Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ Huy Khánh giờ ra sao giữa thông tin đưa con sang nước ngoài định cư...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ Huy Khánh giờ ra sao giữa thông tin đưa con sang nước ngoài định cư...

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:38 pm

    Vợ Huy Khánh giờ ra sao giữa thông tin đưa con sang nước ngoài định cư, đã chia tay chồng?

    Thứ năm, 21/03/2024

    Mạc Anh Thư, vợ Huy Khánh là người mẫu nổi tiếng một thời ở làng thời trang phía Nam, hiện tại, cô đã định cư ở nước ngoài cùng con gái. Tuy nhiên, mới đây có tin đồn cô đã ly hôn diễn viên Huy Khánh.

    Vợ Huy Khánh nói gì trước tin đồn đã ly hôn chồng?

    Vợ Huy Khánh, người mẫu Mạc Anh Thư hiện tại đang định cư ở Phần Lan cùng con gái, còn chồng sinh sống ở Việt Nam. Thông tin này khiến nhiều người tin rằng cặp đôi nghệ sĩ trục trặc hôn nhân.

    Hình ảnh

    Vợ Huy Khánh hiện sang định cư cùng con gái ở Phần Lan.

    Giữa tin đồn rạn nứt, vợ Huy Khánh làm rõ lý do cô quyết định sang nước ngoài trong giai đoạn này. Mạc Anh Thư chia sẻ: "Thư muốn thử thách bản thân xem là sống ở một đất nước xa lạ không có người thân và bất kỳ sự trợ giúp nào thì có sống được không. Thú thật với mọi người là Thư khá dở trong những việc như là nấu ăn, kỹ năng mềm".

    Hình ảnh

    Mạc Anh Thư sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.

    Mạc Anh Thư tiết lộ chương trình học của cô kéo dài tầm 3 năm rưỡi, vẫn duy trì công việc buôn bán tại Việt Nam để có đủ tiền trang trải cuộc sống nơi xứ người. Vợ Mạc Anh Thư chia sẻ: "Theo cá nhân Thư cần có tài chính tương đối tốt đủ để ở Phần Lan trong 3-4 năm mà không cần đi làm vẫn đủ trang trải hoặc vẫn có nguồn thu nhập ở Việt Nam hay bất kì nơi nào khác đều đều mỗi tháng tối thiểu 2.000-3.000€ (tầm 50 -80 triệu đồng) hãy quyết định đưa gia đình sang nha cả nhà".

    Hình ảnh

    Mạc Anh Thư sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.

    Cô không muốn nói về chuyện đời tư với khán giả.

    Dù thoải mái chia sẻ về chuyện du học cũng như cuộc sống ở nước ngoài, thế nhưng Mạc Anh Thư vẫn giữ thái độ kiên quyết không nhắc đến chuyện đời tư. Cô nhấn mạnh trong một buổi livestream: "Thư chỉ chia sẻ những chuyện liên quan đến buôn bán, công việc hoặc những chuyện nào Thư cảm thấy mọi người cần được biết thôi. Còn những chuyện cá nhân tôi sẽ không chia sẻ". Mẹ bỉm tiết lộ nhóc tỳ đã dần quen với cuộc sống mới, bé thích đi học ở Phần Lan nên hiện chưa muốn trở về Việt Nam.

    Mạc Anh Thư và Huy Khánh có hôn nhân hạnh phúc như thế nào khi ở Việt Nam?

    Mạc Anh Thư sinh năm 1986, vốn xuất thân là người mẫu và có tham gia diễn xuất. Cô từng đoạt giải Á hậu 1 "Hoa hậu miền Hậu Giang 2007" và đăng quang "Hoa khôi thời trang toàn quốc 2008" trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Cô "bén duyên" Huy Khánh vào năm 2010, khi chàng lãng tử đã chia tay người vợ đầu.

    Hình ảnh

    Huy Khánh và Mạc Anh Thư chưa có một hôn lễ cùng nhau.

    Huy Khánh thừa nhận, thời mới kết hôn, anh vẫn chưa bỏ được thói quen ham vui với bạn bè. Nhưng khi nghe vợ tâm sự, phân tích, anh dần hiểu ra. "Vợ tôi có nói rằng tôi hãy biết nhìn nhận lại xem đâu là gia đình của mình, vì con chỉ có một độ tuổi để mình gần gũi, sau này con lớn hơn, mình muốn quay lại thời gian này cũng không được.

    Tôi thấy điều này đúng bởi với con trai, tôi đã không dành nhiều thời gian cho và con cũng không chơi với tôi nhiều. Vì vậy giữa hai cha con có một khoảng cách nhất định dù rất yêu thương nhau. Đó là lý do tôi không muốn bé gái thứ hai bị điều như anh nó", Huy Khánh chia sẻ trong chương trình "Lời tự sự".

    Hình ảnh

    Gia đình Huy Khánh lúc vợ con còn ở Việt Nam.

    Huy Khánh tâm sự nguyên nhân khiến anh thay đổi một phần vì muốn giữ gìn hình ảnh, tên tuổi và chỗ đứng lâu năm trong nghề. Nhưng quan trọng hơn, anh trân trọng sự hi sinh của vợ. Thậm chí, ngôi sao phim Dốc tình còn khẳng định nếu giờ đây có phải đánh đổi mọi thứ để giữ được gia đình thì anh vẫn thấy vô cùng xứng đáng.


    Hình ảnh

    Huy Khánh trân trọng sự tâm lý của vợ.

    Huy Khánh cũng trân trọng sự tâm lý của vợ khi không bao giờ ép anh tổ chức đám cưới. "Nhiều bạn bè cứ hỏi tôi nếu không làm đám cưới thì có quá thiệt thòi cho Anh Thư không. Tôi cũng từng suy nghĩ về điều này. Nhưng có lẽ vợ tôi hiểu và thông cảm cho tôi. Bởi tôi đã đổ vỡ một lần. Cô ấy không muốn làm tôi phải nhớ lại cảnh đám cưới. Ở bên tôi khá lâu, chưa bao giờ vợ đòi hỏi hay ép tôi phải tổ chức hôn lễ. Quan trọng là chúng tôi đã đăng ký kết hôn trước pháp luật", Huy Khánh tâm sự.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 55 khách