Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị phạt gần 90K USD vì nhặt 72 con nghêu...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 51280
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bị phạt gần 90K USD vì nhặt 72 con nghêu...

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 25, 2024 7:09 pm

    Nhận giấy phạt gần 90.000 USD vì nhặt 72 con nghêu trên bãi biển

    24/5/2024

    Một bà mẹ ở California (Mỹ) đã nhận giấy phạt khoảng 89.000 USD sau khi con mình nhặt nhầm nghêu - không phải vỏ sò như chúng tưởng - trên bãi biển mà không có giấy phép câu cá.

    Hình ảnh

    Số ngao các con của Russ đã thu thập. Ảnh: KFSN-TV.

    Mức phạt được Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ đưa ra sau buổi đối chất với người mẹ 5 con tên Charlotte Russ. Cô đã nhận được giấy phạt tại chỗ, sau đó là thông báo khoản tiền phạt lên đến 88.993 USD (hơn 2,2 tỷ đồng). Khi nhìn thấy số tiền, Russ cảm thấy "buồn, chán nản và chuyến đi gần như bị phá hỏng", theo ABC 7.

    Tại thời điểm xảy ra sự việc, cô đang có chuyến du lịch cùng gia đình ở Pismo Beach, thành phố của California được mệnh danh là "thủ phủ nghêu thế giới". Tại đây, các con cô đã nhặt tổng cộng 72 con nghêu mà không có giấy phép.

    Rất may, sau khi giải thích sự nhầm lẫn giữa nghêu và vỏ sò với thẩm phán quận San Luis Obispo, cô đã được giảm số tiền phạt xuống còn 500 USD (hơn 12,7 triệu đồng).

    Sau lần này, cả 6 mẹ con đã rút ra bài học đắt giá về các quy định đối với động vật hoang dã. "Lũ trẻ giờ đã biết không nên chạm vào bất cứ thứ gì ở bãi biển, đồng thời phân biệt được nghêu và vỏ sò qua lời giải thích của tôi. Đây chắc chắn là chuyến đi không thể nào quên", Russ nói.

    Russ thậm chí có một hình xăm động vật có vỏ trên tay để ăn mừng phiên tòa thành công, cũng như nhắc nhở mình và các con về trải nghiệm vừa qua.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Russ và các con trong chuyến du lịch "đáng nhớ" vừa qua. Ảnh: KFSN-TV.

    Đại diện Bộ Cá và Động vật hoang dã cho biết hình phạt khắc nghiệt đối với việc đánh bắt nghêu mà không có giấy phép được áp dụng để bảo vệ các loài động vật có vỏ.

    "Chúng tôi đặt ra quy định như vậy để giữ cho nghêu lớn tới 4 inch rưỡi (khoảng 11,4 cm) và có thể sinh sản hàng năm. Qua trường hợp của cô Russ và các con, điều quan trọng là các bậc phụ huynh cần có hiểu biết và giáo dục con cái", người này nói.

    Những năm qua, số lượng nghêu tại Pimos đã giảm đáng kể. Vào năm 2023, 58 giấy phạt đã được phát ra ở quận San Luis Obispo vì nhiều người phạm tội thu gom nghêu bất hợp pháp.

    Nghêu Pismo là loài thân mềm hai mảnh vỏ, chỉ được tìm thấy ở phía đông Thái Bình Dương. Lớp vỏ của chúng dày, lớn, hình tam giác và có màu xanh xám hoặc nâu. Bên ngoài vỏ như được phủ lớp sơn vàng, nâu ánh hung đen hoặc xanh lục.

    Mai Vũ
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách