Nhập cư thời Biden: ‘mở toang’ biên giới nhưng người di cư bị kỳ thị hơn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden lên tiếng về 7K dân Honduras đổ về Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 17, 2021 9:25 am

    Thousands of migrants traveling north to US



    Honduran migrant caravan heading for US pins hopes on new Biden administration | AFP





    Guatemala steps up security at Honduras border to stop migrants

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hưởng ứng cs Biden:7Kdân Honduras đổ về Mỹ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 9:07 am

    Sau cam kết của ông Biden, hàng nghìn người di cư đang đổ bộ về biên giới Mỹ

    1/18/21

    Hình ảnh

    Ông Joe Biden (ảnh: Reuters).


    Ông Joe Biden lên kế hoạch ngay lập tức thúc đẩy sắc lệnh thiết lập “con đường trở thành công dân” cho 11 triệu người nước ngoài bất hợp pháp.

    Hôm thứ Sáu (15/1), Joe Biden cho biết ông sẽ ban hành luật nhập cư “ngay lập tức” sau khi nhậm chức, ưu tiên quy chế hợp pháp cho khoảng 11 triệu người nhập cư. Theo đó, luật sẽ cho phép người nhập cư đủ điều kiện được thường trú trong 5 năm, thay vì 3 năm như hiện tại và có quốc tịch 3 năm sau đó.

    Giám đốc điều hành của Trung tâm Luật Nhập cư Quốc gia Marielena Hincapie nói về kế hoạch này: “Điều này thực sự đại diện cho sự thay đổi lịch sử từ chương trình nghị sự chống người nhập cư của ông Trump, [luật này] công nhận tất cả những người nhập cư không có giấy tờ hiện đang ở Hoa Kỳ nên được đưa vào con đường trở thành công dân”.



    Còn theo ông Ron Klain, chánh văn phòng của ông Biden, mục tiêu của chính sách cấp tiến này là “khôi phục sự nhân văn trong hệ thống nhập cư của chúng ta”.

    Tuy nhiên, tờ Biz Pac Review nhận định, một động thái như vậy chắc chắn sẽ kích động một cuộc nhập cư bất hợp pháp ồ ạt. Như đã thấy trong khảo sát của Gallup năm 2019, ước tính có khoảng 42 triệu người ở Mỹ Latinh và Caribe muốn chuyển đến định cư tại nước Mỹ.

    Và điều này thực sự đang xảy ra. Ngay sau cam kết này của ông Joe Biden, thật dễ hiểu, hàng nghìn người Honduras đã bắt đầu đổ bộ về phía biên giới Hoa Kỳ trước khi chính quyền mới chuẩn bị bước vào Tòa Bạch Ốc.

    AFP đưa tin hôm Chủ nhật (17/1), ít nhất 9.000 người di cư Honduras đã đến Guatemala sau khi nhóm đầu tiên vượt qua cảnh sát biên giới vào cuối ngày thứ Sáu (15/1). Những người khác cũng sớm theo sau trên bước đầu tiên của cuộc hành trình về phía Bắc, với hy vọng đưa họ tới nước Mỹ.

    Các nhân viên biên giới đã yêu cầu những người di cư cung cấp giấy tờ và bằng chứng về xét nghiệm virus corona âm tính – nhưng dường như nhiều người đã lọt qua mặc dù họ không đáp ứng các yêu cầu này.



    Nhiều người trốn khỏi Honduras vì các lệnh khóa cửa kéo dài khiến họ mất đi công việc. Phóng viên AFP đã phỏng vấn cô Olga Ramirez, 28 tuổi, đi cùng chồng và 4 người con. Cô nói mình rời đi vì ở Honduras họ chỉ có thể ở nhà và trở thành gánh nặng. Cô đã mất công việc ở một trạm xe bus sau khi cơ sở này được tư nhân hóa, cô cho biết: “Họ ném chúng tôi ra ngoài như thể chúng tôi là những con chó, như rác thải, như thể chúng tôi chẳng có giá trị gì đối với đất nước. Và tôi không có nghề nghiệp gì để nuôi sống gia đình mình”.

