Xiaomi thoát danh sách đen của Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50364
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Xiaomi thoát danh sách đen của Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 15, 2021 8:38 am

    Hoa Kỳ liệt thêm 9 công ty Trung Quốc vào danh sách đen

    1/15/21

    Hình ảnh

    Chính quyền TT Trump hôm thứ Năm (14/1) đã thêm 9 công ty Trung Quốc vào danh sách đen các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ với quân đội nước này, bao gồm Tổng công ty máy bay Thương mại Trung Quốc – Comac và nhà sản xuất điện thoại di động Xiaomi, Reuters đưa tin.

    Theo đó, các công ty này sẽ phải chịu lệnh cấm đầu tư mới của Mỹ, buộc các nhà đầu tư Mỹ phải thoái vốn khỏi các công ty nằm trong danh sách đen trước ngày 11/11/2021.

    Hình ảnh

    Đến nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ, COMAC và Xiaomi vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.



    Luật năm 1999 yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ soạn thảo danh mục các công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ mới thực hiện quy định trên. Cho đến nay, đã có thêm 35 công ty, bao gồm cả tập đoàn dầu khí khổng lồ CNOOC và nhà sản xuất chip hàng đầu SMIC của Trung Quốc bị liệt vào danh sách các thực thể chịu chế tài của Mỹ.

    Hôm 13/1, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh hành chính mới nhất yêu cầu các nhà đầu tư Mỹ thoái vốn khỏi các công ty Trung Quốc thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc kể từ ngày 11/11/2021 (theo Giờ Miền Đông Hoa Kỳ).

    Lệnh hành chính mới sẽ củng cố hơn nữa lệnh hành chính số 13959 được ban hành vào tháng 11 năm ngoái. Đồng thời, quyền hạn của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện lệnh này được quy định rõ ràng hơn. Đây là động thái tăng cường mới nhất của Tổng thống Trump trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình nhằm hạn chế sự xâm nhập của ĐCSTQ vào thị trường vốn Hoa Kỳ.

    “Lệnh hành chính hôm nay (13/1) đảm bảo rằng, Hoa Kỳ giữ lại một công cụ quan trọng để bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ và không tài trợ cho việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc”, một quan chức chính phủ cấp cao nói với Reuters.

    Tâm Thanh
    Ảnh: Reuters
    Sửa lần cuối bởi 6 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50364
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xiaomi mất hàng tỷ USD vì lệnh cấm của Trump

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 15, 2021 8:41 am

    Lãnh đạo Xiaomi mất hàng tỷ USD vì lệnh cấm của Trump

    1/15/21

    Việc chính quyền Trump đột ngột đưa Xiaomi vào "danh sách đen" khiến các lãnh đạo Xiaomi thiệt hại nặng vì cổ phiếu lao dốc.

    Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Lei Jun - CEO kiêm đồng sáng lập hãng thiết bị điện tử Xiaomi (Trung Quốc) đã mất gần 3 tỷ USD hôm nay, khi cổ phiếu hãng này giảm kỷ lục 10,26% trên sàn Hong Kong. Lei sở hữu hơn một phần tư cổ phần Xiaomi. Hiện tài sản của ông là 28,2 tỷ USD.

    Lei là tỷ phú giàu thứ 4 tại Trung Quốc, xếp ngay sau Jack Ma. Ông chủ Alibaba đã mất gần 10 tỷ USD kể từ cuối tháng 10 khi giới chức siết kiểm soát các đế chế của ông.

    Hình ảnh


    Lei Jun - CEO kiêm đồng sáng lập hãng thiết bị điện tử Xiaomi. Ảnh: Bloomberg

    Lin Bin - Phó chủ tịch Xiaomi hôm nay mất 1,5 tỷ USD, về 10,1 tỷ USD. Tài sản của ít nhất 5 cổ đông tỷ phú khác của Xiaomi cũng đi xuống.

    Dù ngành công nghệ Trung Quốc gần đây chịu thiệt hại lớn vì giới chức trong nước siết kiểm soát và nhiều doanh nghiệp bị Mỹ đưa vào danh sách đen, Xiaomi vẫn tăng trưởng tốt.

    Trong quý III/2020, công ty này đã vượt Apple về doanh số bán smartphone và còn chiếm thêm thị phần từ Huawei Technologies - công ty vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cổ phiếu Xiaomi tuần trước đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Tháng trước, vốn hóa hãng này còn vượt 100 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu họ đặt ra khi làm IPO năm 2018.

    Tuy nhiên, đòn giáng bất ngờ từ chính quyền Trump đã kéo tụt thành tích của Xiaomi. Lầu Năm Góc hôm 14/1 đưa Xiaomi và 8 công ty khác vào danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ với quân đội. Các nhà đầu tư Mỹ buộc phải thoái vốn khỏi các công ty trong danh sách này trước ngày 11/11.

    Động thái này khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Xiaomi thì phủ nhận việc họ bị quân đội sở hữu hoặc kiểm soát và cho biết sẽ "có hành động phù hợp để bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông".

    Hà Thu (theo Bloomberg)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50364
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ đưa Máy bay 'Made in China' vào danh sách đen

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 16, 2021 8:48 am

    Hãng máy bay 'Made in China' vào danh sách đen của Mỹ

    1/16/21

    Sau khi vào danh sách đen, nếu Comac bị nâng lên một bước "cấm vận" nghiêm khắc hơn nữa thì nguy cơ không có đủ linh kiện đóng máy bay.

    Chính quyền Trump hôm 14/1 đã thêm 9 công ty Trung Quốc vào danh sách đen các công ty bị cáo buộc là có liên quan đến quân đội nước này. Các công ty sẽ phải chịu lệnh cấm đầu tư mới, buộc các nhà đầu tư Mỹ phải thoái vốn khỏi các công ty trong danh sách đen trước ngày 11/11/2021.

    Đáng chú ý trong danh sách có nhà sản xuất máy bay Commercial Aircraft Corp of China, hay còn gọi là Comac. Công ty này chỉ vừa có bước đột phá tìm được khách hàng khi một hãng hàng không Indonesia đã đồng ý mua máy bay của họ.

    Lệnh cấm không ảnh hưởng trực tiếp đến Comac vì đây không phải là công ty đại chúng. Tuy nhiên, các công ty khác mà Trump đưa vào danh sách, bao gồm cả cổ đông của Comac là Aviation Industry Corp of China (AVIC), chịu nhiều trừng phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả việc hạn chế tiếp cận các công nghệ Mỹ.

    Hình ảnh

    Máy bay C919 bên trong nhà máy của Comac. Ảnh: Xinhua.

    Theo Shukor Yusof, Nhà sáng lập kiêm Nhà phân tích hàng không tại Endau Analytics, điều đó có thể gây tê liệt cho Comac vì họ phục thuộc vào việc mua động cơ phản lực và các bộ phận máy bay khác từ Mỹ. "Trung Quốc không có khả năng trong nước để cung cấp các thành phần cần thiết nên họ phụ thuộc rất nhiều vào các linh kiện của Mỹ", Yusof nói.

    C919, một loại máy bay thân hẹp của Comac, tương đương với Boeing 737 và Airbus A320, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khoảng 60% các nhà cung cấp chính cho C919 là các công ty Mỹ, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.

    "Động cơ là phần khó nhất. Chỉ có hai và cả hai đều có đầu mối của Mỹ là GE và Raytheon", George Ferguson, Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg Intelligence cho biết.

    Nếu Comac được chuyển sang "Danh sách người dùng cuối quân sự" (Military End-User List) của Bộ Thương mại Mỹ, nơi mà các công ty bị từ chối tiếp cận công nghệ của Mỹ nếu không có sự cho phép cụ thể, thì sẽ "không thể" tìm nguồn động cơ cho C919 mà không được chính phủ Mỹ duyệt, Ferguson nói.

    Đã có một số tiền lệ bị nâng cấp từ danh sách đen có liên hệ với quân đội sang "Danh sách người dùng cuối quân sự". Theo đó, cau khi bị đưa vào danh sách đen vì có liên kết quân sự vào tháng 12, Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc(CNOOC), đã bị chuyển sang "Danh sách người dùng cuối quân sự" vào 14/1.

    AVIC, tập đoàn quốc doanh sở hữu một phần của Comac, lần đầu tiên được xác định là có liên kết quân sự vào tháng 6/2020. Đến cuối năm ngoái, tập đoàn và một số công ty con cũng đã bị chuyển sang "Danh sách người dùng cuối quân sự".

