Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Al Pacino trắng tay sau khi kiếm được $50 triệu từ đóng phim
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Al Pacino trắng tay sau khi kiếm được $50 triệu từ đóng phim

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 03, 2024 4:09 pm

    Al Pacino gần như trắng tay sau khi kiếm được $50 triệu từ đóng phim

    November 3, 2024 : 2:01 PM

    LOS ANGELES, California (NV) – Không phải tài tử gạo cội từng đoạt giải Oscar Al Pacino đóng phim để kiếm tiền.

    Cho nên khi người đàn ông nay đã 84 tuổi bắt đầu dành dụm được hàng triệu Mỹ kim từ các vai diễn trong những tựa phim vang dội như “The Godfather” (Bố Già) và “Scarface” (Mặt Thẹo), ông không hề bận tâm rằng cuối cùng số tài sản đó sẽ đi về đâu, trích đoạn cuốn hồi ký mới của Al Pacino, “Sonny Boy,” theo CNBC.

    “Tôi không hiểu cách thức vận hành của đồng tiền, tôi cũng chả hiểu từng nấc thang trong sự nghiệp phải diễn ra như thế nào,” Al Pacino viết. “Đó là những thứ tôi không hiểu được.”

    Hình ảnh

    Tài tử Al Pacino trong buổi trao giải Oscar lần thứ 96 ngày 10 Tháng Ba, 2024 ở Hollywood, California (Hình: Rodin Eckenroth/Getty Images)


    Từ việc trả lương cho người làm vườn $400,000 một năm để trông coi một căn nhà mà ông không ở cho tới việc vô tình trả tiền cho 16 chiếc xe hơi và 23 cái điện thoại di động, tình hình tài chánh của Al Pacino dần dần mất kiểm soát.

    “Số tiền tôi bỏ ra và số tiền đó đã được dùng vào việc gì chẳng qua chỉ là một mất mát điên rồ,” Al Pacino nói. “Một cánh cửa bỗng mở toang và thế là những người tôi không quen biết lại đang sống nhờ tiền của tôi.”


    Tuy nhiên, việc Al Pacino giữ tiền hời hợt không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra các vấn đề tài chánh cho ông. Chẳng qua là do kế toán của ông quản lý tiền bạc của ông tắc trách tới nỗi làm ông tán gia bại sản. “Tôi đang có $50 triệu trong tay nhưng bỗng chốc trắng tay,” ông viết.

    Vào thời điểm đó, Al Pacino bước vào tuổi thất tuần và không nghĩ rằng ông có thể kiếm được nhiều tiền như thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp.

    Trước khi phá sản, ông thích đóng những vai diễn mà ông có mối tương giao và đồng cảm bất kể tiền cát-xê là bao nhiêu. Nhưng sau khi dần dần lâm vào cảnh không một xu dính túi, ông gần như nhận tất cả vai diễn nào mà ông cho là ông diễn được.

    ″‘Jack and Jill’ là tựa phim đầu tiên tôi đóng sau khi mất sạch tiền,” Al Pacino nói. “Thành thật mà nói, tôi làm vậy vì tôi chẳng còn cái gì để mà sống.” Ông cũng thủ vai chính trong “một số tựa phim thực sự dở tệ mà ông không muốn nhắc tới, chỉ cần có tiền là được.”


    Tuy nhiên, Al Pacino bất giác tìm ra cách biến một việc mà ông từng ưa thích thành cơ hội kiếm tiền: tổ chức các buổi tọa đàm.

    Al Pacino nhớ lại chuyến viếng thăm các trường đại học vào đầu những năm 2000 để nói cho sinh viên nghe về sự nghiệp, những tựa sách và nhà biên kịch mà ông mến mộ. Cuối cùng, ông quyết định tổ chức các buổi tọa đàm cho công chúng và thấy rằng việc này cũng giúp ông kiếm được chút đỉnh để trang trải từng tháng.

    “Nhờ ý tưởng đó mà tôi bắt đầu đi đây đi đó. Và tôi thấy công việc này hiệu quả,” Al Pacino viết. “Khán giả chịu ngồi nghe tôi nói chuyện vì họ vẫn còn dành tình cảm cho mình.”

    Cuối cùng, Al Pacino cho biết ông luôn luôn tin rằng mình có thể gượng dậy và “không bao giờ chùn bước” trước cơn bão tiền bạc vừa ập xuống đầu ông.

    “Người đời có câu, ‘Không thể ngoái đầu nhìn lại những chuyện đã qua,’” ông viết. “Nhưng, tôi đã nhìn lại và tôi cảm kích điều đó. Tôi thích những gì tôi chiêm nghiệm. Tôi thầm biết ơn vì cuối cùng tôi vẫn còn ngồi đây.” (TTHN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách