Bạn đang xem trang 1 / 5 trang

Paris:Toàn cảnh Trump dự lễ mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 07, 2024 3:59 pm
by music123
Lãnh đạo hơn 30 nước tham dự lễ mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris

12/7/24

Trọng Thành

Hôm nay, 07/12/2024, Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại sau 5 năm trùng tu kể từ vụ hỏa hoạn 2019. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thái tử Anh William, cùng hơn 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ tham dự lễ mở cửa trở lại công trình kiến trúc lịch sử này.

Hình ảnh

Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 06/12/2024, một hôm trước lễ mở cửa trở lại sau 5 năm trùng tu kể từ vụ hỏa hoạn hôm 15/04/2019. AFP - LUDOVIC MARIN



Vào lúc 18 giờ 20, tại quảng trường Nhà thờ Đức Bà, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân sẽ đón tiếp lãnh đạo các nước tham dự buổi lễ. Vì dự báo có gió mạnh tại vùng Paris, toàn bộ nghi thức dự kiến sẽ phải diễn ra bên trong nhà thờ, bao gồm bài diễn văn của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mà về nguyên tắc phải được đọc tại quảng trường trước cửa nhà thờ, để bảo đảm nguyên tắc tách biệt Nhà nước và Giáo hội

Vào lúc 19 giờ, tổng giám mục Paris Laurent Ulrich sẽ chính thức mở cửa nhà thờ. Trên đài France Info sáng hôm nay, tổng công trình sư trùng tu, ông Philippe Jost, tin tưởng các vị khách mời đầu tiên chắc chắn sẽ bất ngờ, và ông « rất hạnh phúc » khi « toàn thế giới » có cơ hội chứng kiến « thành tựu của nỗ lực tập thể và niềm tự hào của toàn nước Pháp ».
Nghi lễ chính thức gồm hai phần. Phần đầu tiên, mang tính thế tục, dành cho một bộ phim về công trình trùng tu nhà thờ, cuộc diễu hành của 160 lính cứu hỏa và những nghệ nhân ngành xây dựng, vũ khúc mang âm hưởng Địa Trung Hải « La passacaille » của Haendel do hai anh em nhạc sĩ cổ điển Renaud và Gautier Capuçon trình diễn, và kết thúc với bài diễn văn của tổng thống Macron.

Một tiêu điểm của buổi lễ « mở cửa trở lại » Nhà thờ Đức Bà là nghi thức « đánh thức cây đàn đại phong cầm » lớn nhất nước Pháp. Đàn không bị hỏng do hỏa hoạn, nhưng được tháo dỡ toàn bộ trước khi được lắp lại. Theo tổng giám mục Paris, đại phong cầm « sẽ được đánh thức bởi một nghi thức tuyệt đẹp, khép lại với bài thánh ca Ngợi Khen (Magnificat) ». Phần nghi lễ tôn giáo dự kiến kết thúc vào lúc 20 giờ 40.

An ninh được siết chặt tương tự với kỳ Thế Vận Hội. Theo sở cảnh sát, Paris được đặt trong tình trạng « báo động nguy cơ khủng bố rất cao ». Khoảng 6.000 cảnh sát và hiến binh được huy động.

Ngày mai, Nhà thờ Đức Bà sẽ mở cửa cho công chúng tham dự buổi thánh lễ đầu tiên vào lúc 18 giờ 30. Giấy vào cửa đã hết ngay sau khi mở đăng ký trên mạng, kể cả trong tuần lễ mở cửa đầu tiên tiếp theo. Theo tổng giám mục Paris, Laurent Ulrich, giai đoạn « mở cửa trở lại » Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ kéo dài sáu tháng, cho đến lễ Ngũ tuần, 08/06/2025.

RFI


President-Elect Donald Trump Arrives In Paris To Attend The Notre Dame Reopening Ceremony


Re: Paris:Trump dự lễ mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 07, 2024 4:02 pm
by music123
Ông Trump trở lại vũ đài thế giới tại lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris

08/12/2024
Reuters



Hình ảnh

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tại Điện Élysée, thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2024 tại Paris.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chào đón Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đến Điện Élysée ở Paris để hội đàm vào ngày thứ Bảy, trước buổi lễ đánh dấu sự kiện mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris năm năm sau khi bị hỏa hoạn tàn phá.

Chuyến đi đến Pháp đánh dấu sự trở lại vũ đài thế giới của ông Trump, hiện vẫn là một công dân bình thường nhưng đang chuẩn bị để ứng phó một loạt các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống cách đây một tháng và có thể mang đến cho ông Macron cơ hội sớm để đóng vai trò trung gian điều giải giữa Châu Âu và chính trị gia khó lường này của Mỹ, một vai trò mà nhà lãnh đạo Pháp đã thích thú làm trong quá khứ.

Ông Trump nói với ông Macron rằng họ đã có "thành công thực sự to lớn" khi làm việc cùng nhau trong nhiệm kì đầu tiên ông tại chức.

"Và chắc chắn có vẻ như thế giới đang hơi đảo điên ngay lúc này. Và chúng ta sẽ bàn về chuyện đó," ông Trump nói tiếp.

Dù chưa có chương trình nghị sự nào cho các cuộc hội đàm của họ được công bố, các nhà lãnh đạo Châu Âu lo ngại rằng ông Trump có thể rút viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Ukraine vào thời điểm hệ trọng trong cuộc chiến đẩy lùi quân Nga xâm lược.

Ông Macron là người ủng hộ mạnh mẽ liên minh NATO và cuộc chiến của Ukraine, trong khi ông Trump cảm thấy các nước Châu Âu cần phải chi trả nhiều hơn cho quốc phòng chung của họ và cần có một sự dàn xếp thông qua đàm phán để chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Ông Trump sau đó đã cùng hàng chục nhà lãnh đạo thế giới và các yếu nhân nước ngoài dự lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà năm năm rưỡi sau khi bị hỏa hoạn tàn phá.

Dù ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1, ông đã có các cuộc thảo luận với một số nhà lãnh đạo thế giới và các thành viên trong đội ngũ của ông đang cố gắng nắm bắt tình hình về một số cuộc khủng hoảng đang bùng lên trên thế giới, bao gồm Ukraine và Trung Đông.

Re: Paris:Toàn cảnh Trump dự lễ mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 07, 2024 4:09 pm
by music123
Tổng thống Ukraine tiết lộ về kết quả hội đàm ba bên với ông Trump và ông Macron

Chủ Nhật, 08/12/2024

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm tại Paris.

Cuộc hội đàm nêu trên diễn ra vào ngày 7/12 trong khuôn khổ buổi lễ long trọng đánh dấu việc mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà, kéo dài khoảng 20 phút.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc hội đàm là “tốt đẹp, hiệu quả” và ba nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục hợp tác cùng nhau.

Ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã trò chuyện và chỉ nói về Ukraine, về người dân Ukraine cũng như cách hỗ trợ họ” và “đó là một cuộc họp rất tốt, mang tính xây dựng”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều quan trọng nhất là hòa bình công bằng cùng các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine và các đối tác của Ukraine “đang lắng nghe” và “đang tiếp thu” quan điểm của Kiev.

Trước đó, khi phát biểu với báo giới trước khi bắt đầu hội đàm với Tổng thống Pháp, ông Trump chia sẻ: "Có vẻ như thế giới đang hơi điên rồ ngay lúc này và chúng ta sẽ nói về điều đó".

Bất chấp căng thẳng giữa hai bên trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo trung dung của Pháp, nhấn mạnh: "Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời như mọi người đều biết. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu".

Về phần mình, ông Macron đáp lại rằng "người dân Pháp rất vinh dự khi được chào đón ngài" đến dự lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà, công trình bị cháy vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.



Hãng tin Reuters cho biết ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2025, có thể rút viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến của Kiev nhằm đẩy lùi các lực lượng của Liên bang Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp ba bên trước một sự kiện buổi tối mà ông chủ trì để kỷ niệm việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà, 5 năm sau khi Nhà thờ Đức Bà bị tàn phá bởi hỏa hoạn.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống đắc cử Mỹ kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11 và chuyến thăm Paris được coi là cơ hội sớm để ông Macron đóng vai trò trung gian giữa châu Âu và tổng thống tương lai của Mỹ.

Ông Macron là người ủng hộ mạnh mẽ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cuộc chiến của Ukraine, trong khi ông Trump cho rằng các quốc gia châu Âu cần đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phòng thủ chung.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng nhấn mạnh rằng cần có một giải pháp đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức (Theo Reuters/AFP)



Trump, Macron, Zelenskyy meeting and handshakes in Paris before Notre-Dame Cathedral reopening


Re: Paris:Toàn cảnh Trump dự lễ mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 07, 2024 4:14 pm
by music123
Giải mã cái bắt tay của ông Trump với Tổng thống Pháp khi trở lại sân khấu quốc tế

Chủ Nhật, 08/12/2024

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một loạt những cái bắt tay đầy căng thẳng vào ngày 7/12, gợi nhớ đến cuộc “so kè” nắm tay nổi tiếng khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hơn bảy năm trước.

Hãng tin Reuters cho biết khi đến Paris để tham dự lễ khánh thành lại nhà thờ Đức Bà, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón tại bậc thềm của Điện Élysée.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ khi giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11 vừa qua.

Bước ra khỏi xe, ông Trump kéo tay phải của ông Macron về phía mình khi hai người ôm nhau, sau đó siết chặt tay, lắc mạnh qua lại. Mặc dù thân thiện, nhưng dường như cả hai đều giữ tay rất chặt.

Khi hai nhà lãnh đạo bước lên bậc thềm của Điện Élysée và quay lại đối diện với các máy quay, ông Trump đặt tay lên trên tay của ông Macron và ấn mạnh xuống khi họ siết chặt tay lần thứ hai.

Tờ Bưu điện New York cho rằng đây là hành động thể hiện quyền lực của ông Trump - gợi nhớ đến cái bắt tay kéo dài, siết chặt giữa hai nhà lãnh đạo 7 năm trước trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - và lần này nó đã khiến ông Macron phải nghiêng người về phía ông Trump, trước khi ông Trump cuối cùng buông tay và bước vào Điện Élysée để tham gia cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Hạ nghị sĩ bang Texas của đảng Cộng hoà Ronny Jackson, thay vì nhìn thấy một tổng thống yếu đuối, mệt mỏi và bước đi lảo đảo, giờ đây mọi người có thể chứng kiến một tổng thống Mỹ đầy năng lượng và đòi hỏi sự tôn trọng.

Hạ nghị sỹ Mỹ nói: “Bạn có thể nhìn vào dáng đứng, cái bắt tay và thấy rõ rằng ông Trump và ông Biden là hai người rất khác nhau”, “cả thế giới có thể thấy chỉ qua ngôn ngữ cơ thể rằng nước Mỹ đã trở lại”.

Chuỗi hành động này cũng nhận được sự tán thưởng từ một số người ủng hộ ông Trump trên mạng xã hội, những người coi hành động của Tổng thống đắc cử Mỹ là một nỗ lực có chủ đích nhằm gây áp lực lên Tổng thống Pháp.

Hãng tin Reuters cho biết một tài khoản có tên @BehizyTweets viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Tổng thống Trump đã trở lại để thống trị các nhà lãnh đạo thế giới bằng cái bắt tay của mình”, “ông Macron chắc sẽ cần xoa bóp tay sau tất cả những cú xoắn và kéo mà ông Trump đã thực hiện với ông ấy”.

Ngày 7/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tham gia buổi lễ khánh thành lại nhà thờ Đức Bà Paris cùng hàng chục nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ khác.

Ông Trump ngồi cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở hàng ghế đầu, lắng nghe nhạc của dàn hợp xướng, bài phát biểu của ông Macron cùng thông điệp của Tổng Giám mục.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, ông Trump đã có cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc hội đàm là “tốt đẹp, hiệu quả” và ba nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục hợp tác cùng nhau.


Ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã trò chuyện và chỉ nói về Ukraine, về người dân Ukraine cũng như cách hỗ trợ họ” và “đó là một cuộc họp rất tốt, mang tính xây dựng”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, điều quan trọng nhất là hòa bình công bằng cùng các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine và các đối tác của Ukraine “đang lắng nghe” và “đang tiếp thu” quan điểm của Kiev.


Trước đó, khi phát biểu với báo giới trước khi bắt đầu hội đàm với Tổng thống Pháp, ông Trump chia sẻ: "Có vẻ như thế giới đang hơi điên rồ ngay lúc này và chúng ta sẽ nói về điều đó".

Bất chấp căng thẳng giữa hai bên trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo trung dung của Pháp, nhấn mạnh: "Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời như mọi người đều biết. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu".

Về phần mình, ông Macron đáp lại rằng "người dân Pháp rất vinh dự khi được chào đón ngài" đến dự lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà, công trình bị cháy vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Thành Nam/ (Theo Reuters/The New York Post)


Donald Trump And Emmanuel Macron Meet In Paris Ahead Of Notre Dame Reopening Ceremony