9/13/24
HÀ NỘINước rút đến đâu, người dân sống ven sông Hồng tranh thủ thu dọn vệ sinh nhà cửa đến đó để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chiều 12/9, các tuyến phố Phúc Tân, Thanh Yên thuộc phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mực nước đã giảm khoảng 60-70 cm so với tối 11/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 21h ngày 12/9, lũ sông Hồng xuống còn 10,6 m, trên báo động hai 0,1 m, dự kiến 24 giờ tới rút còn 9,6 m, mức độ và phạm vi ngập lụt sẽ giảm.

Từ chiều, người dân đã tất bật trở về vệ sinh nhà cửa, nhiều người dùng chính nước lũ để rửa sạch bùn đất bám trên tường.

Chị Bằng Thị Hà (39 tuổi) cho biết: 'Người già và trẻ nhỏ đã được sơ tán, còn hai vợ chồng ở lại để bảo vệ tài sản. Đêm 11/9, khi đồ đạc bị chìm trong nước, hai vợ chồng phải vất vả để vớt lên kê lên cao, nhằm tránh hư hỏng'.

'Tôi tranh thủ về nhà để dọn dẹp. Nước rút đến đâu, tôi dọn dẹp ngay đến đấy. Sau khi xong việc, tôi sẽ trở lại nhà họ hàng cách đây 5-6 km để sinh hoạt tạm thời. Gia đình tôi sẽ quay về khi điện được khôi phục', chị Trần Thị Hiền Trang nói.

'Gần 23 năm qua, khu vực này mới bị ngập nặng như thế, nước dâng cao khiến tôi rất lo lắng. Nước sạch đã được tích trữ từ trước, cả gia đình 7 người phải sử dụng tiết kiệm. Quần áo mặc xong được để gọn một chỗ, chờ khi nước sinh hoạt trở lại mới giặt', bà Đoàn Thị Thanh cho biết.

Chị Hoàng Thị Trang (31 tuổi), cư dân phố Thanh Yên, đã đưa con trai trở về nhà sau khi nước đã rút. 'Nước bắt đầu dâng từ chiều 10/9 và đến ngày 11/9 đã ngập khoảng một mét, lên gần nửa tầng một. Do mất điện và nước, gia đình tôi phải sống chủ yếu bằng thực phẩm khô như bánh mì, xúc xích và đồ hộp', chị Trang nói.

Minh Anh (18 tuổi) đã đưa hai con chó trở về nhà sau khi nước đã rút. Cô cho biết: 'Gia đình em sơ tán ở nhà người thân. Ban đầu ở phố Phúc Tân, nhưng khu vực này cũng bị ngập và mất điện, nên phải chuyển đến nhà dì trên phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm. Chỉ có bố em ở lại nhà để theo dõi tình hình ngập lụt. Do di tản vội vàng, em thiếu khá nhiều đồ và việc quay về nhà lấy đồ gặp nhiều khó khăn vì nước cao. Em phải nhờ người mang đồ ra ngoài mỗi khi trở về. Giờ em chỉ mong nước rút nhanh để cuộc sống trở lại bình thường, vì ở nhà tiện hơn và việc học không bị ảnh hưởng'.

Phương tiện di chuyển của người dân chủ yếu vẫn là thuyền và bè cỡ nhỏ.

Phố Phúc Tân ngập khoảng 50-60 cm, cao đến tầm đùi người lớn.

Người dân tìm mọi cách kê cao các thiết bị điện tử để tránh hỏng hóc.

Anh Nguyễn Văn Mạnh sử dụng bể bơi bơm hơi mỗi khi đưa vợ con ra ngoài. Anh cho biết dù nhà ở khu vực nền cao nhưng vẫn bị ngập khoảng 70 cm, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn do mất điện và nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn tiếp tục nhiều ngày tại các vùng trũng, thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính.
Tùng Đinh