Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tô Hiếu buồn khi bị Thương Tín tố lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-xê
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tô Hiếu buồn khi bị Thương Tín tố lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-xê

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 20, 2024 6:38 pm

    Tô Hiếu buồn khi bị Thương Tín tố lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-xê

    3/20/24

    TP HCMNhạc sĩ Tô Hiếu nói anh buồn khi cưu mang Thương Tín hai năm qua nhưng bị tài tử tố lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-xê hát.

    Trong video đăng trên YouTube mới đây, Thương Tín cho biết thời gian qua ông bị nhạc sĩ Tô Hiếu - người được cho là cưu mang ông - lợi dụng để "đánh bóng" tên tuổi. Diễn viên Biệt động Sài Gòn nói Tô Hiếu là nhạc sĩ không tên tuổi, không có tác phẩm nào mang giá trị để đời nên "cố tình tỏ ra giúp đỡ" ông để được khán giả biết đến. Theo Thương Tín, nam nhạc sĩ luôn nói với mọi người sẽ chăm lo cuộc sống ăn ở cho ông song "nhiều khi hỏi mấy chục ngàn mua ổ bánh mì cũng không có".



    Thương Tín nói ông đã già, hết hơi nhưng vẫn phải đi hát mưu sinh. Tuy nhiên, Tô Hiếu cầm cát-xê, không cho ông giữ thù lao. "Hiếu ban đầu tốt nhưng sau đó lợi dụng tôi để PR. Tiền cát-xê đi hát, tài khoản ngân hàng của tôi bị nó giữ rồi sử dụng luôn. Thật ra nó không cưu mang gì tôi hết", Thương Tín nói.

    Lời tố trên gây bất ngờ bởi hai năm qua, nhạc sĩ Tô Hiếu được cho là người đã giúp đỡ, hỗ trợ Thương Tín trở lại hoạt động nghệ thuật. Nam nhạc sĩ cũng là người đại diện nhận show, quay các sản phẩm âm nhạc cho diễn viên 68 tuổi.

    Hình ảnh

    Nhạc sĩ Tô Hiếu (trái) buồn khi bị Thương Tín tố lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-xê.

    Trao đổi với Ngôi Sao tối 20/3, Tô Hiếu nói anh buồn, thất vọng khi bị Thương Tín tố lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-xê. Anh đang muốn gặp Thương Tín để đối chất nhưng không liên lạc được. "Anh Tín rời khỏi nhà bốn ngày trước. Tôi không biết anh đang ở đâu. Rất có thể anh bị YouTuber xúi giục để buông ra những lời như vậy", Tô Hiếu cho hay.



    Tô Hiếu cho biết anh từng gặp gỡ Thương Tín thời trẻ. Khi diễn viên Ván bài lật ngửa gặp khó khăn và chủ động liên hệ, anh đón nhận, giúp đỡ, mong sẽ góp phần thay đổi hình ảnh của Thương Tín trước khán giả ở tuổi xế chiều. Theo nam nhạc sĩ, Thương Tín sống tại nhà anh hai năm nay, không phải lo chuyện ăn ở. Anh nói bản thân vừa kinh doanh vừa viết nhạc, không cần dùng tên tuổi của Thương Tín để PR.

    Nói về cát-xê đi hát của Thương Tín, Tô Hiếu khẳng định các bầu show đều đưa trực tiếp cho nam diễn viên. Anh chưa từng giữ bất kỳ khoản tiền nào của Thương Tín. Anh kể có vài lần, khán giả gửi tiền vào tài khoản của mình để biếu Thương Tín nhưng anh đều chuyển ngay, còn nói diễn viên gọi điện cho các nhà hảo tâm báo đã nhận đủ tiền. "Tôi giúp anh Tín phát ngôn vì muốn tạo cho anh hình ảnh đẹp, gây thiện cảm với công chúng chứ không vì bất kỳ lý do nào khác. Trường hợp tôi gặp phải gần giống với Trịnh Kim Chi nhưng nặng hơn vì anh Tín đang xúc phạm tôi", Tô Hiếu nói.

    Trước đó, tháng 12/2021, Thương Tín quay video tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền quyên góp từ thiện. Ông nói nữ nghệ sĩ kêu gọi được 800 triệu đồng nhưng ông thực nhận chỉ 130 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm của con gái Thương Tín (sau khi đóng năm đầu còn 244 triệu đồng), tài tử cho rằng Trịnh Kim Chi ban đầu nói sẽ đóng cho công ty bảo hiểm nhưng lại âm thầm gửi ngân hàng lấy lãi. Do đó, ông đòi lại số tiền này để gửi tiết kiệm, lấy lãi đóng học phí cho con. Diễn viên cho biết sẽ nhờ cơ quan công an điều tra, "lấy lại công bằng".

    Trịnh Kim Chi sau đó công bố quá trình kêu gọi quyên góp, trao tiền ủng hộ tài tử. Thương Tín nói quan hệ giữa ông với Trịnh Kim Chi đã bình thường trở lại sau ồn ào vì "nghệ sĩ mà, vẫn thương quý nhau thôi".

    Hai năm qua, Thương Tín không tham gia dự án phim ảnh nào. Thỉnh thoảng, để đỡ nhớ nghề, ông nhận lời đạo diễn một số sản phẩm của ca sĩ trẻ. Nhờ kinh nghiệm diễn xuất hơn 40 năm, ông hướng dẫn nhiều đơn vị viết kịch bản, chọn bối cảnh quay web-drama, gần đây nhất là phim Sắc màu khởi nghiệp. Nguồn thu chính của ông thời gian qua chủ yếu đến từ nghề hát. Mỗi tháng, ông được mời đi hát đám cưới, sự kiện, cát-xê trung bình từ năm đến bảy triệu đồng. Diễn viên từng nói tiết kiệm được khá nhiều vì ở nhờ nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu, không tốn tiền thuê trọ, chỉ lo ăn uống, thuốc men. Ngoài chi tiêu cho bản thân, ông tích cóp để lo tương lai con gái - Bùi Thanh Thảo - đang học cấp hai ở Phan Rang, Ninh Thuận.

    Thương Tín sinh năm 1956, từng học trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, ông đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp "kỳ nữ" Kim Cương và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia... Về sau, ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn với vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... Năm 2015, ông ra mắt hồi ký Một đời giông bão, kể lại cuộc đời nhiều thăng trầm và trải nghiệm tình ái với nhiều người đẹp trong làng giải trí.

    Thiên Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách