Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tin hẹn hò tàn phá ngành giải trí Hàn Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tin hẹn hò tàn phá ngành giải trí Hàn Quốc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 17, 2024 5:43 pm

    Tin hẹn hò tàn phá ngành giải trí Hàn Quốc



    Chỉ trong vài tháng, các tin đồn hẹn hò liên tục khuynh đảo giới giải trí xứ kim chi. Việc nhiều ngôi sao liên quan bị bắt nạt trực tuyến đang đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư.

    Lê Vy Chủ nhật, 17/3/2024

    Hình ảnh



    Hôm 15/3, tin đồn hẹn hò của hai diễn viên Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí Hàn Quốc.

    Tin đồn này xuất hiện sau bài đăng của một du khách ở Hawaii nói rằng đã thấy hai diễn viên đình đám xứ Hàn tại bể bơi của khách sạn. Không chỉ đích danh nhưng người này dùng từ khóa Reply 1988 và Nevertheless, - hai bộ phim có Ryu Jun Yeol và Han So Hee đóng chính.

    Tin đồn đã được xác thực một ngày sau đó khi Han So Hee thừa nhận đang hẹn hò với Ryu Jun Yeol. Nam diễn viên sinh năm 1986 cũng đưa ra thông báo tương tự thông qua công ty quản lý. Cả hai đều khẳng định họ đến với nhau khi đều đang độc thân, không có chuyện lừa dối người cũ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi phản ứng gay gắt của công chúng, nhất là khi Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol - bất ngờ hủy theo dõi người cũ giữa "tâm bão" cùng story: "Thật thú vị!".

    Cách mối quan hệ lãng mạn của Han So Hee và Ryu Jun Yeol được đưa ra ánh sáng và cách dư luận phản ứng với nó thể hiện mức độ ảnh hưởng của những tin đồn hẹn hò trong làng giải trí xứ kim chi.

    Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc bị "khui" chuyện yêu đương. Trong nhiều trường hợp, dù có được xác thực hay không, tin đồn có thể kéo theo làn sóng tẩy chay, bắt nạt trực tuyến, đe dọa danh dự, quyền riêng tư, sự nghiệp người nổi tiếng.

    Tin đồn ở mọi nơi

    Số lượng các tin đồn thiếu bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ lãng mạn của những ngôi sao ngày càng nhiều.

    Anton, thành viên nhóm RIIZE, gần đây vướng vào tin đồn hẹn hò sau khi bức ảnh chụp người giống anh nắm tay một cô gái bình thường bị rò rỉ. Trước sự chỉ trích của công chúng, công ty quản lý SM Entertainment cho biết: "Việc đăng tải những bài viết có nội dung công kích cá nhân, lăng mạ và vu khống ác ý đối với các thành viên là hành vi phạm tội rõ ràng, gây tổn hại nghiêm trọng đến nhân cách và danh tiếng của các nghệ sĩ trực thuộc công ty. Chúng tôi sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ, không khoan nhượng để chống lại người tung tin đồn".


    Hình ảnh

    Anton, thành viên nhóm RIIZE, bị chỉ trích vì những bức ảnh hẹn hò không rõ ràng. Ảnh: SM Entertainment.
    Không lâu trước đó, Karina, một idol khác trực thuộc SM Entertainment, đã phải đăng lời xin lỗi sau khi bị khui tin hẹn hò với nam diễn viên Lee Jae Wook. Các tin đồn về việc Lee Jae Wook phản bội người yêu cũ để đến với thần tượng nhà SM xuất hiện trên các diễn đàn, dù thiếu bằng chứng xác thực.

    G-Dragon cũng vướng tin đồn hẹn hò với Á hậu Hàn Quốc Kim Go Eun. Một số người hâm mộ đã gửi tin báo đến các cơ quan truyền thông, cho rằng hai người có Lovestagram, chẳng hạn như chụp ảnh selfie trong thang máy ở cùng tòa nhà và đăng ảnh hoàng hôn chụp ở cùng một địa điểm. Cuối cùng, phía G-Dragon cho biết: "Việc anh ấy và Kim Go Eun có mối quan hệ lãng mạn là không đúng sự thật".

    Tin đồn diễn viên Gong Seung Yeon và Son Ho Joon hẹn hò cũng xuất hiện trong thời gian gần đây. Công ty quản lý của Gong Seung Yeon nhanh chóng phủ nhận và cho rằng tin đồn này "hoàn toàn vô căn cứ".

    Bắt nạt trực tuyến

    Các ngôi sao Hàn Quốc liên tục phủ nhận, muốn tránh xa tin đồn hẹn hò là hoàn toàn có lý do. Nhiều người nổi tiếng đã trở thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến khi công khai chuyện yêu đương.

    Sau khi lên tiếng xác nhận mối quan hệ, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đang bị tấn công trên các trang mạng xã hội. Nhiều người tuyên bố "thoát fan". Các bài đăng trên Instagram của hai diễn viên đều có thêm hàng nghìn bình luận chế giễu, chỉ trích.

    Công ty quản lý của Ryu Jun Yeol mới đây cho biết quyền cá nhân của nam diễn viên đang bị vi phạm nghiêm trọng do những hiểu lầm và suy đoán không cần thiết.

    "Chúng tôi đang có hành động mạnh mẽ thông qua các đại diện pháp lý để giải quyết hành vi phỉ báng, xúc phạm, vi phạm quyền cá nhân trong các bài viết vu khống và xúc phạm ác ý".


    Hình ảnh

    Nhiều tin đồn không hay xuất hiện sau khi Karina và Lee Jae Wook thừa nhận đang tìm hiểu nhau. Ảnh: Harper's Bazaar.
    Đây không phải là lần đầu tiên công ty quản lý các nghệ sĩ phản hồi những bình luận ác ý. Khi những bình luận ác ý liên quan đến tin hẹn hò của Lee Jae Wook và Karina lan rộng, công ty chủ quan của nam diễn viên cũng cảnh báo: "Chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý dân sự và hình sự mạnh mẽ thông qua các đại diện pháp lý".

    Tại Hàn Quốc, những bình luận ác ý và các tội phạm liên quan khác có xu hướng gia tăng. Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, số báo cáo về tội phạm phỉ báng và xúc phạm trên mạng vào năm 2022 lên tới 29.258, cao nhất từ trước đến nay. Khi các báo cáo tăng lên, số vụ bắt giữ cũng tăng lên. Trong cùng thời gian, số vụ bắt giữ vì tội phỉ báng và xúc phạm trên mạng là 18.242, tăng gần gấp đôi so với 9.756 vào năm 2017.

    Theo luật hiện hành, người viết bình luận ác ý có thể phạm tội xúc phạm và bị phạt tù một năm hoặc phạt tiền 2 triệu won (1.500 USD). Theo Đạo luật Mạng Thông tin và Truyền thông, nếu bị kết tội phỉ báng trên mạng, một người có thể bị phạt tù 3 năm hoặc phạt tiền 30 triệu won (22.550 USD). Việc viết bình luận bôi nhọ, vu khống người khác có thể bị phạt tù 7 năm hoặc phạt tiền lên tới 50 triệu won (37.600 USD).
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách