Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Canada coi cáo buộc Trump can thiệp vụ gđ Huawei 'vô hiệu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50159
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Canada coi cáo buộc Trump can thiệp vụ gđ Huawei 'vô hiệu

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 29, 2020 8:33 am

    Trump vừa cho Huawei một con đường sống

    10/29/2020

    Trong thời gian gần đây, ông Trump đang có dấu hiệu "nhẹ tay" hơn với Huawei khi cho phép công ty Trung Quốc mua chip trở lại, miễn đáp ứng đủ yêu cầu đề ra.

    Theo một số nguồn tin từ Washington, chính phủ Mỹ đang cho phép nhiều công ty tiếp tục cung cấp chip cho Huawei, với điều kiện những linh kiện này không liên quan đến mảng viễn thông 5G của công ty Trung Quốc.

    Kể từ khi chính quyền ông Trump ban hành lệnh cấm kép nhắm đến mảng chip bán dẫn của Huawei, nhiều nhà phân tích tin rằng các đòn trừng phạt của Mỹ đang có dấu hiệu giảm dần. Sắc lệnh kép sẽ vẫn là mối đe dọa đến mảng viễn thông 5G của Huawei. Tuy nhiên, mảng sản xuất thiết bị cầm tay của công ty Trung Quốc đang được mở ra cơ hội phục hồi.

    Hình ảnh

    Mảng kinh doanh smartphone của Huawei đã phải đối mặt không ít sóng gió từ chính quyền ông Trump. Ảnh: AP.

    “Mặc dù hầu hết giấy xin phép cung cấp thiết bị cho Huawei thông qua Bộ Thương mại Mỹ bị từ chối, bạn vẫn có thể khắc phục nếu chứng minh được công nghệ của mình không hỗ trợ 5G”, một giám đốc mảng bán dẫn cho biết.

    Sau lần ban hành sắc lệnh và thắt chặt hồi tháng 5 và tháng 8/2020, Washington đã cấm các công ty sử dụng công nghệ Mỹ trên toàn thế giới sản xuất và cung cấp chip cho Huawei. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đã có một số động thái mềm mỏng suốt thời gian gần đây đối với công ty Trung Quốc.

    “Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ tạo điều kiện để Huawei tiếp tục kinh doanh thiết bị cầm tay”, Edison Lee, nhà phân tích tại Jefferies nhận xét.

    Hôm 27/10, Samsung Electronics cho biết công ty đã được chính phủ Mỹ chấp thuận cung cấp thiết bị cho Huawei, bao gồm màn hình OLED, đi-ốt phát quang cùng những thành phần sản xuất smartphone khác. Ngoài Samsung, Sony và OmniVision cũng lần lượt được chính phủ Mỹ cấp giấy phép cung cấp cảm biến hình ảnh CMOS.

    Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh hôm 28/10, Sony đã từ chối bình luận về vấn đề này. Hãng công nghệ đã phải cắt giảm 38% lợi nhuận cả năm cho mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh kể từ khi ngừng bán hàng cho Huawei ngày 15/9.

    Hình ảnh

    Mới ra mắt chưa được bao lâu, Huawei đã không thể xác định được tương lai của dòng flagship Mate 40 khi đang dần cạn kiệt chip. Ảnh: VCG.

    Sau khi lệnh trừng phạt đầu tiên được ông Trump áp dụng, Huawei đã bắt đầu dự trữ chip cho các thiết bị mạng viễn thông của mình. Theo nguồn tin trong ngành, đơn vị hạ tầng viễn thông của Huawei có đủ hàng tích trữ để sử dụng trong vòng 2 năm.

    Mặc dù vậy, mảng kinh doanh tiêu dùng của công ty vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, chiếm hơn một nửa doanh thu. Các biện pháp siết chặt lệnh cấm của ông Trump không chỉ ngăn chặn nhà sản xuất chip theo hợp đồng, mà còn cấm những nhà cung cấp chip có sẵn như MediaTek của Đài Loan.

