Nhập cư thời Biden: ‘mở toang’ biên giới nhưng người di cư bị kỳ thị hơn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hưởng ứng cs Biden:7Kdân Honduras đổ về Mỹ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 8:04 pm

    Ông Biden gặp thách thức khi 9.000 người di cư ùn ùn hướng về biên giới Mỹ

    1/19/21

    Hình ảnh

    Dòng người di cư đang hướng về Mỹ.

    Tìm cách thoát khỏi cảnh đói nghèo, thất nghiệp, bạo lực băng đảng và ma túy cũng như hậu quả của 2 cơn bão kinh hoàng, những người di cư, hầu hết đều đi bộ, đã lên kế hoạch đi tới Mexico và sau đó đến Mỹ - một hành trình kéo dài hàng ngàn km.

    Các quan chức Guatemala cho biết nhóm ban đầu lên tới khoảng 6.000 người và có thêm 3.000 nữa tới vào 16/1. Chính phủ Guatemala đã ra tuyên bố cho rằng việc này là vi phạm chủ quyền quốc gia và kêu gọi Honduras “kiềm chế sự ra đi hàng loạt của cư dân nước mình thông qua các hành động ngăn chặn vĩnh viễn”.

    Những người di cư đang tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ dưới thời ông Joe Biden sau khi TT Donald Trump áp dụng chính sách nhập cư cứng rắn. Guatemala, Mexico và Honduras đã có một thỏa thuận với Mỹ trong việc ngăn chặn dòng người di cư ở phía bắc.

    Ông Biden đã hứa hẹn về “một hệ thống nhập cư công bằng và nhân đạo”, đồng thời cam kết viện trợ để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói, bạo lực khiến người Trung Mỹ phải đến Mỹ. Tuy nhiên, việc này sẽ là thách thức lớn đối với chính quyền của ông.

    Ông Mark Morgan, quyền Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã cảnh báo nhóm này vào tuần trước rằng đừng “lãng phí thời gian và tiền bạc của bạn”. Trong một tuyên bố, ông nói rằng cam kết của Mỹ đối với “pháp quyền và sức khỏe cộng đồng” không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong chính quyền.

    Video cảnh sát cố gắng ngăn người di cư:



    Hải Yến
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hưởng ứng cs Biden:7Kdân Honduras đổ về Mỹ

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 8:41 am

    Cảnh sát Guatemala chặn dòng người di cư đổ về Mỹ vì lời hứa của ông Biden



    Guatemala steps up security at Honduras border to stop migrants

    JAN15, 2021



    Caravan of Central American migrants heads toward US border | DW News

    JAN 18,2021



    Guatemala police fire tear gas at US-bound migrant caravan | AFP

    JAN 18,2021

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hưởng ứng cs Biden:7Kdân Honduras đổ về Mỹ

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 8:43 am

    Ông Biden đề xuất lộ trình nhập tịch mới cho người nhập cư

    1/19/2021

    Tổng thống đắc cử Joe Biden lên kế hoạch công bố dự luật nhập cư, với hy vọng giúp khoảng 11 triệu người nhập cư có thể trở thành công dân Mỹ trong lộ trình 8 năm.

    Hình ảnh

    Tổng thống đắc cử Joe Biden vẫy tay chào các phóng viên khi bước ra khỏi nhà hát The Queen vào ngày 18/1/2021, ở Wilmington, Del.


    Dự luật mới dự kiến dài hàng trăm trang, sẽ được công bố sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1. Dự luật cung cấp một trong những con đường nhanh nhất để những người nhập cư chưa có quốc tịch Mỹ trở thành công dân nước này.

    Theo đó, những người sống ở Mỹ mà không có tư cách pháp nhân kể từ ngày 1/1/2021 sẽ có lộ trình 5 năm để có thẻ xanh nếu họ đáp ứng yêu cầu về lý lịch, thuế và các yêu cầu cơ bản khác. Họ sẽ phải tiếp tục theo lộ trình này ba năm nữa để trở thành công dân Mỹ nếu quyết tâm theo đuổi việc nhập tịch.

    Dự luật giải quyết một số nguyên nhân gốc rễ của việc di cư từ Trung Mỹ đến Mỹ và cung cấp các khoản tài trợ để phát triển lực lượng lao động, giúp người nhập cư học tiếng Anh. Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến thực hiện các hành động hành pháp nhanh chóng để đảo ngược các quy định nhập cư khác của ông Trump, bao gồm cả việc chấm dứt việc cấm khách đến từ một số quốc gia.

    Trong suốt cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, các đồng minh của ông Biden và cả một số đảng viên Cộng hòa đã xác định nhập cư là một vấn đề chính mà chính quyền mới có thể tìm thấy điểm chung với Lãnh đạo đảng Cộng hòa.

    Đoàn Hà / AP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden hứa: Di dân tiến về biên giới phía nam

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 25, 2021 8:18 am

    Di dân tiến về biên giới phía nam nước Mỹ gia tăng ‘ở mức đáng lo ngại’

    1/25/21

    Hình ảnh

    Di dân Honduras tụ tập bên ngoài một trạm xe buýt trước khi hòa vào đoàn bộ hành tiến về phía Mỹ, ở San Pedro Sula, Honduras ngày 14/1/2021 (ảnh: Reuters).


    Các đoàn lữ hành di cư Honduras tiến về biên giới phía nam nước Mỹ đang gia tăng “ở mức đáng lo ngại“, tờ Epoch Times dẫn lời ông Matthew Hudak, người đứng đầu cơ quan tuần tra Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) khu vực Laredo, Texas, cho biết.

    Ông Hudak cảnh báo rằng nhập cư chỉ là một phần của mối đe dọa cùng với nguy cơ sức khỏe đại dịch và các tội ác khác dọc theo biên giới, và cơ quan tuần tra đang theo dõi sự hình thành của những đoàn lữ hành này ở Trung Mỹ. Khu vực Leredo là một trong chín khu vực của cơ quan CBP dọc theo biên giới phía Nam, cách biên giới quốc tế với Mexico khoảng 135 dặm.

    Vào tháng 8/1, Quyền Ủy viên CBP Mark A. Morgan đã đưa ra một tuyên bố với các đoàn bộ hành di cư rằng: “Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc của các bạn, và đừng mạo hiểm với sự an toàn và sức khỏe của các bạn”.



    Theo ông Hudak, sau tuyên bố này, lượng người di cư tại khu vực Leredo vẫn chưa giảm. Khu vực này đã thực hiện hơn 30.000 vụ bắt giữ trong năm tài chính này (bắt đầu từ ngày 1/10), tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Hudak nói thêm rằng các xu hướng tương tự cũng được phát hiện ở các khu vực khác thuộc biên giới phía Nam. Ông Hudak nhận xét, mức tăng 50% là một “tỷ lệ đáng lo ngại”.

    Ông nói với Epoch Times, một số nhóm của đoàn bộ hành 9.000 người di cư sẽ đến biên giới phía Nam. Một phần của đoàn lữ hành đã bị chặn lại ở Guatemala vào ngày 16/1. Tùy thuộc tốc độ và phương tiện mà những người di cư này di chuyển, thời gian đến biên giới Mỹ – Mexico có thể trong khoảng vài ngày đến vài tuần.

    Ông cho rằng xu hướng gia tăng người nhập cư là do Mỹ có nền kinh tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch. “Chúng ta đã thấy nền kinh tế ở đất nước này đang đi đúng hướng và tiếp tục mở rộng. Đó luôn là động lực thúc đẩy những người đến đây tìm việc và làm việc. Chúng tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn khiến chúng tôi thu hoạch được thông tin rằng [những người di cư có] cảm giác [thúc bách] về thời gian, rằng đây là thời điểm để cố gắng thực hiện chuyến hành trình tới Mỹ”, ông Hudak nói.

    Triệu Hằng
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 166 khách