Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chuyên gia nói gì về bệnh ung thư của Kate?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chuyên gia nói gì về bệnh ung thư của Kate?

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 23, 2024 4:18 pm

    Chuyên gia nói gì về bệnh ung thư của Kate?

    3/23/24

    Bác sĩ nói có vẻ căn bệnh ung thư của Vương phi Kate được phát hiện sớm, cho biết quá trình hóa trị cô đang tiến hành là nhằm tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư nào còn sót lại trong cơ thể.

    Vương phi xứ Wales Kate Middleton hôm 22/3 khiến người hâm mộ thế giới bất ngờ khi đăng đoạn video, cho biết cô đang trải qua hóa trị do phát hiện bệnh ung thư sau cuộc phẫu thuật vùng bụng vào đầu năm nay. Thông báo được đưa ra sau nhiều tháng suy đoán về sức khỏe của vương phi 42 tuổi.


    "Tôi ổn", Kate nói trong video. "Tôi trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày bằng cách tập trung vào những điều sẽ giúp tôi chữa lành".

    Bà mẹ ba con không tiết lộ cô được chẩn đoán mắc loại ung thư nào, cho biết đang trải qua hóa trị liệu dự phòng theo lời khuyên của đội ngũ y tế.

    "Đó là một vài tháng cực kỳ khó khăn đối với cả gia đình chúng tôi, nhưng tôi có một đội ngũ y tế tuyệt vời đã chăm sóc tôi rất chu đáo", cô nói. "Hồi tháng Một, tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật bụng lớn ở London và vào thời điểm đó người ta cho rằng tình trạng của tôi không phải là ung thư. Ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên, các xét nghiệm sau ca phẫu thuật cho thấy ung thư đã xuất hiện. Do đó, đội ngũ y tế của tôi khuyên rằng tôi nên trải qua một đợt hóa trị phòng ngừa và tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình điều trị đó"

    Hình ảnh

    Vương phi xứ Wales Kate Middleton trong một hoạt động trước công chúng hồi tháng 11/2023 ở Nottingham, Anh. Ảnh: Chris Jackson

    Các chuyên gia y tế nói gì?

    Trưởng phóng viên y tế của CBS News, Tiến sĩ Jon LaPook, cho biết có vẻ như bệnh ung thư của Kate đã được phát hiện sớm.

    "Bạn luôn muốn phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm nhất", LaPook nói. "Bệnh nhân vào viện để làm bất kỳ thủ tục nào cần thiết và họ biết rằng quá trình hồi phục sẽ kéo dài. Có thể họ không thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc ung thư. Và chỉ không lâu sau, tôi đoán có thể đã có một cuộc xét nghiệm một mẩu vật phẫu thuật, và bác sĩ nói 'Ồ, có một loại bệnh ung thư được phát hiện ở đây'".

    Theo LaPook, do mọi người đều muốn được phát hiện ở giai đoạn sớm nên "dù bất kể đó là loại ung thư nào, đối với tôi đây là một tin tức tương đối tốt".

    Trong khi đó, Tiến sĩ Ben Ho Park, giám đốc khoa ung thư chính xác tại Trường Y Vanderbilt ở bang Tennessee, nói với Today rằng loại ung thư phổ biến nhất được phát hiện sau phẫu thuật bụng là đường tiêu hóa, đường tiết niệu và bộ phận sinh dục. "Nhưng với thông tin hiện có, nó có thể là bất cứ loại ung thư gì", Park cho biết.

    Thế nào là hóa trị dự phòng?

    Tiến sĩ Shivan Sivakumar, phó giáo sư về ung thư tại Đại học Birmingham, nói với AP rằng không rõ ý nghĩa của hóa trị dự phòng mà Kate đang tiến hành là gì, nhưng ông cho rằng đó thuật ngữ y học của nó là "hóa trị bổ trợ".

    "Đây là phương pháp hóa trị sau phẫu thuật để ngăn ngừa tái phát", ông nói. "Điều này nhằm cố gắng tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư nào còn sót lại".

    Trong khi đó, Tiến sĩ Park thì nhận định: "Có một số bệnh ung thư mà chúng tôi phải đưa ra quyết định xem ai nên hóa trị bổ sung sau phẫu thuật và ai không nên. Chúng tôi căn cứ vào những yếu tố như giai đoạn ung thư, loại ung thư và thậm chí... đôi khi độ tuổi của bệnh nhân, để xác định xem liệu việc hóa trị sau phẫu thuật có cải thiện kết quả hay không".

    Park nhận định với hóa trị dự phòng, mặc dù các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ mọi thứ họ có thể nhìn thấy, vẫn có thể có các tế bào ung thư trôi nổi trong cơ thể, nếu không được điều trị, chúng có thể quay trở lại sau đó và không thể chữa khỏi.

    "Các thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng hóa trị sau lần điều trị ban đầu đối với một số bệnh ung thư có thể làm giảm nguy cơ ung thư tái phát", ông nói.

    Tuy không biết rõ về trường hợp của Vương phi xứ Wales, tiến sĩ Park tin rằng liệu pháp hóa trị bổ trợ mà cô hiện trải qua đang "cố gắng tối đa hóa" phương pháp điều trị mà Kate đã nhận được, với mục tiêu loại bỏ tất cả tế bào ung thư.

    Ảnh hưởng của hóa trị dự phòng

    Hóa trị dự phòng có thể có tác dụng phụ, bao gồm cả việc khiến ai đó mệt mỏi, theo LaPook.

    Trong khi đó, Tiến sĩ Monica Avila thuộc Trung tâm Ung thư Moffitt ở Tampa, Florida, thì nói với The AP rằng các tác dụng phụ của nó có thể bao gồm buồn nôn, ngứa ran ở tay và chân, đôi khi là rụng tóc, cho biết thêm rằng có những loại thuốc giúp giải quyết các tác dụng phụ.

    Hướng Dương (Theo Today, CBS News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], kim và 54 khách