Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nhân nổi tiếng khắp châu Âu nhưng cuộc đời bi đát...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50202
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ nhân nổi tiếng khắp châu Âu nhưng cuộc đời bi đát...

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 20, 2024 5:20 pm

    Mỹ nhân được Mai Thu Huyền làm phim: Nổi tiếng khắp châu Âu nhưng cuộc đời bi đát, mù lòa, ra đi 45 tuổi

    Tùng Ninh | 19/04/2024

    Ngọc Lan là một danh ca huyền thoại của nền nhạc Việt Nam nhưng số phận lại rất bi đát, ra đi khi mới tròn 45 tuổi, cách đây 23 năm.

    Bộ phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Phim được quay ở Mỹ và đoạt một số giải thưởng quốc tế. Mai Thu Huyền cho biết, cô làm bộ phim này dựa trên cuộc đời danh ca Ngọc Lan.

    Ngọc Lan là một danh ca huyền thoại của nền nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, số phận của cô lại rất bi đát. Ngọc Lan ra đi khi mới tròn 45 tuổi, cách đây 23 năm.

    Hình ảnh

    Ngọc Lan

    Từng phải đi bán hamburger tới nổi tiếng vang dội khắp châu Âu

    Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh năm 1956 tại Nha Trang. Cô là con thứ 8 trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ đã được học hành đầy đủ và theo đuổi đam mê ca hát.

    Ngọc Lan đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long. Cô từng học nhạc và biểu diễn trong ca đoàn nhà thờ ở Nha Trang rồi chuyển vào Sài Gòn học tập.

    Năm 1980, Ngọc Lan sang Mỹ định cư, sống tại Minnesota. Trong thời gian đầu, cô phải đi bán hamburger với mức lương rẻ mạt để có tiền phụ gia đình.

    Hai năm sau, cô bắt đầu đi hát tại một số phòng trà và buổi biểu diễn tại California theo sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang. Cô lấy nghệ danh Ngọc Lan để không trùng với danh ca Thanh Lan đã nổi tiếng trước đó.

    Được một thời gian, Ngọc Lan muốn bỏ nghề vì phải hát quá nhiều trong khi thanh quản và sức khỏe cô vốn không tốt, không chịu được. Nhưng Ngọc Lan có giọng ca quá đặc biệt nên đồng nghiệp, bạn bè động viên cô đi hát trở lại.

    Hình ảnh

    Chỉ sau một thời gian ngắn, Ngọc Lan nhanh chóng vụt sáng, nổi tiếng vang dội, trở thành con cưng của nhiều trung tâm băng nhạc khi ấy. Với giọng hát ngọt ngào như rót mật, man mác buồn và kiêu sa, quý phái cùng ngoại hình xinh đẹp như một mỹ nhân với mái tóc xoăn đặc trưng, cô chiếm trọn trái tim khán giả từ trong ra ngoài nước.

    Ngọc Lan là một trong số ít ca sĩ thu âm nhiều nhất khi ấy, với hơn 600 nhạc phẩm đa dạng, trải dài qua nhiều thể loại. Cô đi hát ở đâu là cháy vé tới đó, được xem là ngôi sao sáng trong làng nhạc hải ngoại. Có lần Ngọc Lan diễn ở Úc, vì hết vé nên nhiều khán giả phải đứng ngoài sân khấu nghe vọng vào và ban tổ chức phải mở thêm đêm diễn tiếp theo. Khắp châu Âu, Ngọc Lan trở thành hiện tượng âm nhạc, đi tới đâu gây bão sân khấu tới đó.

    Ngọc Lan nổi tiếng không chỉ nhờ giọng hát, nhan sắc mà còn bởi cô là đại diện tiêu biểu cho lứa ca sĩ trẻ tươi mới lúc bấy giờ.

    Hình ảnh


    Cuộc đời bi đát, tình duyên trắc trở, bệnh tật và ra đi khi mới 45 tuổi

    MC Kỳ Duyên tiết lộ, đường tình duyên của Ngọc Lan không được may mắn dù cô là con người sống rất tình cảm. Có lần, Kỳ Duyên đi cùng Ngọc Lan trên một chuyến bay sau một chuyến đi biểu diễn.


    Buổi biểu diễn đó rất thành công, cả ngàn khán giả ái mộ đều đến xem và vỗ tay nhiệt liệt. Vậy nhưng, suốt chuyến bay Ngọc Lan chỉ ngồi khóc, khóc tới mức người tiếp viên phải mang khăn ra và nói: "Một người đẹp như cô không nên khóc nhiều như vậy".

    Sau đó, Ngọc Lan kể cho Kỳ Duyên nghe về những cuộc tình của cô. Nghe xong, Kỳ Duyên cảm thông cho đàn chị vì chuyện tình duyên kém may mắn. Ngay từ mối tình đầu tiên trong cuộc đời, Ngọc Lan đã kém may mắn và nhiều nước mắt. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần mọi người nhìn Ngọc Lan đều thấy cô buồn.

