Tới năm 2030, giá nhà CA gấp 20 lần tiền lương
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 5 21, 2024 6:58 pm
Tới năm 2030, giá nhà California gấp 20 lần tiền lương
May 21, 2024
SACRAMENTO, California (NV) – Tới năm 2030, California dự trù sẽ là tiểu bang mua nhà đắt đỏ thứ ba ở Mỹ, theo nghiên cứu mới, OC Patch đưa tin hôm Thứ Tư, 15 Tháng Năm.
Trong cuộc nghiên cứu, công ty chuyên làm khảo sát SmartSurvey phân tích giá nhà của công ty địa ốc Zillow từ năm 2012 tới năm 2022 cùng với dữ liệu lợi tức của Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) để dự đoán chênh lệch giữa giá nhà với lợi tức ở từng tiểu bang.

Nhà rao bán ở Los Angeles, California. (Hình minh họa: Allison Dinner/Getty Images)
Kết quả cho thấy, tới năm 2030, giá nhà ở California trung bình $1.24 triệu và tiền lương trung bình $60,712, nghĩa là giá nhà sẽ gấp 20.4 lần tiền lương, cao thứ ba cả nước.
Đứng ngay trước California là Nevada, tiểu bang được dự đoán đắt đỏ thứ nhì với chênh lệch giá nhà-tiền lương là 21.5 lần (giá nhà $1.04 triệu, tiền lương $48,369). Và xếp ngay sau California là Utah (giá nhà $1.12 triệu, tiền lương $56,787, chênh lệch 19.7 lần).
Dẫn đầu bảng xếp hạng là Hawaii: Giá nhà trung bình cao hơn tiền lương trung bình 23.3 lần (giá nhà $1.42 triệu, tiền lương $61,221).
Illinois sẽ là tiểu bang “dễ thở” nhất với mức chênh lệch giá nhà-tiền lương chỉ 2.9 lần (giá nhà $171,361, tiền lương $59,929).
“Trong 10 năm qua, xu hướng ngày càng tăng này trên thị trường nhà cho thấy tương lai đáng lo ngại, vì có vẻ thế hệ trẻ, hiện đã chật vật, sẽ ngày càng khó mua được nhà từ năm 2030 trở đi,” phát ngôn viên SmartSurvey cho hay trong thông cáo báo chí của công ty này. “Tuy nhiên, dữ liệu này cũng có thể làm cơ sở khi người ta cân nhắc đổi chỗ ở trong tương lai, vì nó giúp dự trù sự thay đổi về chênh lệch giá nhà – tiền lương để lên kế hoạch phù hợp.” (Th.Long) [qd]
May 21, 2024
SACRAMENTO, California (NV) – Tới năm 2030, California dự trù sẽ là tiểu bang mua nhà đắt đỏ thứ ba ở Mỹ, theo nghiên cứu mới, OC Patch đưa tin hôm Thứ Tư, 15 Tháng Năm.
Trong cuộc nghiên cứu, công ty chuyên làm khảo sát SmartSurvey phân tích giá nhà của công ty địa ốc Zillow từ năm 2012 tới năm 2022 cùng với dữ liệu lợi tức của Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) để dự đoán chênh lệch giữa giá nhà với lợi tức ở từng tiểu bang.

Nhà rao bán ở Los Angeles, California. (Hình minh họa: Allison Dinner/Getty Images)
Kết quả cho thấy, tới năm 2030, giá nhà ở California trung bình $1.24 triệu và tiền lương trung bình $60,712, nghĩa là giá nhà sẽ gấp 20.4 lần tiền lương, cao thứ ba cả nước.
Đứng ngay trước California là Nevada, tiểu bang được dự đoán đắt đỏ thứ nhì với chênh lệch giá nhà-tiền lương là 21.5 lần (giá nhà $1.04 triệu, tiền lương $48,369). Và xếp ngay sau California là Utah (giá nhà $1.12 triệu, tiền lương $56,787, chênh lệch 19.7 lần).
Dẫn đầu bảng xếp hạng là Hawaii: Giá nhà trung bình cao hơn tiền lương trung bình 23.3 lần (giá nhà $1.42 triệu, tiền lương $61,221).
Illinois sẽ là tiểu bang “dễ thở” nhất với mức chênh lệch giá nhà-tiền lương chỉ 2.9 lần (giá nhà $171,361, tiền lương $59,929).
“Trong 10 năm qua, xu hướng ngày càng tăng này trên thị trường nhà cho thấy tương lai đáng lo ngại, vì có vẻ thế hệ trẻ, hiện đã chật vật, sẽ ngày càng khó mua được nhà từ năm 2030 trở đi,” phát ngôn viên SmartSurvey cho hay trong thông cáo báo chí của công ty này. “Tuy nhiên, dữ liệu này cũng có thể làm cơ sở khi người ta cân nhắc đổi chỗ ở trong tương lai, vì nó giúp dự trù sự thay đổi về chênh lệch giá nhà – tiền lương để lên kế hoạch phù hợp.” (Th.Long) [qd]