Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sao nhí 'Star Wars' bị bịnh tâm thần
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sao nhí 'Star Wars' bị bịnh tâm thần

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 13, 2024 3:07 pm

    Sao nhí 'Star Wars' đi điều trị tâm thần

    Thứ tư, 13/3/2024

    Nam diễn viên Jake Lloyd - người từng đóng vai chính Anakin Skywalker thời nhỏ trong 'Star Wars' năm 1999 - đang điều trị tại một cơ sở phục hồi sức khỏe tâm thần sau cơn loạn thần vào năm ngoái.

    Hình ảnh

    Jake Lloyd trong 'Star Wars'.



    Theo mẹ của Jake, nam diễn viên hiện 35 tuổi đã đi điều trị được khoảng 10 tháng. Bà Lisa Lloyd cũng chia sẻ với trang tin Scripps News về cuộc đấu tranh liên tục của con trai với bệnh tâm thần.

    "Jake bắt đầu gặp một số rắc rối ở trường trung học", Lisa nhớ lại lần đầu cô nhận thấy tính cách con trai thay đổi. "Thằng bé bắt đầu nói về các 'thực tại' và không biết mình đang ở trong thực tại này hay thực tại khác. Tôi thực sự không biết chính xác phải nói gì về điều đó".

    Bà Lisa kể, vào một ngày nọ, bà hỏi Jake đã làm bài tập về nhà chưa và anh nói: "Con thậm chí không biết mình có cần phải làm việc đó không. Con không biết mình đang ở trong thực tại nào". Và tôi nói: 'Chà, hôm nay con đang ở trong thực tại của mẹ, vì vậy con phải làm bài tập về nhà'".

    Hình ảnh

    Jake Lloyd khi trưởng thành. Ảnh: FilmMagic


    Sau đó, Jake được mẹ đưa đến gặp bác sĩ và họ cho biết anh có thể mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Theo Lisa, con trai đã được kê một số loại thuốc để khắc phục vấn đề nhưng dường không có tác dụng.

    Thời gian trôi qua, Jake tốt nghiệp trung học năm 2007, sau đó hào hứng vào Đại học Columbia College Chicago, ngành diễn xuất và tâm lý. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bệnh của nam diễn viên trẻ nặng hơn. "Jake đã bỏ rất nhiều buổi học và thằng bé nói với tôi rằng mọi người đang theo dõi mình", Lisa kể.

    Bà cho biết con trai khẳng định đã thấy những người có mắt đen nhìn chằm chằm vào mình ở nơi công cộng và đôi khi anh sẽ trò chuyện trong đêm với người dẫn chương trình Daily Show qua màn hình tivi. Jake đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng.

    "Sau khi nghe chẩn đoán, Jake rơi vào trạng thái trầm cảm và tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Điều đó thực sự rất khó khăn", Lisa cho biết. Cô nói con trai từ chối dùng thuốc vì nghĩ mình không bị bệnh. Jake gặp nhiều rắc rối liên quan đến căn bệnh và dùng ma túy trái phép như một cách để đối phó những khó chịu.

    Hình ảnh

    Jake và mẹ trong một sự kiện. Ảnh: RON GALELLA

    Đến tháng 3/2023, tinh thần của Jake Lloyd hoàn toàn suy sụp. Theo mẹ anh, sự việc xảy ra trong lúc bà đang chở con trai về nhà sau khi đi mua đồ ăn ở McDonald's: "Jake nói muốn tắt xe và đã tắt giữa ba làn đường, chúng tôi ở làn giữa. Có rất nhiều tiếng la hét". Vụ việc dẫn đến ùn tắc giao thông và cảnh sát phải tới can thiệp.

    Jake Lloyd không bị án tù, nhưng anh phải vào viện đánh giá tâm thần và sau đó được chuyển sang chương trình điều trị nội trú tại một cơ sở phục hồi sức khỏe tâm thần. Nam diễn viên đã ở đó 10 tháng và dự kiến ở lại thêm 8 tháng nữa. Bà Lisa cho biết sức khỏe của con trai phục hồi rất tốt và con đã hòa đồng hơn. Gần đây, nam diễn viên được phép trở về nhà vào dịp sinh nhật và đi xem phim Wonka cùng mẹ.

    Bà Lisa nói con trai vẫn mê phim ảnh và là một fan của loạt phim Star Wars: "Thằng bé yêu thích tất cả thứ mới mẻ của Star Wars. Mọi người nghĩ Jake ghét bộ phim này, nhưng nó rất thích".

    Hình ảnh


    Jake Lloyd bên các diễn viên trong phim 'Star Wars'.

    Jake Lloyd sinh năm 1989 tại Colorado, Mỹ. Anh anh bắt đầu đóng phim từ năm 7 tuổi, góp mặt trong 4 tập của phim truyền hình ER. Không lâu sau, Jake vượt qua 3.000 ứng cử viên nhí để được chọn đóng vai Anakin Skywalker thời trẻ (sau này là ác nhân Darth Vader) trong bộ phim Star Wars: Episode I - The Phantom Menace năm 1999. Vai diễn mang về cho ngôi sao nhí giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại Young Artist Award và một đề cử tại Saturn Award.

    Năm 2000, Lloyd đóng vai chính trong các bộ phim Die with Me và Madison. Sau đó, anh từ bỏ công việc diễn xuất để tập trung học.

    Hoài Vũ
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách