Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Một mỹ nhân bậc nhất hải ngoại: Phải bươn chải, làm đủ nghề kiếm sống tại Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50043
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Một mỹ nhân bậc nhất hải ngoại: Phải bươn chải, làm đủ nghề kiếm sống tại Mỹ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 23, 2024 4:43 pm

    Một mỹ nhân bậc nhất hải ngoại: Phải bươn chải, làm đủ nghề kiếm sống tại Mỹ, 60 tuổi vẫn xinh đẹp

    Tùng Ninh | 23/03/202

    Vì cuộc sống bươn chải tại Mỹ nên Nhật Hạ phải học make up, chụp ảnh, edit hình ảnh rồi mở một studio chụp hình.

    Mới đây, bộ phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đã công chiếu tại Mỹ. Được biết, bộ phim này được lấy bối cảnh chính ở Mỹ và có nhiều nghệ sĩ hải ngoại tham gia.

    Trong đó, ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Nhật Hạ không chỉ tham gia diễn xuất mà còn góp giọng thể hiện loạt ca khúc xuyên suốt phim. Nhật Hạ còn là người góp phần vào việc xây dựng kịch bản phim. Nữ ca sĩ 60 tuổi cho biết, chị đã dành hết tâm huyết của mình cho bộ phim này, âm thầm thực hiện và tham gia vào nhiều công đoạn chuẩn bị để hỗ trợ nhà sản xuất có được một tác phẩm điện ảnh chỉn chu, chất lượng nhất gửi tới khán giả.

    Hình ảnh

    Mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất hải ngoại

    Nhật Hạ từ lâu đã được biết đến là mỹ nhân có nhan sắc bậc nhất tại hải ngoại, khiến ai cũng mê mẩn.


    Nữ ca sĩ tên thật là Vũ Thị Ngọc Liên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tới năm 18 tuổi thì sang Thái Lan. Tại đây, cô tình cờ được trình diễn nhạc tiếng Anh với một ban nhạc Thái Lan và bén duyên với âm nhạc.

    Từ Thái Lan, Nhật Hạ chuyển sang Mỹ định cư. Mới sang Mỹ được đúng 2 ngày, cô đã lọt mắt xanh chủ một phòng trà ở San Jose và được mời ký hợp đồng để ca hát hàng đêm.

    Năm 1985, Nhật Hạ ra mắt băng nhạc đầu tiên mang tên là Mơ ai. Sau đó cô hợp tác với nhiều trung tâm băng nhạc nổi tiếng ở hải ngoại như Thúy Nga, Giáng Ngọc, Mây.

    Nhờ nhan sắc nổi trội cùng vóc dáng đẹp và sự tươi mới, trẻ trung, Nhật Hạ trở thành một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích nhất thời đó với dòng nhạc New Wave, nhạc ngoại lời Việt và cả nhạc trữ tình. Cô là một trong những tên tuổi hàng đầu nhạc trẻ tại hải ngoại, cùng với Ngọc Lan, Kim Ngân, Lynda Trang Đài…

    Trong giới ca sĩ hải ngoại ngày đó, Nhật Hạ được xếp vào hàng mỹ nhân, với nhan sắc mê đắm mọi ánh nhìn. Cô sở hữu đôi mắt to tròn sâu thẳm, bờ môi căng mọng, chiếc mũi cao và mái tóc dài thướt tha, mang trong mình vẻ đẹp vừa đậm chất Á Đông vừa phảng phất nét Tây phương.


    Hình ảnh

    Sau đó không lâu, vào một dịp tình cờ, Nhật Hạ trở thành người mẫu chuyên nghiệp, xuất hiện trên các mẩu quảng cáo cho các nhãn hiệu lừng danh của thế giới, từng nhiều lần bước chân trên sàn catwalk. Cô khiến cánh mày râu phải mê mẩn bởi nhan sắc trời phú của mình.

    Sự nghiệp người mẫu của Nhật Hạ kéo dài hơn 10 năm thì kết thúc vì cô bận rộn với việc ca hát và đi lưu diễn xa quá nhiều. Nhật Hạ cũng cho biết rằng, cô thích làm việc với cộng đồng người Việt hơn, còn nghề người mẫu chủ yếu là làm việc với người Mỹ, khiến cô thấy xa cách.

    Đầu thập niên 1990, Nhật Hạ lập ra một trung tâm ban nhạc riêng mang tên Nhật Hạ Production. Cô muốn tự sáng tạo những thứ mình muốn, tự chọn những bài hát mình yêu thích.

    Ca sĩ Mỹ Linh tâm sự về Nhật Hạ: "Nhật Hạ nổi tiếng từ rất sớm. Thời còn ở Việt Nam những năm 80, tôi đã nghe những CD của Nhật Hạ từ Mỹ gửi về. Giọng hát của Nhật Hạ rất hay.

    Bạn bè đồng nghiệp tôi khi ấy đều ngạc nhiên vì Nhật Hạ còn rất trẻ mà đã tự phát hành CD riêng, đó là điều hiếm thấy với ca sĩ thời đó. Vì vậy, có thể thấy Nhật Hạ là ca sĩ rất tự lập.

    Từ đó đến giờ cũng hơn 30 năm rồi mà Nhật Hạ vẫn cứ trẻ đẹp như ngày nào, không hề có dấu hiệu của tuổi tác".


    Trong giới nghệ sĩ, Nhật Hạ thân thiết nhất với danh ca Ngọc Lan, hai người hợp nhau cả về âm nhạc lẫn lối sống bên ngoài và có nhiều kỷ niệm. Ngọc Lan cũng tới hát đám cưới cho Nhật Hạ.

    Hình ảnh

    Trong lúc Nhật Hạ cùng Tuấn Ngọc và Ngọc Lan Đang ở thời kỳ vàng son của sự nghiệp thì cô bất ngờ tạm ngừng hát vào khoảng giữa thập niên 1990 để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh.

    Cuộc sống trắc trở, bươn chải, làm đủ nghề kiếm sống

    Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng Nhật Hạ lại có đời sống hôn nhân, gia đình trắc trở. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, cô sống một mình và làm nhiều công việc kiếm sống.

    Nhạc sĩ Chung Tử Lưu từng chia sẻ: "Chị Nhật Hạ là một ca sĩ tự thân tự lập rất nhiều. Bao nhiêu năm nay, chị Nhật Hạ sống một mình, tự làm tự sống, tự bươn chải làm ăn, không cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai.

    Trong những lúc gian khổ nhất, không có tiền thuê ekip, tôi thấy chị Nhật Hạ một mình ngồi edit video ca nhạc.

    Chị Nhật Hạ rất tự lập trong cuộc sống. Có những giai đoạn chuyện gia đình, hôn nhân của chị ấy trắc trở, không suôn sẻ rồi đổ vỡ, cũng không có show đi hát, chị Nhật Hạ tự đứng ra mở tiệm make up. Đây là điều mà ít ca sĩ nào làm được".

    Về phía mình, Nhật Hạ tự nhận, đến bây giờ cô vẫn còn gian khổ vì tự quay video ca nhạc, tự thu âm và edit chứ không cần đến ai. Cô phải thức đêm thức hôm để làm việc.

    Hình ảnh

    Nhật Hạ và chồng hơn 18 tuổi

    Vì cuộc sống bươn chải tại Mỹ nên Nhật Hạ phải học make up, chụp ảnh, edit hình ảnh rồi mở một studio chụp hình.

    Nhờ nghề làm đẹp, trang điểm, chụp hình nên cô có cơ hội làm việc với hầu hết tất cả các ca sĩ tại hải ngoại.

    Nữ ca sĩ chia sẻ: "Dưới tay tôi phải truyền nghề cho cả trăm người rồi. Thời đó, tôi không chỉ make up mà còn dạy nghề cho những người muốn mở tiệm áo cưới hay đi làm make up trong nhiều lĩnh vực. Học trò của tôi đông lắm, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau".

    Sau hơn 10 năm vắng bóng trên sân khấu để tập trung cho việc kinh doanh nhà hàng, spa, studio, đến 2007, Nhật Hạ đã trở lại ca hát với sự ủng hộ của người chồng thứ hai cùng với khán giả hâm mộ. Cô hiện đang hạnh phúc bên ông xã hơn 18 tuổi.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 50 khách