Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Y Phụng: 'Tôi mong trở lại nghề diễn'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Y Phụng: 'Tôi mong trở lại nghề diễn'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 23, 2024 4:38 pm

    Y Phụng: 'Tôi mong trở lại nghề diễn'

    3/23/24

    Y Phụng - diễn viên đình đám thập niên 1990 - nói con gái được sáu tuổi, cứng cáp nên cô mong sớm trở lại nghề ca hát, đóng phim.

    Sau sáu năm vắng bóng làng giải trí để chăm lo gia đình, Y Phụng cho biết chuẩn bị tâm thế và thể lực, tìm cơ hội quay lại hoạt động biểu diễn. Dịp này, cô nói về cuộc sống ở tuổi 45.



    - Cuộc sống hiện tại của chị ở Mỹ ra sao?


    - Mỗi ngày tôi chăm sóc, đưa đón con đi học, tập gym. Chồng tôi muốn thuê người đưa đón và cho con học thêm tại trường nhưng tôi không chịu vì quen giữ con gái - bé Paris - từ nhỏ đến lớn. Chỉ xa con vài tiếng tôi đã thấy nhớ.

    Mới đây, tôi gặp nghệ sĩ Bảo Quốc - đồng nghiệp thân thiết với cha tôi - nghệ sĩ Minh Phụng, cùng ông tâm sự nhiều điều trong cuộc sống. Sáu năm qua, tôi chỉ ở nhà lo lắng cho gia đình, nhớ sân khấu vô cùng và thấy buồn. Ông bảo rằng tôi đi hát từ lúc mười mấy tuổi đến giờ cũng gần 30 năm, nghỉ một thời gian chăm sóc con cái cũng không sao. Đàn cha, đàn chú trong nghề nhận xét tôi vẫn trẻ, khán giả còn nhớ đến tên tuổi. Nghe lời động viên tôi bớt nặng lòng hơn.

    Hình ảnh

    Y Phụng bên con gái - bé Paris (sáu tuổi). Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Khi con gái cứng cáp hơn, chị nghĩ gì về việc trở lại hoạt động ca hát, biểu diễn?

    - Tôi nhận được rất nhiều lời mời từ các bầu show ca nhạc, nhà làm phim ở Việt Nam và hải ngoại nhưng tôi đều từ chối. Trước đây, tôi rất thích xem show Britney Spears, sau này không đi nữa vì thấy ngại nhìn hình ảnh cô ấy bị mập, mất dáng. Nghĩ lại mình, tôi sợ khán giả sẽ hết yêu thương khi thấy tôi xuất hiện với ngoại hình khác xưa.

    Sau sinh, tôi tăng 20 kg, ngại xuất hiện trước đám đông, hạn chế các buổi tiệc tùng cùng đồng nghiệp. Tôi nghĩ là khán giả bỏ tiền ra là để thưởng thức, ngắm nhìn cái đẹp, nét hay chứ không ai muốn nhìn một người biểu diễn không biết chăm chút bản thân trên sân khấu.

    Tôi dự định đầu tháng 4 tập trung siết cân, cố gắng giảm thêm 10 kg với hy vọng về số cân nặng như thời con gái. Tôi rất kỹ tính với nghề nên khi nào lấy lại được vóc dáng, tôi mới tính đến chuyện đi diễn trở lại.

    - Ngưng đi diễn thời gian dài, chị đảm bảo cuộc sống thế nào?

    - Tôi có tiền tích lũy, tiết kiệm từ việc đi diễn, hát nhiều năm trước, tự chi tiêu cho bản thân, còn mọi chi phí trong gia đình đều có bạn đời lo. Anh không phải người trong showbiz, để tôi thoải mái trong mọi việc, không bao giờ đề cập hoặc đụng chạm đến nghề nghiệp của vợ, ngược lại, tôi tôn trọng công việc và không gian riêng của anh.

    Tôi không giỏi nội trợ cũng như nấu ăn, chỉ hết lòng và tập trung cho việc nuôi dạy bé Paris thôi. Nơi tôi ở có nhiều người Việt nên giống như một Sài Gòn thu nhỏ. Tất cả món ăn của quê hương đều có nên tha hồ cho hai mẹ con lựa chọn. Gia đình tôi ra nhà hàng ăn, không nấu nướng. May mắn, tôi sống bên người chồng dễ tính, không đòi hỏi vợ phải đảm đang việc nhà.

    Hình ảnh

    Diễn viên Y Phụng với phong cách thời trang gợi cảm, thập niên 1990. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    - Từng được ví là "biểu tượng sexy" của làng điện ảnh Việt, chị thấy bản thân thay đổi ra sao ở tuổi 45?

    - Ngày xưa tôi mê phong cách của ngôi sao quốc tế Madonna nên thường bắt chước từ cách trình diễn đến quần áo. Giờ tôi vẫn "sexy" phù hợp với độ tuổi của mình (cười). Có một điều thay đổi là tính cách tôi đằm tính hơn, không còn mê chơi nữa. Tôi luôn quan niệm cuộc sống là sự tận hưởng tiệc tùng, những chuyến du lịch hay khoảnh khắc sum họp bên người thân.

    Mong muốn hiện tại của tôi là sớm trở lại sân khấu trong nước lẫn hải ngoại. Bây giờ tôi trở lại đi diễn đơn giản vì đó làm đam mê, tiếp nối nghề của gia tộc, chứ không áp lực gì về hào quang cũ.

    Tôi sẽ theo nghề đến hết đời như gương ba tôi - nghệ sĩ Minh Phụng. Sinh thời, ở tuổi 70, ông vẫn được mời đi hát, được khán giả yêu mến. Tôi hy vọng mình cũng như vậy. Tôi có những dự án để chuẩn bị cho ra kênh YouTube riêng. Khi tất cả sẵn sàng, tôi sẽ giới thiệu đến khán giả.

    Hình ảnh

    Y Phụng trong vở "Đối diện sự thật" năm 2014. Video: YouTube Kịch sống Túy Hồng

    Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 tại Sài Gòn. Cô là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng, Kiều Tiên. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu được chú ý trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn khi cover các ca khúc nhạc ngoại. Với điện ảnh, Y Phụng nổi tiếng khi đóng cặp Lý Hùng trong nhiều bộ phim như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm. Diễn viên được ví là "quả bom sexy" của làng điện ảnh Việt thời đó. Cô từng hẹn hò diễn viên Lý Hùng và chia tay. Năm 2005, cô có gia đình, sang Mỹ định cư. Năm 2016, cô kết hôn lần hai và sinh con ở tuổi gần 40.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 69 khách