Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sinh viên Anh vào Capitol trộm đồ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sinh viên Anh vào Capitol trộm đồ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 18, 2021 9:17 pm

    Sinh viên Anh vào quốc hội Mỹ trộm đồ

    1/19/21

    Nữ sinh viên Anh Courtright bị truy tố vì tham gia cuộc bạo loạn và ăn trộm đồ trong tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

    Cảnh sát quốc hội Mỹ sau khi xem lại camera giám sát hôm 18/1 đã kết luận Gracyn Dawn Courtright, sinh viên Đại học Kentucky, đã lên tầng hai trong tòa nhà quốc hội, tiến lại gần bậc thang ở văn phòng Thượng viện và trộm tấm biển "chỉ dành cho nhân viên" vào khoảng 15h hôm 6/1. Lực lượng thực thi pháp luật được cho là đã lấy lại tấm biển này trước khi Courtright rời tòa nhà quốc hội.

    Courtright, nữ sinh viên năm cuối, trước đó xuất hiện trên tờ báo Kentucky Kernel của Đại học Kentucky với tựa đề "Nỗi ô nhục cũng như sự tai tiếng: Sinh viên Anh hòa vào đám đông bạo loạn tòa nhà quốc hội". Bài báo này đã trích lại các bài đăng từ chính tài khoảng mạng xã hội của Courtright, trong đó thể hiện cô đã tham gia sự kiện hôm 6/1.

    Hình ảnh

    Gracyn Dawn Courtright (khoanh đỏ) ăn trộm tấm biển "chỉ dành cho nhân viên" trong tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1. Ảnh: FBI.

    FBI cho biết chính bài báo này đã giúp họ tìm tới nhà bố của Courtright ở Tây Virginia.

    Bố của nữ sinh viên cho biết Courtright trước đó đến thủ đô Washington để "dự tiệc" và ở lại cùng bạn bè. Sau đó cô xuất hiện cùng đám đông khi Tổng thống Trump phát biểu. Bố của Courtright, một luật sư, cho biết nếu con gái bị truy tố, ông sẽ đảm bảo giúp cô tự thú với chính quyền.

    Courtright có thể đối mặt với cáo buộc xâm phạm khu vực hạn chế khi không có thẩm quyền hợp pháp và cố ý cản trở hoạt động có trật tự của chính quyền, gây rối trong khu vực hạn chế.

    Nữ sinh viên Anh cũng được cho là đã to tiếng và dùng ngôn từ lăng mạ với ý định cản trở phiên họp xác nhận phiếu đại cử tri của quốc hội. Cô còn phạm tội ăn cắp "thứ có giá trị của Mỹ" là tấm biển "chỉ dành cho nhân viên" trong tòa nhà quốc hội.

    Giới chức liên bang Mỹ đã đưa ra cáo buộc hình sự với hơn 100 người liên quan cuộc bạo loạn Đồi Capitol, khi những người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà quốc hội, lục soát các văn phòng, đe dọa nghị sĩ và tấn công cảnh sát.

    Các điều tra viên đang tiếp tục xem lại hơn 140.000 video và hình ảnh trong cuộc bạo loạn để truy tìm các nghi phạm. Cuối tuần qua, hàng chục người đã bị bắt, bao gồm cả quan chức.

    Ngọc Ánh (Theo NBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 104 khách