    Trong năm 2020, hơn 300 công ty đã nộp giấy phép lên Bộ Thương mại Mỹ, khoảng 1/3 trong số đó, điển hình như AMD, Intel được chấp thuận làm ăn trở lại với Huawei. Theo ông Lee, nếu Washington sẵn sàng cho phép mảng điện thoại thông minh của Huawei “tồn tại”, các công ty cung cấp chip khác như Qualcomm hay MediaTek có thể sẽ nhận được giấy phép vào cuối năm 2020.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cảnh báo những chính sách thất thường của ông Trump có thể dập tắt kỳ vọng này.



    Ngọc Phương Linh
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50159
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CEO Huawei: '0còn sức để đấu với Mỹ'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 09, 2021 6:29 am

    CEO Huawei: 'Chúng tôi không còn sức để đấu với Mỹ'

    2/9/21

    Nhà sáng lập Huawei mong chờ một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để xem xét lại chính sách cấm vận.

    Theo CNBC và SCMP, Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei bày tỏ ý muốn điện thoại trực tiếp cho Joe Biden, đồng thời nói rằng công ty của ông "không có năng lượng" để duy trì một cuộc chiến chính trị với giới chức Mỹ.

    Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ tháng 5/2019, Huawei đã bị liệt vào "danh sách thực thể". Theo đó, tập đoàn này bị cấm mua linh kiện từ các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ.

    Hình ảnh

    CEO Huawei muốn hòa đàm với Mỹ. Ảnh: AP.

    Lệnh cấm cùng với những trừng phạt tiếp theo đã gây thiệt hại nặng nề cho Huawei. Doanh số smartphone trên toàn cầu của thương hiệu này tụt dốc không phanh. Họ phải bán đi thương hiệu smartphone giá rẻ Honor vào tháng 11/2020

    "Tôi hoan nghênh cuộc điện đàm như vậy, nội dung sẽ xoay quanh sự phát triển và thành công chung. Mỹ muốn tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc cũng vậy", Nhậm Chính Phi cho biết.

    Nhậm Chính Phi cho rằng cuộc điện đàm sẽ có lợi cho cả hai phía. "Năng lực sản xuất của Huawei được mở rộng sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nhà cung cấp của Mỹ. Tôi tin rằng hai bên đều có lợi”, ông nói thêm.

    "Công ty của chúng tôi không có năng lượng để tham gia vào vòng xoáy chính trị này. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt", CEO Huawei chia sẻ trên SCMP.

    Tuy nhiên, Nhậm Chính Phi không hy vọng có thể đảo ngược tình trạng cấm vận hiện nay. “Tôi không nói là không thể, nhưng rất khó xảy ra, nên tôi không mấy kỳ vọng vào việc này”.

    Phát biểu trước các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, bà Gina Raimondo, ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ cho rằng "không có lý do gì" để loại bỏ Huawei khỏi danh sách thực thể.

    Hình ảnh

    Lệnh cấm vận kéo dài đã gây thiệt hại đáng kể cho Huawei, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh smartphone. Ảnh: Unflash.

    Chính quyền cựu tổng thống Trump trừng phạt Huawei vì cho rằng công ty này gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia. Huawei nhiều lần phủ nhận và cáo buộc Mỹ kéo họ vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

    "Tôi không muốn trao đổi với Trump, để xem ông ấy đàm phán với ai? Nếu ông ấy gọi cho tôi, có thể tôi không trả lời", Nhậm Chính Phi cứng rắn ngay sau khi Mỹ thông báo lệnh cấm vào 2019.

    Trong lần gặp gỡ báo chí này, Nhậm Chính Phi cũng nói ngắn gọn về phiên tòa dẫn độ con gái ông - Giám đốc Tài chính Huawei – Mạnh Vãn Châu, đang diễn ra tại Vancouver.

    "Vụ Mạnh Vãn Châu là một ván cờ chính trị do Mỹ giật dây. Canada đã thực hiện theo trong một số vấn đề. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào các thủ tục pháp lý của nước này", nhà sáng lập Huawei cho biết.

    Bà Mạnh bị bắt tại Vancouver vào tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ và bị quản thúc tại gia đến nay.

    Nguyễn Hiếu Theo Business Insider
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50159
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CEO Huawei: '0 còn sức để đấu với Mỹ';Mong Biden nương tay

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 09, 2021 6:39 am

    Nhà sáng lập Huawei muốn Biden 'nương tay'

    2/9/21

    Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi kêu gọi thiết lập lại quan hệ với Mỹ dưới thời Biden, sau khi chịu hàng loạt trừng phạt từ chính quyền Trump.

    "Công ty của chúng tôi không đủ sức để tham gia vào vòng xoáy chính trị này. Chúng tôi chỉ cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Mỹ có thể có chính sách cởi mở hơn vì lợi ích của các công ty cũng như sự phát triển của nền kinh tế Mỹ", giám đốc điều hành và cũng là người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết trong cuộc họp báo ở tỉnh Sơn Tây hôm nay.

    Đây là lần đầu ông Nhậm xuất hiện trước báo giới sau một năm và cũng đánh dấu phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ sau khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

    Hình ảnh

    Ông Nhậm Chính Phi trong cuộc họp báo ở Sơn Tây hôm nay. Ảnh: SCMP.

    Giám đốc điều hành Huawei còn đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt nhằm vào gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đối với lợi ích của Mỹ.

    "Liệu sự cấm cản của Mỹ hôm nay có dẫn đến kết quả bất ngờ mai sau hay không?", ông Nhậm nói, sau khi cho rằng chính những áp lực Anh gây ra với Mỹ trong thế kỷ 18 đã thúc đẩy sự trỗi dậy của Washington.

    Ông chủ Huawei cũng thể hiện sự mềm mỏng với Washington khi nhắc lại đề nghị sẵn sàng chia sẻ công nghệ 5G cho các công ty Mỹ. Theo ông Nhậm, Huawei sẵn sàng chuyển giao toàn bộ công nghệ 5G, không chỉ bao gồm quyền phát triển, mà còn có cả các chương trình và mã nguồn.

    "Nếu Mỹ cần công nghệ chip của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể chuyển giao. Lời nói của chúng tôi là chân thành, nhưng đến nay vẫn chưa có công ty nào đàm phán với chúng tôi", ông Nhậm khẳng định.

    Huawei từng là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông và cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, trước khi bị những áp lực từ chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump "bóp nghẹt" hoạt động kinh doanh.

    Đòn trừng phạt từ Mỹ cùng các đồng minh đã gạt Huawei khỏi các hợp đồng về thiết bị mạng 5G và gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này cũng không có quyền sử dụng các chip phức tạp cũng như dịch vụ của Google. Từ quý 3-4 năm ngoái, Huawei đã tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ năm trong danh sách các nhà cung cấp điện thoại thông minh toàn cầu.

    Tuy nhiên, ông Nhậm Chính Phi không tỏ ra nao núng trước điều này. Ông nhận định sự gia tăng của mạng 5G ở Trung Quốc và các nơi khác sẽ khẳng định giá trị công nghệ của Huawei.

    "Tôi ngày càng tin tưởng vào khả năng tồn tại của Huawei. Chúng tôi rất tin tưởng vào khách hàng của mình", ông Nhậm nhấn mạnh.

    Bên cạnh những thách thức kinh doanh do các lệnh trừng phạt từ Mỹ, Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu và cũng là con gái lớn của ông Nhậm, vẫn đấu tranh ở Canada trước yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Mạnh Vãn Chu bị cảnh sát Canada bắt ở Vancouver từ tháng 12/2018 theo yêu cầu từ Mỹ vì tội gian lận, điều mà bà luôn phủ nhận.

    "Trường hợp của Mạnh Vãn Chu là một âm mưu chính trị từ phía Mỹ. Có một số vấn đề về cách Canada thực hiện điều đó. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào quy trình pháp lý của Canada", ông Nhậm cho biết.

    Dưới thời chính quyền Trump, Huawei phải chịu các lệnh hạn chế của Mỹ, ngăn công ty này mua chip hoặc các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ.

    Một số nhà lập pháp Mỹ đã thúc giục chính quyền Biden tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt với Huawei. Gina Raimondo, người được Biden đề cử chức Bộ trưởng Thương mại, tuần trước cho biết "không có lý do nào" để đưa Huawei và các công ty Trung Quốc khác khỏi danh sách hạn chế.

    Huawei đã tạo ra hơn 671 tỷ nhân dân tệ (104 tỷ USD) doanh thu trong 9 tháng đầu năm ngoái, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cho biết hiệu suất của họ "về cơ bản đáp ứng kỳ vọng" trong bối cảnh đại dịch toàn cầu và phải chịu áp lực từ các lệnh hạn chế.

    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50159
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Canada coi cáo buộc Trump can thiệp vụ gđ Huawei 'vô hiệu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 19, 2021 7:57 am

    Canada coi cáo buộc Trump can thiệp vụ Mạnh Vãn Chu 'vô hiệu'

    2/19/21

    Công tố viên Canada cho biết cáo buộc Trump can thiệp phiên tòa dẫn độ giám đốc tài chính Huawei không còn giá trị vì ông đã mãn nhiệm.

    2/19/21

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị nhóm luật sư bào chữa cho Mạnh Vãn Chu cáo buộc "làm tổn hại đến tính công bằng" của quy trình dẫn độ sau khi ông tuyên bố sẽ "can thiệp" vào vụ kiện nếu nó phục vụ lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

    Tuyên bố được Trump đưa ra 10 ngày sau khi Mạnh Vãn Chu bị bắt, khi ông còn là tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong tài liệu nộp trước phiên điều trần dự kiến diễn ra vào tháng 3, các công tố viên Canada cho biết cáo buộc của nhóm luật sư bào chữa cho Mạnh Vãn Chu "không còn giá trị".

    "Lập luận này dựa trên các sự kiện bao gồm tuyên bố của một cựu tổng thống về khả năng can thiệp vụ kiện, vốn chưa từng xảy ra, với mục đích là thỏa thuận thương mại đã được đàm phán thành công từ lâu. Những điều này không tác động đến các thủ tục tố tụng trong quá khứ, hiện tại và tương lai", tài liệu cho biết.

    Phát ngôn viên của Huawei chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh


    Giám dốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu rời nhà tới dự phiên điều trần tại tòa ở Vancouver, British Columbia, Canada, tháng 11/2020. Ảnh: Reuters.

    Mạnh Vãn Chu bị quản thúc tại gia ở Vancouver, Canada, sau khi bị bắt hồi tháng 12/2018 và đang dự phiên xử dẫn độ về Mỹ tại Tòa án Tối cao British Columbia.

    Giám đốc tài chính Huawei sẽ hầu tòa hôm 1/3 trong giai đoạn cuối của phiên điều trần dẫn độ, dự kiến kết thúc vào tháng 5. Phiên điều trần về thủ tục hành chính cho phiên tòa sẽ diễn ra ngày 19/2.

    Mạnh Vãn Chu đang đối mặt với cáo buộc lừa dối ngân hàng HSBC tại Mỹ, khiến ngân hàng này hiểu lầm về giao dịch kinh doanh của Huawei tại Iran và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Vụ bắt Mạnh Vãn Chu khiến quan hệ Canada - Trung Quốc rơi vào căng thẳng. Trung Quốc sau đó bắt hai công dân Canada và truy tố họ theo tội danh về an ninh quốc gia.

    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 43 khách