Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump muốn mở rộng bản đồ Mỹ Đế, không phải chuyện chơi mà có thể là sách lược đúng đắn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trump muốn mở rộng bản đồ Mỹ Đế, không phải chuyện chơi mà có thể là sách lược đúng đắn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 12, 2025 7:30 pm

    Toan tính của ông Trump

    Thứ bảy, 11/1/2025 16:22

    Những tuyên bố về việc mở rộng phạm vi nước Mỹ của ông Donald Trump khiến viễn cảnh về một kỷ nguyên chính trị toàn cầu với sự tranh chấp lãnh thổ trở nên khả dĩ hơn bao giờ hết.

    Tại cuộc họp báo hôm 7/1 (giờ địa phương) ở Mar-a-Lago, Tổng thống đắc cử Donald Trump không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng vũ trang để giành quyền kiểm soát đảo Greenland và Kênh đào Panama.

    Chính trị gia 78 tuổi cũng tuyên bố sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ". Ông đồng thời nói rằng bản thân có thể dùng "sức ép kinh tế" để biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ với lý do đảm bảo an ninh quốc gia.

    Trước những tuyên bố nói trên, giới quan sát lo ngại về khả năng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump có thể sẽ còn hỗn loạn hơn khi Mỹ cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng và thậm chí là lãnh thổ, theo New York Times.

    Tiếng vọng từ quá khứ?

    Ông Trump từng đánh giá cao chủ nghĩa bảo hộ trong thế kỷ XIX và ca ngợi rằng nước Mỹ vào những năm 1890 "có lẽ là quốc gia giàu nhất từ trước đến nay nhờ vào hệ thống thuế quan".

    Giờ đây, tổng thống đắc cử được cho là đang tìm cách áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với vấn đề kiểm soát lãnh thổ, New York Times nhận định.

    Nếu viễn cảnh đó trở thành hiện thực, nền địa chính trị và an ninh tại một số khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng và xáo trộn.

    "Chúng ta đang chứng kiến sự trở lại của một thế giới tham vọng hơn", nhà sử học Daniel Immerwahr tại Đại học Northwestern nhận xét.

    Trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, nhiều quốc gia cũng cố gắng chạy đua sức ảnh hưởng mà không nước nào thực sự áp đảo hoàn toàn. Khi một số quốc gia trở nên phát triển, họ bắt đầu tìm cách vẽ lại bản đồ từ châu Á cho tới tận Caribe.

    Thời điểm đó, Mỹ đã nối gót châu Âu trong trường hợp của Guam và Puerto Rico vào năm 1898. Tuy nhiên, ở các quốc gia lớn hơn, đơn cử như Philippines, Mỹ chọn kiểm soát gián tiếp bằng cách đàm phán các thỏa thuận thúc đẩy chế độ ưu đãi cho doanh nghiệp Mỹ và gia tăng lợi ích quân sự nước này.

    Hình ảnh

    Ông Trump đã công khai ý định giành quyền kiểm soát đối với Canada, Kênh đào Panama và đảo Greenland. Ảnh: New York Times.


    Một số luồng ý kiến cho rằng việc ông Trump liên tục đưa ra tuyên bố về việc kiểm soát đảo Greenland, Kênh đào Panama và thậm chí là cả Canada phản ánh sự hồi sinh của chủ nghĩa mở rộng, theo New York Times.

    "Đây là một phần trong mô hình kiểm soát của Mỹ đối với các khu vực được cho là đem lại lợi ích cho Mỹ mà không cần viện đến các từ ngữ đáng sợ như 'đế chế’, ‘thuộc địa’ hay ‘chủ nghĩa đế quốc' mà vẫn thu được lợi ích", nhà sử học Ian Tyrrell thuộc Đại học New South Wales ở Sydney (Australia) nhận định.

    Mở rộng ảnh hưởng

    Đề xuất Mỹ hóa một số khu vực mà ông Trump đưa ra được một số chuyên gia xem là nỗ lực leo thang chứ không đơn thuần là một tiếng vọng từ quá khứ. Trong nhiều năm, Mỹ đã tìm cách hạn chế sự ảnh hưởng của các đối trọng nước ngoài bằng chiến lược tương tự, theo New York Times.

    Philippines một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện những thỏa thuận mới về các căn cứ mà quân đội Mỹ có thể sử dụng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự ở châu Á.

    Tương tự, các tuyến đường biển huyết mạch quanh châu Á và Bắc Cực trong bối cảnh băng tan nhanh cũng được cho là lọt vào tầm ngắm của Mỹ.

    "Điều mà Mỹ khát khao là khả năng tiếp cận các thị trường, tuyến liên lạc và nguồn tài nguyên tiềm năng trong tương lai", giáo sư Tyrell nói.


    Hình ảnh

    Đảo Greenland thuộc Đan Mạch đã lọt vào tầm ngắm của ông Trump. Ảnh: New York Times.


    Tuy nhiên, đối với một số khu vực, viễn cảnh "màn hai cảnh một" mà chính quyền tương lai của ông Trump hướng đến khiến nhiều người lo ngại, theo New York Times.

    Cây viết giàu kinh nghiệm Carlos Puig nhận định rằng vùng Mỹ Latin là khu vực lo ngại về sự trở lại của ông Trump nhất.

    "Đó là ông Trump với sự hậu thuẫn từ cả lưỡng viện và luôn khát khao chiến thắng bằng mọi giá", ông Puig nói. "Không dễ để một người như vậy không thể hiện rằng bản thân đang muốn hiện thực hóa những tuyên bố mà ông ấy đã đưa ra".


    Hình ảnh

    Ông Trump được cho là đang lo ngại về sự ảnh hưởng của các đối trọng nước ngoài ở Kênh đào Panama. Ảnh: New York Times.


    Dẫu vậy, tổng thống đắc cử Mỹ được dự đoán sẽ vấp phải phản ứng rộng khắp từ các nhà lãnh đạo thế giới trong trường hợp ông cố gắng giành quyền kiểm soát Kênh đào Panama, đảo Greenland và thậm chí là Canada.

    Ngày 8/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã lên tiếng về việc đe dọa "biên giới có chủ quyền" của Liên minh châu Âu, được cho là ám chỉ lãnh thổ Greenland của Đan Mạch. Ông Barrot nói thêm rằng "chúng ta đã bước vào kỷ nguyên chứng kiến sự trở lại của hiện tượng 'kẻ mạnh thì có quyền'".

    Trên thực tế, mặc dù Mỹ vẫn là một cường quốc có sức ảnh hưởng lớn, Washington giờ đây được nhận xét là có ít lợi thế hơn so với những thế kỷ trước, theo New York Times.

    Bước lùi này không chỉ xuất phát từ sự trỗi dậy của nhiều quốc gia khác mà còn vì chính sự thụt lùi của Mỹ trong vấn đề quản lý và khối nợ công khổng lồ mà nước này phải giải quyết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump muốn mở rộng bản đồ Mỹ Đế, không phải chuyện chơi mà có thể là sách lược đúng đắn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 12, 2025 7:51 pm

    Trump muốn mở rộng bản đồ Mỹ Đế, không phải chuyện chơi mà có thể là sách lược đúng đắn

    1/12/25
    Trump gieo rắc chiến lược sát nhập Canada trở thành Liên Bang Bắc Mỹ có tác động chính trị rất lớn

    Hình ảnh


    Ông Trump mà làm được thì sự vĩ đại của ông ít nhứt có thể sánh ngang cố TT Abraham Lincoln - người dám chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ

    Tưởng nói cho vui miệng nhưng không ngờ sau đó là ý chí mở rộng bản đồ. Mặc dù thăm dò không chính thức cho thấy khoảng 18% người Canada muốn thống nhất. Nếu phía Mỹ thật tâm thuyết phục thì khả năng lên 51% là chuyện hiển nhiên.

    Khi sát nhập rồi, người Canada có thể đi xuyên bang Hoa Kỳ mà không cần thông hành. Hiện nay khoảng 80% dân số Canada khu vực biên giới với Hoa Kỳ. Không có Hoa Kỳ chống lưng thì Bắc Hàn cũng chiếm được Canada chứ không đùa. Do đó làm công dân Đế Quốc Bắc Mỹ thì phù hợp với ngôn ngữ văn hóa và nguyện vọng sâu thẳm từ bên trong.

    Hiện nay, Canada vẫn xem Đại Anh xa xôi là tông chủ quốc. Vua Anh là vua của Canada. Như vậy, sát nhập bình đẳng là làm người Canada, nhất là vùng Canada nói tiếng Pháp cảm thấy tự do hơn việc phải thờ vua Anh trên đầu. Họ chuyển từ thần dân sang công dân.

    Tuy nhiên, việc sát nhập Canada (Gia Nã Đại) lại là bất lợi cho đảng Cộng Hòa. Canada sẽ biến thành bang xanh với dân số trên 40 triệu, tạo ra một số lượng cử tri đoàn khổng lồ cho Dân Chủ cánh tả. Việc này sẽ nguy cơ đảng Cộng Hòa sẽ mất trắng sự nghiệp chính trị. Sát nhập Canada tức là dẫn chó sói vào nhà (Dẫn Lang Nhập Thất). Trump nói ra là để thao túng tâm lý đối phương. Thủ tướng Canada, Justin Trudeau sắp mất ghế do cú hạ thủ không dùng đến tay này của Donald Trump.

    Việc mở rộng thêm lãnh thổ của Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh Quốc Gia là có cơ sở. Sát nhập Canada chỉ là cái cớ. Team Trump đang nhắm đến việc mua lại Greenland từ tay Đan Mạch. Đây là hòn đảo lớn nhất thế giới mà Đan Mạch không đủ sức sở hữu nếu không có Hoa Kỳ. Trong lịch sử Đan Mạch cũng từng bán lãnh thổ hải ngoại cho Hoa Kỳ.

    Dân số Greenland chỉ là 56,000 người lại còn nhen nhúm dự định độc lập. Độc lập rồi chắc là để Nga, Tàu qua mua hết đầu người. Lựa chọn tốt nhất vẫn là hợp dân hợp địa với Hoa Kỳ để được đời đời bền vững.

    Team Trump và Elon Musk đang triển khai dự án này để Greenland trở thành lãnh thổ của Mỹ Đế Quốc mà không bị xáo trộn nền nội chính của Hoa Kỳ.

    Khi Hoa Kỳ có được Greenland thì Canada trở thành lãnh thổ nội địa ba mặt vây kín, đầu này Alaska, đầu kia Đại Lục Đảo, phía dưới là nội địa Hoa Kỳ. Không cần thống nhất cũng không thể chạy đi đâu được.

    Trump sẽ mở lãnh thổ Mỹ theo tấm bản đồ dưới đây.


    Hình ảnh

    Duc D Tran.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách