Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Ô Tô Lâm đi Mỹ: thời cơ củng cố 'quyền lực mềm

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 9 22, 2024 3:00 pm
by music123
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến New York, Mỹ

DUY LINH
9/22/24

Sau chuyến bay hơn 19 tiếng từ thủ đô Hà Nội, chiều 21-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến New York, Mỹ.

Hình ảnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được đón chào tại sân bay John F. Kennedy (New York) chiều 21-9 (giờ Mỹ) - Ảnh: DUY LINH

Khoảng 17h10 ngày 21-9 (giờ New York, tức 4h10 sáng 22-9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời chuyên cơ, bắt đầu chuyến công tác Mỹ đầu tiên trên cương vị mới.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc - Đại sứ Đặng Hoàng Giang cùng một số cán bộ đại sứ quán, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.




Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến New York, Mỹ



Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 diễn ra tại New York, Mỹ.

Tâm điểm là Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai (từ ngày 22 đến 23-9) và Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (từ ngày 24 đến 28-9), nhằm kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên Hiệp Quốc có vị trí trung tâm nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung, đặc biệt là các Mục tiêu phát triển bền vững.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc cho biết đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu sẽ tham dự cả hai sự kiện trên.

Trong đó, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ phát đi thông điệp lớn là "Củng cố chủ nghĩa đa phương, cùng hành động để kiến tạo tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững cho mọi người dân".

Còn với Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho hay chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm tròn 1 năm Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Thêm vào đó, vào năm sau, 2025, Việt Nam cùng Mỹ sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử và sắp có sự chuyển giao lãnh đạo, kết quả chuyến công tác lần này sẽ giúp duy trì và củng cố đà tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Mỹ những năm tới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới", Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định.

Với những ý nghĩa đó, theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có một chương trình hoạt động rất phong phú, đa dạng tại Mỹ với hàng loạt cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo, bạn bè trong chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, học giả, bà con kiều bào...

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Columbia - một trong những trường đại học lâu đời và danh giá của nước Mỹ. Nhân dịp này, nhiều thành viên trong đoàn cũng sẽ có các hoạt động song phương với đối tác Mỹ.

Re: Mỹ: vc TBT,ct nước Tô Lâm đến NY

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 9 22, 2024 3:02 pm
by music123
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân mật nhóm trí thức người Việt ở thành phố Houston, Hoa Kỳ

Chủ Nhật, 22/09/202

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp thân mật nhóm trí thức các thế hệ người Việt Nam sinh sống tại thành phố Houston, bang Texas (Hoa Kỳ).

Hình ảnh


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhóm trí thức Houston. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


Vui mừng gặp gỡ những nhà trí thức người Việt Nam đã có dịp quen biết trước đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, những tình cảm gần gũi thân thương nhất tới bà con người Việt tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đất nước; nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, có nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển của Hoa Kỳ, cũng như đóng góp tích cực cho quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tâm huyết, tầm nhìn và những đóng góp thiết thực của các nhà trí thức người Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của những người luôn gìn giữ tình cảm với quê hương, đất nước cho dù sinh sống ở bất cứ đâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các trí thức Việt Nam ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đoàn kết, đồng lòng đồng sức tiếp tục có những đóng góp vì tương lai phát triển, hướng tới một kỷ nguyên mới của đất nước.

Đại diện nhóm trí thức người Việt ở Houston, ông Vũ Văn Lê bày tỏ xúc động được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau nhiều năm; cảm ơn tình cảm chân thành mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành cho bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài, cũng như sự quan tâm, chia sẻ với ông về văn hoá, lịch sử đất nước.

Luôn tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước và vui mừng nhận thấy đất nước ngày càng phát triển, ông Vũ Văn Lê khẳng định dù đã định cư và làm việc nhiều năm ở Hoa Kỳ, nhưng dòng máu Việt Nam không bao giờ ngừng chảy trong mình và các thế hệ trí thức người Việt chưa bao giờ ngừng nghĩ về Việt Nam và luôn cố gắng đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho tương lai một đất nước Việt Nam cường thịnh.

Hình ảnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ông Vũ Văn Lê, kiều bào tại Houston. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


Trí thức Việt kiều Vũ Văn Lê nhấn mạnh về chuyên môn, lĩnh vực nào cũng có người Việt Nam, từ kỹ sư, bác sĩ cho tới chuyên gia về công nghệ, khoa học, trí tuệ nhân tạo, mong muốn cống hiến, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của các lĩnh vực trong nước, góp phần đưa đất nước tiến vào một kỷ nguyên phát triển mới. Ông cũng hy vọng thế hệ trí thức trẻ người Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng và ở nước ngoài nói chung sẽ tiếp tục hướng về quê hương và có những đóng góp ngày càng thiết thực.

Nhân dịp này, nhóm các trí thức người Việt đã gửi 10.000 USD hỗ trợ bà con các địa phương vừa phải hứng chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hoài Nam (TTXVN)

Re: Ô Tô Lâm đi Mỹ: thời cơ củng cố 'quyền lực mềm

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 9 22, 2024 5:20 pm
by music123
ÔNG TÔ LÂM ĐI MỸ: THỜI CƠ CỦNG CỐ 'QUYỀN LỰC MỀM'


Re: Ô Tô Lâm đi Mỹ: thời cơ củng cố 'quyền lực mềm

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 9 22, 2024 5:25 pm
by music123
Ông Tô Lâm đề cao ‘tiến bộ xã hội, giải phóng con người’ tại LHQ; nhiều người Việt biểu tình

23/09/2024
VOA Tiếng Việt


Hình ảnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, 22/9/2024.


Phát biểu trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam trước Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hiệp Quốc vào trưa 22/9, ông Tô Lâm nhấn mạnh “mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm, là mục tiêu cao nhất của chúng ta”.

Ông Tô Lâm, người cũng nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, có thực quyền quyết sách cao nhất, phát biểu thêm rằng “Thành tựu khoa học, công nghệ phải phục vụ tiến bộ xã hội, hướng về con người, giải phóng con người, phát triển con người toàn diện…”, theo tường thuật trên trang web của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Hội nghị Thượng đỉnh Tương Lai diễn ra trong hai ngày 22 và 23/9 ở New York, Mỹ, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ, nhà lãnh đạo các nước để thông qua Hiệp ước Cho Tương lai với các điều khoản về phát triển bền vững, cấp vốn cho phát triển, hòa bình và an ninh quốc tế, khoa học-kỹ thuật, đổi mới-sáng tạo, hợp tác kỹ thuật số, tuổi trẻ và thế hệ tương lai, và chuyển đổi việc quản trị toàn cầu.

Sự hiện diện của ông Tô Lâm ở New York được truyền thông nhà nước Việt Nam chủ ý nêu bật, theo quan sát của VOA. Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn đại sứ của nước này tại LHQ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh rằng “Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự trực tiếp kỳ họp Đại hội đồng LHQ và cũng là hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tổ chức quốc tế toàn cầu LHQ”.

Vẫn trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương Lai, ông Tô Lâm đưa ra quan điểm: “Thành tựu khoa học công nghệ cần thúc đẩy hợp tác, không trở thành công cụ chống lại các quốc gia, đi ngược lại khát vọng hoà bình, phát triển, công bằng và công lý của các dân tộc”.

Việt Nam “đề nghị tăng cường đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu y học, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các giải pháp để phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân, giảm thiểu đầu tư nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí hủy diệt”, ông Tô Lâm nói tiếp trong bài phát biểu có tính lịch sử của một tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam tại LHQ.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia “tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ và giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hoà bình” và “các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm”, theo video của LHQ.

Sau khi ông Tô Lâm phát biểu, đã nổ ra một cuộc biểu tình phản đối ông ở bên ngoài trụ sở LHQ. Tham gia biểu tình là khoảng 100 người thuộc Cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ; Cộng đồng người Việt ở Toronto, Canada; đảng Việt Tân và Hội Anh em Dân chủ, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài có mặt ở đó cho VOA biết.

Những lời của ông Tô Lâm đề cao “giải phóng con người” bị xem là không đáng tin, theo góc nhìn của ông Đài:

“Sau gần 10 năm dưới thời ông Tô Lâm, hầu như những tiếng nói đối lập, bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã bị ông Tô Lâm xóa bỏ hoàn toàn. Phần lớn bị bắt cầm tù, phần thì chạy trốn ra nước ngoài tị nạn. Đấy là những ‘thành tích nhân quyền’ của ông ấy. Vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng. Do vậy, lời nói của ông ấy trước LHQ rất là giả dối so với những gì ông ta đã làm trong khoảng 10 năm vừa qua”.

Hình ảnh

Khoảng 100 người biểu tình phản đối nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm ở New York, 22/9/2024.


Mặc dù vậy, ông Đài, nhà tranh đấu từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù và về sau bị ép đi sống lưu vong ở Đức, nói với VOA rằng ông mong nhìn thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam sẽ có những bước đi để sửa chữa các sai lầm trong quá khứ, mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước.

Lý giải cho suy nghĩ này, ông Đài nêu ra việc Việt Nam tha tù trước hạn cho hai nhà hoạt động nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng trước khi ông Tô Lâm lên đường đi Mỹ được xem là dấu hiệu tích cực.

Nhưng ông Đài nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm cần phải có những bước đi thực chất hơn để cho thấy ông ấy có những thay đổi thực sự:

“Song song với trả tự do cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại Việt Nam, thì ông ấy sẽ không bắt thêm bất kỳ nhà hoạt động đối lập nào ở trong nước nữa. Thứ hai, ông ấy phải có lộ trình cởi mở về truyền thông mạng xã hội, cho phép những tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến tiếp tục được thể hiện. Thứ ba, ông ta phải cởi mở về xã hội dân sự. Trước đây, ông ta đàn áp, xóa bỏ gần hết. Bây giờ ông ta phải cho hoạt động trở lại”.

Tiếp sau những bước đi trước mắt nêu trên, ông Đài bày tỏ kỳ vọng được thấy ông Tô Lâm tiến hành sửa đổi Hiến Pháp, ban hành các luật về biểu tình, lập hội, lập đảng phái… để Việt Nam có một tiến trình dân chủ.

VOA liên lạc với văn phòng của ông Tô Lâm và Đại sứ quán Việt Nam ở Washington, Mỹ, để tìm hiểu về phản ứng của họ đối với các quan điểm của ông Nguyễn Văn Đài, nhưng chưa có hồi đáp.