Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Biden giảm án cho hầu hết tử tù xuống chung thân

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 12 23, 2024 4:39 pm
by music123
Biden giảm án cho hầu hết tử tù liên bang xuống chung thân không ân xá

December 23, 2024 :

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden tiến hành giảm án cho 37 tử tù liên bang, Tòa Bạch Ốc loan báo hôm Thứ Hai, 23 Tháng Mười Hai.

Đây là hành động nhằm giảm án cho tất cả, trừ ba người, trong số 40 tử tù liên bang. Tổng Thống Biden cho biết quyết định giảm án “phù hợp với lệnh đình hoãn thi hành án tử hình liên bang từng được chính quyền Joe Biden áp dụng,” ngoại trừ các vụ khủng bố và sát nhân hàng loạt có tình tiết thù hằn.

Ba tử tù trong danh sách tử hình liên bang không có tên trong danh sách giảm án được Biden tuyên bố là Dzhokhar Tsarnaev, một trong những thủ phạm đánh bom giải Marathon Boston; Robert Bowers, bị kết tội xả súng hàng loạt tại Thánh Đường Do Thái Tree of Life; và Dylann Roof, hạ sát chín người da đen tham dự thánh lễ trong một vụ xả súng có tình tiết kỳ thị chủng tộc xảy ra ở South Carolina.

Hình ảnh

Các nhà vận động bãi bỏ án tử hình liên bang biểu tình trước Tối Cao Pháp Viện ngày 2 Tháng Bảy, 2024 ở Washington, DC. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)


Những người được giảm án sẽ chịu bản án “được phân loại lại từ tử hình thành chung thân không ân xá,” theo tin tức từ Tòa Bạch Ốc.

“Xin đừng hiểu lầm: Tôi không hề bỏ qua cho những kẻ sát nhân này, thương xót các nạn nhân hứng chịu hành động đê hèn và đau lòng cho tất cả các gia đình chịu suy sụp và không gì có thể bù đắp,” Biden viết trong một tuyên bố về quyết định giảm án.

“Nhưng nhờ lương tâm mách bảo cũng như kinh nghiệm công quyền với tư cách là luật sư bào chữa công, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, Phó Tổng Thống và nay là Tổng Thống, tôi ủng hộ hơn lúc nào hết việc ngừng sử dụng án tử hình ở cấp độ liên bang,” Biden nói thêm.

Nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết đây là quyết định trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn Tổng Thống đắc cử Donald Trump “thi hành các bản án tử hình không tuân theo chính sách và thông lệ hiện hành.”

Quyết định giảm án được ban hành sau khi một số nhân vật đáng chú ý cũng như nhiều nhà hoạt động kêu gọi Biden hành động. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng kêu gọi giảm án cho những người Mỹ đang chờ lãnh án tử hình trong phần phát biểu tại Angelus vào Tháng Mười, Vatican News Source từng đưa tin.

“Hôm nay, tôi buộc phải yêu cầu tất cả quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho những tử tù đang chờ ngày hành quyết tại Hoa Kỳ,” Đức Giáo Hoàng nói vào thời điểm đó, theo Vatican News Source. “Xin hãy hiệp lời cầu nguyện để các bản án được giảm nhẹ hoặc thay đổi. Chúng ta hãy nghĩ cho các anh chị em của chúng ta và cầu xin Chúa ban ơn cứu rỗi tâm hồn họ thoát khỏi sự chết.”

Biden là một tín hữu Công Giáo ngoan đạo và dự kiến ​​viếng thăm Tòa Thánh Vatican vào Tháng Giêng trong chuyến công du Ý, tại đó ông cũng sẽ có buổi tiếp kiến ​Đức Giáo Hoàng.

Các nhà hoạt động từng có thời gian kêu gọi Biden giảm nhẹ bản án cho phần đông hoặc tất cả các tử tù liên bang. Hơn 130 tổ chức dân sự và nhân quyền gửi một bức thỉnh nguyện thư cho tổng thống vào đầu Tháng Mười Hai kêu gọi ông giảm nhẹ bản án cho “tất cả các tử tù liên bang.”

Đây cũng là vấn đề liên quan tới công lý chủng tộc. 38% tử tù liên bang là người da đen, so với 14% tổng dân số Hoa Kỳ, Trung Tâm Thông Tin Án Tử Hình DPIC trích dẫn Trung Tâm Nghiên Cứu Pew. Khoảng 56% trong số 40 tử tù liên bang là đàn ông da màu, theo DPIC.

Trong chương trình “State of the Union” trên CNN hôm Chủ Nhật, một người bằng hữu của Biden, Thượng Nghị Sĩ Chris Coons (Dân Chủ-Delaware), cho biết ông cũng từng thúc bách tổng thống ra quyết định khi nhắc tới bất công trong hệ thống tư pháp. (TTHN)