức lương tối thiểu, tiền nhà chiếm hơn nửa tiền lương. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
    Việc sinh sống tại các quận không có mức lương tối thiểu lại còn khó khăn hơn.

    Phúc trình có phân tích sự khác biệt về tiền lương giữa các khu vực ở California.

    Mức lương trung bình ở Imperial County, Monterey County và hầu hết San Joaquin Valley thấp hơn 20% so với mức trung bình của tiểu bang.

    Ở vùng Bay Area, tiền lương cao hơn 20% và ở một số quận, cao hơn 50% so với mức trung bình của tiểu bang.


    Nhiều khu vực có mức lương cao nhưng không có mức lương tối thiểu tại địa phương, nên ảnh hưởng đến khả năng chi trả cuộc sống ở đó của người lao động có mức lương thấp.

    Tại năm quận có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất California – Marin, Monterey, Orange, Santa Barbara và Santa Cruz – chỉ có một thành phố là Novato có mức lương tối thiểu địa phương cao hơn mức lương tối thiểu của tiểu bang.

    “Trong tương lai, Cơ Quan Lập Pháp có thể muốn đóng vai trò tích cực hơn – như đặt mức lương tối thiểu khác nhau ở các khu vực khác nhau hoặc giúp chính quyền địa phương điều phối các chính sách lương tối thiểu của họ,” vẫn theo Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp California. (ĐG) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 51 khách