Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump sẽ rời Nhà Trắng trong phong cách cực ấn tượng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trump sẽ rời Nhà Trắng trong phong cách cực ấn tượng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 9:21 am

    Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng và thủ đô trong phong cách cực ấn tượng

    1/19/21

    Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ lên kế hoạch rời Nhà Trắng và thủ đô Washington với phong cách cực kỳ ấn tượng, mặc dù trong những ngày cuối ông sống cô lập, tránh xa mọi ống kính.

    Hình ảnh

    Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump chào người ủng hộ ở Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 12/1/2021. Ảnh: Getty Images


    Theo ABC News, ông Trump đã không tổ chức bất kỳ sự kiện công khai nào trong 6 ngày qua, mặc dù các phụ tá khẳng định ông vẫn tích cực làm việc trên danh nghĩa người lãnh đạo đất nước. Hàng ngày ông “làm việc từ sáng sớm đến tối muộn” và “thực hiện nhiều cuộc gọi, nhiều cuộc họp”.

    Tổng thống Trump dự định sẽ rời Washington DC vào sáng sớm ngày thứ Tư, 20/1, trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, khiến ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên trong hơn 150 năm qua không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm trong một nghi thức chuyển giao quyền lực.

    Một số nguồn tin hiểu biết về kế hoạch trên cho hay, ông Trump sẽ rời Washington trong một phong cách “rất Trump”, khi vẫn còn là tổng thống Mỹ.

    Theo nguồn tin được ABC News dẫn, ông Trump muốn có một cuộc tiễn đưa theo phong cách quân sự từ Căn cứ không quân Andrew vào sáng sớm 20/1. Buổi lễ có sự tham gia của đội quân nhạc, ông sẽ đi bộ trên thảm đỏ, hai bên là đội tiêu binh đứng chào, để bước lên chiếc Không lực Một lần cuối cùng. Thậm chí, trên không có thể sẽ có màn tiễn chào của các máy bay chiến đấu thuộc Không quân Mỹ. Một số nguồn tin còn cho hay có thể sẽ có 21 phát đại bác vang lên để tiễn chào vị tổng thống thứ 45.

    Mặc dù chuyến tiễn đưa ông Trump được chờ đợi sẽ có nhiều màu sắc mới mẻ, không có gì lạ khi một tổng thống mãn nhiệm tổ chức buổi lễ cuối cùng tại Căn cứ Andrews, chỉ có điều sự kiện này thường diễn ra sau khi ông ta đã dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

    Tổng thống Barack Obama đã từng phát biểu chia tay trong nhà chứa máy bay ở căn cứ này trước khi bước trên thảm đỏ và lên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay cuối.

    Trước khi rời Washington, ông Trump dự kiến sẽ ký lệnh ân xá và giảm án, có thể cho hơn 100 người. Các nguồn tin cho ABC News hay, một lệnh tự ân xá cho bản thân tổng thống có thể được đưa ra, mặc dù các luật sư khuyên ông Trump không nên làm điều đó. Lý do là việc tự ân xá cho chính mình giống như thể Tổng thống đã làm điều gì đó sai trái.

    Tổng thống Trump từ lâu đã tin rằng ông có thể tự ân xá cho mình và từng khẳng định ông có "quyền tuyệt đối" để làm như vậy.

    Trong khi đó, đảng Dân chủ đã thành lập một nhóm đặc biệt để thúc đẩy kết tội tổng thống trong phiên toà tại Thượng viện ngay khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gửi các điều khoản luận tội đến cơ quan này.

    Bà Pelosi chưa thông báo cụ thể thời điểm gửi điều khoản luận tội cho Thượng viện nhưng cho có thể làm điều đó sớm nhất là ngày 19/1 (theo giờ địa phương).

    Hình ảnh

    Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi

    Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Maryland Jamie Raskin, người sẽ dẫn đầu cuộc truy tố chống lại Tổng thống Trump ở Thượng viện, cho rằng bằng chứng về vai trò của tổng thống trong cáo buộc "kích động nổi loạn" là rõ ràng và bày tỏ sự tin tưởng vào các điều khoản luận tội của đảng Dân chủ.

    Ông Raskin phát hiểu trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 18/1: "Đây là tội ác tổng thống nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tội ác nguy hiểm nhất mà một tổng thống từng phạm phải chống lại Hoa Kỳ".

    Tuy nhiên, các đảng viên Dân chủ phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để có thể đi đến bản án kết tội tổng thống.

    Mặc dù đã có ba cuộc luận tội tổng thống trước đây trong lịch sử Mỹ, nhưng không cuộc luận tội nào dẫn đến việc tổng thống bị kết án tại Thượng viện. Đảng Dân chủ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đạt được đa số phiếu 2/3, đồng nghĩa ít nhất 17 nghị sĩ Cộng hòa sẽ phải tham gia với toàn bộ nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống lại tổng thống của đảng mình.

    Tuy nhiên, cho đến nay chưa một đảng viên Cộng hòa nào được ghi nhận rằng họ sẽ bỏ phiếu để kết tội ông Trump, dù một số người có ám chỉ rằng họ sẽ cân nhắc làm như vậy.

    Thu Hằng
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 149 khách