    Tuy nhiên không rõ liệu gia đình họ có biết nếu bước chân vào những bang do Đảng Dân chủ nắm quyền như California, nơi áp đặt các biện pháp chống dịch hà khắc như đóng cửa nhà hàng, áp lệnh giới nghiêm… thì họ cũng phải đối mặt với tình hình tương tự không.

    Chính quyền Guatemala, Mexico và Honduras cho đến nay đã cố gắng giữ chân những người di cư, phần lớn nhờ vào các thỏa thuận đạt được với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

    “Chính quyền Mexico và Trung Mỹ đã phối hợp các biện pháp an ninh và sức khỏe cộng đồng nhằm ngăn chặn các phong trào quần chúng của người dân trong khu vực, triển khai hàng nghìn lực lượng an ninh”, Reuters ghi chú.

    Một số hình ảnh về dòng người di cư tràn vào Guatemala nhằm tìm đường di cư sang Mỹ.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh
    XEM LINK
    https://twitter.com/i/status/1350537555872280576


    Vấn đề chính là chính sách của ông Biden trái ngược với chính sách của TT Trump. Thay vì thúc đẩy dừng dòng người nhập cư trái phép vào nước Mỹ như mục tiêu của ông Trump, có vẻ như ông Biden muốn làm cho việc di cư dễ dàng hơn.

    Bên cạnh việc khuyến khích nhập cư bất hợp pháp, Biden cũng có kế hoạch nâng lên con số người tị nạn, vốn đã thu nhỏ lại dưới nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, bằng cách hủy bỏ các chính sách đã giúp kiểm soát gian lận trong quá trình xin tị nạn.

    Lý Minh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hưởng ứng cs Biden:7Kdân Honduras đổ về Mỹ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 9:09 am

    Guatemala ngăn chặn đoàn bộ hành di cư trái phép đến Mỹ

    1/18/21

    Hình ảnh

    Người Honduras đang bộ hành đến Mỹ, ở El Florido, Guatemala ngày 16/1/2020 (ảnh: Reuters).


    Reuters đưa tin, giới chức Guatemalan hôm thứ Bảy (16/1) đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn hàng nghìn người Honduras, trong đó có nhiều gia đình mang theo trẻ em đang bộ hành đến Mỹ để định cư trước khi một chính quyền mới chuẩn bị bước vào Tòa Bạch Ốc.

    Theo giới chức Guatemala, khoảng 7.000 đến 8.000 người di cư đã đến Guatemala kể từ hôm thứ Sáu (15/1) để chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực trong một khu vực bị tàn phá bởi đại dịch và các trận bão lớn hồi tháng 11 năm ngoái.

    Các video mà Reuters thu thập được cho thấy lực lượng an ninh Guatemala đụng độ với một nhóm hàng trăm người di cư; những người này đã tìm cách vượt qua hàng rào an ninh của cảnh sát ở làng Vado Hondo, gần Chiquimula ở phía đông Guatemala.



    Từ thứ Sáu đến thứ Bảy, Guatemala đã gửi trả gần 1.000 người di cư đến từ Honduras, chính phủ Guatemala cho biết, khi đoàn bộ hành tiếp tục hướng đến Mexico.

    Một quan chức Mexico cho hay, đoàn bộ hành này có thể sẽ gặp nhiều rắc rối hơn ở Mexico, bởi vì thỏa thuận di cư giữa Mexico và Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực.

    Đây là đoàn di cư đầu tiên trong năm nay; nó diễn ra chưa đầy một tuần trước thời điểm lễ nhậm chức dự kiến của ông Joe Biden. Ông Biden đã hứa hẹn một cách tiếp cận dễ dãi hơn đối với vấn đề di cư, trái ngược với các chính sách cứng rắn chống nhập cư trái phép của Tổng thống Donald Trump.

    Triệu Hằng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden lên tiếng về 7K dân Honduras đổ về Mỹ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 7:54 pm

    Nhóm ông Biden lên tiếng về làn sóng người di cư tới Mỹ

    1/19/21

    Người di cư Honduras “cần hiểu rằng họ sẽ không thể đến Mỹ ngay lập tức” – NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao của nhóm chuyển tiếp của ông Biden cho biết.

    Hình ảnh

    Người di cư hướng về Mỹ.


    “Tình hình ở biên giới sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Có sự giúp đỡ đang được xúc tiến nhưng bây giờ không phải lúc để thực hiện cuộc hành trình” – quan chức giấu tên trên nói thêm.

    Quan chức trên đề cập tới đại dịch Covid-19 đang diễn ra và nỗ lực của chính quyền ông Biden sắp tới để khởi động lại quá trình xử lý người di cư và người xin tị nạn ở biên giới phía nam đất nước, sẽ mất rất nhiều thời gian.

    “Chúng tôi phải đưa ra thông điệp rằng, sự trợ giúp và hy vọng đang đến, nhưng việc đến ngay bây giờ không có ý nghĩa đối với sự an toàn của chính họ… trong khi chúng tôi đưa ra các quy trình mà họ có thể tiếp cận trong tương lai” – quan chức trên nói.

    Nhận xét trên được đưa ra sau khi một đoàn ước tính 9.000 người di cư Honduras đi qua biên giới Guatemala vào tuần trước.

    Nhóm bảo vệ quyền người di cư Pueblo Sin Fronteras (Người không biên giới) cho biết đoàn người hy vọng chính quyền ông Biden sẽ cung cấp cho người di cư sự chào đón nồng ấm hơn so với chính quyền ông Trump.

    Nhóm này yêu cầu chính quyền sắp tới của ông Biden “tôn trọng các cam kết của mình”, dường như ám chỉ những lời hứa trước đây của tổng thống đắc cử về việc đảo ngược hầu hết các chính sách nhập cư của ông Trump.

    “Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc chính phủ Mỹ sắp tới thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với người di cư và người xin tị nạn, điều này tạo cơ hội cho chính phủ Mexico và Trung Mỹ phát triển các chính sách và quản lý di cư tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền” – Pueblo Sin Fronteras nói trong một tuyên bố.

    TT đắc cử Joe Biden trước đó đã chỉ ra rằng ông sẽ loại bỏ các chính sách của chính quyền ông Trump đối với người nhập cư, chấm dứt việc giam giữ kéo dài và chia cắt gia đình đối với những người di cư ở Mỹ, ngừng tài trợ cho việc mở rộng xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ - Mexico và khôi phục các chính sách nhập cư thời Obama.

    Điều đáng chú ý là các trường hợp gia đình ly tán cũng xảy ra dưới thời chính quyền Obama khi TT Mỹ Donald Trump nói vào năm 2019: “Chúng ta đã có những cuộc chia ly. Khi tôi trở thành tổng thống, TT Obama đã có một chính sách chia ly. Tôi không có chính sách này”.

    Về phần mình, ông Biden tuyên bố sẽ tạo ra “một hệ thống nhập cư công bằng và nhân đạo”, cam kết giúp đỡ trong việc giải quyết các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập cư khiến người dân từ Mỹ Latinh đến Mỹ.

    TT Donald Trump từng cảnh báo những hậu quả sâu rộng nếu các chính sách nhập cư của ông bị hủy bỏ: “Nếu các biện pháp an ninh biên giới của chúng ta bị đảo ngược, nó sẽ kích hoạt một làn sóng nhập cư bất hợp pháp, một làn sóng chưa từng có trước đây. Tôi có thể nói rằng các làn sóng đã bắt đầu cách xa từ 2.000, 1.000 và 500 dặm”.

    Ông Trump gọi lượng người đến tăng đột biến là một “cuộc khủng hoảng” và tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào tháng 2/2019 trong nỗ lực đảm bảo nguồn vốn để xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam của Mỹ.

    Theo Sputnik
    Hải Yến
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 130 khách