    Trước đó, hôm 8/1, China Aircraft Leasing (Hong Kong) cho biết cung cấp cho hãng hàng không PT Transnusa Aviation Mandiri (Indonesia ) 30 máy ARJ21, biến hãng này trở thành hãng hàng không đầu tiên ngoài Trung Quốc sử dụng máy bay của Comac.

    China Aircraft Leasing từ chối bình luận về những diễn biến gần đây. Trong khi, Phó Chủ tịch Transnusa Leo Budiman cho biết việc Comac bị đưa vào danh sách đen sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hãng. "Nếu tình hình đại dịch được cải thiện, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu nhận máy baytừ năm sau", ông Budiman nói.

    Comac là một phần không thể thiếu trong chương trình "Made in China 2025", nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ quan trọng, từ chất bán dẫn đến vệ tinh, vào năm 2025. Nhưng tiến độ chương trình đến nay vẫn còn chắp vá, theo Bloomberg.

    Mặc dù Comac đã nhắm các thị trường đang phát triển khác, như ký một biên bản ghi nhớ vào năm 2018 để cung cấp máy bay cho khu vực ở châu Phi, nhưng công ty vẫn chưa đạt được bước tiến thực sự bên ngoài Trung Quốc. Đến cuối năm 2020 - một chục năm sau chuyến bay ARJ21 đầu tiên - Comac chỉ giao 46 chiếc, tất cả đều ở trong nước Trung Quốc. Dù vậy, tháng 11 họ cũng có một đơn hàng lớn là hợp đồng 100 máy bay với China Express Airlines.

    Phiên An (theo Bloomberg)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50364
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 28, 2021 7:23 am

    Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc chao đảo dưới sức ép của Mỹ

    12/17/20

    Nội bộ của nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi công ty lọt vào tầm ngắm của Washington và bị liệt vào danh sách cấm vận của Bộ Quốc phòng Mỹ.

    Theo CNN, ban lãnh đạo của một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc vừa bị rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hôm 16/12, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) - nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc - thừa nhận đang cố gắng xác minh các báo cáo của truyền thông nhà nước nước này.

    Theo những báo cáo này, đồng CEO Liang Mong Song của SMIC từ chức để phản đối việc bổ nhiệm ông Chiang Shang Yi vào hội đồng quản trị. Ông Chiang là cựu đồng COO của nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC.

    SMIC không tiết lộ đang đề cập đến báo cáo nào. Tuy nhiên, trong một tuyên bố gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, họ khẳng định ông Liang "sẵn sàng từ chức trong một số trường hợp nhất định".

    "Công ty hiện cố gắng xác minh ý định thực sự của ông Liang. Mọi thông báo tiếp theo về vấn đề này sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp", tập đoàn khẳng định.

    Hình ảnh

    Ban lãnh đạo của gã khổng lồ SMIC rơi vào tình trạng hỗn loạn trước thông tin đồng CEO từ chức. Ảnh: Reuters.

    Mâu thuẫn nội bộ

    Tình trạng hỗn loạn bên trong ban lãnh đạo của SMIC diễn ra vào giữa giai đoạn khó khăn của nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc. Tập đoàn đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Mỹ khi Tổng thống Donald Trump liên tục giáng đòn lên các tập đoàn nhà nước Trung Quốc trong những tuần cuối ở Nhà Trắng.

    SMIC là chìa khóa quan trọng đối với mục tiêu tự chủ chất bán dẫn của chính quyền Bắc Kinh, nhằm tiếp nhiệt lượng cho tham vọng dẫn đầu về công nghệ trong tương lai.

    Truyền thông Trung Quốc, bao gồm Nhật báo Economic Information và Beijing News, đã đăng một lá thư từ chức của ông Liang. Theo đó, ông cảnh báo rằng áp lực từ phía Mỹ đang "đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển công nghệ tiên tiến tại SMIC". Đồng thời, vị CEO cho biết ông lo lắng về việc bổ nhiệm hội đồng quản trị.

    "Tôi tin rằng đề xuất nhân sự hiện tại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của công ty", ông cảnh báo.

    Hình ảnh

    SMIC là chìa khóa quan trọng của mục tiêu tự chủ chất bán dẫn của Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.


    "Tôi rất bất ngờ và khó hiểu trước quyết định này. Trước đó, tôi không hề biết gì về nó. Tôi thực sự cảm thấy rằng mình không còn được tôn trọng và tin tưởng nữa", ông Liang viết trong lá thư.

    Đến nay, thực hư của bức thư vẫn chưa được xác thực. Các nhà phân tích tại hãng Bernstein cho biết ông Liang đã bỏ phiếu trắng cho việc bổ nhiệm ông Chiang.

    "Ông Liang là người trực tiếp đóng góp cho những tiến bộ mới đây của SMIC. Vì thế, sự ra đi của ông này sẽ gây phản ứng tiêu cực trên thị trường", các chuyên gia tại Bernstein bình luận.

    Họ nhấn mạnh rằng ông Liang đã "đích thân dẫn dắt sự phát triển công nghệ của SMIC". Do đó, tập đoàn sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc có thể đứng trước nguy cơ tụt lại phía sau trong tương lai nếu thông tin ông Liang từ chức là thật. Sau thông tin, cổ phiếu SMIC sụt giảm lần lượt 5% và 5,5% trên sàn Hong Kong và Thượng Hải.

    Sức ép từ Washington

    Trong thời gian gần đây, SMIC lọt vào tầm ngắm của chính quyền Washington khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Lệnh cấm vận SMIC sẽ là cú đòn giáng thẳng vào tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Thông qua những tập đoàn như SMIC, nước này đang cố đuổi theo phương Tây về công nghệ sản xuất chip và đã đầu tư hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp này với hy vọng xây dựng tập đoàn "cây nhà lá vườn".

    Phần lớn nguồn cung cấp chip của Trung Quốc hiện đến từ các công ty nước ngoài. Những công ty này cung cấp nguyên vật liệu cho mọi sản phẩm, từ điện thoại thông minh, máy tính đến thiết bị viễn thông Trung Quốc. Năm ngoái, quốc gia tỷ dân nhập khẩu khối lượng chip trị giá 306 tỷ USD, tương đương 15% tổng giá trị nhập khẩu của cả nước, theo thống kê của chính phủ.

    Bắc Kinh đã cam kết cải tiến công nghệ sản xuất chip. Hồi đầu năm nay, SMIC khẳng định muốn đầu tư mạnh tay vào công nghệ và bắt kịp các đối thủ trên toàn cầu. Hầu hết cổ đông lớn của SMIC là doanh nghiệp quốc doanh.

    Trên thực tế, SMIC vẫn đi sau các công ty hàng đầu trong ngành như Itel, Samsung và TSMC từ 3-5 năm phát triển. Giới phân tích nhận định họ còn một chặng đường dài để trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Thêm vào đó, áp lực từ Washington có thể khiến mục tiêu càng trở nên xa vời hơn.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục giáng đòn lên các tập đoàn nhà nước Trung Quốc trong những tuần cuối ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

    Hôm 3/12, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa SMIC, hãng năng lượng CNOOC và một số doanh nghiệp khác vào danh sách công ty thuộc sở hữu hoặc chịu kiểm soát của quân đội Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là các công ty này sẽ bị cấm vận và các nhà đầu tư Mỹ sẽ không thể rót tiền vào chúng.

    Trên thực tế, Nhà Trắng đã đưa SMIC vào tầm ngắm từ vài tháng trước và liên tục cảnh báo doanh nghiệp Mỹ không làm ăn với công ty này.

    Trước đó, SMIC khẳng định việc bị nằm trong danh sách "không có tác động đáng kể" đối với tập đoàn. Họ cũng phủ nhận việc có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, CNN nhận định bất cứ hạn chế nào đến từ phía Mỹ đều đáng lo ngại.

    Chẳng hạn, các công ty Trung Quốc bị thêm vào một danh sách nhằm ngăn doanh nghiệp nước này tiếp cận nguồn cung hàng hóa và công nghệ Mỹ. Việc bị nằm trong danh sách khiến hoạt động kinh doanh toàn cầu của gã khổng lồ công nghệ Huawei tê liệt.

    SMIC không bị liệt vào danh sách. Tuy nhiên, hồi tháng trước, công ty này cảnh báo các nhà đầu tư rằng những hạn chế xuất khẩu của Mỹ có thể trở thành mối lo ngại lớn trong tương lai.

    Thảo Cao
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách