Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NS Ngọc Huyền về nước ở tuổi 54: Vừa tới sân bay đã được fan nô nức tới ôm...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50083
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NS Ngọc Huyền về nước ở tuổi 54: Vừa tới sân bay đã được fan nô nức tới ôm...

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 15, 2024 6:27 pm

    NSƯT Ngọc Huyền về nước ở tuổi 54: Vừa tới sân bay đã được fan nô nức tới ôm, có người còn run rẩy


    Tùng Ninh | 15/03/2024

    Điều này chứng tỏ, Ngọc Huyền vẫn là một tên tuổi lớn và nhiều sức hút với khán giả.

    Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã về nước để tham gia show diễn của NSND Minh Vương. Nữ nghệ sĩ vừa bước ra khỏi sân bay đã có đông đảo fan ùa tới. Ai cũng hồ hởi, vui mừng đón chào thần tượng về nước, người xin ôm ấp, người xin chụp hình, người tặng hoa.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Ngọc Huyền hạnh phúc giữa những người hâm mộ

    Các fan của Ngọc Huyền đều đã có tuổi nên dắt theo cả con cháu. Có người còn địu cả con nhỏ đi đón nữ nghệ sĩ.

    Một số người vô tình thấy Ngọc Huyền đi trong sân bay cũng chạy tới xin chụp hình chung, không khí rất tấp nập, như một ngôi sao đang hot. Có fan còn nói với Ngọc Huyền: "Chị làm em run quá".

    Điều này chứng tỏ, Ngọc Huyền vẫn là một tên tuổi lớn và nhiều sức hút với khán giả. Dù cải lương đã qua thời hoàng kim và bản thân cũng ra nước ngoài định cư từ lâu nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ cho mình lượng khán giả trung thành, ổn định. Những khán giả này hâm mộ Ngọc Huyền từ xưa và theo cô tới tận bây giờ.

    Được biết, lần nào Ngọc Huyền về nước cũng có khán giả đón chào và tặng hoa ngay từ sân bay. Trong một lần đáp máy bay muộn vào đêm hôm, cô còn được fan dẫn đi ăn cháo trắng.

    Lần này về nước, Ngọc Huyền diễn cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội trong giới cải lương như NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy…


    NSƯT Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. 14 tuổi, cô đã bước lên sân khấu và liên tiếp gặt hái thành công. Năm 1985, Ngọc Huyền mới 15 tuổi đã được hát trên sân khấu Thanh Nga với vở tuồng đầu tiên là Những đêm trăn trở.

    Hình ảnh

    Trong thời gian từ 1985 tới 1989, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng Tàu qua các vở tuồng kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cô được đào tạo hát Hồ Quảng.

    Tiếp đó, Ngọc Huyền được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chỉ dạy nên phát triển tài năng vượt trội, diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Cô trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất giai đoạn thập niên 1990.

    Vì quá nổi tiếng nên từ cải lương, Ngọc Huyền lấn sân sang các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh. Cô cũng được xem là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa và được khán giả ái mộ gọi là "Nữ hoàng chi bảo video".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách