December 6, 2024
WASHINGTON, DC (NV) – Mexico đang hy vọng đạt được thỏa thuận với ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, nhằm hạn chế tiếp nhận hàng loạt di dân từ các quốc gia thứ ba bị trục xuất từ Hoa Kỳ, bà Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico, cho biết hôm Thứ Năm, 5 Tháng Mười Hai.
Mexico và chính quyền ông Joe Biden, tổng thống sắp mãn nhiệm, cũng đạt được một thỏa thuận tương tự trong việc đưa các di dân bị trục xuất về quê hương.

Bà Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico. (Hình: Rodrigo Oropeza/AFP via Getty Images)
“Mong rằng chúng tôi cũng đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng Thống Trump,” bà Sheinbaum cho biết hôm Thứ Năm trong cuộc họp báo thường nhật và nói thêm rằng Mexico “chung tay với tất cả các bên, nhưng nhiệm vụ chính của [Mexico] là đón dân Mexico trở về.”
Trong bối cảnh chính quyền Trump kế tiếp chuẩn bị ban bố chiến dịch trục xuất hàng loạt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico, bà Sheinbaum cho biết chính quyền của bà đang sắp xếp các cuộc thảo luận với thống đốc các tiểu bang biên giới Mexico gồm có Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León và Tamaulipas nhằm “nhất quán cách thức chào đón đồng bào hồi hương.”
“Chúng tôi hy vọng [chiến dịch trục xuất hàng loạt] sẽ không xảy ra, nhưng nếu có, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận dân của mình,” bà cho biết.
“Tổng thống đắc cử được người dân Mỹ giao trọng trách ngăn chặn cuộc xâm lược của làn sóng nhập cư bất hợp pháp, bảo vệ biên giới và trục xuất các băng đảng tội phạm cũng như những kẻ khủng bố manh động khiến nhân dân Hoa Kỳ ngày đêm thấp thỏm lo âu. Ông ấy quyết tâm làm cho được điều đó,” bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên ủy ban chuyển giao quyền lực của ông Trump, nói với CNN trong một tuyên bố.
Bà Sheinbaum đưa ra các bình luận sau cuộc điện đàm diễn ra hôm 27 Tháng Mười Một khi thảo luận với ông Trump về tình hình biên giới chung giữa hai quốc gia láng giềng và cuộc khủng hoảng fentanyl, một cuộc trò chuyện được tổng thống Mexico mô tả là “suôn sẻ” trong một bài viết trên X.
Ông Trump cũng cho biết đó là một cuộc điện đàm “mỹ mãn” trong một bài viết trên Truth Social, chưa kể, dù mọi chuyện chưa kịp ngã ngũ, ông đã tuyên bố rằng bà Sheinbaum “đồng ý ngăn chặn tình trạng di cư xuyên qua biên giới Mexico để xâm nhập vào Hoa Kỳ, hay nói cách khác là phong tỏa Biên Giới Phía Nam giữa hai quốc gia.” Bà Sheinbaum phủ nhận việc đề nghị phong tỏa biên giới.
Đó là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo lên tiếng từ lúc ông Trump hứa hẹn đánh thuế nặng tay hơn lên hàng hóa nhập cảng từ Mexico trong ngày đầu tiên nhậm chức, nhằm trả đũa tình trạng nhập cư bất hợp pháp cũng như “tội phạm và ma túy” xuyên qua biên giới. Bà Sheinbaum cũng cảnh cáo rằng Mexico có thể tương kế tựu kế khi áp đặt mức thuế trả đũa.
Mexico cũng chỉ ra các chính sách của họ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới và vấn nạn fentanyl trong những ngày gần đây. Hôm Thứ Tư, chính phủ Mexico công bố những vụ bắt giữ fentanyl lớn nhất trong lịch sử quốc gia, trong đó có hơn một tấn thuốc phiện tổng hợp bị tịch thu trong hai cuộc đột kích tại tiểu bang Sinaloa thuộc miền Bắc Mexico, đầy rẫy băng đảng ma túy. Chỉ vài giờ sau đó, chính phủ Mexico còn công bố thêm dữ liệu cho thấy trung bình có khoảng 5,200 di dân bị tống giam mỗi ngày tại Mexico từ lúc Sheinbaum nhậm chức hôm 1 Tháng Mười.
Biên giới miền Nam Hoa Kỳ hóa thành những con đường quốc tế, nơi tập hợp hàng loạt di dân đến từ cả Mexico lẫn các quốc gia khác, nuôi hy vọng đặt chân tới Hoa Kỳ, thường là sau những hành trình dài đằng đẵng và gian nan từ khắp nơi trên thế giới.
Tính từ 2022, trung bình cứ một năm thì nhà chức trách giải quyết hơn nửa triệu di dân xuất thân từ các quốc gia Trung Mỹ, chẳng hạn như El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua, theo Cơ Quan Quan Thuế và Phòng Vệ Biên Giới (CBP). Ngoài ra còn có hàng ngàn vụ đụng độ cũng liên quan tới di dân đến từ Venezuela, Cuba cũng như việc xuất hiện ngày càng nhiều di dân Trung Quốc, trong số những quốc gia khác.
Ở những nơi khác tại khu vực Mỹ La Tinh, Bộ Ngoại Giao Panama cho biết hôm Thứ Năm rằng họ sẽ không tiếp nhận di dân đến từ các quốc gia khác nếu bị chính quyền Trump trục xuất khỏi Hoa Kỳ trong tương lai.
Bà Karoline Leavitt nói với CNN rằng tổng thống đắc cử được nhân dân Hoa Kỳ giao nhiệm vụ ngăn chặn “cuộc xâm lược của hàng hàng lớp lớp dân nhập cư bất hợp pháp, bảo vệ biên giới và trục xuất những kẻ phạm tội và khủng bố man rợ,” khiến nước Mỹ ngày một mất an ninh.
“Ông ấy vô cùng quyết tâm,” bà Leavitt nói. (TTHN) [qd]