    Ngay cả khi Ngọc Lan cười thì trong nụ cười ấy vẫn có cái gì đó rất buồn, u uẩn. Nhưng nhờ nếp buồn man mác đó mà khán giả khắp nơi, dù đàn ông hay đàn bà đều yêu thương Ngọc Lan.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Thúy Vi, một trong những người bạn thân thiết với Ngọc Lan cũng tiết lộ rằng, sự trắc trở trong tình yêu dẫn đến nhiều lo lắng, hoang mang cho nữ danh ca. Là người hay tâm sự, thủ thỉ với Ngọc Lan sau mỗi đêm diễn, đi hát chung ở xa, Thúy Vi biết rằng, thời điểm đó, Ngọc Lan rất nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, nhưng lại rất bi quan. Ngọc Lan lo lắng nghề nghiệp của bản thân cứ phải đi xa như vậy thì không biết có tìm được một người thông cảm, hiểu cho mình hay không.

    Ngọc Lan qua đời năm 2001, khi còn trẻ, chỉ mới 45 tuổi. Trước đó, cô bị hành hạ trong đau đớn bởi một căn bệnh hiếm là chứng đa xơ cứng (Multiple sclerosis, MS - một bệnh khử myelin, trong đó lớp vỏ cách điện của các tế bào thần kinh trong não và tủy sống bị hư hỏng). Đây là loại bệnh chưa có thuốc chữa trị.

    Căn bệnh này khiến đôi mắt Ngọc Lan mờ đi, không nhìn thấy gì và cơ thể suy nhược, thần kinh yếu dần. Trong những ngày cuối đời, vì khán giả còn thương nên dù bệnh, cô vẫn cố gắng đi hát, nhưng phải nhờ người dìu lên sân khấu vì không thấy đường.


    Hình ảnh

    Giọng hát Ngọc Lan lúc đó không còn tốt như trước vì bệnh tật, khiến cô không kiểm soát được hành động của mình. Đồng nghiệp nhìn Ngọc Lan lúc đó rất thương và xót.

    Ca sĩ Trizzie Phương Trinh từng kể lại một kỷ niệm về lần đi diễn chung cuối cùng với Ngọc Lan, sau đó, nữ ca sĩ nghỉ hát tới ngày mất. Lúc ấy, Trizzie vừa vào hậu trường thì thấy Ngọc Lan ngồi trước bàn trang điểm, với gương mặt lấm lem như hề, môi son đánh loang ra ngoài, mắt kẻ loang lổ, lem tùm lum. Trizzie vội thốt lên: "Chị ơi, sao chị lại trang điểm lấm lem tùm lum vậy?".

    Dù không quá thân thiết, nhưng thấy Ngọc Lan như vậy, Trizzie thương lắm. Cô cũng không hề biết chuyện đàn chị bị bệnh, không nhìn thấy gì nữa. Trước câu hỏi của đàn em, Ngọc Lan chỉ cười đượm buồn rồi nói: "Vì Ngọc Lan không thấy đường nên không make up được".

    Trizzie liền ngồi lại tẩy trang cho Ngọc Lan rồi đánh son, kẻ mắt, make up lại để đàn chị lên sân khấu.

    Hình ảnh

    Đêm đó Ngọc Lan lên hát, mọi người phải rớt nước mắt vì thương người ca sĩ tài hoa bạc mệnh. Phải có người dẫn Ngọc Lan lên sân khấu, đứng một chỗ hát. Hát xong lại có người dìu cô xuống vì cô không thấy đường.

    Khán giả lúc đó không biết Ngọc Lan bệnh vì hồi ấy chưa có mạng xã hội như bây giờ nên thông tin không lan truyền. Bản thân Ngọc Lan cũng giấu, không muốn cho ai biết.

    Nhưng dù không biết Ngọc Lan bị bệnh thì khi cô cất tiếng hát, mọi người đều nhận ra không còn như xưa. Ngọc Lan vẫn còn thuộc lời bài hát, nhưng không còn kiểm soát được giọng hát của mình nữa. Cô hát lạc tông, giọng hát không còn ngân nga, truyền cảm nữa, ai cũng thấy thương xót.

    Trizzie tâm sự, các nghệ sĩ ngồi dưới nghe mà khóc vì thương Ngọc Lan. Từ bầu show tới anh chị em nghệ sĩ đều rất thương Ngọc Lan. Sau show diễn đó, Ngọc Lan không còn xuất hiện nữa.


    Hình ảnh

    Về phía mình, cố nghệ sĩ Chí Tài cũng từng bày tỏ rằng, anh thấy buồn cho Ngọc Lan vì nghệ sĩ lúc nổi tiếng thì bao người ngưỡng mộ, say mê, thần tượng, nhưng đến khi bị một vấn đề gì đó thì bao chuyện xảy ra.

    Chí Tài kể lại, trong những show cuối cùng đó, nhiều khán giả phát ngôn rất bừa bãi, đứng dưới uống rượu xong nói những câu rất khó chịu, trêu chọc. Anh đứng đàn cho Ngọc Lan mà xót xa.

    Sau khi Ngọc Lan hát xong, chính Chí Tài là người đứng ra dìu Ngọc Lan đi vào. Anh cứ dìu Ngọc Lan như thế ở rất nhiều show. Anh khẳng định: "Những ngày cuối đời, Ngọc Lan dù bệnh nặng nhưng vẫn đi hát vì có một trái tim yêu nghệ thuật đến mãnh liệt".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 34 khách