Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Vụ Thanh Hằng tố cáo Hoàng Thuỳ: Luật sư lên tiếng

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 7 19, 2024 8:45 am
by music123
Siêu mẫu Thanh Hằng gửi đơn tố cáo "bị Hoàng Thùy vu khống"

Bích Phương
Thứ sáu, 19/07/2024

Ngày 19/7, phía Thanh Hằng xác nhận với phóng viên Dân trí đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng vì cho rằng Á hậu Hoàng Thùy phát ngôn sai sự thật, gây ảnh hưởng danh dự siêu mẫu.

Đại diện truyền thông của Thanh Hằng cho biết phía siêu mẫu đã gửi "Đơn đề nghị xử lý thông tin sai sự thật trên trang Facebook Hoàng Thùy" đến Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Ngoài ra, Thanh Hằng cũng gửi đơn tố cáo Hoàng Thùy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Bình Thạnh.

Hình ảnh

Siêu mẫu Thanh Hằng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thanh Hằng cho biết Á hậu Hoàng Thùy ban đầu đăng các bài viết bóng gió cô bị loại khỏi ghế giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 vì bị một người chèn ép, đi kèm những từ như: Mỹ nhân kế, Chị chị em em (tên 2 bộ phim nổi tiếng do Thanh Hằng đóng vai chính).

Sau đó, tại bài đăng ngày 16/7, Hoàng Thùy chỉ đích danh Thanh Hằng là người gây ra sự việc khiến cô không được làm giám khảo chấm thi hoa hậu.

Siêu mẫu cho rằng các thông tin nói trên đều là bịa đặt, vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cô.

"Hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm qua mạng xã hội, vu khống bằng cách tạo ra, định hướng dư luận dựa trên hành vi nói xấu, đả kích không căn cứ, không chỉ gây tổn hại đến cá nhân tôi mà còn gây tác động xấu đến xã hội nói chung", Thanh Hằng viết trong đơn gửi Sở TT&TT TPHCM.

Thanh Hằng cũng cho biết khi vụ ồn ào xảy ra, cô bị nhiều thành phần quá khích tấn công trên mạng xã hội. Thậm chí, những người này còn tràn vào các fanpage của nhãn hàng do cô làm đại diện hình ảnh để kêu gọi tẩy chay, hủy hợp đồng.

Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến công việc, danh dự của cô mà còn khiến gia đình, người thân cô chịu tác động trước những bình luận tiêu cực.

Phía siêu mẫu Thanh Hằng xác nhận Sở TT&TT TPHCM và Công an quận Bình Thạnh đã tiếp nhận đơn tố cáo của cô.

Quảng cáo của DTads

Trên trang cá nhân, Thanh Hằng cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả khi người hâm mộ bị xáo trộn tâm lý bởi ồn ào những ngày qua. Cô cảm ơn khán giả vẫn tin tưởng và hứa sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ.

Hình ảnh

Á hậu, người mẫu Hoàng Thùy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, Á hậu Hoàng Thùy gây xôn xao mạng xã hội khi ẩn ý cho biết cô được mời làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 nhưng sau đó bị loại vì một thành viên trong hội đồng giám khảo phản đối cô.

"Hơn 13 năm sống trong giới, tôi chấp nhận có người yêu có người ghét, có người ủng hộ có người không ủng hộ. Nhưng cùng một giới với nhau mà dùng mọi cách và thế lực để chèn ép cho sự phát triển của tôi thì tôi phải lên tiếng", Hoàng Thùy nói.

Ngày 16/7, Hoàng Thùy đăng ảnh chụp một tin nhắn nội dung "Thanh Hang doesn't want" (Thanh Hằng không muốn), khiến dư luận cho rằng siêu mẫu Thanh Hằng chính là người thúc đẩy nhà sản xuất Miss Universe Vietnam loại Hoàng Thùy khỏi vị trí giám khảo.

Re: Vụ Thanh Hằng tố cáo Hoàng Thuỳ: Luật sư lên tiếng

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 7 21, 2024 3:00 pm
by music123
Vụ Thanh Hằng tố cáo Hoàng Thuỳ: Luật sư lên tiếng

Khai Tâm
7/21/24

"Theo đơn tố cáo của Thanh Hằng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ vào cuộc để điều tra, xác minh về các hành vi của Hoàng Thùy vừa qua để xác định được mức độ vi phạm để có thể đưa ra mức xử lý phù hợp", luật sư nói.

Liên quan đến vụ việc Thanh Hằng tố cáo Hoàng Thùy lên sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng văn phòng luật sư Gia Đình cho biết, theo đơn tố cáo của Thanh Hằng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ vào cuộc để điều tra, xác minh về các hành vi của Hoàng Thùy vừa qua để xác định được mức độ vi phạm để có thể đưa ra mức xử lý phù hợp. Tùy theo mức độ vi phạm, người vi phạm có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hình ảnh

"Nếu xác định được hành vi đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội của Hoàng Thùy là sai sự thật, bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Hoàng Thùy có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”", luật sư Hùng cho biết.

Cũng theo luật sư Hùng, trường hợp có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, Hoàng Thùy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội Vu khống, tội Làm nhục người khác hoặc tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Hình ảnh

Ngoài ra, tùy tính chất hành vi, hậu quả nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại về vật chất và tinh thần, Hoàng Thuỳ còn phải bồi thường về mặt dân sự theo Quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, cụ thể:

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.


2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

"Theo đó, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định", luật sư Hùng nói.