June 19, 2024
QUẬN CAM, California (NV)– Hiện nay, nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đang phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt kỷ lục. Hiện tượng biến đổi khí hậu đang khiến người Mỹ phải liên tục đối phó với những loại thời tiết nguy hiểm chết người.
Theo trang mạng tin tức 10news.com, những tài xế phải lái xe trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng bỏng như hiện nay thật là bất tiện. Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia cho biết xe hơi đậu dưới trời nắng thường gia nhiệt nhanh, dẫn đến tình trang nhiệt độ bên trong xe cao hơn nhiệt độ bên ngoài rất nhiều. Ví dụ, sau một giờ đậu xe và đóng kín cửa ở nhiệt độ bên ngoài là 84 oF, không khí bên trong xe có thể lên tới hơn 120 oF. Tệ hơn nữa, nhiệt độ của các chi tiết màu tối như ghế và tay lái có thể tăng lên tới hơn 200 oF (93 oC) dưới ánh nắng trực tiếp, đủ để gây phỏng!

Có nhiều cách để tránh cho nhiệt độ bên trong xe lên quá cao. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Sau đây là những cách giúp giữ cho xe mát mẻ hơn trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.
⦁ Sử dụng tấm che nắng hoặc khăn.
Tấm che nắng trên kính chắn gió sẽ ngăn ánh sáng trực tiếp chiếu vào bảng điều khiển và tay lái, là bộ phận người lái phải tiếp xúc khi bắt đầu lái xe. Một cách đơn giản hơn là chỉ cần phủ một chiếc khăn sáng màu lên bảng điều khiển và tay lái. Màu sáng giúp phản chiếu ánh sáng mặt trời, giảm việc tăng nhiệt trong nội thất.
⦁ Tận dụng tối đa hệ thống điều hòa không khí.
Một số mẫu xe đời mới có thể có tính năng khởi động máy cùng mở điều hòa từ xa. Điều này sẽ giúp cho hành khách dễ chịu hơn khi bước vào bên trong xe. Tuy nhiên, đó có thể không phải là cách hiệu quả nhất để vận hành hệ thống điều hòa. Máy nén của AC có liên quan với vòng tua máy; nó thường hoạt động tốt hơn khi xe đang chạy ở tốc độ cao so với khi xe đang nổ máy không tải.
Khi bắt đầu vào trong xe, máy lạnh cần một thời gian ngắn để bắt đầu thổi khí mát. Vì vậy, nên hạ cửa kính xuống trong một thời gian ngắn trong khi bật điều hòa. Điều này giúp loại bỏ không khí nóng trong xe trong suốt thời gian đậu xe.
Khi bật máy lạnh, nên đặt ở nhiệt độ thấp nhất. Một số hệ thống điều hòa sẽ làm mát không khí xuống dưới 40 độ F trước khi đưa vào cabin. Vì vậy, nếu điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn, xe có thể sử dụng chế độ sưởi để làm nóng lại không khí đã làm mát, khiến tiêu hao năng lượng vô ích.
⦁ Che phủ các bộ phận thường xuyên tiếp xúc.
Một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả là khi đậu xe, hãy quay tay lái 180 độ. Làm vậy để phần trên của tay lái, khu vực tài xế thường để tay khi lái, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian đậu xe. Ngoài ra, nên che phủ khóa dây an toàn, cần số, thắng tay khi đậu xe, vì đây là những bộ phận tay thường tiếp xúc. Đặc biệt, khóa dây an toàn làm bằng thép không rỉ, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng có thể lên đến nhiệt độ gây phỏng!
Ngoài ra, còn nhiều thói quen hữu lý cũng nên áp dụng. Thí dụ, tìm cách đậu xe chỗ mát, hay không đối diện trực tiếp với ánh nắng. Việc để hé của kính khi đậu xe cũng giúp làm giảm nhiệt độ cabin; tuy nhiên chỉ làm điều này ở những khu vực an ninh, ít có tình trạng trộm cắp. (HD)