Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lockheed Martin đàm phán với VN về thỏa thuận máy bay vận tải quân sự
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61271
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lockheed Martin đàm phán với VN về thỏa thuận máy bay vận tải quân sự

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 20, 2024 6:03 pm

    Mỹ ráo riết tranh thị trường võ khí tại Việt Việt Nam

    December 20, 2024

    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người ta đang thấy Mỹ nỗ lực dành ưu thế chiếm thị trường trang bị an ninh quốc phòng tại Việt Nam với những dấu hiệu nổi bật.

    Ngày Thứ Sáu 20 Tháng Mười Hai, trang mạng của Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội đăng tải nhiều hình ảnh về cuộc khai mạc triển lãm trang bị an ninh quốc phòng quốc tế tổ chức tại phi trường Gia Lâm. Nổi bật trên đó, hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đứng trong chiến máy bay vận tải quân sự C-130J nghe giới thiệu về các tính năng đặc biệt của nó.

    Hình ảnh

    Caption (VN-C130-J-Expo-PhamMinhChinh-USEmbassy-122024.jpg) Ông thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (bên trái ông Chính) đứng trong máy bay C-130J nghe giới thiệu các tính năng. (Hình: US Embassy)



    Việc đưa tin và hình ảnh theo cách trình bày cỡ lớn hơn hẳn bình thường của trang mạng Tòa đại sứ Mỹ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt đối với sự việc và gây ấn tượng đối với độc giả. Trong bản tin này, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper được dẫn lời xác nhận đường lối của chính phủ Mỹ là giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự vệ về mọi mặt.

    “Mục đích của chúng tôi là bảo đảm rằng Việt Nam có bất cứ cái gì họ cần để phòng vệ các lợi ích từ trên biển, trên không, trên bộ hay không gian. Đó là tại sao chúng tôi đến tham dự triển lãm với khả năng mang tính lịch sử và chưa từng có trước đây của chính phủ Mỹ và khu vực tư nhân. Nó phản ảnh sự cam kết của chúng tôi với Việt Nam và nguyện vọng của Việt Nam.” Lời ông Knapper.

    Khi được báo chí phỏng vấn, ông cho hay các công ty sản xuất võ khí Mỹ có thể hợp tác với các đối tác Việt Nam giúp họ xây dựng lực lượng quân sự. Nước Mỹ là nước duy nhất mang tới triển lãm một máy bay vận tải quân sự cỡ trung C-130J, hai máy bay yểm trợ tác chiến A-10 Thunderbolt II, xe tác chiến bộ binh Stryker, đại bác M777. Nhiều nước khác chỉ triển lãm mô hình từ máy bay vận tải đến trực thăng như tập đoàn AirBus Âu châu, Embraer của Brazil, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ v.v…

    Theo Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm tại Thụy Điển, căn cứ trên những dữ liệu quân sự năm 2022, hơn 60% trang bị quốc phòng của Việt Nam do Nga Sô cung cấp. Với những gì thấy đang diễn ra trên chiến trường tại Ukraine, người ta tin rằng Hà Nội đang muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp võ khí mà cuộc triển lãm võ khí tại Hà Nội đang diễn ra cho người ta dấu hiệu cụ thể.

    Bộ trưởng Quốc phòng CSVN Phan Văn Giang, hồi Tháng Năm vừa qua, đã thăm viếng một số cơ sở sản xuất võ khí của Hàn Quốc. Tin tức cho hay Hà Nội có thể mua đại bác 155 ly tự hành, thiết giáp nhưng sản xuất tại Việt Nam theo thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật. Hà Nội muốn cơ hội được tự chủ về sản xuất võ khí qua các thỏa thuận với các công ty nước ngoài.

    Hình ảnh

    Máy bay yểm trợ bộ binh tác chiến A-10 Thunderbolt II của Mỹ được đưa đến dự triển lãm quốc phòng quốc tế tại phi trường Gia Lâm. (Hình: VNExpress)



    Trước ngày khai mạc cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế năm nay, một phái đoàn đại diện gồm nhiều nhà sản xuất võ khí nổi tiếng của Mỹ đã gặp ông thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông này cũng thấy được thuật lời kêu gọi các công ty Mỹ thảo luận với các đối tác Việt Nam về khả năng hợp tác sản xuất với chuyển giao công nghệ.

    Lời đại sứ Mỹ Knapper tuyên bố tại buổi khai mạc triển lãm tại phi trường Gia Lâm hôm 19 Tháng Mười Hai cũng chỉ phản ảnh tại tinh thần cuộc họp giữa ông Chính với đại diện các công ty nổi tiếng thế giới như Boeing, Lockheed Martin, Bell Textron…

    Đến Hà Nội vào dịp triển lãm võ khí, đô đốc Samuel Papano, tư lệnh lực lượng Mỹ khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương cho báo chí hay, theo ông, chính sách về an ninh quốc phòng của Mỹ đối với Việt Nam nhiều phần sẽ không có sự thay đổi dù có thay đổi quyền hành tại Tòa Bạch Ốc.(NTB)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61271
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ ráo riết tranh thị trường võ khí tại VN

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 20, 2024 6:05 pm

    Chốt: Việt Nam mua 3 siêu vận tải cơ C-130J từ Mỹ - Không quân vận tải lột xác, Trường Sa hân hoan

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61271
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lockheed Martin đàm phán với VN về thỏa thuận máy bay vận tải quân sự

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 20, 2024 6:19 pm

    Lockheed Martin đàm phán với Việt Nam về thỏa thuận máy bay vận tải quân sự

    December 19, 2024

    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hãng Lockheed Martin đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận khả dĩ về máy bay vận tải quân sự, hãng tin Reuters cho biết hôm 19 Tháng Mười Hai.

    Vụ đàm phán diễn ra trong bối cảnh Hà Nội tổ chức Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế từ hôm 19 đến 22 Tháng Mười Hai tại phi trường Gia Lâm, nhưng người dân chỉ được vào xem vào hai ngày cuối.

    Hình ảnh

    Ông Phạm Minh Chính (giữa, hàng đầu), thủ tướng Việt Nam, tại khu vực trưng bày máy bay của quân đội Mỹ ở phi trường Gia Lâm, Hà Nội, hôm 19 Tháng Mười Hai. (Hình: VNExpress)


    Theo bản tin của Reuters, xuất hiện tại sự kiện nêu trên, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, nói Việt Nam muốn mở rộng hợp tác quốc phòng quốc tế để “xây dựng lòng tin và ngăn ngừa chiến tranh” trong lúc đại diện Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ “có thể đóng vai trò quan trọng” trong việc này.

    Cuộc triển lãm nêu trên thu hút 250 đơn vị từ hàng chục quốc gia đến, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Anh, Iran và Israel.

    Bên lề sự kiện, ông Marc Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết các hãng kỹ nghệ quốc phòng Hoa Kỳ có thể hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất và chuyển giao công nghệ.

    “Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng Việt Nam có những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của họ trên biển, trên không, trên bộ và cả không gian mạng,” ông Knapper nói.

    Việt Nam, nước nhập cảng vũ khí lớn, nhất là từ Nga, tìm cách cải thiện năng lực quốc phòng trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng gây hấn ở Biển Đông.

    Hình ảnh

    Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, và kế bên là ông Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, tại một gian hàng ở Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế. (Hình: VNExpress)


    Cuộc họp báo của phía Hoa Kỳ được tiến hành bên cạnh một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của hãng Lockheed Martin được trưng bày tại cuộc triển lãm.

    Boeing và Textron Aviation Defense cũng được ghi nhận hiện diện tại sự kiện.

    Tại buổi họp báo, ông Jedidiah Royal, phó phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực này “sẽ không có gì thay đổi” khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống vào tháng sau.

    Đây là lần thứ nhì Việt Nam tổ chức cuộc triển lãm trang bị an ninh quốc phòng quốc tế, mời những nhà sản xuất hàng đầu thế giới đến tham dự. Tuy nhiên, họ không mang hết tất cả những gì họ có hoặc tối tân nhất. Những gì người ta có thể thấy trong cuộc triển lãm này là những trang bị mà người ta tin rằng Việt Nam cần cho nhu cầu quốc phòng trong khả năng tài chính giới hạn của một nước nhỏ. (N.H.K) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 58 khách